• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo cái sau triệt sản

Tun2002

New Member
Chào cả nhà! Mạn phép cả nhà mở topic này để cả nhà trao đổi thông tin về mèo cái sau triệt sản.
Mèo nhà mình triệt sản được 10 tháng rồi. Tưởng hết gào đực, ai dè nó lại gào ngay sau triệt sản 3 tháng, đến nay gào 4 kỳ rồi. Môĩ lần gào 5 ngày.
Có ai biết thông tin về mèo cái sau triệt sản bao lâu hết gào đực không? Liệu gào như vậy có phải triệt sót không? Trả lời giúp mình với :((
 
X

xuka3691

Guest
theo mình biết thì mèo cát triệt sản là cắt buồng trứng, sau khi triệt sản không có gào được được gì hết, và ngay lập tức hết gào được luôn ấy.

mèo nhà mình 10 tháng tuổi, vừa triệt sản được gần 1 tháng. mình k thấy nó gào thét gì cả. lúc triệt sản thì mình thấy bs cắt đủ 2 buồng trứng của nó ra.

mèo nhà bạn mấy tháng rồi? hay là trước khi triệt sản nó gào quen mồm nên giờ vẫn giữ thói quen ấy, hoặc giả sử thiến sót thật, cắt có 1 bên buồng trứng thôi
 

Tun2002

New Member
Mới có 1 tháng làm sao bạn biết đc hết gào đực? Mèo nhà mình sau 3 tháng mới gào đực lại, nó bây giờ được 15 tháng tuổi rồi. Triệt sản dc 10 tháng rồi mà còn vậy, mình chả biết tìm thông tin ở đâu bây giờ.
 
X

xuka3691

Guest
Mới có 1 tháng làm sao bạn biết đc hết gào đực? Mèo nhà mình sau 3 tháng mới gào đực lại, nó bây giờ được 15 tháng tuổi rồi. Triệt sản dc 10 tháng rồi mà còn vậy, mình chả biết tìm thông tin ở đâu bây giờ.
tại vì trước khi triệt sản mèo nhà mình đã gào 1 lần rồi. gào liên lục khoảng 1 tuần liền. sau đó nó ngưng 1 tháng, lúc chuẩn bị mình thấy có dấu hiện hay lăn lộn, đoán sắp gào lại là mang đi triệt sản. sau khi làm xong đến bây giờ thì cũng là được 1 tháng. nếu vẫn còn nguyên thì là nó đã bỏ qua 1 kì gào đực rồi. để mình theo dõi thêm xem thế nào. nhưng mà mình nghĩ sẽ hết.

lúc bs triệt sản thì mình thấy cắt ra 2 cái buồng trứng bỏ ra ngoài. hôm qua nói chuyện với chị gái mình, tự nhiên hỏi: có khi nào mèo cũng như người, bs k cắt buồng trứng lại cắt nhầm cái gì k nhỉ.

híc, nếu mà thế thì ngất luôn, chẳng nhẽ lại 1 bên buồn trứng 1 bên là quả thận...chẳng muốn nghĩ...
 

Tun2002

New Member
Bạn đừng mừng vội, mới có 1 tháng thôi. Nhà mình sau đúng 3 tháng nó gào lại, buồn nẫu cả người. Cứ khoảng 2- 3 tháng nó lại gào. Mà làm cách nào để được bác sỹ trên này tư vấn nhỉ????
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Mèo cái sau triệt sản nhất định là hết gào đực. Mình xin khẳng định như vậy. Mình đã liên hệ lại với rất nhiều khách hàng mà mình đã triệt sản. Không còn con nào gào đực hết. Có một số câu chuyện như sau:
1. Cô ấy bảo, nó về sau đó cũng kêu, lúc đầu tưởng là gào tiếp, nhưng không phải đó chỉ là kêu vì nhớ kì nhưng bây giờ hết rồi, ăn tốt, béo lên nhiều lắm.
2. Một em bảo: Con nhà em sau khi triệt sản xong, nó tự nhiên thay đổi tính thời gian đầu. Nó toàn đi tha dép rách, dép cũ ở đâu về nhà ý. Nó tha về lại kêu réo lên để gọi người nhà. Nhà em đầy dép cũ, nhưng giờ hết hiện tượng đó rồi, không kêu gào gì nữa.
3. Một số con mèo sau khi đã đẻ nhiều lứa được triệt sản thì sau đó lại trở lại "tuổi thần tiên", tự dưng nó tưng tửng, nghịch ngội như trẻ con:)).
Đó là một số ý kiến mình thu được. Nhưng nói chung là không còn gào đực nữa.:)
 

