Cần nhìn nhận 1 cách rõ ràng : việc mời BS thú y phẫu thuật cắt bỏ đuôi và móng đeo của rott khi mới sinh ra, có đồng nghĩa với việc ngược đãi gây đau đớn cho vật nuôi hay không ???
Dogshow 2009 vừa qua, bà trọng tài FCI buộc chủ con Rott thắng giải phải hứa sẽ cắt bỏ móng đeo, vì sợ nó đâm vào chân gây đau cho con chó.
Nước Đức, nơi nhân giống ra nhiều giống chó nổi tiếng toàn thế giới, trong số đó có Bergier ( GSD ) và Rottweiler. Bản chất và ngoại hình 2 giống chó này hoàn toàn khác biệt, nhưng giống nhau ở chỗ cả 2 loại sinh ra đều có đuôi

Các nhà nhân giống Đức đâu có vô cớ để đuôi GSD mà đi cắt bỏ đuôi con Rott

việc này đã có từ hàng trăm năm nay.
Khởi tổ của rottweiler là những con chó chiến đấu, theo thời gian nó trở thành chó lao động, giúp chủ bảo vệ trang trại, chăn gia súc, kéo xe, chó cảnh sát... nói chung, những nhà nhân giống khi nhân giống dòng chó này mong muốn tạo ra 1 con chó có ngoại hình to lớn, hầm hố và dữ dằn...ngoài những lý do về việc cắt bỏ đuôi Rott mọi ngừơi đã nói ở trên, việc bỏ đuôi làm tăng vẻ hầm hố dữ dằn của con Rott.
Nếu nói rằng những gì tạo hoá sinh ra là không thừa, thì có lẽ NGÀI đã sinh thừa cái đuôi con Rott

Nếu để đuôi cho con Rott nhìn nó uyển chuyển, chẳng thà tôi tìm nuôi 1 con golden

nếu nói về công năng cái đuôi như 1 bánh lái, xin thưa rằng mục đích người ta nhân giống ra con Rott là để làm VDV thể hình chứ không phải để nó làm VDV điền kinh chạy việt dã
bản thân tôi, con Rott cưng của tôi KHÔNG CÓ ĐUÔI

)

)

)

thân chào ! chúc cả nhà vui vẻ !!!