• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Giải quyết khối vuông Rubic theo phương pháp dễ nhớ.

NguyenNhuThach

Active Member
Dành cho người mới bắt đầu:



Nhận định khối Rubic:


-Khối Rubic có 6 mặt:
.Mặt màu vàng có mặt đối diện màu trắng.
.Mặt màu xanh lá -mặt đối diện màu xanh dương đậm.
.Mặt màu cam - mặt đối diện màu đỏ.
-có 3 tầng như hình vẽ trên.

-Có 6 mặt như hình trên:
.Mặt chính (C) là mặt đối diện với người chơi.
.Mặt phải (P) là mặt bên tay phải người chơi.
.Mặt trái,mặt nắp,mặt sau,mặt đáy như trên hình.


Khối cạnh là các khối có 2 mặt màu như trên hình.


Khối góc là các khối có 3 mặt màu nằm ở các góc vuông.



Khối giữa là khối nằm giữa hình vuông dùng để định vị màu trong quá trình thao tác.


 

NguyenNhuThach

Active Member
Bước 1:
Tạo hình chữ thập trên mặt nắp:



Ở bước đầu tiên này,mỗi người có một cách khác nhau,bạn hãy tự tìm hiểu nhé.Sau đây là một gợi ý:


Chọn một mặt(theo màu khối giữa) làm mặt nắp.Thí dụ màu trắng như trong hình trên.Tiếp theo:
Hoặc có trước như hình dưới,hoặc xoay các mặt bên(P,T,S,C) sao cho có một khối cạnh ở mặt nắp như hình dưới đây:
<---(xoay mặt chính 180*) <---(Thí dụ)
 

NguyenNhuThach

Active Member
Bước 1:
Tạo hình chữ thập trên nắp tức đúng màu các khối cạnh mặt nắp...
Hoặc có trước như hình dưới,hoặc xoay các mặt bên(P,T,S,C) sao cho có một khối cạnh ở mặt nắp như hình dưới đây:
<---(xoay mặt chính 180*) <---(Thí dụ)
(Tiếp theo)
Xoay mặt nắp như sau:

--->hình#1 <-------->khối cạnh số 4 trên mặt nắp
Như vậy khối cạnh số 4 trên mặt nắp đã vào đúng vị trí(màu trắng và đỏ),và khối cạnh số 1 phải có 2 màu là xanh lá và trắng(Xem màu theo khối giữa).
*Công việc của ta bây giờ là tìm xem khối cạnh có màu trắng-xanh lá đang nằm đâu?
*và xoay sao cho mặt trắng của nó xuống mặt đáy.Còn mặt xanh lá nằm ở mặt chính(và trùng với màu xanh lá của khối giữa).
*Kiểm tra xoay mặt nắp về lại đúng hình#1__rồi xoay mặt Chính 180* để được hình như sau:



*Xem mặt Trái để làm tương tự với khối cạnh số 2.
*xem mặt sau để là tương tự với khối cạnh số 3.
Kết thúc bước 1.
 

NguyenNhuThach

Active Member
Giải quyết khối vuông rubik theo phương pháp dễ nhớ(tiếp theo)

Qui ước thao tác:
-Người chơi cầm khối Rubik trước mặt để thao tác bằng 2 tay,các mặt như đã nêu trước
-Thao tác:
.Đối với mặt Chính(C) và sau (S-luôn không nhìn thấy):( + ) là quay từ trái (lên trên) sang phải,và ( - ) là ngược lại từ phải (lên trên) sang trái:

Chính + : Chính - :

.Đối với mặt (P) và (T): ( + ) là quay về phía người chơi,( - ) là quay về phía mặt sau.
( + )
 

NguyenNhuThach

Active Member
Giải quyết khối vuông rubik theo phương pháp dễ nhớ(tiếp theo)

Qui ước thao tác:(tiếp)


.Đối với mặt (P) và (T): ( + ) là quay về phía người chơi,( - ) là quay về phía mặt sau:

(T-) ( - ) (P-)

.Đối với mặt nắp và Đáy:( + ) là quay từ trái ----> phải:
Nắp(N+) Nắp (N-) Đáy(Đ+) Đáy(Đ-)
.( ++ ) là quay 2 lần +,như vậy Đ++ = Đ--(Bình phương mà)

