
Mô tả:
Scottish Deerhound có vẻ ngoài giống như một chú Greyhound với bộ lông xù xì. Tuy nhiên, về kích thước thì chúng to hơn và có bộ khung lớn hơn hẳn so với giống chó đua. Đây là giống cho săn đuổi có hình thể khá mỏng manh, bộ lông với những sợi dài khoảng 3-4 inches, tạo thành bộ bờm, râu quai nón và cả ria mép. Bộ lông thô và cứng có các cung màu khác nhau của tông xám (trong đó màu xám xanh rất được ưa chuộng), màu vàng nhạt hoặc màu vện. Tai có màu sẫm, mõm thon nhọn và cũng có màu sẫm. Cũng được chấp thuận là các cá thể có vệt nhỏ màu trắng ở ngực, bàn chân và đuôi. Chất lông mềm hơn ở các vùng bụng và đầu. Đầu luôn ngẩng cao, khá dài và tỷ lệ với thân hình của chó. Mắt có màu hạt dẻ hoặc màu nâu lục nhạt (hazel), mũi có màu sẫm. Răng tạo thành vết cắn sát nhau vừa phải, có một khoảng cách nhỏ giữa các răng. Đôi tai mềm mại luôn nằm quay về phía sau, trừ khi kích động (sẽ vểnh lên 50%). Đuôi dài gần chạm đất, có thể thẳng hoặc cong.
Đây là giống chó lịch lãm với tính khí và cách cư xử rất dịu dàng, tình cảm. Trầm tĩnh, thân thiện và rất yêu quí trẻ nhỏ. Rất dũng cảm và đàng hoàng, trung thành và tận tụy, giống chó này luôn luôn yêu quí tất cả mọi người. Và cũng vì vậy chúng không phải là giống chó canh gác hoặc bảo vệ. Scottish Deerhound đôi lúc có thể tỏ ra bướng bỉnh và chậm tiếp thu các mệnh lệnh. Mặc dù nói chung giống chó này khá thân thiện với các giống chó khác nhưng cũng nên cảnh giác đối với các loài pet nhỏ bé. Lòai chó này có tiếng sủa rất đặc biệt.
Height: 28-32 inches (71-81 cm)
Weight: 75-110 pounds (34-50 kg)
Các vấn đề về sức khỏe:
Scottish Deerhound hay bị sưng phù. Sẽ là hợp lý khi cho chúng ăn làm 2 hoặc 3 bữa nhỏ trong ngày, thay vì 1 bữa lớn. Sau khi ăn no không nên cho chúng chạy nhảy hoặc tham gia các hoạt động thể lực khác.

Điều kiện sống:
Scottish Deerhounds không phù hợp với cuộc sống căn hộ. Tuy nhiên các cá thể già có thể sống trong không gian hẹp, nếu như có đủ không gian cho vận động. Chúng tương đối thụ động trong nhà và tốt nhất là có khoảng không sân vườn đủ rộng cho chạy nhảy, vận động.
Giống chó tích cực này rất cần có các họat động thể lực, nhưng không nên thả rông nếu sân vườn không được bao quanh bởi lớp hàng rào bảo vệ chắc chắn, vì chúng rất nhanh nhẹn và luôn tìm cơ hội để săn đuổi các sinh vật khác. Cần phải cho chúng chạy bộ ở cự ly dài hàng ngày.

Tuổi thọ: An average of under 10 years.
Chăm sóc bộ lông:
Bộ lông thô cứng cần có sự chăm sóc khá chu đáo. Công việc cắt tỉa là cần thiết, nhưng cần được thực hiện bởi những người có kỹ năng. Thuộc giống cho có mức độ rụng lông vừa phải.
Nguồn gốc xuất xứ:
Greyhound là cư dân lâu đời của đảo quốc Anh, và sự ra đời của giống Deerhound Scotland cũng có lịch sử lâu đời gần như đồng nghiệp người Anh của chúng. Tại Scotland, việc lai tạo giống Greyhound đã tạo ra một giống hoàn toàn khác biệt, và đó chính là giống chó Deerhoud ngày nay. Được lai tao như một giống chó săn hươu bởi các thủ lĩnh người Scot thời trung cổ, giống chó này có một thể hình và sức mạnh vượt trội. Để chống trọi lại với thời tiết khắc nghiệt, chúng có bộ lông bảo vệ thô ráp nhưng chắc chắn. Đã từng có thời, giống chó này rất được ưa chuộng trong giới thượng lưu Scotland và thậm chí đã trở thành giống chó của hoàng gia xứ Scotland. Chỉ những người có danh vị từ Bá tước trở lên mới được nuôi loại chó này. Sau đó, với sự xuất hiện của súng đạn, sự bành trướng của nền nông nghiệp (làm thu hẹp diện tích đồng cỏ tự nhiên dành cho các cuộc săn hươu) và sự sụp đổ của hệ thống thị tộc Scotland, số lượng của giống chó này đã giảm đi nhanh chóng. Trong thực tế, chúng đã gần như bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, vào những năm 1800, mối quan tâm tới Deerhound đã sống lại, và giống chó đã được cứu thoát chủ yếu nhờ công lao của hai anh em Archibald và Duncan McNeill. Nữ hoàng Victoria và Sir Walter Scott là những người hâm mộ giống chó này. Trong Thế chiến thứ 2, tại Anh người ta rất khó khăn để tìm ra thức ăn cho giống chó to lớn này, vì vậy nhiều người đã phải giết chúng đi vì thiếu đói. Ngày này, loài chó săn lanh lợi này được nuôi chủ yếu như một người bầu bạn. Mặc dù được xếp vào dạng chó săn đuổi nhưng Scottish Deerhound có một khứu giác vô cùng nhạy bén. Các tài năng chính của Deerhounds là: săn bắt, truy đuổi, truy vết, đua, và tham gia các trò chơi khéo léo.
Group:Southern, AKC Hound
Recognition:CKC, FCI, AKC, UKC, KCGB, CKC, ANKC, NKC, NZKC, APRI, ACR
(Nguồn: Dogbreedinfo)