coi có vẻ bạn thiếu nhiều kinh nghiệm nhỉ đến làm ổ cho mèo cũng không biết, bạn ơi trên vietpet mục sk mèo có rất rất rất nhiều bài viết về chăm mèo đẻ, chăm mèo con sơ sinh mới đẻ chưa mở mắt, rất nhiều bạn ạ. bạn nên xem trước khi viết topic mới rồi ngóng chờ đợi đợi câu trả lời của mọi người bạn ạ. dù sao mình cũng trả lời thắc mắc của bạn nhé

* bạn sờ, nắn nhẹ bụng mèo con xem có cứng cứng không? thấy bụng hơi to là mèo con no sữa rồi. nếu thấy mèo con bú mẹ lâu rồi mà bụng vẫn xẹp lép, chứng tỏ mèo mẹ không có sữa hoặc ít sữa. phải pha sữa ngoài. dùng sữa bột của trẻ sơ sinh pedia sure, pedia lac, ( là loại free lactose ) pha loãng + nc ấm rồi bơm vào kim tiêm ẵm ngửa mèo ra cho mèo con uống. bạn mới chăm nên nhờ người nào đó làm hộ, ko biết làm rồi lại làm đau mồm mèo con.
1, dùng hộp xốp ( vì hộp xốp giữ nhiệt rất tốt ) rộng vừa đủ cho mẹ con mèo. đảm bảo hộp sạch sẽ, lót ở dưới vài tấm vải ấm áp, ko lót nhiều quá phòng trường hợp mèo con bò đi bò lại bị lẫn dưới vải mèo mẹ không tìm thấy cho con bú mà mèo con chết. nếu không có hộp xốp thì dùng hộp các tông cũng được. hộp các tông thường có nắp ở bên trên, bạn cắt bớt phần nắp đi cho mèo con có không khí thở và mèo mẹ chui vào hộp dễ dàng.
- để nhà mèo ở chỗ ít người qua lại, yên tĩnh, hơi tối 1 chút càng tốt.
- nếu nhà bạn lạnh, ko kín gió.bạn hãy để đèn sưởi ấm cho mèo con, vì mèo con rất yếu cần nhiệt. đèn nóng vừa phải, chọn loại công suất thấp thôi, ròng được đèn từ trên xuống là tốt nhất, cách xa nhà tầm chục cm cho an toàn.
2, mèo mẹ ko vồ bạn đâu, nó chỉ gầm gừ bạn hoặc cắn bạn ( vì bạn là ng lạ ). đừng nhìn nó nhiều quá, nó sẽ hoảng sợ, tha con đi chỗ khác. thỉnh thoảng mới nhìn mèo con để kiểm tra xem mèo con có no sữa và có tiểu tiện gì không? kiểm tra mắt mèo con xem có đóng vảy không?..... kiểm tra rất nhiều thứ bạn hãy vào mục chăm sóc sk mèo sơ sinh mà xem.
3, bạn ngủ chung với mèo để đè mèo chết à

) tuyệt đối ko bạn nhé, chuẩn bị 1 hộp nhà kín ( vẫn đủ chỗ cho không khí vào) là ấm áp và tránh được muỗi rồi. chắc nhà bạn nhiều muỗi bạn mới hỏi vậy? thế bạn xịt thuốc muỗi trước khi cho hộp mèo vào chỗ đó nhé.
4, nó chạy vì nó sợ, nó ko quen, nó lạ người. nói ghét chắc cũng chả phải, ghét thì nó ko đẻ ở nhà bạn đâu và ghét thì tha con đi nhà khác lâu rồi.muốn nó thân thiện với mình thì chỉ có thời gian. 2 3 ngày 1 tuần chẳng nói lên được gì. bạn cứ chăm con mẹ cho nó ăn hàng ngày xem. 1 tháng thích bạn ngay. và mèo mẹ đang trong thời kì chăm con nên hung dữ hơn bình thường. khi nào con nó lớn chút thì lại ok thôi.
5, - sữa ấm:sữa bột của trẻ con free lactose. pha nhạt cho mèo, ngày 2 lần thì tốt ( nếu mèo thích uống sữa) ngoài ra bổ sung nước đầy đủ.
- bổ sung đạm và rau củ: thịt, cá, trứng vịt lộn, trứng cút lộn -> cái này rất tốt. rau cắt nhỏ: su hào, muống, su su,.. ngày cho 3 bữa trộn cùng thức ăn .
- lục ngủ ngũ tạng động vật: tim gan gà, bò,.. ( gan lợn thường hay có sán ) xào qua với mỡ rồi cũng cắt nhỏ, hoặc cho vào máy say sinh tố, say nhuyễn với rau củ luộc. đến giờ ăn múc ra 1 thìa trộn với cơm trắng.
- cho mèo ăn móng giò hầm nhừ, ra nhiều sữa
* quanh nhà bạn mà có mèo đực thì phải hết sức cẩn thận bảo vệ mèo con. mèo đực trưởng thành do đặc tính lãnh thổ thường tìm đến những nhà có mèo con mới đẻ, sẽ cắn chết và tha đi những con đực non. cần đóng cửa nhà tránh mèo đực vào.
* nếu mèo con ra nhiều nc mắt đóng vảy quanh mắt: dùng khăn xơ thấm nước muối sinh li.9% ( nc muối nhạt ) thấm nhẹ nhẹ quanh vùng mắt mèo cho gỉ nó mềm ra và tan đi. thường mèo mẹ sẽ liếm mắt mèo con nhưng nếu mèo con bị ra nhiều gỉ và đóng vảy mình cần can thiệp.
* nắn bụng mèo con để kích thích mèo đi tè, đi ị.
_ mèo nhà mình chưa đẻ đâu nhưng mình cũng biết vài đường cơ bản như vậy, nắm đc những cái trên là cũng tạm được rồi. _