• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Truy tìm nguồn gốc chó Phú Quốc

Truy tìm nguồn gốc chó Phú Quốc

Có ba giả thuyết cho nguồn gốc giống chó Phú Quốc, phát sinh tại chỗ, lai tạp với chó hoang và di cư từ miền Đông Thái Lan. Đối với các nhà nghiên cứu người VN, những cái xoáy lưng kỳ lạ trên chó Phú Quốc là một đề tài khó và cho đến nay vẫn là điều bí ẩn.

Những cái "xoáy" kỳ bí

Ở "cấp" quốc tế, hai nhà nghiên cứu Mỹ, Merle Wood và Merle Hidinger trong các nghiên cứu về giống chó Thái Lan (Thai Ridgebacks) đều cho rằng, những cái xoáy lưng từng được ghi nhận chỉ bắt gặp duy nhất ở giống chó xoáy miền Đông Thái Lan và giống chó xoáy Châu Phi. Vì vậy, những cái xoáy lưng trên giống chó Phú Quốc hiện nay chắc chắn bắt nguồn từ giống chó Thái mà cách đây ít nhất 400 năm, những ngư phủ người Thái đã vô tình trở thành các nhà tạo giống. Một giả thuyết được nhiều người đồng ý hơn cho rằng, chó Phú Quốc là giống chó bản địa, sinh trưởng tại đảo và được con người thuần dưỡng thành chó nhà. Cũng có thể, những di dân đảo Phú Quốc đã lai tạp giống chó đất liền (như chó săn Cà Mau) với chó hoang bản địa ngay từ thời kỳ đầu họ tới đảo. Tng hộ quan điểm chó Phú Quốc là của "phía ta" và dù chưa có công bố chính thức, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Biện (Đại học Cần Thơ), người đã cất công nghiên cứu trên 600 cá thể chó Phú Quốc khẳng định, đây là giống chó bản địa có nguồn gốc chó hoang và đã nhanh chóng thích ứng với các điều kiện sống bên cạnh con người. So sánh hai cá thể riêng biệt, trong lúc chó xoáy Thái có trọng lượng tới 21kg và cao 55cm thì ở chó Phú Quốc, các thông số này là 15, 48. Ông Biện cũng cho rằng, ở thời điểm cách đây ba, bốn trăm năm các ngư phủ người Thái không thể vượt 400 - 500 cây số tới đánh bắt hoặc buôn bán ở vùng biển Phú Quốc. Đấy là một giả thuyết hoàn toàn bất hợp lý.

Còn với người Phú Quốc, xoáy lưng là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá một con chó tốt hay dở, thích hợp làm chó săn hay giữ nhà. Các nghiên cứu của ông Nguyễn Văn Biện cho thấy, xoáy lưng thường gặp ở chó Phú Quốc là dãy lông mọc ngược chiều so với phần lông trên mình chó. Chúng có hình dáng rất đa dạng và thường đối xứng, có thể là hình kim, hình mũi tên, yên ngựa, cây đàn, chiếc lá hoặc các hình dạng bất thường đôi khi không đối xứng. Điều tra trên 500 chó, ông Biện phát hiện thấy tỷ lệ chó có xoáy lưng chiếm đáng kể, 40,5% và xoáy lưng thường bắt đầu từ vai đến hông. Các xoáy "lạ" đôi khi xuất hiện ở hai bên cổ, sau mông và là tiêu chí thích hợp cho khả năng săn bắt của chó Phú Quốc.

Lại chuyện mất nguồn gene

"Tốc độ sinh sản của đàn chó Phú Quốc sẽ không thể theo kịp nhu cầu của những người hiếu kỳ và của các quán nhậu", ông Biện nói như vậy sau hàng tháng trời nghiên cứu chó Phú Quốc tại hầu hết các xã trên huyện đảo. Ông Biện khẳng định, nếu người Phú Quốc cứ vẫn lựa chọn những con tốt nhất trong đàn chó của mình bán cho người ngoài thì chắc chắc, số chó chất lượng tốt sẽ còn rất ít và những thế hệ sau nó không duy trì nổi những ưu việt của giống chó này. Hậu quả là số lượng chó có chất lượng gene tốt mất dần, khả năng tăng đàn giảm, mất nguồn gene và có thể, những chiếc xoáy sẽ ngày càng thu nhỏ trên lưng chó. Cuộc tìm kiếm gốc gác giống chó Phú Quốc, vì thế sẽ càng gặp khó khăn.

C.Văn - Lao động số 352 Ngày 31.12.2002
 
Top