Đoạn này mình dịch từ đường link của bác sĩ vietgreen. Mọi người tham khảo nhé. Mình dịch theo cách hiểu chứ không phải word by word đâu. Nói chung là khoảng 90% thôi đấy.
Mặc dù người nuôi mèo thường muốn phụ thuộc vào việc mèo tự làm sạch cho mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, bạn cũng muốn đư mèo đi tắm. Những mẹo sau đây sẽ giúp bạn và mèo của bạn có những kinh nghiệm bổ ích khi tắm cho bé cưng.
Trước khi tắm, bạn cần chải lông cho mèo. Sử dụng các loại lượng khác nhau để trải lông cho mèo. Ví dụ như, bạn dùng lược mềm để chải những lông ngắn ở trước ngực mèo, hoặc lượng răng thưa và mềm để chải lông ngực nếu lông ở đó dài và dày. Tóm lại là tùy xem lông mèo nhà bạn thế nào để chọn lược cho phù hợp. (Ở Việt Nam thì làm j có lược chuyên dụng cơ chứ. Thôi thì đành chọn lược cho người để dùng cho mèo vậy. Hic hic) Bạn nhớ trải lông cho bé nhẹ nhàng thôi nhé vì lông của da của các bé bao giờ cũng rất mỏng và nhạy cảm lắm đó. Bạn nhớ phải gỡ hết những chỗ lông bết của bé nhé. Vì khi ướt, những chỗ bết này còn khó gỡ hơn đấy. Hãy chắc rằng, lông của bé phải thật mượt mà trước khi tắm nhé. Đây cũng là lúc để bạn kiểm tra những vết thương, những vết áp xe, chỗ sưng, hay những vấn đề khác ở trên da của bé. Bạn nhớ làm sạch tai của mèo (nhất là những chỗ dính dính bẩn bẩn như là sáp bám vào tai, hay những rác ở tai bé). Bạn cũng nên cắt móng tay cho mèo nhé. Nếu như bé tỏ ra khó chịu khi bạn làm những việc này, bạn nhớ phải chờ cho tới khi mèo bình tĩnh và trở về trạng thái bình thường trước khi đưa bé đi tắm nhé.
Bạn hãy sẵp xếp tất cả những đồ vật cần thiết trước khi tắm cho mèo nhé. Những đồ này bao gồm: khăn tắm, bàn trải mềm, dầu gội và dầu xả được sản xuất theo công thức đặc biệt dùng cho mèo. Nếu dầu gội quá đặc, bạn cần phải pha loãng với nước trước khi sát xà bông vào lông mèo. Nhớ là trước khi tắm, bạn phải nhét những quả bóng bằng bông vào tai mèo và nhỏ thuốc nhỏ mắt để bảo vệ mắt của mèo. Sau đó, bạn đặt một chiếc khăn tắm dưới chậu tắm cho mèo để bé khỏi bị trượt chân khi đứng trong chậu. Hãy bảo đảm rằng, khi bạn tắm cho mèo, mèo luôn được giữ ấm, và mèo của bạn cũng phải có một nơi ấm để sấy lông cho khô.
Nhớ là mèo ko thích bị kìm kẹp, vì thế nếu bé càng cảm thấy rằng bạn kiểm soát chúng ít thì càng tốt. Hãy dỗ ngọt bé và cố gắng tỏ ra kiên nhẫn nhé, bởi vì bé sẽ trở nên căng thẳng hơn nếu bé ý thức được rằng bạn đang sợ hãi. Những dấu hiệu của mèo khi lo lắng là cụp tại ra sau, vẫy tãi, kêu to, và thở hổn hển (chắc là thở giống như cún trong trời nóng vậy, cún lè lưỡi thỡ để thóat nhiệt ấy mà).
Dùng nước ấm để tắm cho mèo. Thường thì mèo ko thích vòi hoa sen, do vậy bạn nên từ từ đổ nước ấm vào đầu mèo hơn là xả vòi hoa sen vào người mèo. Nếu bạn cần phải xả nước vào người mèo, tránh dùng vòi nước manh, và xả nước vào gần mặt mèo. Bạn có thể nên choàng mèo của bạn bằng một cái khăn mỏng và ướt lên người mèo trong khi tắm và đổ nước vào khăn để làm ướt mèo. Sau đó mới dùng xà bông. Sau khi tắm xà bông cho mèo xong, bạn nhanh chóng rũ lông cho mèo. Rũ lông cho hết xà bông là bước quan trọng nhất. Một câu ngạn ngữ cổ nói rằng: “một khi bạn là giũ sạch lông cho mèo của bạn, hãy làm lại một lần nữa.
Làm khô mèo bằng một cái khăn bông. Bạn nên thấm nước bằng khăn bông thay vì lau khô bằng cách chà xát. Nhất là với giống mèo lông dài. Sẽ tốt hơn cho những chú mèo lông dài khi được chải lông thêm lần nữa và được sấy khô bằng máy sấy ở chế đố không nóng (chế độ gió ấy mà)
Nếu mèo của bạn ko thể chịu được ướt, hãy sữ dụng xà phòng bột không ướt, làm ẩm khăn tắm cho mèo (đoạn này đọc không hiểu lắm, chắc đó là một tắm cho mèo không cần dùng tới nước rồi, ở Việt Nam không có nên chịu, không biết)
Hãy nhớ rằng, nếu bạn tắm cho mèo khi chúng càng nhỏ, thì càng có nhiều khả năng chúng sẽ dễ dàng làm quen và thích nước.