trangphuong
Active Member
VÀI HIỂU BIẾT SƠ BỘ VỀ PITBULL
Trong suốt thế kỉ 19,những người yêu thích chó tại Anh và Ái Nhĩ Lan và Scot len đã cho lai thử nghiệm giữa bull dog với Terier.đây là sự lạ giữa nét đẹp thể thao của Terrier với thân hình cơ bắp của Bull dog,kết quả là cho ra 1 giống chó nhìn thật giã chiến ,khỏe mạnh ,cơ bắp , tinh tú ,ko khuất phục ,săn chắc và rất đáng yêu và nơi đầu tiên nó đến là Mĩ.Những chú Pít bull tài năng này đãko ko được những người nông dân và chủ trại nuôi súc vật quan tâm.mặc dù nhu cầu về chăn gia súc ,bảo vệ trang trại,đi săn là rất cần đối với họ.Ngày nay thì như 1 vất nuôi cảnh trong gia đình thì PB rất linh hoạt,luôn nghe lời,nhanh nhẹn,trung thành như ngaọi hình nó đã thể hiện.PB đã được đăng kí vào vào hiệ hội chó của Mĩ do ngài C.Z.Bennet kí vào năm 1898
HÌNH DÁNG CHUNG
PB thuộc giống chó cwx trung,cơ thể như 1 chiến binh,lông ngắn ,mịn -mượt,cơ bắp săn chắc.Giống chó này hội tụ cả sức mạnh và sự dẻo dai.Cơ thể dài hơn ko đáng kể so với chiều cao nhưng chó cái thì nhìn dài hơn.Chiều dài chân trước khoảng = 1/2 so với chiều cao con chó và chân khá khô.Đầu dài trung bình ,rộng cới mõn thẳng và vuông-xệ.Với đôi tai hường cụp hoặc nửa cụp tuy nhiên thì được người nuôi hây cắt nhỏ.Đuôi ngắn thường hạ dưới thấp ,rất o ở phần gốc đuôi vag rất nhọn về phía chóp đuôi.Màu sắc thì cũng rất phong phú.Khỏe mạnh -bền bỉ-duyên dáng -nhanh nhẹn,hình thể ko bao giờ phì ngộn ,xương chắc khỏe.
ĐẶC TRƯNG Đặc trưng của PB lẩats khỏe -dẻo dai- tự tin-luôn hiếu động, vui vẻ. nhiệt tình và hết mình.Rất phàm ăn
PB là vật nuôi tuyệt vời trong các gia đình và rất yêu trẻ nhỏ
Hầu hết PB đều rất thông minh, khéo léo và hiền với con người,Vóc dáng khỏe khoắt của nó yêu cầu người nuôi phải có chế đọ chăm sóc chu đáo và được luyện tập hàng ngày.Sự nhanh nhẹn của nó khiến nó có khả năng leo trèo rất giỏi qua những hàng rào hay cũi thấp.PB rất được nhiều người nuôi chọn làm chó bảo vệ.Hung hãn lao vào người lạ,hay gây rắc rối thì ko phải là đặc trưng của nó.Ngoài ra đây cũng là 1 showdog bởi nó rất thông minh và khéo. Luôn có khả năng thực hiện những công việc khó và ít mắc lỗi khi thực hiện.
ĐẦU
Với cái đầu có 1 ko 2 và là yếu tố nhận dạng của PB.Nó to nà rộng,thể hiện 1 sự lì lợm nhưng vẫn cân đói với cơ thể.Mắt luôn hướng về phía trước,và rất sắc như hình 1 cái nêm gỗ,mí mắt rất dầy bảo vệ mắt.Phần xương đầu và xương mõm như song son ,Trên đầu nổi những múi cơ hàm và cơ măt rất rõ.chiều dài của mõm khoảng 2/3 chiều dài của xương đầu.Xương hàm phát triển và rất rộng và to ngang = xương đầu
RĂNG: sắc ,nhọn,dài và to hơn bình thươnhf những giống chó khác ciùng thể trạng.
