• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tập Huấn Bồ Câu Đua

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Chim trống chim mái

Khoa kiếm thêm mái về cho nó đi,ở một mình tuy nó không bay mất nhưng cũng hơi buồn,nhốt hòai thì cũng tội.không thì Khoa cũng có thể để dành cho no bay gần gần những khu vực lân cận,kinh nghiệm cho thấy những con không bắt cặp thườngbay tốt hơn những con lập gia đình!^^
tất nhiên nên mấy con đua tốt nhất là nhốt riêng hết :love struck: không nhốt chung để có sức mà đi đua với anh em khác :D.Còn con Bi kia nhốt lại luôn cho rồi Khoa để chờ con Bi mái về là thả ra trở lại :))
Hi,
Các bạn ơi, mình nghĩ các bạn tạm thời đừng quan tâm việc cho bắt cặp, đẻ con làm gì! Cái quan trọng là bay và bay! Vấn đề chim con không khó, cái khó là tìm ra được một em tài ba các bạn ạ! Chim mà bay chưa đến đâu thì lấy con làm gì? Lúc trước chim mình phải qua được mốc 300km, mình mới lấy con. Vậy mà còn mất lên mất xuống do đó cái quan trọng là bay bay bay để tìm ra chiến binh tài ba mới lấy giống các bạn ạ! Khi có con rồi thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc bay của chúng, không còn như chim độc thân. Vả lại như thế nào là con chim buồn :D? Chim của Kyoshari còn tơ mà, gù còn chưa ra dáng nữa :D? Tạm thời kệ nó đi kyoshari, cho nó ở chung với 2 con Thái là OK rồi! Có muốn thả nó thử ở ngã 3 dầu giây không :)) ? Chờ ít hôm qua anh Bocau lấy cặp thái nữa là hết buồn :D!
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tập huấn Ngã 3 Dầu giây -Đàlạt

Đang chờ thông tin cập nhật từ anh BF trong chuyến Đàlat, nghe nói là thã 7 chiến binh, có 2 chiến binh về cùng ngày, còn mấy chiến binh kia, chắc phải đợi khi nào anh BF về mới biết . Hy vọng sẽ về đông đủ .
- Kết quả chuyến Tập huấn Dầu giây 60km: Thả 5 con (bigflowerhorn 3, kyoshari 2) về hết 5

- Kết quả Tập huấn Đàlạt 260km : Thả 7 con (bigflowerhorn 5, mario vo 1, vinhnguyentom 1); về 4, thất lạc 3:
- bigflowerhorn về 2 con trong ngày, 1 con hôm nay mới về. Tạm thất lạc 2 em.

- mario vo về 1 em sáng nay.

- vinhnguyentom tạm thời thất lạc 1 em ( em này què, cơ hội về căn cứ chỉ hi vọng có phép nhiệm mầu :) )​


20h00 hôm nay bigflowerhorn và picpoc mới về đến Saigon.
Sáng hôm qua lúc thả chim ở Đàlạt khoảng 06h15 thời tiết đẹp, không mưa. Trưa chiều mưa tầm tả, tối lại không mưa nên chương trình ca nhạc mobifone thành công tốt đẹp với các ca sỹ: Thu Minh, Mắt Ngọc, Thu Thủy, Đăng Khôi ...:) ! Thời tiết vừa tốt cho chim vừa tốt cho công việc :D!
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Chuyến tập huấn Đàlạt nhà bigflowerhorn -picpoc

Hi all,

Lần này căn cứ bigflowerhorn -picpoc đã cho cất cánh ở Đàlạt 5 chiến binh trong đó có:

- 02 chiến binh già 03 tuổi: xám 2 gạch đã từng đi Bình Định nhưng sau 04 tháng mới về đến nhà :D! Và Fo khoen đỏ (Hồng vũ điểm) đã từng đi Nha Trang cũng cả tháng mới về. 02 chú lúc nào cũng thả từng em một. (Phương pháp huấn luyện lúc trước của mình)

- 03 chiến binh khoảng 01 năm tuổi: Kỳ lân, xi tỉm bông (Hoa vũ điểm), xi tỉm (Vũ điểm) ( những chiến binh này gần như không bỏ qua đợt tập huấn nào gần đây: Cái Bè, Vũng Tàu, Long Hải, Định Quán ... với tần suất liên tục và thả tập thể (Phương pháp huấn luyện thử nghiệm hiện nay).

Kết quả vừa qua: Sức trẻ và Độ bền đã vượt qua Trung niên và kinh nghiệm :)! 03 chú 01 tuổi về còn 02 chú 03 tuổi còn đang chu du.

Qua đó tạm thời kết luận, Tullyking nói không phải không có lý :-bd. Cám ơn bạn.
Mình vẫn đang tiếp tục test thử 04 em còn lại đã từng đi Bình Định, hiện nay các em này đang rớt lông, khoảng tháng 12 có lẽ sẽ xong hết! Lúc đó mình sẽ tách chim mái và sẽ có những đợt tập dợt với cường độ liên tục trước khi vượt mốc Bình Định.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tập Huấn Phan Rang 270km (350km)

Tấp huấn Ngã 3 Vũng Tàu -Ngã 3 Dầu giây trưa thứ 3 ngày 14/10/2008 -Phan Rang (airline 270km) sáng thứ 4 ngày 15/10/2008.

