Các lý do cấm kỵ rút móng của Mèo
Các lý do cấm kỵ rút móng của Mèo
Ngoài việc gây đau đớn dã man, trái với nhân cách con người cư xử tốt, yêu thương vật nuôi- Rút móng mèo còn hành hạ về thể xác, tập tính và thay đổi các bản năng suốt đời của mèo. Mèo không còn là mèo nữa ! "a cat
is not a cat " - Nên dùng giải pháp "Trợ tử nhân đạo" để giải thoát cho chúng còn hơn là rút toàn bộ móng của chúng vì chúng sống còn khổ cực hơn là chết !.
Bà
Franny Syufy người đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế các bài viết hay về Mèo nêu ra " Các lý do cấm kỵ rút móng của Mèo" - "Top Reasons NOT to Declaw a Cat".
Rút móng đã loại bỏ vũ khí lợi hại nhất để tự vệ của mèo.
Đương nhiên mèo không còn khả năng chạy trốn hoặc tấn công lại những hiểm hoạ từ các động vật "sát thủ khác" ngoài tự nhiên. Ngay cả với những mèo nuôi trong nhà" " indoors-only" mèo cũng khó tránh khỏi tấn công của những con chó, con mèo dữ khác. Mèo đi lại không vững, không"thật chân" dễ bị rơi ngã, tai nạn.
Rút móng là phẫu thuật đau đớn lâu nhất.
Dr. Nicholas Dodman mô tả: không giống như các phẫu thuật khác như triệt sản, mổ đẻ...,rút móng sau khi hết thuốc mê, nhu cầu đi lại của mèo rất cao, đầu chi là các mút thần kinh nhậy cảm về đau đớn nên sẽ còn kéo rất dài đau đớn và in đậm trong ký ức mèo đến suốt đời.
Ảnh hưởng tới phản xạ đi toilet.
Mỗi lần vào chậu cát, mèo có động tác cào bới sẽ đau đớn và ức chế tiểu, đại tiện khi chân không còn móng nữa.
Mèo trở nên hung dữ hơn.
Khi không còn móng, thay vì dùng móng để cào bới, tự vệ, mèo sẽ chuyển sang dùng răng để cắn và cấu xe thay cho móng. Chúng se dữ tợn và nguy hiểm hơn những con mèo cói đủ móng vuốt.
Giảm thiểu luyện tập hàng ngày do mất móng.
Mèo yếu ớt hơn về sức khoẻ, không còn tự tin và nhanh nhẹn. Cơ bắp teo dần và hình thù cơ thể mèo biến dạng. Mèo không còn là... mèo !
Các bệnh về xương khớp do không còn móng.
Thay đổi bản năng , hình thức vận động, mèo dễ bị thoái hoá các khớp chi, lười vận động, mềm và dòn xương, còi cọc. Dr. Jean Hofve, DVM xác nhận đa số các con mèo bị rút móng bị thoái hoá khớp, đặc biệt là đầu gối và hông.