• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó của Tổng thống Nga và Mỹ

lamhong

Member
Sưu tầm

“Nếu bạn muốn khám phá tính cách của một người nào đó, hãy nhìn vào con chó của người ấy. Nếu chó và chủ nhân của nó là một cặp hoàn hảo, cả hai sẽ sống hết sức tình cảm. Tổng thống Nga và chú chó Koni - thuộc giống Labrador của ông là một ví dụ sáng ngời của điều này". Một phóng viên của tờ Moskovsky Komsomolets cho hay.


Chú chó Koni của Tổng thống Nga Putin


Chó của Tổng thống Nga

Aurika là người có kinh nghiệm "làm tóc" lâu năm cho các chú khuyển. Bà thường cắt tỉa và làm đẹp lông cho những con chó "quý tộc" như chó của các chính trị gia hay của các thương nhân Nga. Chú chó nhỏ Tosya của Đệ nhất phu nhân Lyudmila Putin là một trong những khách hàng của bà. Bà nhận xét về hai con vật cưng của Tổng thống Putin và của phu nhân Lyudmila như sau:

"Một con chó săn dòng Labrador là một trong những con chó đáng tin cậy nhất. Không cần phải cắt tỉa lông, không cần tắm hay "sửa soạn" cho bộ lông ngắn của nó. Đơn giản, nó là con chó đáng mơ ước. Tuy nhiên, với một con chó lông xù, thì vấn đề hoàn toàn khác.

Tôi đã chăm sóc con chó nhỏ của bà Lyudmila Putin một thời gian dài. Tiền công cho mỗi lần cắt tỉa là 150 euro. Mỗi tuần, người ta đề nghị tôi "cắt tỉa thẩm mỹ" cho nó một lần... Nó là chú cún con rất đáng yêu. Nó rất hòa hợp với chú chó săn Koni. Những con chó săn không phải là những con chó thích gây sự, đặc biệt là nếu chúng được huấn luyện một cách thích đáng. Tôi phải nói rằng Putin là nhà huấn luyện chó rất tài ba". ".


Năm 2005, chú chó Koni của Tổng thống Putin được chọn là 1 trong 10 chú chó nổi danh nhất nước Nga. Koni từng là nhân vật chính trong một tập truyện dài kỳ của nữ văn sĩ Irina Borisova.

Putin vô cùng tự hào về con chó của mình. Trong một lần Bush sang thăm Nga, Putin từng so sánh Koni của ông và Barney của Tổng thống Bush rằng giống Labrador "to hơn, dữ hơn, khỏe hơn, nhanh hơn, hăng hơn".

Trong khi đó, Tổng thống Putin từng thừa nhận rằng: "Koni được chăm sóc tốt nên nó hơi béo và thậm chí còn hơi lười nữa".

Mỗi lần bà Lyudmila Putin mang Tosya đến để Aurika chăm sóc cắt tỉa lông cho chú, bà thường đi cùng với lái xe riêng. Những người này có nhiệm vụ bảo vệ bà. Aurika cho hay, có một thời, người ta rộ lên nuôi chó săn bắt chước Tổng thống Putin:

"Tôi cắt những kiểu thời trang nhất cho chú chó xù ấy - theo phong cách sư tử. Đây thực ra là một kiểu cắt kinh điển tuyệt đẹp. Nhân đó, nuôi chó xù lại đang trở thành mốt. Chúng tôi có lẽ nên cảm ơn Đệ nhất phu nhân vì điều này. Trong một thời gian dài, thú nuôi chó dòng Labrador từng là mốt thịnh hành nhất ở Nga. Xu hướng này bắt đầu từ năm 2000, nhưng giờ đây cũng đã nhạt dần. Đó là thời điểm khi mọi người muốn mua một "con chó của Người Đàn Ông Đích Thực (ám chỉ Tổng thống Putin)" - Labrador cũng trở thành giống chó quan trọng về mặt chính trị.

Thật là buồn cười thỉnh thoảng, tôi không hiểu, tôi đang cắt tỉa cho con chó của ai. Tôi nhận được một cú điện thoại, ai đó bảo tôi là một chiếc xe ô tô sẽ di đến nhà tôi và người lái xe sẽ đưa tôi đi. Tôi cố gắng không hỏi những câu hỏi không cần thiết". Aurika tâm sự.

“Những vụ việc bất ngờ không mấy dễ chịu gì có thể xảy ra lắm chứ. Tôi đã trải qua một kinh nghiệm chả mấy dễ chịu gì khi gặp một con chó của ông Bộ trưởng nào đó. Vị Bộ trưởng này có một con chó săn. Con chó ấy đã đẻ một lứa cách đây khoảng 1 năm và vị chủ nhân may mắn của nó quyết định sẽ đem cho những con chó con.

Khi chúng tôi đến để mang con chó đi, tôi lấy làm bất ngờ... Hãy tưởng tượng xem - những con chó bị nhốt trong một ga ra hay thậm chí là một một cái nhà kho. Có rất nhiều quân lính trong nhà kho đó và họ chẳng hề quan tâm gì đến những con chó nhỏ cả. Chỗ ở rất hôi. Chó mẹ và chó con nhỏ nằm dài trên sàn nhà trong cái nơi khủng khiếp đó. Những người lính đưa cho con chó một ít đồ ăn khô nhưng họ quên mất không mang nước cho chúng. Khi tôi đến, bốn con chó gần chết, Tôi không bao giờ nghĩ rằng một vị Bộ trưởng có thể đối xử với những con chó của ông ta như vậy. Thật là tàn tệ và điều đó nói lên rất nhiều điều về ông ấy".


Tổng thống Bush lúc nào cũng bận bịu với chú chó cưng Barne


Chú chó của Tổng thống Mỹ

Trong khi đó, Tổng thống Bush lại sở hữu một chú chó săn nhỏ mang tên Barne. Đây là giống chó của Scotland. Barne là con vật liên tục được xuất hiện trên truyền hình. Ông Bush thậm chí còn trở thành một nhà đạo diễn phim vì con chó của ông ấy.

Nhà Trắng đã làm một bộ phim ngắn về “Đệ nhất chó của quốc gia" hồi năm 2004. Theo như kịch bản phim, Barney chủ trì một cuộc họp trong ủy ban để gặp "quý cô" Beazley - con chó săn nhỏ mà Tổng thống Bush tặng vợ hôm sinh nhật.

Có một điều thú vị là giống như Tổng thống Putin, cựu Tổng thống Bill Clinton cũng rất thích giống chó Labrador. Tuy nhiên, con chó Buddy của Clinton không phải là "ngôi sao" trong bất cứ bộ phim nào cả. Trong cuốn hồi kí "Living History" của Thượng nghị sĩ Hillary, bà từng kể lại những ngày nặng nề của hai vợ chồng bà khi Bill đang sa lầy trong xì-căng-đan Lenwisky như sau: khi cả hai ông bà đến Vineyard nghỉ ngơi cho bớt căng thẳng, "chỉ có chú chó là đi cùng Bill. Đó là thành viên duy nhất trong gia đình muốn vậy".






 

tantulinh

Member
Em đã xem bộ phim Bush làm tặng Barney rồi,hồi Giáng Sinh ^^ nói thế nào nhỉ,đáng yêu nhưng hơi lố :D
 
Top