Neapolitan
Active Member
Thức ăn khô được làm từ những loại thịt như thế nào ? không 1 nhà sản xuất nào nói rõ hết, nhưng tôi biết chắc nó được làm từ những loại thịt ... không thể bán cho người ăn, bao gồm đồ lòng . Loại mắc tiền thì thịt tốt hơn loại rẻ tiền, nhưng vẫn là loại thịt hạng bét hay là những thứ vứt đi từ những nhà máy thịt, những chất này nếu đem đo độ protien thì vẫn không khác gì thịt tốt . Tôi đã từng đi tham quan 1 nhà máy thịt gà, nơi đây cũng làm dog food loại rẻ tiền từ những thứ vứt đi của nhà máy, bao gồm đồ lòng, nước rửa từ những khâu mổ lòng và gà chết, gà bệnh bị bs thú y loại ra vì không thể cho người ăn, những con này được cho vô máy xay luôn cả lông để làm dog food . Nhà máy không bao giờ cho tham quan khu làm dog food, nhưng vì tôi cố tình dò hỏi và được những người làm trong đó chỉ cho tôi coi .
Tôi chưa có dịp tham quan những hảng dog food mắc tiền, nhưng đi tìm tư liệu về cách họ làm dog food từ những gì thì hoàn toàn không có .
Mặc kệ dog food làm bằng gì, nhưng nó được nướng trên 1000 độ C để giữ được lâu, các chất Vitamin cho thêm vô cũng bị nung ở độ cao, thì thử hỏi còn chất tươi gì trong đó chứ . Chưa kể không biết bao nhiêu loại hoá chất được cho thêm vô để giữ lâu và làm ngon hơn, mặc dù những hoá chất này được cho phép, nhưng vẫn không tốt .
1 bao dog food được gói ghém đẹp, vận chuyển từ xa tới cửa hàng, qua nhiều đại lý, rồi cửa hàng bán phải có lời nữa chứ, cộng thêm số tiền quảng cáo khổng lồ của các hảng dog food, thì các bạn nghĩ coi giá trị thật sự của nó là bao nhiêu ?
Dog food ngày nay là 1 thứ đồ ăn cho chó phổ biến ở bên này, vì nó sạch sẽ, tiện lợi, phân ít hôi hơn vì ăn đồ khô . Nếu mình cho chó ăn đồ mình nấu thì khi chó đi nằm bệnh viện hay phải gửi nó để đi nghĩ hè thì không ai nấu đồ ăn cho nó ăn, chó ăn đồ ăn của mình rồi thì sẽ ít chịu ăn dog food lắm . Vì vậy bên này cho chó ăn dog food gần như là chuyện bắt buộc vì không còn lựa chọn nào khác, chứ không phải dog food tốt hơn đồ ăn mình nấu cho chó .
Có nhiều người nói rằng chó ăn dog food có nguy cơ bị bloat (bệnh xoắn bao tử) vì đồ ăn khô vô bụng gặp nứoc sẽ nở ra, cộng với nhiều hoá chất trong DF sẽ tạo ra chất gas là bao tử phình lên nhanh . Ăn DF bệnh ung thư và bệnh về da cũng cao hơn . Tuy chưa có 1 kiểm nghiệm nào chính thức xác nhận, nhưng tôi thấy cũng hợp lý lắm .
Cho chó ăn DF thật chất là mình không biết đang cho nó ăn cái gì, vì mình chỉ nhìn thấy mấy hột tròn tròn và những thống kê chất bổ ghi ngoài bao bì mà thôi .
Tôi nuôi chó cũng phải cho nó ăn DF thôi, vì phải đi show ở xa, không thể nấu ăn cho nó khi đi show . Nhiều khi phải gửi đi trại khác để lấy giống, đâu ai nấu cho nó ăn . Nhưng mỗi ngày tôi vẫn phải cho nó ăn thêm thịt tươi (thịt nhúng qua nước sôi), và phải nấu thêm thịt, xương và rau, củ, cà rốt ... (tuỳ mùa) một tuần 3 lần cho tụi nó ăn .
Mong rằng bài này giúp các bạn có cái nhìn chính xác hơn về dog food để chọn thức ăn cho chó của mình . Ngày xưa chưa có DF thì chủ ăn gì chó ăn đó, miễn sao đừng cho nó ăn quá mặn là được rồi .
Tôi chưa có dịp tham quan những hảng dog food mắc tiền, nhưng đi tìm tư liệu về cách họ làm dog food từ những gì thì hoàn toàn không có .
Mặc kệ dog food làm bằng gì, nhưng nó được nướng trên 1000 độ C để giữ được lâu, các chất Vitamin cho thêm vô cũng bị nung ở độ cao, thì thử hỏi còn chất tươi gì trong đó chứ . Chưa kể không biết bao nhiêu loại hoá chất được cho thêm vô để giữ lâu và làm ngon hơn, mặc dù những hoá chất này được cho phép, nhưng vẫn không tốt .
1 bao dog food được gói ghém đẹp, vận chuyển từ xa tới cửa hàng, qua nhiều đại lý, rồi cửa hàng bán phải có lời nữa chứ, cộng thêm số tiền quảng cáo khổng lồ của các hảng dog food, thì các bạn nghĩ coi giá trị thật sự của nó là bao nhiêu ?
Dog food ngày nay là 1 thứ đồ ăn cho chó phổ biến ở bên này, vì nó sạch sẽ, tiện lợi, phân ít hôi hơn vì ăn đồ khô . Nếu mình cho chó ăn đồ mình nấu thì khi chó đi nằm bệnh viện hay phải gửi nó để đi nghĩ hè thì không ai nấu đồ ăn cho nó ăn, chó ăn đồ ăn của mình rồi thì sẽ ít chịu ăn dog food lắm . Vì vậy bên này cho chó ăn dog food gần như là chuyện bắt buộc vì không còn lựa chọn nào khác, chứ không phải dog food tốt hơn đồ ăn mình nấu cho chó .
Có nhiều người nói rằng chó ăn dog food có nguy cơ bị bloat (bệnh xoắn bao tử) vì đồ ăn khô vô bụng gặp nứoc sẽ nở ra, cộng với nhiều hoá chất trong DF sẽ tạo ra chất gas là bao tử phình lên nhanh . Ăn DF bệnh ung thư và bệnh về da cũng cao hơn . Tuy chưa có 1 kiểm nghiệm nào chính thức xác nhận, nhưng tôi thấy cũng hợp lý lắm .
Cho chó ăn DF thật chất là mình không biết đang cho nó ăn cái gì, vì mình chỉ nhìn thấy mấy hột tròn tròn và những thống kê chất bổ ghi ngoài bao bì mà thôi .
Tôi nuôi chó cũng phải cho nó ăn DF thôi, vì phải đi show ở xa, không thể nấu ăn cho nó khi đi show . Nhiều khi phải gửi đi trại khác để lấy giống, đâu ai nấu cho nó ăn . Nhưng mỗi ngày tôi vẫn phải cho nó ăn thêm thịt tươi (thịt nhúng qua nước sôi), và phải nấu thêm thịt, xương và rau, củ, cà rốt ... (tuỳ mùa) một tuần 3 lần cho tụi nó ăn .
Mong rằng bài này giúp các bạn có cái nhìn chính xác hơn về dog food để chọn thức ăn cho chó của mình . Ngày xưa chưa có DF thì chủ ăn gì chó ăn đó, miễn sao đừng cho nó ăn quá mặn là được rồi .