Không đến 80% đâu, chỉ tầm 30% thôi, vì là bệnh mang tính di truyền và gen điếc là gen lặn, nên tỷ lệ điếc, bạn nào có học sinh vật hồi phổ thông đều biết là 1/3. Con bố bị điếc nhưng có thể cả đàn con của nó không con nào điếc. Mèo Bông trắng mắt xanh là loại mà Vn hay gọi là mèo nga đó, điếc nó vẫn sống khỏe, vì nó còn mắt và râu. Có một số bất lợi:
- Hay giật mình và rất nhát, vì không nghe thấy gì nên khi có người đằng sau động đến nó mới chồm lên chạy
- Dễ bị ôm mất
-Ù ì
-Tai hay bị viêm nhiểm, ra nước vàng, và bình thường nếu khi chủ vệ sinh không sạch tai bị viêm thì nó sẽ lấy chân gãi gãi, móc móc, thành ra càng nặng hơn. Nếu không đi thú y chích nước vàng chỗ sưng ở tai thì dễ chết, còn nếu đi thú y chích chỗ viêm và rắc kháng sinh thì sống, dưng mờ sau đó hai tai sẽ teo lại bé tý, nhìn con mèo đần độn lắm
Bọn điếc này nuôi vẫn ngon, có điều chủ chịu khó vệ sinh tai cho nó là được rồi. Nhà mình hồi trước có con tai điếc mà nó bắt chim sẻ thành thần luôn, chứ chả nói mấy con chuột nhép. Thằng em nó, tức là lứa sau của bố mẹ nó, lại không điếc và cả cái lứa sau đấy không con nào điếc cả.