babytired
Member
Cũng giống như con người, mèo có thể bị cháy nắng. Theo thời gian các thiệt hại gây ra có thể làm tăng nguy cơ gây ra ung thư da.
Mèo trắng, mèo với đôi tai,mũi màu trắng hoặc mèo bị hói dễ bị cháy nắng nhất. Điều này là do thiếu các sắc tố da và lông bảo vệ ở các vùng này.
Đôi tai thường ảnh hưởng nhiều nhất, mặc dù mí mắt và mũi cũng có thể bị ảnh hưởng.
Những tác hại ban đầu chỉ gây mẩn đỏ nhẹ, rụng lông dọc theo rìa tai. Càng về sau thì các vùng bị cháy nắng sẽ nhân rộng ra, làm da bị dày và ngứa. Điều này có thể làm cho mèo của bạn hay lắc đầu và gãi tai gây ra chảy máu và nhiễm trùng. Viêm da dần dần trở nên tồi tệ hơn vào mỗi mùa hè cho đến khi loét dai dẳng và ung thư biểu mô tế bào vảy phát triển.
Làm thế nào để điều trị cháy nắng?
Phòng bệnh hơn chữa bệnh trong trường hợp này.
Nếu các bạn có mèo trắng hay mèo có tai trắng nên:
-Hạn chế mèo của bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bằng cách nhốt các bé trong nhà từ 10:00-16:00.
-Nếu các bé ra đường thì nhớ thoa kem chống nắng không thấm nước. Nói chuyện với bác sĩ thú y của bạn về những thương hiệu đã được an toàn để sử dụng trên mèo.
-Phát hiện sớm mèo của bạn bị cháy nắng rất quan trọng, vì chữa trị sớm ngăn chặn các tác hại về sau như ung thư tai.
Chú mèo này bị ung thư tai do bị cháy nắng. Bác sỹ buộc phải cắt bỏ đôi tai để cứu mạng bé.
(
Nếu bạn tin rằng mèo của bạn đã bị cháy nắng nên đi bác sỹ thú y ngay lập tức. Điều trị tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vết phỏng.
Trong nhiều trường hợp phỏng nặng, BS sẽ cho uống thuốc kháng sinh hay kem để xức.
Nếu ung thư tế bào vảy đã phát triển, phẫu thuật để loại bỏ các tế bào ung thư và hóa trị hoặc xạ trị sẽ được yêu cầu.
Đây là hình các bé bị hư tai do cháy nắng:
Cám ơn mọi người đã đọc bài.

Mèo trắng, mèo với đôi tai,mũi màu trắng hoặc mèo bị hói dễ bị cháy nắng nhất. Điều này là do thiếu các sắc tố da và lông bảo vệ ở các vùng này.
Đôi tai thường ảnh hưởng nhiều nhất, mặc dù mí mắt và mũi cũng có thể bị ảnh hưởng.
Những tác hại ban đầu chỉ gây mẩn đỏ nhẹ, rụng lông dọc theo rìa tai. Càng về sau thì các vùng bị cháy nắng sẽ nhân rộng ra, làm da bị dày và ngứa. Điều này có thể làm cho mèo của bạn hay lắc đầu và gãi tai gây ra chảy máu và nhiễm trùng. Viêm da dần dần trở nên tồi tệ hơn vào mỗi mùa hè cho đến khi loét dai dẳng và ung thư biểu mô tế bào vảy phát triển.


Làm thế nào để điều trị cháy nắng?
Phòng bệnh hơn chữa bệnh trong trường hợp này.
Nếu các bạn có mèo trắng hay mèo có tai trắng nên:
-Hạn chế mèo của bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bằng cách nhốt các bé trong nhà từ 10:00-16:00.
-Nếu các bé ra đường thì nhớ thoa kem chống nắng không thấm nước. Nói chuyện với bác sĩ thú y của bạn về những thương hiệu đã được an toàn để sử dụng trên mèo.
-Phát hiện sớm mèo của bạn bị cháy nắng rất quan trọng, vì chữa trị sớm ngăn chặn các tác hại về sau như ung thư tai.

Chú mèo này bị ung thư tai do bị cháy nắng. Bác sỹ buộc phải cắt bỏ đôi tai để cứu mạng bé.
Nếu bạn tin rằng mèo của bạn đã bị cháy nắng nên đi bác sỹ thú y ngay lập tức. Điều trị tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vết phỏng.
Trong nhiều trường hợp phỏng nặng, BS sẽ cho uống thuốc kháng sinh hay kem để xức.
Nếu ung thư tế bào vảy đã phát triển, phẫu thuật để loại bỏ các tế bào ung thư và hóa trị hoặc xạ trị sẽ được yêu cầu.
Đây là hình các bé bị hư tai do cháy nắng:




Cám ơn mọi người đã đọc bài.