Ai tham gia thì gửi quân trước 08h00 sáng 14/10/2008 nhé!


>:D< >:D< >:D<
 

tullyking

Member
Anh BF đừng bao giờ mang mấy chiến binh đang thay lông đi tập huấn nhé, vì lúc này thân mình của chúng đang đau và ê ẩm, nếu mang thã nữa thì tiêu đó, trong thời kỳ thay lông thì tăng cường thêm chất protein cho chúng ăn và cho tắm với nước pha muối đi, tại vì bên anh không có Borax:at wits end:

Hi all,

Lần này căn cứ bigflowerhorn -picpoc đã cho cất cánh ở Đàlạt 5 chiến binh trong đó có:

- 02 chiến binh già 03 tuổi: xám 2 gạch đã từng đi Bình Định nhưng sau 04 tháng mới về đến nhà :D! Và Fo khoen đỏ (Hồng vũ điểm) đã từng đi Nha Trang cũng cả tháng mới về. 02 chú lúc nào cũng thả từng em một. (Phương pháp huấn luyện lúc trước của mình)

- 03 chiến binh khoảng 01 năm tuổi: Kỳ lân, xi tỉm bông (Hoa vũ điểm), xi tỉm (Vũ điểm) ( những chiến binh này gần như không bỏ qua đợt tập huấn nào gần đây: Cái Bè, Vũng Tàu, Long Hải, Định Quán ... với tần suất liên tục và thả tập thể (Phương pháp huấn luyện thử nghiệm hiện nay).

Kết quả vừa qua: Sức trẻ và Độ bền đã vượt qua Trung niên và kinh nghiệm :)! 03 chú 01 tuổi về còn 02 chú 03 tuổi còn đang chu du.

Qua đó tạm thời kết luận, Tullyking nói không phải không có lý :-bd. Cám ơn bạn.
Mình vẫn đang tiếp tục test thử 04 em còn lại đã từng đi Bình Định, hiện nay các em này đang rớt lông, khoảng tháng 12 có lẽ sẽ xong hết! Lúc đó mình sẽ tách chim mái và sẽ có những đợt tập dợt với cường độ liên tục trước khi vượt mốc Bình Định.
 
Hôm nay trở lại thấy tình hình xôn tụ lắm, có thời gian ghé đén bác bigflowerhorn thọ giáo. Chúc các bác vui và phát triển hơn nữa.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Thank Tullyking

Anh BF đừng bao giờ mang mấy chiến binh đang thay lông đi tập huấn nhé, vì lúc này thân mình của chúng đang đau và ê ẩm, nếu mang thã nữa thì tiêu đó, trong thời kỳ thay lông thì tăng cường thêm chất protein cho chúng ăn và cho tắm với nước pha muối đi, tại vì bên anh không có Borax:at wits end:
Ừ, anh biết mà, thay lông nhiều quá là được ở nhà thôi :)! Giống như chim cảnh vậy đó, thay lông là được chùm kín ở yên tĩnh mà tịnh dưỡng :)!

Anh thường cho tắm nước có pha muối và cho uống nước cũng có pha chút muối nữa!

Những lần sau này, Anh có thử nghiệm cho chúng ăn thêm nhiều đậu phộng để tăng thêm chất dầu (FAT) giúp chúng chuyển hóa tốt năng lượng xem có hiệu quả không :D!

Cám ơn em nhiều!
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Phan Rang -Ninh Thuận

Hôm nay trở lại thấy tình hình xôm tụ lắm, có thời gian ghé đén bác bigflowerhorn thọ giáo. Chúc các bác vui và phát triển hơn nữa.
Chào bạn,

Ngày mai mình ra Phan Rang -Ninh Thuận, Tối thứ 4 14/10/08, công ty mình có tổ chức chương trình ca nhạc với một số ca sỹ nổi tiếng, mời bạn đến xem nhé >:D<!
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tập Huấn Dầu giây -Phan Rang 270km (350km)

Thành phần tham gia:
- Bigflowerhorn

- Mario vo

- Kyoshari

- Xitrum_Y​
 
Chào bạn,

Ngày mai mình ra Phan Rang -Ninh Thuận, Tối thứ 4 14/10/08, công ty mình có tổ chức chương trình ca nhạc với một số ca sỹ nổi tiếng, mời bạn đến xem nhé >:D<!
Vậy ha bác Bigflowerhorn, Cty bác có làm ăn quan hệ gì với quê hương em mà tổ chức ca nhạc ngoài này vậy, vào cửa miễn phí à :-bd .
Tiếc thật, nếu đang ở PR là được gặp bác Bigflowerhorn, em sẽ mời bác ly cafe PR đậm đà. Thôi thì hẹn bác dịp khác đi, vì hiện tại em đang ở xa VN mình , cuối năm này chẳng hạn. Có mặt ở VN em đt mời bác đi uống cafe nha.
Chúc bác sức khoẻ.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Kết quả chuyến tập huấn Ngã 3 Dầu Giây -Phan Rang,

Kết quả Tập huấn Ngã 3 Dầu Giây 12 chú thả vào 12h00 trưa hôm qua, trời chuyển mưa -tính đến chiều hôm qua:

- Bigflowerhorn: 3 chú, về 2 chú, tạm thất lạc 1 chú.

