• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Số Phận Của Những Chú Chó đấu

Shakhi Viet

Active Member
Cuộc đời này, có cái ban đầu tưởng đúng sau lại thấy là sai, sau lại thấy là đúng ...
Người TQ cổ có câu là: Chỉ có một điều duy nhất đúng, đó là mọi sự luôn thay đổi
Không nên lên án, không nên cổ suý.
Nguyễn Trãi có câu đại ý: " sự việc ngày hôm nay có nguyên nhân từ sâu xa "
Trang Tử nói đại ý: " ta là người mơ biến thành bướm hay là bướm mơ biến thành người"
Một học trò của Socratet là Platon thì cho rằng: "Cái cây trong ý niệm mới là bền vững mãi mãi, cái cây mà ta sờ thấy chỉ tồn tại tạm thời"
Theo tôi nếu thấy chọi chó là dã man quá bạn nên cho đó chỉ là một giấc mơ
 

botanno

New Member
Ko thể nào xem như một giấc mớ được, giất mơ sẽ qua đi một cách nhanh chóng khi ta giật mình tỉnh giấc còn sự dã man này diễn ra hàng ngày trên thế giới nó là một sự kinh khũng hiện hữu, mà ta cần lên án.
 
việc chọi chó là sai hoàn toàn rồi ,chẳng có 1 tí đúng gì ở đây cả

loại người mà thấy máu me ,cảm giác sung sướng thì là loại máu lạnh rồi

tôi kinh tởm việc chọi chó
 

1stLady

Member
Thế bạn có kinh tởm việc chọi gà ko, bạn có kinh tởm khi ăn thịt lợn ko, còn mình thì nuôi chó mình vẫn nuôi,thịt chó mình vẫn ăn,chọi chó mình vẫn xem..............
:-bd quan điểm của bác rất classic - như hồi ăn lông ở lỗ á. Chắc bác là người hòai cổ ? :D
 

meoxu_105

Member
theo mình chẳng lấy làm hay ho gì khi mang những chú chó yêu quý do chính bàn tay mình nuôi nấng ra để đánh nhau làm thú vui giải trí cho con người(thậm chí là cá cược).là những ông bố bà mẹ khi thấy con mình đi đánh nhau về nằm viện ai mà chẳng sót?nhưng nếu cho chúng nó chọi nhau chỉ để khoẻ mạnh vận động đôi chút thoả mãn bản năng vận động của chúng thì mình lại ủng hộ
 

Neapolitan

Active Member
Thế bạn có kinh tởm việc chọi gà ko, bạn có kinh tởm khi ăn thịt lợn ko, còn mình thì nuôi chó mình vẫn nuôi,thịt chó mình vẫn ăn,chọi chó mình vẫn xem..............
Con chó có nghĩa, khác với gà và heo chứ . Chuyện đơn giản vậy mà bạn không phân biệt ra à ?
 

SaoKoDangKyDuoc

New Member
chọi chó cũng như chọi gà,tất cả chỉ là trò giải trí cho con người.

chẳng có gì lạ cả.

các bạn yêu chó ko ,ai trong diễn đàn vietpet này đều nhận mình yêu chó,thế cho mình hỏi tất cả thành viên của Vietpet đều ko ăn thịt chó hả:D

chắc chắn là ko rồi:D
 

LION_2009

Active Member
BẠN

chọi chó cũng như chọi gà,tất cả chỉ là trò giải trí cho con người.

chẳng có gì lạ cả.

