share cho bạn kinh nghiệm của mình
Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc mèo ăn ít:
1. Mèo có bệnh trong người khiến nó khó chịu và ăn không ngon miệng.
Vậy bạn hãy đưa bé mèo tới gặp BSTY, hoặc có thể tự khám xem có bị các bênh sau:
- Nửa thân sau hơi gày, nằm choãi 2 chân sau: mèo bịu thiều can xi ( Bạn nên mua viên canxi, nghiền ra trộn cơm, hoặc pha sữa ép mèo uống 1/2 viên 1 ngày)
- Hay lắc lắc đầu, lấy hay tay gãi gãi tai: viêm tai, thối tai, nước vào tai khi tắm. (Mua oxi già ngoáy tai cho hết bẩn, rồi nhỏ thuốc nhỏ tai)
- Theo dõi lúc mèo đi vệ sinh để kiểm tra phân xem có bị phân nhão và tanh: mèo bị tiêu hóa và đường ruột. (Nên đưa mèo đi khám bác sĩ)
- Mèo hay phì phì ở mũi, hoặc bị ho rõ rệt: mèo bị bệnh về hô hấp. (khám BS)
Một vài hiện tượng dễ thấy ở trên là nguyên nhân khiến mèo khó chịu trong người dẫn đến, ăn ít, chán ăn, bỏ ăn.
2. Không hợp khẩu vị.
Nguyên nhân này thì bạn thử cho mèo ăn các loại thức ăn khác như: ruốc, pate, thịt gà, thịt bò ... xem nó thích ăn loại gì. Mèo nhà mình thích ăn : Cá nục kho khô + Gan lợn xay rang khô trộn với cơm.
3. Stress ( Nguyên nhân này ít gặp)
Do mèo bị nhốt nhiều, không được hoạt động ( Bạn nên cho mèo ra chơi outdoor, phơi nắng, chạy nhảy...)
Ngoài ra bạn nên chú ý tảy run sán cho mèo định kỳ, và thỉnh thoảng cho uống B Complex (1 đợt 3 ngày, mỗi ngày 1/2 viên) để kích thích mèo ăn uống.
Trên đây là ý kiến của mình, đây chỉ là ý kiến chủ quan theo kinh nghiệm nuôi mèo của mình, những gì mèo nhà mình đã mắc phải và mình đã chữa.