• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Trắc nghiệm "Mèo"

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Chúng ta đều là những người hết sức yêu thương mèo và trong tất cả các loài vật nuôi, mèo đã luôn được con người yêu mến hàng thế kỷ nay. Hãy thử sức với bài trắc nghiệm về loài mèo sau đây, bạn chắc chắn sẽ học được nhiều điều hấp dẫn từ chúng đấy :D!

1. Trên thế giới có tất cả bao nhiêu giống mèo nuôi trong nhà?

A. 250 triệu
B. 475 triệu
C. 600 triệu
D. 830 triệu

2. Nền văn minh cổ đại nào được cho rằng là nơi đầu tiên loài Mèo thuần hóa?

A. Ai Cập
B. Xu-me
C. At-xi-ri
D. Ôt-tô-man

3. Giống mèo lông dài nào đã trở nên rất quen thuộc với người dân Anh trong suốt thế kỷ 19 dưới triều đại của Nữ hoàng Victoria?

A. Persian
B. Himalayan
C. Nebelung
D. Scottish Fold

4. Đến độ tuổi nào thì loài Mèo có khả năng sinh sản?


A. 6 tháng tuổi
B. 9 đến 10 tháng tuổi
C. 15 đến 18 tháng tuổi
D. 2 năm tuổi

5. Đâu là hai gam màu chủ đạo tạo nên màu lông của những chú mèo nuôi trong nhà ngày nay?


A. Nâu và cam
B. Đen và xám
C. Xám và nâu
D. Đen và cam

6. Giống mèo lông ngắn nào được biết đến bởi dáng đi giống thỏ và không có đuôi?

A. Bengal
B. Chartreux
C. Singapura
D. Manx

7. Phản xạ tự nhiên của mèo cho phép chúng:


A. Tìm ra đường đi ngay cả ở những nơi thiếu ánh sáng
B. Luôn tiếp đất bằng cả 4 chân khi ngã xuống từ một độ cao vừa phải
C. Co vào và duỗi móng vuốt ra tức thì
D. Uốn lưng xù lông để tỏ ra dữ tợn hơn

8. Dị ứng với mèo là một trong những loại dị ứng phổ biến nhất của con người. Nguyên nhân của loại dị ứng này là:


A. Lông mèo
B. Sự giận dữ của mèo
C. Chất protein từ da mèo và nước miếng của chúng
D. Những đệm thịt ở gan bàn chân mèo

9. Giống mèo không có lông nào lần đầu tiên được nhân giống ở Canada vào năm 1966, đã giành giải Quán quân trong cuộc thi của Hội những người yêu mèo?

A. Giống mèo Nga màu xanh
B. Giống mèo Nhân sư
C. Giống mèo lai lông ngắn
D. Giống mèo Mê hi cô không có lông

10. “Cats” (1981), một nhạc phẩm rất thành công của nhà soạn nhạc người Anh Andrew Lloyd Webber, được sáng tác dựa trên nội dung tác phẩm văn học nào?

A. “Chú mèo đi bộ” (1902) của Rudyard Kipling
B. “Những cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở diệu kì” (1865) của Lewis Carroll
C. “Cuốn sách cũ của chú chuột túi về những con mèo thực tế” ( 1939) của T. S. Eliot
D. “ Chú mèo trong chiếc mũ” (1957) của bác sĩ Seuss
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Diễn giải và đáp án đây!


Và sau đây là đáp án và những lời diễn giải hết sức bổ ích dành cho những người yêu mèo như chúng ta! Tớ đã trả lời đúng 8/10, các câu 1,2,4,5,6,7,8,9, cũng khá đấy chứ :D!

1. Đáp án đúng (C) 600 triệu
Diễn giải: Ước tính có khoảng 600 triệu giống mèo nuôi trong nhà trên toàn thế giới. Với khoảng 6,6 tỷ người trên hành tinh chúng ta thì cứ 10 người lại có 1 người nuôi mèo. Những chú mèo có vóc dáng nhỏ nhắn, chủ yếu là ăn thịt giống như những loài thú nuôi trong nhà khác, rất có ích trong việc diệt chuột. Giống như các thành viên khác trong gia đình loài mèo khác, giống mèo nhà cũng có móng vuốt co duỗi linh hoạt, nghe và đánh hơi rất thính, đặc biệt là khả năng nhìn trong bóng đêm cực kỳ đáng khâm phục và cơ bắp mềm dẻo. Những chú mèo có một trí nhớ hoàn hảo, tỏ ra rất có khả năng học hỏi từ quan sát và kinh nghiệm. Tuổi thọ trung bình của mèo là khoảng 15 năm.