LƯỠI: to và rộng,có thể có đốm
CỔ
Dài trung bình,to và săn chắc và to gần = xương đầu có hình cungdo những thớ thịt ở gáy nổi lên.Từ vai đến cổ nhìn từ trên xướng có chiều thon như 1 mũi tên.Phần da ở cổ rất dày và dai
PHẦN TRƯỚC
Vai rộng,săn chắc,phần trên nổi cuộn.
2 chân trước săn chắc ,to bàn chân xòe rồng chân hơi choãi ra 2 bên thể hiện sự vững chắc .
CƠ THỂ
Với bộ ngực sâu,rộng,đầy đạn,chứa 1 lá phổi và quả tim thật lớn.
Lưng thẳng và rộng
PHẦN SAU
Phần mông có những thớ thịt nổi cuộn,săn chắc .
Đuôi rất cúng và thường buông thẳng.
xương rắn chắc vaf tạo ra độ thon giữa ngực và bụng-tạo lên 1 tổng thể cân đối.Từ mũi qua đường xẻ rãnh trên trán tới sống lưng và đuôi tạo thành 1 đường thẳng tuyệt đối.
CHÂN:bàn chân tròn,to và xòe ra phù hợp với thế đứng của nó.đảm bảo có thể đứng hay di chuyển linh hoạt.
HÌNH DÁNG
Chó đực từ 22-30kgcao50-60cm.Tuy nhiên đây là những yếu tố ít quan trong để đánh giá do đó chỉ cần yêu cầu sự cân đối của PB.
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
--HÌnh thức ngoài,cá tính,nghe lời______________________20
--Đầu,mõm,mắt tai__________________________________25
--Cơ thể săn chắc___________________________________15
--Cổ,vai,và ngực____________________________________15
--Chân và bàn chân_________________________________15
--Đuôi, lông và mà sắc_______________________________10
-------------------------------------------------------------------------
--Tổng 100
Nguồn vietpet forums cũ.
Tác giả Phương nick hung_hp
http://vietpet.com/vp/viewtopic.php?t=2083
Trong suốt thế kỉ 19,những người yêu thích chó tại Anh và Ái Nhĩ Lan và Scot len đã cho lai thử nghiệm giữa bull dog với Terier.đây là sự lạ giữa nét đẹp thể thao của Terrier với thân hình cơ bắp của Bull dog,kết quả là cho ra 1 giống chó nhìn thật giã chiến ,khỏe mạnh ,cơ bắp , tinh tú ,ko khuất phục ,săn chắc và rất đáng yêu và nơi đầu tiên nó đến là Mĩ.Những chú Pít bull tài năng này đãko ko được những người nông dân và chủ trại nuôi súc vật quan tâm.mặc dù nhu cầu về chăn gia súc ,bảo vệ trang trại,đi săn là rất cần đối với họ.Ngày nay thì như 1 vất nuôi cảnh trong gia đình thì PB rất linh hoạt,luôn nghe lời,nhanh nhẹn,trung thành như ngaọi hình nó đã thể hiện.PB đã được đăng kí vào vào hiệ hội chó của Mĩ do ngài C.Z.Bennet kí vào năm 1898
HÌNH DÁNG CHUNG
PB thuộc giống chó cwx trung,cơ thể như 1 chiến binh,lông ngắn ,mịn -mượt,cơ bắp săn chắc.Giống chó này hội tụ cả sức mạnh và sự dẻo dai.Cơ thể dài hơn ko đáng kể so với chiều cao nhưng chó cái thì nhìn dài hơn.Chiều dài chân trước khoảng = 1/2 so với chiều cao con chó và chân khá khô.Đầu dài trung bình ,rộng cới mõn thẳng và vuông-xệ.Với đôi tai hường cụp hoặc nửa cụp tuy nhiên thì được người nuôi hây cắt nhỏ.Đuôi ngắn thường hạ dưới thấp ,rất o ở phần gốc đuôi vag rất nhọn về phía chóp đuôi.Màu sắc thì cũng rất phong phú.Khỏe mạnh -bền bỉ-duyên dáng -nhanh nhẹn,hình thể ko bao giờ phì ngộn ,xương chắc khỏe.
