Ghèn khi khô cứng lại , nếu bạn lau không nhẹ nhàng sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc mắt , bạn nên dùng khăn hoặc vải mềm nhúng vào nước ấm (có 1 chút xíu muối càng tốt khoảng chừng 1 gram muối cho 1 lít nước) lau nhẹ trước , sau đó khoảng 1giờ bạn lau trở lại lần hai lúc này ghèn đã mềm ra và bạn lau rất dể sạch .Chú cún con nhà em hay ra nhiều ghèn wa, mỗi ngày em đều phải lâu sạch cho cún rất khó khăn, vì cún còn nhỏ, ghèn cún hay khô cứng lại rất khó lau, mong anh chị chỉ giúp cho
Nó vẫn chạy nhảy , nghịch như bình thường là nó ..ít bệnh bạn ạ !!! Mừng nhé !!!em cám ơn lời khuyên của anh chị, sáng nay em đưa cún đi khám sức khỏe thì được biết cún của em bị viêm phổi rồi nên chảy ghèn nhiều là 1 phần của bênh,huuu, em thương cún wa,nó mới có 2 tháng àh, tội ghê,sáng nay chích 3 mũi, và mỗi ngày đều phải đưa đi chích đến chừng nào cún hết mới thôi,hic, em lo cho cún wa, ngoài chảy ghèn ra cún còn thở khò khè, chảy nước mũi, sốt,nhưng nó vẫn chạy nhảy nghịch ngợm như thường, ghét lắm cơ:blusshing:,nhưng cũng lo lắm, mong sao cún mau hết bệnh, mà anh chị ơi, viêm phổi mau hết ko vậy, em sợ lắm (