vits2be
Member
Cập nhật lúc 23/05/2011 02:42:00 PM (GMT+7)
- Nhóm người thường ăn thịt động vật hoang dã có độ tuổi từ 36 – 40. Những người có chức vụ, học vấn cao có xu hướng ăn nhiều hơn.
Ngày 23/5, Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) công bố những phát hiện mới nhất về việc sử dụng sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) tại TP.HCM.
Đây là kết quả của cuộc khảo sát hơn 4.000 người dân và khoảng 3.600 học sinh ở TP.HCM.
Kết quả điều tra từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2011 do WAR và Khoa sinh trường ĐH Tự nhiên TP.HCM thực hiện, cho thấy hơn nửa số người dân được khảo sát đã từng sử dụng sản từ ĐVHD. Trong đó, gần một nửa số người cho biết họ đã sử dụng từ 3 lần trở lên trong 1 năm.
Thú rừng nhồi bông bày bán ở TP.HCM (ảnh: Trung Thanh)
Ăn thịt ĐVHD là hình thích thức phổ biến nhất, tiếp đến là ngâm rượu, làm thuốc hoặc làm đồ trang trí.
Nhóm người thường ăn thịt ĐVHD có độ tuổi từ 36 – 40. Những người có chức vụ, học vấn cao có xu hướng ăn thịt thú rừng nhiều hơn.
Điều đáng lo ngại, việc sử dụng sản phẩm ĐVHD của người dân TP.HCM có xu hướng gia tăng trong tương lai.
Khảo sát đối tượng học sinh THCS cho thấy, việc sử dụng sản phẩm ĐVHD của các em được định hướng bởi cha mẹ, người lớn trong gia đình. Các em được dùng những sản phẩm bố mẹ dùng.
Tuy nhiên, chỉ có 28,2% học sinh THCS tham gia khảo sát đã từng sử dụng sản phẩm ĐVHD. Học sinh nam sử dụng nhiều hơn học sinh nữ.
Trong các hình thức sử dụng ĐVHD, ăn thịt cũng là hình thức phổ biến nhất đối với lứa tuổi học sinh. Khác với người dân, học sinh thường được bố mẹ cho ăn thịt ĐVHD tại các quán đặc sản ở các tỉnh khác khi đi chơi xa với các nhà, hoặc nhân các sự kiện trong gia đình như, sinh nhật, thôi nôi…
Kết quả khảo sát kiến thức và thái độ cho thấy cả người dân và học sinh đều có hiểu biết tốt về vai trò của ĐVHD. Tuy nhiên cả người dân và học sinh vẫn còn nhầm lẫn về mức độ quí hiếm của các loài. Cả người dân và học sinh đều cho rằng buôn bán bất cứ sản phẩm ĐVHD nào đều là hành vi phạm pháp.
Cả học sinh và người dân đều cho rằng săn bắt và buôn bán ĐVHD là mối đe doạ nguy hiểm nhất đối với ĐVHD. Tuy nhiên, thực tế, việc sử dụng sản phẩm ĐVHD mới tạo nhu cầu cho việc săn bắt, buôn bán. Do vậy việc sử dụng ĐVHD mới là mối đe doạ lớn nhất đối khiến các loài bị đe doạ tuyệt chủng.
Trung Thanh

Ngày 23/5, Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) công bố những phát hiện mới nhất về việc sử dụng sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) tại TP.HCM.
Đây là kết quả của cuộc khảo sát hơn 4.000 người dân và khoảng 3.600 học sinh ở TP.HCM.
Kết quả điều tra từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2011 do WAR và Khoa sinh trường ĐH Tự nhiên TP.HCM thực hiện, cho thấy hơn nửa số người dân được khảo sát đã từng sử dụng sản từ ĐVHD. Trong đó, gần một nửa số người cho biết họ đã sử dụng từ 3 lần trở lên trong 1 năm.

Thú rừng nhồi bông bày bán ở TP.HCM (ảnh: Trung Thanh)
Ăn thịt ĐVHD là hình thích thức phổ biến nhất, tiếp đến là ngâm rượu, làm thuốc hoặc làm đồ trang trí.
Nhóm người thường ăn thịt ĐVHD có độ tuổi từ 36 – 40. Những người có chức vụ, học vấn cao có xu hướng ăn thịt thú rừng nhiều hơn.
Điều đáng lo ngại, việc sử dụng sản phẩm ĐVHD của người dân TP.HCM có xu hướng gia tăng trong tương lai.
Khảo sát đối tượng học sinh THCS cho thấy, việc sử dụng sản phẩm ĐVHD của các em được định hướng bởi cha mẹ, người lớn trong gia đình. Các em được dùng những sản phẩm bố mẹ dùng.
Tuy nhiên, chỉ có 28,2% học sinh THCS tham gia khảo sát đã từng sử dụng sản phẩm ĐVHD. Học sinh nam sử dụng nhiều hơn học sinh nữ.
Trong các hình thức sử dụng ĐVHD, ăn thịt cũng là hình thức phổ biến nhất đối với lứa tuổi học sinh. Khác với người dân, học sinh thường được bố mẹ cho ăn thịt ĐVHD tại các quán đặc sản ở các tỉnh khác khi đi chơi xa với các nhà, hoặc nhân các sự kiện trong gia đình như, sinh nhật, thôi nôi…
Kết quả khảo sát kiến thức và thái độ cho thấy cả người dân và học sinh đều có hiểu biết tốt về vai trò của ĐVHD. Tuy nhiên cả người dân và học sinh vẫn còn nhầm lẫn về mức độ quí hiếm của các loài. Cả người dân và học sinh đều cho rằng buôn bán bất cứ sản phẩm ĐVHD nào đều là hành vi phạm pháp.
Cả học sinh và người dân đều cho rằng săn bắt và buôn bán ĐVHD là mối đe doạ nguy hiểm nhất đối với ĐVHD. Tuy nhiên, thực tế, việc sử dụng sản phẩm ĐVHD mới tạo nhu cầu cho việc săn bắt, buôn bán. Do vậy việc sử dụng ĐVHD mới là mối đe doạ lớn nhất đối khiến các loài bị đe doạ tuyệt chủng.
Trung Thanh