chó nhà bạn bị rối loạn tiêu hóa rồi.
lúc đầu triệu chứng nó là rối loạn tiêu hóa, phân nhão hoặc dạng nước (màu xanh xanh là màu của dịch mật chưa tiêu hẳn). Lúc đó dạ dày với đường ruột nó còn yếu mà bạn lại cho nó ăn thịt rang trộn cơm với cả phao câu (lắm mỡ) thì nó không tiêu được, nó thấy khó chịu trong dạ dày cho nên nó nôn ra.
bạn ra hiệu thuốc mua men tiêu hóa của trẻ em, dạng ống nước bé bằng ngón tay út (hình như 6 ngàn 2 trăm đồng /1 ống, sáng cho nó uống 2 ống rồi cho nó ăn ít thịt luộc xé nhỏ (phải thịt nạc nhé, ko có tý mỡ nào luôn). nếu nó chịu ăn thì tốt, không chịu ăn thì bạn ép nó uống nước đường glucose mua ở hiệu thuốc (15k 1 gói). Cho nó nghỉ ngơi đến trưa thì thử cho nó ăn lại thịt luộc, thường đến lúc này nó sẽ ăn thôi, nhớ đừng cho nó ăn no quá, nhưng đừng để nó bị đói. Nếu nó chịu có thể cho nó ăn cháo với thịt băm nấu loãng. Đến tối cho nó uống thêm 2 ống men vi sinh nữa.
Nếu trưa nó vẫn ko ăn thì cố ép nó uống thêm nước đường glucose, số đường này sẽ làm con chó không bị hạ đường huyết do đói và làm cho hệ vi sinh vật ở men tiêu hóa phát triển nhanh
Cứ tiếp tục như thế cho đến khi nó đi phân đẹp. Sau đó vẫn phải tiếp tục cho nó uống men vi sinh 1 ngày 2 ống chia làm 2 lần.
Bạn nên nhớ nó vừa mới bị rối loạn tiêu hóa xong, hệ tiêu hóa của nó lúc này còn yếu, nếu thấy nó ăn được cũng đừng cho nó ăn no căng bụng, men tiêu hóa không đủ để tiêu hóa thức ăn nó lại nôn ra hoặc bị khó tiêu. Trong lúc con chó đang bị rối loạn tiêu hóa tuyệt đối không được cho ăn mỡ.
Cách chế biến đồ ăn tốt nhất của chó là hấp hoặc luộc, không nên rang hay kho mặn.