Thí dụ:
( C- T+ Đ+ C++) để đưa khối cạnh trắng_xanhlá về đúng màu(hình-trong bước 1)
 

NguyenNhuThach

Active Member
Bước 2:Làm đúng màu 1 mặt 1 tầng:
Tìm các khối góc mặt nắp đưa lên đúng chỗ(vị trí và màu)
hình#1 (Mặt nắp màu trắng) hình#2

*Tìm khối góc có màu trắng nằm ở tầng 3(tầng đáy) và xoay Đáy cho nó về giống 1 trong 2 hình trên
*Thực hiện chuỗi động tác sau để đưa nó lên đúng vị trí ở tầng nắp:

.Hình 1: (T+) (Đ+) (T-)
.Hình 2: (C-) (Đ-) (C+)
Hình #3
*Trường hợp như hình 3 màu trắng nằm dưới mặt đáy,ta làm như sau: C- Đ+ C+ Đ++ để đưa nó về như hình 2.
Hoặc:T+ Đ+ T- Đ++ để đưa nó về hình 1.


Hình#4abc

*Trường hợp khối góc nằm ở tầng nắp như hình ta làm như sau:(để đưa về hình 1 hoặc 2)
.Hình 4a và b:T+ Đ+ T- Đ-
.Hình 4c:C- Đ- C+ Đ+
 

NguyenNhuThach

Active Member
Lần lượt làm như vậy với từng góc ta sẽ được 1 mặt và 1 tầng đúng màu.
Cũng có người quen làm trước một mặt không cần đúng màu các khối cạnh và góc,xong rồi chỉnh lại cho đúng.


Hoán vị chỉnh sửa ---->

Bước 3: Hoàn thành 2 tầng (Làm đúng màu các khối tầng giữa,tức tầng 2):
*Xoay tầng đáy sao cho về 1 trong 2 trường hợp sau:
Trường hợp 1 Trường hợp 2
*Đưa khối cạnh lên đúng vị trí và màu như sau:
.TH 1:Đ+T+Đ-T-Đ-C-Đ-C-.
.Th 2:Đ-P+Đ+P-Đ+C+Đ-C-.
*Trường hợp đặc biệt:

Ta cũng làm như trường hợp 2 để đưa nó xuống tầng đáy,xoay đáy về trường hợp 1 hoặc 2.Lần lượt 4 khối cạnh tầng giữa làm xong,ta được 1 mặt và 2 tẩng đúng màu.
 

NguyenNhuThach

Active Member
Bước 4: Làm đúng màu chữ thập ở đáy:
Xoay mặt đáy sao cho giống 1 trong 3 trường hợp sau:

---->Kết Quả:
.Trường hợp 1: P+ Đ-S+ Đ+ S- P-
.Trường hợp 2:.P+S+ Đ-S- Đ+P- (hoặc làm 2 lần như công thức trường hợp 1 cũng được)
.Trường hợp 3: Làm như trường hợp 1 để đưa về 1 hoặc 2




Sau khi được chữ thập ở đáy,ta xoay đáy cho các khối cạnh đúng màu với mặt bên:
(a.)Nếu may mắn ta sẽ có cả 4 khối đúng màu với 4 mặt bên.
(b.) Nếu không ta xoay đáy sao cho có 2 khối đúng màu (1 và 4)nằm liền kề nhau(*) như hình sau đây:
Và trở lại mặt chính thực hiện công thức:P+ Đ++ P- Đ+P+ Đ+P- Đ+
---->Kết quả như ý:4 khối đúng màu.

(c.)(*)Nếu xoay đáy chỉ tìm được 2 khối đúng màu nằm đối nhau thì ta cũng làm như trên rồi xoay Đáy để quan sát lại sao cho được trường hợp b.
 

NguyenNhuThach

Active Member
Bước 4: Làm chữ thập ở đáy(tiếp theo)...hình minh hoạ
Kết quả cuối cùng:

Bước 5:Làm đúng vị trí các khối góc tầng đáy(nhưng chưa đúng màu)

Định nghĩa khối góc(tầng đáy) đã vô đúng vị trí nhưng chưa đúng màu,như hình trên.

