• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đàn ve chó làm tổ trong tai

chienvet

Chuyên gia thú y
Suốt hai năm trời, người đàn ông này liên tục chịu sự giày vò của những tiếng động lạ phát ra từ trong tai và sự bứt rứt khó chịu không thôi mà thủ phạm là một đàn… ve chó!

Ông Paul Balvert, 49 tuổi ở thành phố Cambridge (Anh), đã đi khám bác sĩ riêng hai lần nhưng cả hai lần các bác sĩ đều không làm gì hơn ngoài rửa tai bằng nước ấm. Kết quả sau đó dường như không mấy khả quan hơn.

Suốt hai năm nay tôi không thể hiểu cái gì đang diễn ra trong tai mình. Liên tục có tiếng động lúc thì lục bục, lúc lại the thé trong tai tôi. Đặc biệt vào ban đêm thì càng tệ. Nhiều lúc tôi chỉ ước có thể chợp mắt một lát.

Không chỉ tiếng động lạ mà cả sự ngứa ngáy khó chịu cũng giày vò ông. Suốt ngày tôi chỉ ngoáy lỗ tai nhưng cũng không có tác dụng gì. Cảm giác nó không thể tới nơi.

Đến cuối năm nay, ông tới bệnh viện Tolbecs Ear Centre chuyên về các vấn đề tai ở thành phố Hamilton với hi vọng cuối cùng. Y tá ở đây đã dùng máy hút dung dịch trong tai, ông mới thấy đỡ đau hơn một chút. Sau đó, như thể phát hiện ra cái gì đó, nữ y tá đã gọi các bác sĩ tới trong đó có một nhà vi trùng học. Tất cả đều chung 1 vẻ kinh ngạc bởi có tới 100 con ve chó trong tai của ông. Chúng làm tổ và sinh sôi nảy nở trong đó. Sau đó người ta phải dùng máy để hút tất cả những con ve chó lẫn trứng ra khỏi tai của ông.
Nguồn:Việt báo
Thật kinh khủng!:((
Mong rằng tất cả mọi người yêu thú cưng như chúng ta khi tiếp xúc với những con vật yêu của mình đừng để bị mắc như thế này nhé.
Vì có khoẻ mới chăm sóc cún yêu được.



 

hugo1749

Member
Đọc bài này mày mình cảm thấy ớn da gà quá !!! mong AE cũng như mình phải cẩn thận !!!!
 

KHIEMTN

Member
Đọc bài này , cảm giác đầu tiên của mình là ...nổi da gà !!! Cảm ơn bác Chiền đã cung cấp một thông tin hữu ích cho anh em đề phòng .
Nhưng nghĩ lại , mình thấy khả năng bác Paul Balvert bị ve trong lổ tai suốt 2 năm là ..khó có thể !
Vì theo mình , một con ve chó , khi nó đã hút máu no nê thì nó to ...gần bít lổ tai , không thể không thấy ! Mà nếu bọn nó sinh trưởng phát triển trong 2 năm , cho dù chỉ từ 1 con ve cái đầu tiên thì số lượng của chúng có thể đầy cả ...thùng phuy cơ !!!
Trong trường hợp này , có thể thế này chăng : Bác Paul Balvert trong lúc chơi đùa hoặc ngủ chung với chú cún cưng , bị một nàng ve cái đã thụ tinh xong chui vào lổ tai , đẻ trứng và chết trong đó . Đám trứng này khi nở ra là tác giả của các tiếng động suốt ngày đêm trong đó và được hút ra ! tất nhiên là khoảng thời gian không thể nào kéo dài tới 2 năm .


Nhân đây , mình cũng xin nói sơ qua về cơ chế tấn công của bọn ve với chó để các bạn mới nuôi có khaí niệm mà phòng trừ cho cún của mình . Đây chỉ là kinh nghiệm thực tế chứ mình chưa nghiên cứu vụ này qua sách vỡ .
Ve cái sau khi đã được thụ tinh ( Chúng ta luôn thấy ve đực và ve cài hút máu chung chổ ) và hút đầy máu làm dinh dưỡng , sẽ ngừng hút máu và rơi ra khỏi mình chó . Chúng sẽ bò đi tìm những góc tường , cạnh chuồng có lổ nhỏ mà rút vào đó , sinh ra rất nhiều trứng màu nâu đỏ và chết . Đám trứng này khi nở ra sẽ tiếp tục một vòng đời mới với việc đầu tiên là ...tìm vào mình các chú chó !

Thế nên , nếu những chú chó ở nhà bị ve nhiều , để diệt hết ve , chúng ta phải diệt cả trên tường chứ không phải chỉ diệt trên mình chó .
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Không cần phải BSTY mà chỉ những người nuôi chó kinh nghiệm như KHIEM-TN cũng biết trường hợp trên là quá hy hữu nếu không muốn nói là: "bịa" vì :

1. Người không phải là vật chủ thích hợp của ve chó nếu có như bài viết trên thì ở Việt nam chắc các BS Tai- Mũi - Họng phải bận rộn cứu chữa người vì ... ve chó rồi !

2.Ve ký sinh trên chó, phổ biến nhất là loài Rhipicephalus sanguineus. Kích thước khoảng 3,5 x 1,5 mm ở ve đực, thân có hình quả lê màu nâu nhạt. Ve cái to hơn nhiều kích thước 11 x 7 mm màu nâu xẫm, vàng hay xám bẩn mà "có tới 100 con ve chó trong lỗ tai" thì ông Paul Balvert phải có cái tai to gấp 4- 5 lần "tai trâu, tai bò" ! Ông ta có một hệ thần kinh "thép" vì chỉ 1 con kiến chui vào tai người nếu không được lấy ra kịp thời thì chắc cả đêm ngày không ăn ngon, ngủ yên vì nó .

