• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

ko biết các bạn đọc chưa nhưng mình vẫn muốn up lên :))

lollip0po

Member
(Tamnhin.net) - Kuching là thủ phủ bang Sarawak, trên đảo Borneo, Malaysia. Kuching còn được gọi là Thành phố mèo vì “Kuching” tiếng Malai có nghĩa là “mèo” và con mèo là vật biểu trưng của thành phố này.


Tượng mèo đặt ở trung tâm mua sắm thành phố. Năm 1988, khi Kuching chính thức trở thành thủ phủ bang Sarawak, người dân ở đây đã dựng tượng một chú mèo lớn nhất thế giới (Đại miêu) ngay trước cổng vào trung tâm thành phố. Theo quan niệm của người dân Malaysia, mèo là con vật mang lại sự may mắn nên nên bất cứ ai chạm tay vào bức tượng này đều gặp may mắn.


Đại miêu
Tại Kuching, hầu hết các gia đình đều nuôi mèo. Nhiều tượng mèo được đặt trên các con phố và có cả một bảo tàng về các loài mèo. Bảo tàng mèo Kuching được thành lập năm 1993. Đây là bảo tàng về mèo duy nhất trên thế giới, một kho báu vô giá về mèo và những hiện vật có liên quan. Bảo tàng có diện tích hơn 1.000 m2, nằm trên đồi Bukit Siol, với độ cao hơn 60 m so với mặt nước biển.


Bảo tàng mèo Kuching

Từ đây, du khách có thể nhìn thấy thành phố Kuching từ trên cao. Với bộ sự tập khổng lồ về các hiện vật trưng bày trên thế giới, bảo tàng Mèo được coi như một trung tâm thông tin về Mèo. Hơn nữa, bộ sưu tập phông phú và đa dạng liên quan tới mèo tại đây cũng giúp cho bảo tàng trỏ thành một trung tâm gặp gỡ của các nhà nghiên cứu và những người yêu mèo trên thế giới.


Tượng những chú mèo trong khuôn viên bảo tàng.

Tại đây, họ có thể nghiên cứu về mèo, dựa trên các khía cạnh, truyền thuyết lịch sử, xã hội liên quan tới tín ngưỡng và truyền thống của con người. Bảo tàng mèo không chỉ là nơi gặp gỡ lý tưởng mà đồng thời cũng là địa điểm tổ chức các hội thảo quốc tế cho câu lạc bộ những người yêu mèo khắp thế giới. Du khách có thể tham quan bảo tàng vào các ngày trong tuần trừ thứ hai, từ 9h sáng tới 5h chiều mà không cần phải mất phí vào cửa.

Bảo tàng có thể là một kho báu vô giá về mèo và những hiện vật liên quan. Hiện nay, bảo tàng Mèo tại Kuching cũng được coi là bảo tàng về mèo duy nhất trên thế giới. Nơi đây có khoảng 2.000 hiện vật, tượng, tranh, phim ảnh... liên quan đến loài mèo trên khắp thế giới.


Cổng vào một khu trưng bày của bảo tàng cũng được trang trí bằng một chú mèo đang há rộng miệng.

Bảo tàng được chia làm nhiều phòng như: phòng trưng bày các loại mèo với đủ mọi hình dáng, tư thế, chất liệu; phòng trưng bày các hiện vật mang hình dáng mèo như: xô, chậu, lọ hoa, gạt tàn, phù điêu, biểu ngữ...; phòng tranh nghệ thuật về mèo với nhiều bức tranh mèo đặc sắc của các họa sĩ Trung Quốc, Nhật Bản; phòng triển lãm những nhân vật nổi tiếng trên thế giới rất yêu mèo như: Đại văn hào Pháp Victor Hugo, Florence Nightingale (Anh) - người sáng lập ngành y tá hiện đại, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, nhà bác học Mỹ Albert Einstein, nhà văn Mỹ Hemingway...


Phòng triển lãm những nhân vật nổi tiếng trên thế giới rất yêu mèo.


Xác ướp mèo đến từ Ai Cập có niên đại từ 3.000 năm trước công nguyên.

Khi ra về, du khách có thể mua nhiều vật lưu niệm độc đáo về mèo như: tượng mèo, búp bê mèo, khăn và áo phông in hình mèo, vòng mèo, sách mèo, tạp chí mèo... Du khách có thể tham quan bảo tàng miễn phí vào các ngày trong tuần.


Những chú mèo lưu niệm được khắc từ gỗ bản địa


Khách du lịch hứng thú khi được hóa thân thành những chú mèo xinh xắn...


... hay được chụp bên một đôi tượng mèo dễ thương.


Tiểu thư mèo!


Minh Diệp (sưu tầm)​
 
Top