Hi Mintha! Lâu rồi không vào vietpet nên không góp ý sớm cho bạn được. Chim bạn nhặt được chính là sáo nâu (common myna), là loài chim nói được nuôi phổ biến vì dễ nuôi, gần chủ, thong minh. Sáo nâu có khả năng học nói cao, theo một số người nuôi chim nói thì chỉ sau nhồng, nhưng hơn vẹt má vàng nhiều. Sáo nâu trưởng thành hoàn toàn tầm 1 năm tuổi, lúc này mới có thể phân biệt trống mái, nhưng cơ bản là rất giống nhau. Chim trống đa phần có màu sắc đậm hơn chim mái( như màu đen trên đầu, màu nâu ức, màu vàng vùng da quanh mắt,…). Chim mái có xương chậu rộng hơn chim trống (đây là đặc điểm chung của các bậc làm mẹ). Nhưng chim mái cũng có con có thể nói tốt vì sáo nâu là loài hoạt bát.
Bé sáo của Mintha còn nhỏ lắm, bạn kiếm cho nó cái hộp giấy, bên trong lót báo xé vụn là tốt nhất. Chim nhỏ cỡ này thì cho ăn cám chim(loại không cay) ngâm nước mềm, có thể thêm ít sâu khô xay nhuyễn, ít mai mực mài mịn, trộn chung rồi vò viên vừa miệng đút cho chim ăn, chim có đủ chất đạm và canxi thì lớn nhanh và đẹp hơn. Nên choc him uống nước mội khi cho ăn. Khi chim được 3-4 tháng là lúc đi đứng cứng cáp, có thể cho vào lồng nuôi, nhưng nên tránh gió vì gió rất dễ làm chim cóng mà chết. Lúc này có thể tập cho ăn sâu tươi, cào cào sống, mỗi tuần 3-4 lần, mỗi lần 10 con là ổn. Lớn chút nữa thì có thể cho tắm, cứ cho nó một khay nước rộng, nước tới ngực nó, cho nó tắm thỏa thích rồi đem đi phơi nắng cho ráo lông. Sáo nâu là loài ăn tạp, thực đơn hằng ngày là cám chim, có thể cho ăn thêm cám ớt, ngoài ra là các loại côn trùng, bò sát nhỏ như thằn lằn con, trái cây các loại, ớt hiểm cát nhỏ nhưng khẩu phần vừa phải tránh tiêu chảy.
Sáo nâu là loài thông minh, nhiều con có thể tự mở cửa chuồng ra ngoài phá phách, nên khóa cửa chuồng cẩn thận. Sáo nâu còn rất quấn chủ, nếu nuôi từ nhỏ, cắt cánh thả trong nhà thì luôn đi theo sát chủ không rời nửa bước (ở thành phố việc để cánh rất nguy hiểm vì chim có thể bay bất chợt, ra ngoài bị chó, mèo vồ, người khác bắt,….)……
Chúc Mintha có được chú chim đẹp, dạn dĩ, dễ thương,…..