• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cần bảo vệ đàn voi rừng ở Bù Đốp

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Hơn một tuần nay, tại địa phận lâm phần Nông-Lâm trường Bù Đốp xuất hiện một đàn voi rừng khoảng từ 5-6 con lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, khu vực sinh sống của đàn voi rừng này đang bị de dọa hàng ngày, nguy hiểm cũng đang rình rập đàn voi và những người dân sống gần khu vực.

Ông Nguyễn Văn Ách, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cho biết, vào khoảng trưa 4/05, trong lúc đi kiểm tra rừng ở đường tuần tra biên giới thuộc tiểu khu 58, ông thấy có dấu vết chân voi rừng còn mới (đường kính từ 40-45 cm), sau đó lần theo dấu vết để lại, ông phát hiện một con voi rừng rất lớn.

"Chộp" được một con voi ở Bù Đốp. (Ảnh: Hoàng Tuấn)​

"Khi kết hợp với cán bộ nông lâm trường Bù Đốp, chúng tôi còn phát hiện nhiều vết chân voi với các kích cỡ khác nhau tại dọc khu vực tuần tra biên giới thuộc tiểu khu 58, 59, 60," ông nói.

Mật độ xuất hiện của đàn voi ngày càng nhiều. Theo nhận định ban đầu của Hạt kiểm lâm Bù Đốp, đàn voi trên có thể sinh sống ở khu vực sông Măng (ranh giới giữa Việt Nam-Campuchia), thời gian gần đây đã di chuyển vào ở hẳn trong các khu rừng thuộc huyện Bù Đốp thuộc các tiểu khu 58, 59, 60, 65, 69….

Anh Nguyễn Quang Văn Của, công nhân đang thực hiện cải tạo rừng ở đây cho biết, thời gian gần đây thường xuyên thấy voi xuất hiện tại tiểu khu 58, cứ 5 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều là thấy voi rừng hay đi ngang qua đường tuần tra biên giới.

Qua tìm hiểu thực tế, các tiểu khu đàn voi rừng sinh sinh sống đã được giao cho các đơn vị Trung đoàn 717 (Bình đoàn 16), tỉnh đội Bình Phước, Công ty trách nhiệm hữu hạn cầu đường Đồng Phú… cưa cây để san lấp mặt bằng trồng cao su.

Hạt kiểm lâm Bù Đốp đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tạm ngưng các khu dự án cải tạo rừng nghèo kiệt tại các khu vực tiếp giáp với nơi có voi xuất hiện để có phương án bảo vệ, khoanh nuôi đàn voi này.

Các cơ quan chức năng chuyên môn cũng được yêu cầu điều tra, phân tích cụ thể khả năng đi lại ăn ở, điều kiện môi trường sống của đàn voi rừng này để có biện pháp khoanh vùng bảo vệ thích hợp. Ông Ách cho biết thêm, hiện Hạt kiểm lâm vẫn đang cử người kiểm tra, theo dõi, cập nhật quá trình đi lại của đàn voi, hàng ngày mang muối vào rừng rải cho đàn voi ăn./.

Theo TTXVN
 

oainguyen69

New Member
Theo Tôi Thì Trước Tiên Bạn Hãy Kêu Gọi Bảo Vệ Người Dân Vùng Có Voi Trước Hãy Nghĩ đến Tính Mạng Những Cư Dân Tội Nghiệp Trước đi Bạn ạ! Xin Lỗi Nha . Lời Thật Thường Mất Lòng,
 
Nếu như con người không tàn phá rừng thì việc voi tấn công làng bảng cũng hiếm khi xảy ra. Rừng là nhà của voi và nhiều loài động vật khác, phá nhà của nó đi thì nó đành phải vào nhà dân kiếm ăn thôi, với lại voi chủ yếu là đến ăn rau quả và lương thực của người dân bị người dân trong vùng đánh đuổi nên nổi dận tấn công người và phá nhà cửa thôi.Cái này là quy luật của tự nhiên, cả con người và các loài vật đều khó mà tránh khỏi.
 
Top