2. Đáp án đúng (B) Xu-me
Diễn giải: Hầu hết các chuyên gia nghiên cứu đều cho rằng giống mèo nhà có nguồn gốc từ loài mèo Caffre, một giống mèo hoang nhỏ ở châu Phi được thuần hóa từ thời Ai Cập cổ đại khoảng năm 2500 trước Công nguyên. Những người dân Ai Cập cổ đại coi mèo là linh vật được tôn sùng, và bất chấp luật pháp ở Ai Cập ngăn cấm việc vận chuyển loài vật linh thiêng này, những thủy thủ Phoenician đã lén mang chúng ra khỏi đất nước. Khảo cổ học đã chứng minh rằng người La Mã cổ đại là những người đầu tiên đưa mèo tới nước Anh. Bằng chứng khảo cổ học sớm nhất về loài mèo được tìm thấy trong ngôi mộ cổ 9500 năm tuổi tại ngôi làng Neolithic trên hòn đảo thuộc quần đảo Sip. Tại đây, thi thể một người được chôn cùng một con mèo, với những vỏ sò và một số đồ trang trí khác được rải xung quanh.

3. Đáp án đúng (A) Persian
Diễn giải: Giống mèo Persian đã trở nên phổ biến vào thế kỉ thứ 19 ở Anh trong suốt triều đại của Nữ hoàng Victoria; bà và các thành viên thuộc dòng tộc hoàng gia đều nuôi những chú mèo Persian màu xanh. Giống mèo Persian có nguồn gốc từ Châu Á, sau đó chúng được đưa đến châu Âu vào năm 1700, nơi chúng được gọi là những chú mèo Pháp hay mèo Angora. Những chú mèo lông dài có dáng thấp và chắc nịch đến từ Iran ( trước đây được biết đến với tên gọi Persia), đã được cấy ghghép gen và trở thành giống mèo có tên gọi Persian. Chúng được đem trưng bày triển lãm như một sự công nhận về một giống mèo đã tồn tại hơn 100 năm qua. Ngày càng có nhiều những chú mèo Persians được đăng ký với Hiệp hội những người yêu mèo, một tổ chức quản lý các giống mèo lớn nhất tại Mỹ.

4. Đáp án đúng (B) 9 đến 10 tháng tuổi
Diễn giải: Loài mèo thường đến thời kỳ dậy thì trong khoảng từ 9 đến 10 tháng tuổi.Những con mèo cái trưởng thành bắt đầu động đực trong vài lần trong 1 năm. Trong suốt thời gian động đực, một con mèo cái quyến rũ và giao phối với nhiều con mèo đực khác. Thời kỳ mang thai của mèo là khoảng 65 ngày ; trung bình mỗi lứa đẻ gồm 4 con mèo con. Những con mèo mới sinh ra đều chưa mở mắt, chưa nghe được và chưa tự lo liệu được cho bản thân. Chúng sẽ mở mắt khi được 8 đến 10 ngày tuổi, và chúng bắt đầu cai sữa khi được 6 tuần tuổi.

5. Đáp án đúng (D) Đen và cam

Diễn giải: Hai màu đen và cam là phổ biến nhất cho màu lông của những chú mèo nuôi. Những màu này có thể được kết hợp với những màu khác, hoặc với màu trắng. Ở một gen riêng biệt, gen O (màu cam) có tính quyết định lông của những chú mèo sẽ có màu đen hoặc cam.Gen O được định vị trên nhiễm sắc thể X , do vậy sự di truyền của gen này có liên quan đến di truyền giới tính.

6. Đáp án đúng (D) Manx
Diễn giải: Manx là giống mèo lông ngắn đặc trưng bởi một nét rất riêng biệt đó là có dáng đi giống như thỏ, và không có đuôi. GIống mèo này có nguồn gốc từ hòn đảo “Đàn ông”, một hòn đảo ngoài vùng biển nước Anh . Mặc dù có rất nhiều câu chuyện lý giải việc những chú mèo không đuôi này lần đầu tiên tới được hòn đảo này như thế nào, nhưng giả thuyết có tính thuyết phục nhất có lẽ là do quá trình biến đổi gen. Tính trạng không có đuôi là do gen trội ảnh hưởng tới toàn bộ cột sống. Mặc dù vấn đề này dẫn đến tỷ lệ tử vong cao ở mèo con, giống mèo Manx vẫn tồn tại, từ lúc sơ sinh, rồi phát triển khỏe mạnh và trưởng thành.

7. Đáp án đúng (B) Luôn tiếp đất bằng cả 4 chân khi ngã xuống từ một độ cao vừa phải
Diễn giải: Phản xạ tự nhiên của mèo cho phép chúng có thể tiếp đất bằng cả 4 chân. Phản xạ tự nhiên xuất hiện khi mèo không đứng thẳng vuông góc với mặt đất, khi rơi hoặc ngã xuống từ độ cao vừa phải , con vật sẽ tiếp đất bằng chân của mình, bất kể tư thế của nó trước lúc rơi xuống như thê nào. Xương sống mềm dẻo cho phép chúng xoay mình sao cho vừa vặn với không gian cho phép, những bắp thịt linh hoạt có tác dụng giảm thiểu va chạm. Bởi phản xạ tự nhiên được có được là nhờ tiếp nhận thông tin từ mắt và tatai giữa nên những chú mèo mới sinh chưa mở mắt không có được phản xạ tiếp đất như thế.

