• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sơ cứu khi chó gặp nạn

Bướu máu
Đó là sự chảy máu bên trong mô,thường là ở dưới da,gây ra do sự đứt vỡ của một vài mạch máu. Bề mặt da có màu hơi tím,sau đó chuyển vàng,dưới lớp lông,bướu máu như một khối mềm và dao động được. Nếu như chúng ta chích vào một bướu máu còn mới,sẽ thấy chảy ra là máu có lợn cợn những hạt máu đông. Chúng ta có thể dùng những loại pommade giúp làm tan chỗ viêm(anpha chymotrypsine).
Bướu máu thường xảy ra trên vành tai của chó,đặc biệt là trên những con chó tai cụp. Nguyên nhân là do chó gãi tai hay lắc đầu mạnh khi thấy ngứa ngáy. Bướu máu phải được chích lễ bởi bác sĩ thú y.
Cảm lạnh
Thường xuất hiện sau một thời gian dài chó bị nhốt ngoài mưa hay phải chạy ngoài mưa. Có biểu hiện run rẩy,không ăn gì cả,húng hắng ho.
Cần phải nhanh chóng đưa chó đến nơi ấm áp,chà xát mạnh khắp cơ thể và theo dõi kĩ nhiều ngày sau đó.
Cảm nóng
Một chú chó bị cảm nóng sẽ có triệu chứng thở hổn hển,lỗ mũi phồng to lên,niêm mạc tím tái. Các triệu chứng biểu hiện của một con vật bị ép làm việc nặng nhọc dưới trời nắng. Đó chính là cơn cảm nóng,có khả năng sản sinh độc tố cơ thể và có thể gây ngưng tim. Cần đặt chó ở nơi thoáng mát,cho uống nước từng chút nhưng nhiều lần,rẩy nước lên mình chó và cho nó nghỉ ngơi nhiều ngày liền. Trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể đưa đến bác sĩ để chích thuốc trợ tim và corticoide.
Côn trùng chích
Vết chích côn cùng nói chung thường là do ong vò vẽ,ong bầu hay ong mật. Chó biểu hiện bằng sự hốt hoảng và sưng cục bộ. Vết chích côn trùng nói chung tương đối lành tính trừ trường hợp có quá nhiều vết chích. Có thể điều trị bằng pommade,đặc biệt trường hợp vết chích bên trong miệng cần phải xử lý ngay lập tức vì có thể sưng gây ngạt thở.
Điện giật
Thường xảy ra khi chó con nhay sợi dây điện. Hậu quả thường thấy nhất nhất là chỉ gây ra một vết phỏng nhẹ trên lưỡi và môi,việc đầu tiên là ngắt ngay dòng điện,sau đó có thể dùng nước oxi già.
Gãy xương
Gãy xương ở chó thường xảy ra ở cách chân,thỉnh thoảng gãy xương chậu,hiếm khi ở xương đầu và cột sống. Nó có thể là hậu quả của một chấn thương,hay do xương quá mềm(loãng xương).
Cho dù là vết thương mở(xương gãy đâm ra ngoài da)hay kín,cách điều trị duy nhất là mang đến bác sĩ thú y. Thao tác phải thật cẩn thận,chó phải được vận chuyển trên một tấm ván,có thể dùng m65t cái nẹp sơ đẳng trên cái chân bị tai nạn.
Ngưng thở đột ngột
Thường gây ra do sự tắc nghẽn đường hô hấp trên(mắc xương,nuốt lốn,áp xe) hoặc do hít phải kh1i độc(khí oxit carbon,các chất gây mê). Con chó mất ý thức niêm mạc vùng miệng và mắt tái lại,có thể chết rất nhanh trong vòng vài phút. Biện pháp trước tiên là phải loại trừ nguyên nhân và làm cho đường thở được thông thương. Sau đó cho con chó ở một khu vực thông thoáng khí. Thỉnh thoảng trong một số trường hợp nặng chúng ta cũng cần phải tiêm chất kích thích hệ hô hấp tuần hoàn và làm hô hấp nhân tạo.
Phỏng

