Sút bóng giỏi thật, đúng là nhất nghệ tinh.
Về chủ đề tâm linh, cá nhân tôi cũng tin 1 chút, nhưng tôi không thích cách giải thích, trình bày của ông Chu Phác, vì nó là cách trình bày cho những người ngây ngô nghe. Cách nói chuyện đánh võng từ 1 chút chính trị sang 1 tý y học, sang 1 tý đạo đức, sang 1 tý vật lý, sang 1 tý quản lý xã hội vv... là cách bao biện vụng về của mấy bác tuyên huấn thời dân ta vừa thoát ra khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, khi mà các cụ bà nông dân chẳng mấy khi được nghe các bác ở Hà nội về diễn thuyết hùng biện.
Các nhà khoa học hàng đầu của các thời đại, luôn có rất nhiều người tin vào tâm linh, nhưng họ tin là dựa trên cơ sở hiểu biết, dựa trên sự suy luận khắc nghiệt, chứ không phải do 1 bác hoạt ngôn, giỏi doạ dẫm.