Tun2002

New Member
Cám ơn chuyên gia thú y chienvet. Có lẽ bạn chỉ khẳng định được các trường hợp mà bạn làm thôi. Mình không đến nỗi không phân biệt được đâu là gào đực, đâu là không. Mình cho con mèo cái triệt sản tại Phòng khám thú y Hàn việt trên đường Hoàng hoa Thám. Nó triệt sản từ tháng 10 năm 2010. Đến nay gào đực lại 4 lần, thê thảm lắm. Hỏi lại cô bác sỹ Nhung thì được trả lời có lẽ là rối loạn hoocmon. Bác sỹ trả lời sao mình biết vậy thôi, chỉ tội cho con mèo. Theo chuyên gia chienvet, mình nên làm thế nào bây giờ? :(
Rất mong được tư vấn. Cảm ơn bs!
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Cám ơn chuyên gia thú y chienvet. Có lẽ bạn chỉ khẳng định được các trường hợp mà bạn làm thôi. Mình không đến nỗi không phân biệt được đâu là gào đực, đâu là không. Mình cho con mèo cái triệt sản tại Phòng khám thú y Hàn việt trên đường Hoàng hoa Thám. Nó triệt sản từ tháng 10 năm 2010. Đến nay gào đực lại 4 lần, thê thảm lắm. Hỏi lại cô bác sỹ Nhung thì được trả lời có lẽ là rối loạn hoocmon. Bác sỹ trả lời sao mình biết vậy thôi, chỉ tội cho con mèo. Theo chuyên gia chienvet, mình nên làm thế nào bây giờ? :(
Rất mong được tư vấn. Cảm ơn bs!
Không phải khẳng định các trường hợp mình làm mà tất cả các trường hợp triệt sản mèo cái đều thế, mèo sẽ cắt cơn gào khi được triệt sản đúng và triệt để
Câu hỏi của bạn không phải là duy nhất, mà trên thế giới cũng có rất nhiều người hỏi câu này. Và câu trả lời là như sau:
Đây là lỗi của quá trình triệt sản (triệt sản chưa triệt để), có thể bác sĩ đã cắt được buồng trứng và tử cung, nhưng để sót lại một phần buồng trứng, và các tế bào, mô trứng tiếp tục phát triển và sản xuất ra hormone oestrogen, và hormone là nguyên nhân gây ra hiện tượng gào ở mèo. Như vậy trong trường hợp này mèo nhà bạn vẫn gào như trong thời kì gào của một con mèo cái bình thường.
Cách khắc phục bây giờ là xét nghiệm hormone oestrogen trong máu để biết chính xác, rồi biện pháp là phẫu thuật để remove- loại bỏ nốt cái phần còn sót kia. Tuy nhiên bây giờ tìm được phần đó cũng không phải dễ, đặc biệt là với những con mèo béo, lớp mỡ dày sẽ bao phủ phần đó, và tìm rất khó.
 

D_P_HOA

Active Member
Không phải khẳng định các trường hợp mình làm mà tất cả các trường hợp triệt sản mèo cái đều thế, mèo sẽ cắt cơn gào khi được triệt sản đúng và triệt để
Câu hỏi của bạn không phải là duy nhất, mà trên thế giới cũng có rất nhiều người hỏi câu này. Và câu trả lời là như sau:
Đây là lỗi của quá trình triệt sản (triệt sản chưa triệt để), có thể bác sĩ đã cắt được buồng trứng và tử cung, nhưng để sót lại một phần buồng trứng, và các tế bào, mô trứng tiếp tục phát triển và sản xuất ra hormone oestrogen, và hormone là nguyên nhân gây ra hiện tượng gào ở mèo. Như vậy trong trường hợp này mèo nhà bạn vẫn gào như trong thời kì gào của một con mèo cái bình thường.
Cách khắc phục bây giờ là xét nghiệm hormone oestrogen trong máu để biết chính xác, rồi biện pháp là phẫu thuật để remove- loại bỏ nốt cái phần còn sót kia. Tuy nhiên bây giờ tìm được phần đó cũng không phải dễ, đặc biệt là với những con mèo béo, lớp mỡ dày sẽ bao phủ phần đó, và tìm rất khó.
em vẫn chưa ngủ à. Cảm ơn em đã giúp chị ngày hôm nay nhé :)
 

Tun2002

New Member
Xin hỏi, bs chienvet có làm dịch vụ triệt sản cho mèo tại nhà không ah? Mèo nhà mình may là không mập tý nào. Mình thả trong nhà nên nó chạy nhảy suốt, trông vẫn rất người mẫu lắm, hơn 2 ký tý thôi ;;)
Nếu không làm tại nhà thì mình sẽ bố trí thời gian đến chỗ bs. Tiện đây, bs cho hỏi làm thủ thuật lần 2 có tốn kém không? chi phí khoảng bn? làm thời gian nào thì thuận tiện? Cảm ơn bs!
 
Top