Vết phỏng gây ra bởi hai tác nhân:phỏng nhiệt là do chó tiếp xúc với một nguồn nhiệt và phỏng hóa chất là do chó tiếp xúc với một hóa chất có tính ăn mòn cao(acid hoặc kiềm). Vết phỏng được chia làm độ một hay độ hai ,độ ba là tùy theo mức độ là một vết đỏ trên da hay là một phản ứng với lớp biểu bì hình thành những mụn nước hay là sự phá hủy các mô sâu bên trong.
Ở bất kỳ mức độ phỏng nào,vùng phỏng cũng phải được đưa dưới một vòi nước lạnh trong 15 phút,mục đích là giãm bớt các chất độc,giảm nhẹ cơn đau và hạn chế phản ứng viêm. Nếu vết phỏng gây ra do acid,chúng ta sử dụng một chất kiềm(nước soda),nếu vết phỏng gây ra bởi chất kiềm,chúng ta sử dụng một dung dịch acid(dấm). Vết thương phải được làm sạch,lấy hết phần lông bị cháy,bị rụng. Sau đó bôi thuốc mỡ lên vết phỏng,đậy vết thương bằng một miếng gạc,thay gạc thường xuyên cho thông thoáng vết thương.
Rắn cắn
Chó bị rắn cắn thường run lẩy bẩy và cất tiếng hú dài. Vị trí vết cắn sưng phù lên với hai chấm tím ngay trung tâm,sự phù nề trở nên rất trầm trọng nếu vết cắn nằm ở phần đầu. Con chó suy sụp rất nhanh chóng,cần phải mở vết thương để chảy máu,nặn máu và rửa vết thương với dung dịch sát khuẩn. Chúng ta kích thích tim bằng cách cho con vật uống cafe đậm,sau đó giữ ấm bằng túi chườm nóng. Cuối cùng chích huyết thanh kháng độc thành nhiều mũi xung quanh vết cắn,phần huyết thanh còn lại chích dưới da khu vực cạnh sườn.
Say nắng
Sự say nắng gây ra sự xung huyết trên não(máu dồn về não quá nhiều)làm cho con chó bị kích thích một cách bất thường,gây ra các cơn co giật,con chó sủa vô thức và có khuynh hướng hay cắn bậy hoặc chạy trốn,thở hổn hển.
Đặt con chó trong bóng râm và nơi mát,rẩy nước lạnh và chườm khăn lạnh trên đầu. Chúng ta cũng có thể cho chó uống chút cafe,nếu bị sốt thì có thể dùng thêm paracetamol,aspirine.
Trúng độc
Thường do hai nguyên nhân:thức ăn hay hóa chất. Trúng độc thức ăn thường là do sử dụng các loại thức ăn bị nhiễm mầm bệnh. Do đặc tính có nồng độ acid dạ dày đặc trưng của các loài ăn thịt nên điều này hiếm xảy ra trên chó. Triệu chứng thường thấy nhất là ói mửa,một số trường hợp nặng hơn như sốt,hôn mê,việc điều trị phải do bác sĩ thực hiện.
Trúng độc hóa chất gây ra do nuốt phải chất độc:thuốc diệt côn trùng,thuốc tẩy hay các thuốc thú y với liều quá cao. Phải làm cho con vật ói lập tức bằng cách cho uống nước muối thật mặn. Không dùng sữa,đặc biệt dùng sữa rất nguy hiểm khi trúng độc thuốc diệt côn trùng có nguồn gốc phospho. Nếu chất độc là acid(acid clohydric),cho uống nhiều nước soda;nếu chất độc là kiềm(xút,ammoniac,nước javel,dầu hỏa),dùng chất hấp thu là chanh hay giấm. TRong khi chờ sự can thiệp của BS thú y,chúng ta có thể bơm cho chó nước albimine(lòng trắng trứng và than hoạt tính đánh tan với nước) để hấp thu bớt chất độc.
Thuốc diệt chuột bao gồm hoặc là arsenic ,hoặc là strychnine,hoặc là coumarine. Arsenic gây tiêu chảy ra máu,hô hấp dồn dập,hơi thở mùi tỏi;thuốc giải độc là Natri thiomalate tiêm vào tĩnh mạch. Strychnin làm cơ thể cứng lại,kem theo cơn co giật;thuốc giải độc là gardenal. Coumarine gây xuất huyết ,có thể điều trị bằng vitamin K.
Các chất gây độc thuộc nhón metaldehyte,dùng để diệt ốc tạp có thể được điều trị bằng các thuốc an thần. Các chất diệt côn trùng(DDT,lindane) gây run rẩy,giãn đồng tử và co giật;điều trị với gradenal kết hợp truyền đường glucose vào huyết thanh.
Vật lạ
Những chú chó con,thỉnh thoảng cả chó trưởng thành,có thể nuốt những vật khác nhau trong tầm với của chúng(viên bi,đồng xu,kim may,vỏ sò...). Thông thường những vật lạ này sau khi đi qua đường tiêu hóa sẽ bị thải ra ngoài theo phân.Nhưng nếu chúng bị kẹt lại,hoặc trong xoang miệng,hoặc trong thực quản sẽ làm cho con chó nuốt rất khó khăn,chảy nhiều nước dãi,đưa chân cào lên miệng và có thể ho.
Đầu tiên cần phải mở miệng con chó(nếu cần thiết đặt một miếng gỗ giữa hai hàm răng để giữ cho miệng luôn mở) và sau đó tìm vật lạ trong miệng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể lấy vật lạ ra một cách dễ dàng,hãy trang bị một kẹp dài và nhờ ai đó giữ yên chú chó. Đặ biệt là không được đẩy vật lạ vào sâu thêm vì nếu như vậy chúng ta phải cần sự can thiệp phẫu thuật. Nếu vật lạ không thấy được thì hãy đưa chú chó của bạn đến bác sĩ thú y,và khi đó việc can thiệp luôn cần đến thuốc gây mê.
Xuất huyết
Xuất huyết,khác với chảy máu,gây ra do sự đứt vỡ của một động mạch hay tĩnh mạch. Mức độ trầm trọng tùy thuộc vào kích cỡ của mạch máu bị đứt vỡ. Trong khi chờ đợi sự can thiệp của BS thú y,có thể nhanh chóng dùng dây garrot hay đắp lên vết thương một miếng băng dầy,dùng tay hay dùng dây siết chặt vết thương. Sau một cú sốc,sự xuất huyết có thể diễn ra ở bên trong các xoang của cơ thể(xoang ngực,xoang bụng) gọi là nội xuất huyết. Niêm mạc bị tái đi,bốn chân lạnh,tim đập nhanh. Sự can thiệp phẫu thuật ngay lập tức là giải pháp duy nhất.
Xuất huyết thường được điều trị với các chất kích thích sự đông máu hay tăng cường sự co mạch. Trong một số trường hợp đặc biệt,rất trầm trọng,là xuất huyết xảy ra trên não. Chó bị rối loạn về vận động,tê liệt hay mất ý thức.
 
Top