• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Dịch Cúm Gia Cầm: Tội nghiệp bồ câu !

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Cẩn thận với dịch cúm H5N1

Theo vnexpress.net

Bé gái 3 tuổi nhiễm cúm H5N1

Bé gái sinh sống tại xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, là trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H5N1 trên cả nước trong năm 2010.

Bệnh nhi khởi phát bệnh vào ngày 27/1, với các triệu chứng: sốt 39 độ C, ho, sổ mũi. Một ngày sau, em được chuyển đến Bệnh viện huyện Ninh Hòa khám và được chẩn đoán viêm đường hô hấp trên. Đến ngày 12/2 thì có kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1. Hiện sức khỏe của bé đã hồi phục.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, trong gia đình và xung quanh không ai có biểu hiện bệnh tương tự. Ngoài ra, cũng không có hiện tượng gà, vịt chết hàng loạt. Gia đình em bé có nuôi gà nhưng không có hiện tượng gà ốm, chết.

Khoảng gần một tháng trước, tại trại đà điểu (cách nhà bé gần một km) có hiện tượng đà điểu chết không rõ nguyên nhân. Chi cục Thú y tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu và xử lý ổ dịch trên gia cầm theo quy định, chưa có kết quả xét nghiệm.

Như vậy, đây là trường hợp đầu tiên trong năm 2010 nhiễm cúm H5N1.

Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ Y tế về công tác y tế trong dịp Tết, tổng số bệnh nhân đến khám trong 6 ngày đầu xuân là gần 145.000 trường hợp, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, cấp cứu do tai nạn thông tăng gần 32%. Đặc biệt số ca tai nạn do sinh hoạt tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ ngộ độc thực phẩm tại gia đình tăng hơn 75%.


Bệnh nhân H5N1 đầu tiên tử vong trong năm 2010


Nhiều tình, thành trên cả nước đã xuất hiện dịch cúm H5N1 trên gia cầm.


Ảnh: Hoàng Hà.​
Đây là bệnh nhân nữ, 38 tuổi, ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tử vong sau 10 ngày khởi phát bệnh.


Theo thông báo của Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 13/2, đã tự mua thuốc điều trị ở nhà và đến trạm y tế xã chữa nhưng không đỡ. Hơn một tuần sau, chị thấy mệt hơn, đau ngực, khó thở và được người nhà đưa vào Bệnh viện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do virus, sốc nhiễm trùng nặng. Sau 2 ngày, bệnh diễn biến nặng, chị đã tử vong, đồng thời có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm H5N1.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân từng giết mổ và chế biến thủy cầm bị bệnh.

Đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì cúm gia cầm trong năm 2010. Tích lũy từ năm 2003 đến nay, cả nước đã có 58 ca tử vong. Đặc biệt trong năm ngoái, cả 5 trường hợp mắc cúm H5N1 đều tử vong.

Cục Y tế dự phòng và Môi trường khuyến cáo, người dân khi phát hiện gia cầm ốm, chết, không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Đảm bảo ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở có liên quan đến cúm gia cầm thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Nam Phương​


Mọi người chú ý vùng dịch và tại căn cứ thì tăng cường vitamin cho bồ câu, vệ sinh, khử trùng phòng dịch chuồng trại nhé :( !
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tuy Virus H5N1 lây nhiễm nguy hiểm cho con người, nhưng hiện nay mới chỉ thấy lây từ gia cầm sang người, chưa thấy lây từ người sang người. Anh em nuôi bồ câu cần hết sức cẩn thận.

Các Chuyên gia Y học rất lo ngại khi H5N1 biến chủng lây lan từ người sang người " from person to person" sẽ là đại dịch thảm hoạ khủng khiếp.
 
Top