8. Đáp án đúng (A) Lông mèo
Diễn giải: Chất protein ở da và nước bọt của mèo gây phản ứng ở người dị ứng với mèo gây ngứa, hắt hơi và một số triệu chứng về dị ứng khác. Những người bị dị ứng nếu muốn nuôi mèo mèo thì phải luôn để mèo ở ngoài phòng ngủ, tắm cho chúng thường xuyên và làm sạch không khí để loại bỏ nguy cơ gây dị ứng. Bạn cũng đừng quên tiêm phòng cho chúng nữa nhé!

9. Đáp án đúng (B) Giống mèo Nhân sư
Diễn giải: Sphynx, giống mèo kô có lông, là kết quả của sự biến đổi tự nhiên, đã giành giải quán quân năm 2002 trong cuộc thi của Hiệp hội những người yêu mèo. Giống mèo Sphynx là một ví dụ về sự biến đổi giống xảy ra hoàn toàn tự nhiên chứ không phải do quá trình lựa chọn có chủ ý của những người lai giống. Chú mèo Sphynx đầu tiên được nhân giống ở Ontario, Canada vào năm 1966. Thực ra, những chú mèo Sphynx không có lông đã được người ta biết tới trước đó, đặc biệt vào đầu thế kỷ 20 khi một chú mèo không có lông đã được đem trưng bày ở triển lãm tại Mehico. Những sự cố gắng để phát triển giống mèo không có lông không đem lại kết quả gì cho đến khi chú mèo ở Canada đc sinh ra.

10. Đáp án đúng (C) “Cuốn sách cũ của chú chuột túi về những con mèo thực tế” ( 1939) của T. S. Eliot

Diễn giải: Bản nhạc nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Anh Andrew Lloyd Webber mang tên “Cats” (1981) được viết dựa trên cuốn sách dành cho trẻ em của T. S. Eliot “Cuốn sách cũ của chú chuột túi về những con mèo thực tế” (1939) Nhạc phẩm “Cats” gần như là một câu chuyện không có cốt truyện về một nhóm những chú mèo sống trong các bãi rác. Buổi biểu diễn đã hết sức thành công ở cả rạp West End ở Anh và rạp Broadway ở New York, giành được 7 giải Tony Awards và trở thành buổi biểu diễn lớn nhất ở Broadway trong vài năm liền. Buổi biểu diễn cuối cùng của nhạc phẩm này ở rạp Broadway là vào ngày 10 tháng 9 năm 2000.

Tuyệt vời chứ? Chúc các bạn vui vẻ!
 

Mực đen

New Member
Hu hu Mực trả lời đc có 5/10 câu thôi, buồn quá... Nhưng các lời giải thích rất bổ ích và thú vị, Neko đã có 1 bài rất hay
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Rất cám ơn topic thú vị của I'm Neko

BSGV tự chấm nghiêm túc chỉ được có 6/10 thôi !

Nhưng câu 1, tôi có thắc mắc nhờ tác giả giải đáp :

1. Trên thế giới có tất cả bao nhiêu giống mèo nuôi trong nhà?

A. 250 triệu
B. 475 triệu
C. 600 triệu
D. 830 triệu

"giống mèo nuôi" hay "Số mèo nuôi" trong nhà?

- Nếu là giống mèo nuôi thì quá nhiều !
- Nếu là Số mèo nuôi lại quá ít !

Bạn thử kiểm tra lại thông tin câu 1 nhá. Nếu bạn sai thì tôi được 7/10 đấy.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Cám ơn BSGV ạ! Thực sự là cháu không có hiểu biết về mèo đến thế đâu ạ, cháu đã đọc được bài viết này từ một trang web và thấy rất bổ ích nên muốn chia sẻ với ACE trong VP. Về phần cháu thì câu 1 và 2 ... đoán bừa ạ :p, còn câu 6 và 9 là do cháu chăm dịch bài từ trang http://www.cfainc.org/breeds.html do BS cung cấp nên mới biết thêm ạ. Cám ơn BSGV đã thông tin cho cháu và mọi người biết! Cháu đã cố gắng tìm kiến trên google để kiếm lời giải thích cho câu 1 nhưng chưa được, huhu xin lỗi BS!
 

Yunny

New Member
Mấy câu hỏi của bạn thú vị quá, mỗi tội là mình không trả lời được câu nào cả, sau này phải học tập thêm mới được =))
 
Top