• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Khách hàng đầu tiên đã nhận được thú cưng nhân bản

Thú cưng nhân bản đầu tiên theo đơn đặt hàng đã được giao cho một phụ nữ ở Texas (Mỹ). Đó là một con mèo 9 tuần tuổi, giống hệt con mèo đã chết năm ngoái của người phụ nữ trên.


Chú mèo nhân bản Nicky.​

Chi phí nhân bản con mèo mang tên Nicky này là 50.000 đôla. Nó được tạo ra từ ADN của con mèo cùng tên mà bà Julie đã nuôi trong 17 năm. Bà Julie nói rằng, chú mèo mới có dáng vẻ và cá tính giống hệt như con mèo Nicky trước đây. Mèo Nicky là sản phẩm của công ty Genetic Savings and Clone ở Sausalito. Công ty này hy vọng vào tháng năm tới sẽ nhân bản con chó đầu tiên trên thế giới - một thị trường béo bở hơn nhiều so với mèo.

Lou Hawthorne, Giám đốc Genetic Savings and Clone, cho biết, công ty ông đã mua hàng nghìn buồng trứng từ các trung tâm thiến hoạn động vật trên khắp nước Mỹ. Sau đó, họ rút nhân trứng rồi tiêm ADN của động vật cần được nhân bản vào đó. Kỹ thuật nhân bản mới của công ty này chỉ truyền vật liệu di truyền vào trứng rỗng chứ không phải toàn bộ nhân tế bào. Theo Hawthorne, 15-45% mèo chào đời chết trong vòng 30 ngày đầu tiên. Tuy nhiên, tỷ lệ này gần bằng tỷ lệ sinh tự nhiên, phụ thuộc vào giống mèo.

Genetic Savings and Clone đã nhân bản ít nhất 5 con mèo kể từ năm 200, trong đó có con mèo đầu tiên. Công ty này hy vọng giao 5 con nữa cho khách hàng. Các công ty thương mại khác đang nhân bản bò quý với giá 20.000 đôla/con. Giới khoa học đã nhân bản chuột, thỏ, dê, lợn, ngựa và thậm chí là bò banteng hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện bò banteng chủ yếu tồn tại ở Indonesia. Trong khi đó, nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đang chạy đua để nhân bản con khỉ đầu tiên.

Ngoài nhân bản người (hiện mới chỉ thành công ở giai đoạn phôi thai), không có dự án nhân bản nào gây tranh cãi nhiều hơn kế hoạch nhân bản thú cưng của Genetic Savings and Clone. David Magnus, đồng giám đốc Trung tâm đạo đức y sinh, ĐH Standford, cho biết: ''Kế hoạch này có vấn đề về đạo đức và đáng bị chỉ trích. Với 50.000 đôla, bà Julie có thể cung cấp chỗ ở cho rất nhiều mèo lạc''. Các nhà phê bình cũng phàn nàn rằng, công nghệ nhân bản thú cưng chỉ phục vụ người giàu. Đây là việc phù phiếm và làm cho khách hàng ảo tưởng về cái họ sẽ mua.

Trên thực tế, con mèo đầu tiên được nhân bản vào năm 2001 có màu lông khác với lông của mèo cho ADN. Điều đó cho thấy các yếu tố môi trường cũng như sinh học làm cho con người không thể tạo ra các động vật giống hệt nhau. Bonnie Beaver, Chủ tịch Hiệp hội Thú y Mỹ, nói: ''Nhiều người không nhận ra mèo nhân bản không thể giống hệt con mèo cũ của họ. Chúng có cá tính khác nhau do những trải nghiệm sống không giống nhau''.

Các nhà khoa học cũng khuyến cáo, động vật nhân bản sẽ gặp nhiều trục trặc hơn về vấn đề sức khỏe, còn nhân bản vẫn là một ngành khoa học không chính xác.

(Theo AP)
 

tra7124119

Member
Đúng là trò này chỉ có nhà giàu mới chơi được. Nó đã đi thì để cho nó đi, làm trái với quy luật của tự nhiên sẽ gây ra nhiều phản ứng ko tốt.
Nhớ nhân bản thế này mà sau nó bị bệnh mà chết thì có phải là càng buồn hơn ko!! :(
Đúng là với 50K USD đó thì bà kia có thể cứu giúp được biết bao nhiêu con mèo nói riêng và các con vật khác nói chung trên thế giới này!! :(
Ko biết như thế có cứu được nhiều ko nhỉ?? :-S
 
Top