alaskalongngan
New Member

Một con Samoyed được ghi nhận năm 1915
Samoyed được đặt theo tên một dân tộc du mục vùng Siberia, đây là một bộ tộc cổ xưa, những người Nga bản xứ, công việc mưu sinh chủ yếu của họ là săn bắt động vật rừng và chăn nuôi tuần lộc, khí hậu khô và lạnh quanh năm khắc nghiệt, theo một vài nghiên cứu, chó Samoyed có bộ ADN rất cổ xưa, là hậu duê trực tiếp của loài Sói Siberia, được thuần hóa cách đây khoảng 3000 năm, dùng để chăn nuôi gia súc, bảo vệ dân lành khỏi các loài thú dữ như Hổ Siberia, Sói, và Gấu... Fridtjof Nansen tin rằng việc sử dụng các chú chó kéo xe là cách hiệu quả duy nhất để khám phá những Samoyeds phía bắc và sử dụng các cuộc thám hiểm Bắc cực của mình. Roald Amundsen sử dụng một nhóm chó Samoyed Etah trong cuộc thám hiểm đầu tiên đến Nam Cực.
Ngoại hình:
Cân nặng: Con đực thường nặng khoảng 23-30 kg (51-66 pounds), con cái chỉ nặng 17-25 kg (37-55 pounds). Chiều cao: Tiêu chuẩn Mỹ : 21-23,5 inch (53-60 cm) ở vai cho con đực, 19-21 inch (48-53 cm) đối với con cái . Tiêu chuẩn Anh: 51-56 cm (20-22 in) cho con đực, 46-51 cm (18-20 in) đối với con cái. Mắt Samoyed thường màu đen hoặc nâu và hình quả hạnh nhân. Samoyed cũng như alaskan malamute đôi mắt màu xanh không được chấp nhận. Tai Samoyed rất dày và phủ nhiều lông, dựng đứng có hình tam giác, thường là màu trắng đôi khi cũng có màu hun nhẹ. Đuôi Samoyed là một trong những tính năng để phần biệt về nòi chó. Chúng cũng có chiếc đuôi gần giống Alaskan malamute, đuôi cuộn tròn nằm hẳn sang một bên, bản đuôi to dày, giúp chó giữ ấm tốt khi nằm cuộn mình trên tuyết, lớp lông dày như lớp cách nhiệt hiệu quả. Samoyed có bộ lông dày, dài, và thô, màu trắng là chính nhưng cũng có thể phủ màu bạc. Lông được thay 2 lần trong năm.



Tính cách:
Samoyed là một giống chó vui tính, thông minh và trung thành, thích hợp cho mọi đối tượng từ trẻ em đến người già, chúng thường sủa rất dữ để bảo vệ lãnh thổ, và đàn gia súc (tuần lộc). Chúng là những người bạn thân cận rất tuyệt vời. Biệt tài kéo xe và chăn gia súc rất tốt, sở hữu sức khỏe dẻo dài, Samoyed được dùng như phương tiện vận chuyển hành lí và người dân du mục.



Bệnh thường gặp
Samoyeds có thể bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh di truyền được gọi là "di truyền các bệnh về tiểu cầu", một căn bệnh phổ biến về thận. Bệnh này được biết là được gây ra bởi một khiếm khuyết trong cấu trúc của loại sợi collagen IV của màng nền cầu thận . Kết quả là, những sợi collagen của màng nền cầu thận không thể để hình thành các liên kết chéo, do đó, là làm suy yếu sự toàn vẹn cấu trúc và màng tế bào dễ bị thiệt. Khi cấu trúc của màng nền bắt đầu thoái hóa, protein huyết tương bị mất trong nước tiểu và các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Chó con bị ảnh hưởng trong 3 tháng đầu tiên của cuộc sống, bệnh thường tồi đi và dẫn đến tử vong. Ngoài ra Samoyed còn bị ảnh hưởng bởi nhiều loại bệnh về di truyền như tiêu đường, teo võng mạc (mắt), phổi hẹp...



(Nguồn: Tổng Hợp)