các bạn yêu chó ko ,ai trong diễn đàn vietpet này đều nhận mình yêu chó,thế cho mình hỏi tất cả thành viên của Vietpet đều ko ăn thịt chó hả:D

chắc chắn là ko rồi:D
Chào bạn ! Ngày trước không nuôi chó thỉnh thoảng mình có ăn thịt C Nhưng bây giờ nuôi chó rồi cảm thấy sợ và không dám ăn nữa . Chọi chó khác chọi gà khác bạn đã từng xem chọi chó thực sự chưa chó chọi cho đến khi chết đó bạn ạ . Chọi chó nếu bạn coi là trò giải trí thì thực sự bạn đã lầm . Vì thú chơi đó quá dã man , Mình đã được xem rất nhiều đĩa chọi chó . Xem xong cảm thấy nó quá tàn khốc . Bạn thử nghĩ xem chăm sóc nuôi 1 chú chó vất vả như thế nào đến lúc nó lớn mang cho chọi , và chọi thực sự chỉ có con đường chết cả con thắn con thua . Vì dòng chó PITBULL một khi huấn lyuện cho chọi hầu như ít con bỏ cuộc có những con không đứng được nữa chỉ lằm thôi cũng không chạy .
Tóm lại mình không ủng hộ chọi chó mà mình khuyên nuôi chó đừng vì mục đích chọi chó
 

Neapolitan

Active Member
Khi những con chó được huấn luyện để đấu thì vô cùng hung dữ, nếu nó sút giấy hay sổng chuồng thì sẽ cắn chết người, đó là chưa kể những hậu quả của sự di truyền. Biết bao nhiêu em bé và người vô tôi bị nó cắn, thương tật suốt đời, thậm chí mất mạng, nếu các bạn không đặt vấn đề đúng mức thì hậu quả thật khó lường .
 

liyuxin

Member
Tôi ko hiểu tại sao lại có trò chọi chó như thế này, nuôi một con chó, bao nhiêu công sức, bao nhiêu lo toan. Chó ko ăn cơm thì lo thấp thỏm, chó ốm thì thuốc thang héo cả người, từ một con cún bé teo nuôi lớn thành một cô cậu trưởng thành, lông mượt, mắt sáng, yêu thương bao nhiêu...
Ngày bé có nhà thịt chó, lỡ nhìn thấy, chỉ chăm chăm nhìn đôi mắt nó cầu cứu, khóc lặng cả người, chó nhà ốm chết khóc thảm thiết vài hôm mới đỡ. Tới giờ nuôi được mấy con chó ở nhà, yêu thương như con, lỡ có tranh giành cắn nhau chảy tí máu thì xót xxa mắng mỏ, mà đấy là cái công nuôi chó của bản thân cũng chưa là gì so với những người nuôi chó chọi. Vậy ko hiểu rằng họ nuôi con chó của mình bao nhiêu ngày tháng, mất bao công sức chăm lo huấn luyện mà ko phát sinh một chút xíu tình cảm nào sao?
Tôi tự hào bao nhiêu khi nghe chuyện những chú chó xả thân cứu chủ, chiến đấu tơi tả bảo vệ chủ, thì lại ghê tởm bấy nhiêu khi thấy có những người mang con chó của mình đi cho cắn nhau, liệu họ có nghĩ được rằng một con chó đã là chó nuôi, thì chỉ hạnh phúc thật sự khi được nằm bên chủ và được xoa đầu âu yếm hay ko???
 
Cuộc đời này, có cái ban đầu tưởng đúng sau lại thấy là sai, sau lại thấy là đúng ...
Người TQ cổ có câu là: Chỉ có một điều duy nhất đúng, đó là mọi sự luôn thay đổi
Không nên lên án, không nên cổ suý.
Nguyễn Trãi có câu đại ý: " sự việc ngày hôm nay có nguyên nhân từ sâu xa "
Trang Tử nói đại ý: " ta là người mơ biến thành bướm hay là bướm mơ biến thành người"
Một học trò của Socratet là Platon thì cho rằng: "Cái cây trong ý niệm mới là bền vững mãi mãi, cái cây mà ta sờ thấy chỉ tồn tại tạm thời"
Theo tôi nếu thấy chọi chó là dã man quá bạn nên cho đó chỉ là một giấc mơ
:D Nói có sách , mách có chứng quá nhể ?? thâm thuý ...
 