Tiến hành: Đặt khối góc đúng vị trí đó qua tay trái,như hình ở trên thì phải xoay cho mặt xanh lá thành mặt chính,còn đỏ thành mặt trái.(Chú ý:Nếu khối bên phải cũng đúng vị trí luôn thì đã xong bước này vì 2 khối còn lại sẽ đúng luôn)---->Rồi thực hiện:
P+ Đ+ T+ Đ- P- Đ+ T- Đ-(công thức hoán vị khối góc)

Dừng lại quan sát nếu khối bên phải vẫn chưa đúng thì làm tiếp...cho đến khi đúng(tối đa 3 lần là khối bên phải vào đúng).
Chỉ còn vài động tác cuối cùng của bước 6 là xong,đơn giản quá phải không bạn,thật ra chỉ khó ở bước 1 và 2 thôi vì nhìn như đám rừng,từ bước 3 trở đi làm theo công thức rất dễ nhớ.Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ qiải quyết khối vuông Rubik chỉ trong vòng 2 phút đấy,với công thức này nếu nhanh tay và có cục Rubik "xịn" bạn sẽ làm được trong 60 giây.Điều quan trọng là phải tự thân vận động ở bước 1 và 2:Vạn sự khởi đầu nan.Mong công thức này sẽ giúp ích cho các bạn mới làm quen Rubik.
 

NguyenNhuThach

Active Member
Bước 5 (tiếp) Bổ xung-Minh hoạ
Lật màu đỏ làm mặt Chính --->

Lật mặt đỏ làm mặt chính nhằm đưa khối góc đúng vị trí(xin nói thêm nếu nó đã đúng màu luôn thì càng tốt) qua tay trái như hình trên.Rồi Chú ý: xem góc bên phải..(như trên)----> Thực hiện công thức hoán vị góc như đã nêu,vài lần thì đạt kết quả 4 góc về đúng vị trí (hoặc có 1-2 góc đúng màu luôn-May mắn thì được 6 mặt luôn)

Bước 6 : Làm đúng màu các khối góc ở đáy tức hoàn thành 6 mặt.

Sau khi đưa 4 khối góc về đúng vị trí như trên sẽ có 4 trường hợp xảy ra:
1.Đã có một khối đúng màu rồi.
2.Có 2 khối góc đúng màu nằm đối xứng qua tâm(trên đường chéo của đáy)
---> cả 2 trường hợp này ta cùng lật Rubik đưa 1 khối đúng màu về tay trái rồi thực hiện công thức cuối,cứ thực hiện xong 1 lần phải dừng lại quan sát xem vô trường hợp nào .
3.Có 2 khối góc đúng màu nằm kề nhau. Ta đặt cả 2 về bên tay trái sao cho mặt bên phải giống như hình trên rồi thực hiện công thức cuối 1 lần là được.
4.Không có khối góc nào đúng màu:Xoay lần lượt nhìn 4 mặt bên,tìm 1 mặt có"Đôi mắt cùng màu" và đặt nó qua tay phải cho giống trong hình --->Thực hiện công thức cuối,2 khối bên đó sẽ vô đúng màu(về trường hợp 3).


Sau đây là công thức cuối:

Bên phải trước : P+ Đ++ P- Đ+ P+ Đ+ P-(đây là công thức cuối của bước 4)
Rồi đến bên trái: T+ Đ++ T- Đ- T+ Đ- T-



Hết_Chúc các bạn thành công.
 

NguyenNhuThach

Active Member
Bước 3: Hoàn thành 2 tầng (Làm đúng màu các khối tầng giữa,tức tầng 2):
*Xoay tầng đáy sao cho về 1 trong 2 trường hợp sau:
Trường hợp 1 Trường hợp 2
*Đưa khối cạnh lên đúng vị trí và màu như sau:
.TH 1:Đ+T+Đ-T-Đ-C-Đ-C-.
.Th 2:Đ-P+Đ+P-Đ+C+Đ-C-
Xin đính chính trường hợp 1,xin đổi thành dấu cộng như hình sau đây:


Xin cám ơn các bạn đã đọc và một bạn đã phát hiện chỗ sai này,cho mình xin lỗi vì đã nhầm.Mong giúp ích cho các bạn.
 
Top