- Mario vo: 4 chú, về 3 chú, tạm thất lạc 1 chú.

- Kyoshari: 2 chú, về 1chú, tạm thất lạc 1 chú.

- Xitrum_Y: 3 chú, về đủ 3 chú.

Tổng cộng: Đi 12 chú -Về 9 chú. Thất lạc: 3 chú.











06h30 2 chiến binh fo què và fo 304 đã cất cánh tại bãi biển Ninh Chữ -Phan Rang. Kết quả sẽ được cập nhật sau.



Ở phòng sát biển của Ks Hoàn Cầu -Ninh chữ, Sóng WIFI không tốt lắm nên post bài hơi khó. Phải ôm laptop ra bên sân ngoài nên bất tiện :(!
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Vậy ha bác Bigflowerhorn, Cty bác có làm ăn quan hệ gì với quê hương em mà tổ chức ca nhạc ngoài này vậy, vào cửa miễn phí à :-bd .
Tiếc thật, nếu đang ở PR là được gặp bác Bigflowerhorn, em sẽ mời bác ly cafe PR đậm đà. Thôi thì hẹn bác dịp khác đi, vì hiện tại em đang ở xa VN mình , cuối năm này chẳng hạn. Có mặt ở VN em đt mời bác đi uống cafe nha.
Chúc bác sức khoẻ.
Hi Police Dog, đây là chương trình ca nhạc mobifone .:090 .:093 .:0122 .:0126 Thông Điệp Trái Tim cám ơn khách hàng tổ chức ở nhiều tỉnh thành.
 

PicPoc

New Member
Kết quả tập huấn Ninh Chữ - Phan Rang


...06h30 2 chiến binh fo què và fo 304 đã cất cánh tại bãi biển Ninh Chữ -Phan Rang. Kết quả sẽ được cập nhật sau.


...!


Theo thông tin nhận được từ căn cứ bigflowerhorn-PicPoc bằng cách đếm tổng số chim :D lúc 13giờ, 1 chiến binh thất lạc ở ngã 3 Dầu Giây cũng đã về đến căn cứ cùng với 2 chiến binh Fo Què và Fo 304 đi Ninh Chữ Phan Rang 6 giờ 30 sáng nay!

Vậy là còn thất lạc 2 chiến binh tại ngã 3 dầu giây (1 của Mario Vo và 1 của Kyoshari)
 

kyoshari

Member
yêu chim bồ câu

2 chiến binh cũa em đ4 về rồi 1 con về trước 12giơ anh BF nhắn tin 1 giờ 30 về 1 con con kia khoang 15 phút sau mới về :D:D
 

xitrum_Y

Member
nhìn thấy những chú chim bay sướng mắt quá :straight face: đúng là chim đua bay có khac :D chỉ có điều là về chưa đúng giờ thôi :( nhưng dù sao thì cũng cố gắn tập cho chúng trở thành những chiến binh cừ hơn nữa:-bd
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tập huấn Phan Thiết 160km

11h00 -12h00 Trưa mai Thứ 7 ngày 18/10/2008 Tập huấn tại Phan Thiết (airline 160km).

Ai tham gia thì alô gửi quân tối nay ở chổ cũ nhé!
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tập huấn Phan Thiết 160km

11h00 -12h00 Trưa mai Thứ 7 ngày 18/10/2008 Tập huấn tại Phan Thiết (airline 160km).

Hiện nay đã có 4 căn cứ tham gia:
- bigflowerhorn -picpoc.

- chimundo.

- mario vo.

- vinhnguyentom.​

Còn Xitrum_Y và Kyoshari có lẽ chưa biết thông tin này nên chưa thấy liên lạc.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tập huấn Phan Thiết

11h00 -12h00 Trưa mai Thứ 7 ngày 18/10/2008 Tập huấn tại Phan Thiết (airline 160km).

Tin giờ chót, đã có 4 căn cứ chính thức tham gia:
- bigflowerhorn -picpoc: 07 chiến binh.

- Kyoshari: 02 chiến binh.

- mario vo: 01 chiến binh.

- vinhnguyentom: 04 chiến binh.​

Còn Chimundo rút lui vì không gửi chim kịp.
 

PicPoc

New Member
Hình ảnh cập nhật từ Mũi Né

Do resort Hoàng Hải không có Wifi nên phải sử dụng công nghệ GPRS của mobifone để post hình lên mạng:



Người đẹp thả chim



Người đẹp thả chim



Chiến binh đã cất cánh tại quán Cây Bàng –Mũi Né



14 chiến binh đã cất cánh.

 
Top