nguyenducminh63
Active Member
Được sự đồng ý của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA), Câu lạc bộ những người nuôi chó Phú Quốc tại Hà Nội sẽ tổ chức cuộc thi Chó bản địa Việt Nam dành cho 2 giống chó là chó Phú Quốc và chó H’Mông cộc đuôi vào ngày 14/4 tại Sân vận động Quần Ngựa (đường Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội).
Giám khảo đánh giá trong cuộc thi này là ông Dư Thanh Khiêm, Việt kiều Bỉ, một người đã dày công nghiên cứu về chó Phú Quốc, đồng thời cũng là người đã đặt nền móng cho việc đưa phong trào nuôi chó giống tại Việt Nam tiến tới hội nhập với sân chơi quốc tế.
Cuộc thi nhằm mục đích phổ biến những kiến thức về chó Phú Quốc, về các quy định và thể lệ theo quy chuẩn quốc tế của sân chơi dành cho những người nuôi chó giống. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng hướng tới mục tiêu tuyển lựa những cá thể chó tốt nhất, phù hợp với bản tiêu chuẩn giống chó đã được công nhận để tiến hành bảo tồn, nhân giống và phát triển, giới thiệu rộng rãi tới người dân Việt Nam và các bạn bè quốc tế.
Chó Phú Quốc có nguồn gốc từ Đảo Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam. Đây là giống chó săn, rất thân thiện với con người, thích hợp nuôi để đi săn và làm bạn trong gia đình. Chúng có khung hình dáng của loài chó săn đuổi mồi nhưng có đầu và thân mình hơi nặng hơn. Với kích thước trung bình, khung xương vuông vắn, lông sát cứng, cơ thể gọn gàng, săn chắc, các cơ bắp nở nang – và đặc biệt, với dải lông mọc ngược trên lưng, chúng luôn nổi bật lên trong thế giới loài chó với một vẻ đẹp mạnh mẽ và độc đáo.
Do là chó săn nên chúng rất cảnh giác, có thể lực tốt, thính nhạy, rất linh hoạt và bền bỉ trong mọi hoạt động. Chúng có tốc độ khá nhanh, và đặc biệt, có khả năng thay đổi tốc độ và hướng chạy một cách đột ngột, khéo léo, đặc biệt trong những khoảng không gian ngắn, chật hẹp. Chúng không sợ độ cao, có thể leo trèo tốt, nhảy cao rất tốt và bơi rất giỏi.
Chó Phú Quốc với những đặc điểm nổi bật về ngoại hình và tố chất đặc biệt đó đã được người Pháp quan tâm tìm kiếm và đưa về Pháp từ những năm cuối thế kỷ 19 và được giới nuôi chó giống ở châu Âu thời đó đánh giá rất cao. Tuy nhiên, sau những biến động trong lịch sử, chúng đã không còn tồn tại ở châu Âu nữa.
CLB những người nuôi chó Phú Quốc tại HN được thành lập ngày 20/12/2009 theo quyết định số 42/QĐ-CT của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam – Vietnam Kennel Association (viết tắt là VKA).
CLB được thành lập trên tinh thần tự nguyện và phi lợi nhuận, nhằm mục tiêu bảo tồn và phát triển quảng bá các giống chó quý của Việt Nam, trong đó có giống chó Phú Quốc – một giống chó đã được thế giới công nhận là một giống chó đặc biệt, quý hiếm từ cuối thế kỷ 19.
Các hoạt động của CLB nằm trong tổng thể các hoạt động của Hiệp hội nhằm tới mục tiêu đề nghị Liên đoàn các Hiệp hội nuôi chó giống thế giới (FCI) tái công nhận giống chó Phú Quốc quý hiếm của Việt Nam.
Hiện tại, Câu lạc bộ có gần 60 hội viên thường xuyên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia sinh hoạt. CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của các tháng trong năm.
Link: http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Thoa-suc-ngam-cho-quy-Phu-Quoc-trong-Dogshow-2012/20124/203524.datviet
Giám khảo đánh giá trong cuộc thi này là ông Dư Thanh Khiêm, Việt kiều Bỉ, một người đã dày công nghiên cứu về chó Phú Quốc, đồng thời cũng là người đã đặt nền móng cho việc đưa phong trào nuôi chó giống tại Việt Nam tiến tới hội nhập với sân chơi quốc tế.
Cuộc thi nhằm mục đích phổ biến những kiến thức về chó Phú Quốc, về các quy định và thể lệ theo quy chuẩn quốc tế của sân chơi dành cho những người nuôi chó giống. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng hướng tới mục tiêu tuyển lựa những cá thể chó tốt nhất, phù hợp với bản tiêu chuẩn giống chó đã được công nhận để tiến hành bảo tồn, nhân giống và phát triển, giới thiệu rộng rãi tới người dân Việt Nam và các bạn bè quốc tế.
Chó Phú Quốc có nguồn gốc từ Đảo Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam. Đây là giống chó săn, rất thân thiện với con người, thích hợp nuôi để đi săn và làm bạn trong gia đình. Chúng có khung hình dáng của loài chó săn đuổi mồi nhưng có đầu và thân mình hơi nặng hơn. Với kích thước trung bình, khung xương vuông vắn, lông sát cứng, cơ thể gọn gàng, săn chắc, các cơ bắp nở nang – và đặc biệt, với dải lông mọc ngược trên lưng, chúng luôn nổi bật lên trong thế giới loài chó với một vẻ đẹp mạnh mẽ và độc đáo.
Do là chó săn nên chúng rất cảnh giác, có thể lực tốt, thính nhạy, rất linh hoạt và bền bỉ trong mọi hoạt động. Chúng có tốc độ khá nhanh, và đặc biệt, có khả năng thay đổi tốc độ và hướng chạy một cách đột ngột, khéo léo, đặc biệt trong những khoảng không gian ngắn, chật hẹp. Chúng không sợ độ cao, có thể leo trèo tốt, nhảy cao rất tốt và bơi rất giỏi.
Chó Phú Quốc với những đặc điểm nổi bật về ngoại hình và tố chất đặc biệt đó đã được người Pháp quan tâm tìm kiếm và đưa về Pháp từ những năm cuối thế kỷ 19 và được giới nuôi chó giống ở châu Âu thời đó đánh giá rất cao. Tuy nhiên, sau những biến động trong lịch sử, chúng đã không còn tồn tại ở châu Âu nữa.
CLB những người nuôi chó Phú Quốc tại HN được thành lập ngày 20/12/2009 theo quyết định số 42/QĐ-CT của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam – Vietnam Kennel Association (viết tắt là VKA).
CLB được thành lập trên tinh thần tự nguyện và phi lợi nhuận, nhằm mục tiêu bảo tồn và phát triển quảng bá các giống chó quý của Việt Nam, trong đó có giống chó Phú Quốc – một giống chó đã được thế giới công nhận là một giống chó đặc biệt, quý hiếm từ cuối thế kỷ 19.
Các hoạt động của CLB nằm trong tổng thể các hoạt động của Hiệp hội nhằm tới mục tiêu đề nghị Liên đoàn các Hiệp hội nuôi chó giống thế giới (FCI) tái công nhận giống chó Phú Quốc quý hiếm của Việt Nam.
Hiện tại, Câu lạc bộ có gần 60 hội viên thường xuyên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia sinh hoạt. CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của các tháng trong năm.
Hạnh Nguyên
Link: http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Thoa-suc-ngam-cho-quy-Phu-Quoc-trong-Dogshow-2012/20124/203524.datviet