HieuHp

Member
Mỗi người có một quan điểm riêng, nhưng có một sự thật mà ai cũng phải công nhận đó là hình thức chọi chó vẫn đang tồn tại và có xu hướng ngày càng phát triển. Các bạn có đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy không?
Có cầu ắt có cung thôi mà
Các bạn không ở Hải Phòng, nhưng có lẽ mọi người đều biết Lễ hội dân gian chọi trâu ở Đồ Sơn diễn ra vào ngày 19/8 âm lịch hàng năm. Thế các bạn có biết số phận của những chú trâu sau lễ hội không? Dù thắng dù thua, dù đó là Ông Trâu vô địch hay Trâu bị loại từ vòng... gửi xe thì cũng đều bị thịt hết. Người ta mất công mất sức lên ngược về xuôi kiếm được trâu to khoẻ, đẹp về chăm bẵm gần 1 năm trời, rồi mang ra trận, 1 trận tuyến mà biết trước số phận của trâu thắng trâu thua. Tại sao lại như vậy?
Về cơ bản chọi chó cũng là một hình thức như vậy thôi. Các bạn yêu quý những chú chó, vì chó là con vật gần gũi hơn với người so với con trâu, nhưng các bạn cũng phải công nhận với các cụ ngày xưa một câu rằng: con Trâu là đầu cơ nghiệp. Trâu cũng rất có ích, phải vật không?
Tất cả là do ý nghĩ chủ quan của con người các bạn ạ. Mình không cổ suý, nhưng cũng chẳng lên án thú chọi chó này. Nếu như mình có một chú chó chọi, mình cũng muốn nó thắng được tất cả những con khác, vì nó sinh ra để làm 1 chú chó chọi rồi. Còn nếu như nó là 1 em chihuahua như mình đang nuôi nè, thì mình cảm thấy vô cùng tức giận, nếu như nó bị 1 chú chó khác làm đau nó.
Thế đấy!!!
 

b4m4_b0y

Member
.

Nói chung ! Việc chó chọi là do giống chó cũng như bản tính của nó rồi vì thế không có tác động thì nó vẫn cứ xảy ra . Vd : Như rott với Lab , đều cùng đc gọi là chó mà sao bản tính khác hẳn nhau hoặc ngay cả chó ta , 1 con ở nhà A còn con kia ở nhà B đôi khi cũng cắn nhau đến nỗi máu me đầm đìa hay sứt sẹo gì đó !!! Về vấn đề này tốt nhất không tranh cãi làm gì vì chó là con vật , cũng giống như con người có người hiền người giữ . Tính sao được ... Em chỉ phát biểu thế thôi ạ !!! :D
 

amifidele

Member
Bạn nói chọi chó đang tồn tại thì đúng còn bạn nói chọi chó đang phát triển là chưa đúng. Hiện nay trên thế giới đa số các quốc gia phát triển cũng như đang phát triển đều lên án trò chọi chó và chọi chó là phạm pháp. Chuyện ở nước khác thì để nước khác lo, riêng ở Việt Nam, nếu chọi chó đang tồn tại, mình không mong thú chơi này phát triển, chỉ mong nó sớm được chấm dứt khi mà ngày càng có nhiều người ý thức được việc chọi chó là dã man, độc ác, không xứng đáng với truyền thống lâu đời của con người Việt Nam nhân từ, đôn hậu.

Cái gì tốt thì phát huy, còn không nhất thiết phải giữ gìn và phát huy các trò chơi "truyền thống" không hay như chọi gà, chọi trâu, đá dế.

Chắc các bạn cũng không mong con em các bạn vui thú với các trò này, phải không?
 

Shakhi Viet

Active Member
...........thế cho nên vấn đề này vẫn chỉ là đề tài muôn thủa mà thôi.
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn này. Thôi đừng tranh luận vấn đề này nữa, nói dại nhỡ quá lời một chút thì ...
 
Top