ĐẶC TRƯNG Đặc trưng của PB lẩats khỏe -dẻo dai- tự tin-luôn hiếu động, vui vẻ. nhiệt tình và hết mình.Rất phàm ăn
PB là vật nuôi tuyệt vời trong các gia đình và rất yêu trẻ nhỏ
Hầu hết PB đều rất thông minh, khéo léo và hiền với con người,Vóc dáng khỏe khoắt của nó yêu cầu người nuôi phải có chế đọ chăm sóc chu đáo và được luyện tập hàng ngày.Sự nhanh nhẹn của nó khiến nó có khả năng leo trèo rất giỏi qua những hàng rào hay cũi thấp.PB rất được nhiều người nuôi chọn làm chó bảo vệ.Hung hãn lao vào người lạ,hay gây rắc rối thì ko phải là đặc trưng của nó.Ngoài ra đây cũng là 1 showdog bởi nó rất thông minh và khéo. Luôn có khả năng thực hiện những công việc khó và ít mắc lỗi khi thực hiện.
ĐẦU
Với cái đầu có 1 ko 2 và là yếu tố nhận dạng của PB.Nó to nà rộng,thể hiện 1 sự lì lợm nhưng vẫn cân đói với cơ thể.Mắt luôn hướng về phía trước,và rất sắc như hình 1 cái nêm gỗ,mí mắt rất dầy bảo vệ mắt.Phần xương đầu và xương mõm như song son ,Trên đầu nổi những múi cơ hàm và cơ măt rất rõ.chiều dài của mõm khoảng 2/3 chiều dài của xương đầu.Xương hàm phát triển và rất rộng và to ngang = xương đầu
RĂNG: sắc ,nhọn,dài và to hơn bình thươnhf những giống chó khác ciùng thể trạng.
LƯỠI: to và rộng,có thể có đốm
CỔ
Dài trung bình,to và săn chắc và to gần = xương đầu có hình cungdo những thớ thịt ở gáy nổi lên.Từ vai đến cổ nhìn từ trên xướng có chiều thon như 1 mũi tên.Phần da ở cổ rất dày và dai
PHẦN TRƯỚC
Vai rộng,săn chắc,phần trên nổi cuộn.
2 chân trước săn chắc ,to bàn chân xòe rồng chân hơi choãi ra 2 bên thể hiện sự vững chắc .
CƠ THỂ
Với bộ ngực sâu,rộng,đầy đạn,chứa 1 lá phổi và quả tim thật lớn.
Lưng thẳng và rộng
PHẦN SAU
Phần mông có những thớ thịt nổi cuộn,săn chắc .
Đuôi rất cúng và thường buông thẳng.
xương rắn chắc vaf tạo ra độ thon giữa ngực và bụng-tạo lên 1 tổng thể cân đối.Từ mũi qua đường xẻ rãnh trên trán tới sống lưng và đuôi tạo thành 1 đường thẳng tuyệt đối.
CHÂN:bàn chân tròn,to và xòe ra phù hợp với thế đứng của nó.đảm bảo có thể đứng hay di chuyển linh hoạt.
HÌNH DÁNG
Chó đực từ 22-30kgcao50-60cm.Tuy nhiên đây là những yếu tố ít quan trong để đánh giá do đó chỉ cần yêu cầu sự cân đối của PB.
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
--HÌnh thức ngoài,cá tính,nghe lời______________________20
--Đầu,mõm,mắt tai__________________________________25
--Cơ thể săn chắc___________________________________15
--Cổ,vai,và ngực____________________________________15
--Chân và bàn chân_________________________________15
--Đuôi, lông và mà sắc_______________________________10
-------------------------------------------------------------------------
--Tổng 100
Nguồn vietpet forums cũ.
Tác giả Phương nick hung_hp
http://vietpet.com/vp/viewtopic.php?t=2083