Mình không nói về chó mà nói về cách chụp ảnh sao cho con chó thể hiện hết vẻ đẹp của nó.
Giống này là giống hiếu động,có những con khó mà "bảo" cho nó đứng yên được để mà chụp,vì vậy muốn chụp được cần phải có tốt nhất là 3 người.
-Chọn thời tiết khi chụp: Cố gắng chọn này nắng,tốt nhất vào buổi sáng hoặc chiều vì khi ấy ánh sáng mặt trời dịu hơn,có nhiều sắc đỏ hơn.Khi chụp người chụp đứng về phía mặt trời sao cho ánh nắng chiếu lên mình con chó và không bị ngược sáng.Ngày nay phần lớn máy ảnh là KTS mọi cái đều tự động nên chọn bãi cỏ xanh làm nền thì máy ảnh sẽ tự động chỉnh độ sáng, màu sắc đẹp nhất.Nên tránh những trường hợp phía sau con chó là một bức tường (hay là một cái gì đó) quá sáng màu hay quá tối màu mà máy ảnh sẽ lấy ánh sáng tự động theo đó,con chó sẽ không đẹp.
-Chọn tư thế chụp.Những con nào hiếu động không chịu đứng yên hãy cho nó vận động một lúc trước khi chụp chẳng hạn dắt cho nó chạy theo xe đạp vài cây số.Một người cầm máy ảnh chỉnh sẵn,một người chỉnh con chó.Trước hết luồn tay xuống ngực nó nâng lên sao cho 2 chân trước thẳng đứng.Khi chỉnh được chân trước rồi chỉnh đến chân sau,chân phía người chụp ảnh kéo về phía sau,chân kia đẩy lên phía trước nhưng nhớ vừa phải thôi như trong ảnh của bạn là kéo nhiều quá con chó trông như sắp ..ngã
).Vừa chỉnh vừa "nói chuyện" với nó,"nựng" nó để cho nó đứng yên,có thể vuốt vuốt mạng sườn nó.
Khi nó đã đứng yên thì từ từ buông nó ra đi ra khỏi tầm ảnh (nếu chỉ muốn chụp một mình con chó).
Bây giờ là đến thời điểm quan trọng.Phải có một người thứ ba đi ra cách con chó vài chục mét (tất nhiên là hướng trước mặt nó),tốt nhất là "ẩn" sau một cái gì đó gọi to tên nó,nó sẽ dướn người lên đầu cất cao, tai dựng đứng để định hướng xem tiếng gọi đó tư đâu,mõm há ra,lưỡi thè dài và thế là thời điểm bấm máy đã tới.
Các bạn cứ thử xem,nếu làm đúng như vậy các bạn sẽ có một tấm ảnh đẹp như ....Internet! Chó xấu thành đẹp,đẹp thành đẹp hơn
)