KHÔNG DÙNG THỨC ĂN ĐỂ HUẤN LUYỆN CHÓ.
I- Từ khi con Chó bắt đầu HỌC TẬP theo BÀI BẢN rồi,ta không được DÙNG THỨC ĂN để KHEN THƯỞNG NÓ.Ta chỉ KHEN NÓ sau khi đã HỌC TẬP TỐT,bằng NHỮNG CÁI VUỐT ĐẦU ÂU YẾM mà thôi ,kèm theo những tiếng khen:GIỎI,GIỎI,GIỎI.Chó cũng cảm nhận và thích thú y như khi được thưởng THỨC ĂN.Vì nếu cứ thưởng CHO CHÓ ĂN QUEN,rồi có một lúc nào đó,nó lại nghĩ nhược lại là CHỜ ĐƯỢC ĂN mới làm việc thì HỎNG HẾT.Thí dụ khi có NGƯỜI LẠ XÂM NHẬP,nó chờ được ĂN thì MỚI TẤN CÔNG thì hỏng hết việc.
Ta dạy cho chó biết cách PHẢN XẠ TỰ ĐỘNG,bằng cách dạy đi dạy lai một BÀI HỌC NHIỀU LẦN,con chó sẽ THẤM NHUẦN thành HÀNH ĐỘNG PHẢN XẠ TỰ ĐỘNG,có nghĩa là thấy như thế sẽ làm như thế,không cần phai ai ra lệnh mới làm:Thấy NGƯỜI LẠ XÂM NHẬP,ĐE DOẠ CHỦ,LẤY TÀI SẢN CỦA CHỦ là TẤN CÔNG liền thấy thức ăn ngoài cái THAU ĂN CỦA NÓ là né tránh.
II-DÙNG THỨC ĂN LÀM MẸO VĂT ĐỂ SAI KHIẾN MẤY CON CHÓ CHƯA ĐƯỢC HUẤN LUYỆN.
A-Trong ĐOÀN XIẾC dạy chó LÀM TOÁN như sau:Lấy mIếng CHẢ LỤA<GIÒ> BẰM NHỎ NHƯ HẠT BẮP<NGÔ>,rồi cứ một lát chừng 1 phút lại gọi tên và cho CHÓ ĂN,Chó sẽ nghiền và đeo bám để XIN ĂN.Tay trái NẮM MIẾNG CHẢ LỤA,đưa vào mũi cho nó ngửi,nhưng không cho ăn,NÓ SỦA đẻ xin ăn.Một lát sau cho nó ăn ,nó sẽ HẾT SỦA.Từ nguyen tắc đó;CÔ GIÁO trong đoàn xiếc,Tay TRÁI NẮM MIẾNG CHẢ LỤA,Tay phải CẦM CUC PHẤN viết lên bảng:7+3 LÀ MẤY.Cô giáo quay xuống đứng gần con chó ,tay trái nắm chả lụa,CON CHÓ SỦA ĐÒI ĂN,Khi nào sủa đủ 10 TIẾNG,cô giáo đút ngay miếng
CHẢ LỤA vào miệng nó,được ăn rồi,nó hết sủa,mọi người KHÔNG BIÊT,ca ngợi CON CHÓ THÔNG MINH.Các bài toán khác cũng lam như vậy.
B-MUỐN GỌI CHÓ ĐẾN,cũng cho chó ăn CHẢ LỤA MÊ SAY NHƯ TRÊN,Nó sẽ đeo bám để xin ăn,
Ta gọi tên nó + ĐẾN,làm nhiều lần nó sẽ quen và nghe gọi ĐẾN là nó đến đẻ được ăn.Cũng cách đó,Chó sẽ quanh quẩn bên chủ ĐỂ CHỜ XI ĂN,không chạy đi xa nữa.HLV VŨ HÙNG.ĐT;(08)9804073 và 0903827477.
I- Từ khi con Chó bắt đầu HỌC TẬP theo BÀI BẢN rồi,ta không được DÙNG THỨC ĂN để KHEN THƯỞNG NÓ.Ta chỉ KHEN NÓ sau khi đã HỌC TẬP TỐT,bằng NHỮNG CÁI VUỐT ĐẦU ÂU YẾM mà thôi ,kèm theo những tiếng khen:GIỎI,GIỎI,GIỎI.Chó cũng cảm nhận và thích thú y như khi được thưởng THỨC ĂN.Vì nếu cứ thưởng CHO CHÓ ĂN QUEN,rồi có một lúc nào đó,nó lại nghĩ nhược lại là CHỜ ĐƯỢC ĂN mới làm việc thì HỎNG HẾT.Thí dụ khi có NGƯỜI LẠ XÂM NHẬP,nó chờ được ĂN thì MỚI TẤN CÔNG thì hỏng hết việc.
Ta dạy cho chó biết cách PHẢN XẠ TỰ ĐỘNG,bằng cách dạy đi dạy lai một BÀI HỌC NHIỀU LẦN,con chó sẽ THẤM NHUẦN thành HÀNH ĐỘNG PHẢN XẠ TỰ ĐỘNG,có nghĩa là thấy như thế sẽ làm như thế,không cần phai ai ra lệnh mới làm:Thấy NGƯỜI LẠ XÂM NHẬP,ĐE DOẠ CHỦ,LẤY TÀI SẢN CỦA CHỦ là TẤN CÔNG liền thấy thức ăn ngoài cái THAU ĂN CỦA NÓ là né tránh.
II-DÙNG THỨC ĂN LÀM MẸO VĂT ĐỂ SAI KHIẾN MẤY CON CHÓ CHƯA ĐƯỢC HUẤN LUYỆN.
A-Trong ĐOÀN XIẾC dạy chó LÀM TOÁN như sau:Lấy mIếng CHẢ LỤA<GIÒ> BẰM NHỎ NHƯ HẠT BẮP<NGÔ>,rồi cứ một lát chừng 1 phút lại gọi tên và cho CHÓ ĂN,Chó sẽ nghiền và đeo bám để XIN ĂN.Tay trái NẮM MIẾNG CHẢ LỤA,đưa vào mũi cho nó ngửi,nhưng không cho ăn,NÓ SỦA đẻ xin ăn.Một lát sau cho nó ăn ,nó sẽ HẾT SỦA.Từ nguyen tắc đó;CÔ GIÁO trong đoàn xiếc,Tay TRÁI NẮM MIẾNG CHẢ LỤA,Tay phải CẦM CUC PHẤN viết lên bảng:7+3 LÀ MẤY.Cô giáo quay xuống đứng gần con chó ,tay trái nắm chả lụa,CON CHÓ SỦA ĐÒI ĂN,Khi nào sủa đủ 10 TIẾNG,cô giáo đút ngay miếng
CHẢ LỤA vào miệng nó,được ăn rồi,nó hết sủa,mọi người KHÔNG BIÊT,ca ngợi CON CHÓ THÔNG MINH.Các bài toán khác cũng lam như vậy.
B-MUỐN GỌI CHÓ ĐẾN,cũng cho chó ăn CHẢ LỤA MÊ SAY NHƯ TRÊN,Nó sẽ đeo bám để xin ăn,
Ta gọi tên nó + ĐẾN,làm nhiều lần nó sẽ quen và nghe gọi ĐẾN là nó đến đẻ được ăn.Cũng cách đó,Chó sẽ quanh quẩn bên chủ ĐỂ CHỜ XI ĂN,không chạy đi xa nữa.HLV VŨ HÙNG.ĐT;(08)9804073 và 0903827477.