3. Tuổi thọ 1 con ve chỉ ngắn ngủi trên dưới 1 tuần như vậy sau hai năm có tới bao nhiêu thế hệ ve, có lẽ phải gấp tới cả ngàn lần con số 100 con ve và lượng máu của ông Paul Balvert nuôi chúng cũng tới gần trăm lít ! Và xác chết của hàng triệu con ve này " biến" đi đâu ?

4. Ve chó rất cần ô xy nên thường chỉ ký sinh bên ngoài da, kể cả ở tai chó cũng chỉ bám vùng ngoài nên câu chuyện trên mô tả hàng 100 con ve trong lỗ tai ông ta mà mãi mới chẩn đoán được là vô lý !

Dù sao thì chúng ta cũng cám ơn tác giả đã giúp anh em có phút thư giãn, vui vẻ bàn về " ve chó " !



Xem link có liên quan http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=6233
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Óe, em nghĩ là có thể có thật đấy ạ..

Hí hí, em vừa đọc cho cả văn phòng làm việc của em nghe, mọi người kêu la tơi bời vì nghe xong, ai cũng có cảm giác ngứa & đau tai... Buồn cười quá..

Dạ thực ra em đã đưa mèo cưng của em đi khám tai, khi bác sĩ móc chất đen đen ở tai mèo ra & đưa lên kính hiển vi, em thấy riêng 1 tí tị thôi đã có đến 4 - 5 con ve bò lổm ngổm rồi ạ. Con đấy nhìn hơi giống con nhền nhện, nhưng bụng nó to và chân có gai, nó quắp vào da tai của chó mèo ấy ạ... Rất chi là kinh..

Ve chó này không giống như những con ve thường đâu các bác ơi, mắt thường không nhìn thấy chúng nó được.. Chó & mèo ngứa tai và hay gãi xành xạch là do bọn quỷ này hút máu đấy ạ...
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Trường hợp Pumpkin nêu là "ghẻ tai"- ( ear mites ) của mèo, không phải là ve đâu. Cái ghẻ rất nhỏ phải soi kính hiển vi phóng đại 600 - 800 lần mới thấy rõ được. Còn ve mòng ở chó là những con trông như chùm nho ở hình trên cơ.
 

amifidele

Member
Cách đây không lâu mình có đọc thấy trên báo (không nhớ nổi tờ nào vì đọc nhiều báo quá!) có một người phụ nữ (ở Tp.HCM) bị nhức đầu hoài mà trị không hết, bệnh ngày càng trầm trọng, đi xét nghiệm đủ kiểu cũng không tìm ra bệnh. Đến một hôm có người khuyên đi khám tai mũi họng xem có bị viêm xoang, viêm tai gì không thì mới phát hiện một ổ ve chó trong tai. Cũng chính vì cái tin này mà ông xã mình "khủng bố" mấy mẹ con mình (mình, Tintin và con Rita khìn) cả tuần: bắt tẩy uế nhà cửa, "tẩy trùng" con Rita, v.v...

Cho nên mình thấy chuyện trên đây cũng có thể xảy ra mà! Để mình cố gắng tìm lại bài báo trên.
 

amifidele

Member
Không tìm được bài báo mình nói trên báo điện tử nên mình xin post các link có thông tin liên quan đến bài báo của bác Đinh Văn Chiền để mọi người tham khảo. Không phải tin bịa đâu ạ.

- http://xo.typepad.com/blog/2007/05/mites_setup_hom.html
- http://www.nzherald.co.nz/medicine/news/article.cfm?c_id=255&objectid=10441955
- http://spluch.blogspot.com/2007/05/its-mite-noisy-for-cambridge-man.html
- http://www.stuff.co.nz/4402853a6579.html

Và cơ sở y tế nơi xảy ra câu chuyện cũng có thật: http://www.tolbecs.co.nz/
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Cám ơn amifidele đã đưa các đường link liên quan. Vấn đề ở đây là các dịch giả không có chuyên môn đã dịch nhầm từ "ghẻ" (mites ) thành" ve chó" ! Nguyên văn bản tiếng Anh như sau:

Mites Setup Home In Man's Ears For 2 Years.

"There were about a 100 of them. It was a well-stocked breeding ground."
Ms O'Leary used suction to remove all visible mites and eggs.


Lại dịch là: "có tới 100 con ve chó" !

Có thể thông cảm cho dịch giả không có chuyên môn Thú Y, nhưng thiết nghĩ một thông tin khoa học không chính xác sẽ gây nực cười.


Demodex canis- Ghẻ chó nhìn dưới kính hiển vi phóng đại 600 lần - Ve chó kích thước 11 x 7 mm nhìn bằng mắt thường.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Đúng rồi bạn ạ. Bệnh ghẻ tai ở chó mèo có thể lây sang người, tuy nhiên không quá trầm trọng. Còn ve mòng là ký sinh trùng ngoài da, chỉ có ở chó và một số động vật khác như: trâu bò... không nguy hại tới con người.

Giá như bài viết dịch là"ghẻ tai của chó" thì đã không có nhiều tranh luận.



Ghẻ tai của chó.
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Cảm ơn tất cả mọi người

Mình quên không paste đường link, giờ mới tìm lại được nó.
Đây là bài dịch đó đây ạ: http://vietbao.vn/The-gioi/Dan-ve-cho-lam-to-trong-tai/55151376/167/
Mình cũng thấy thắc mắc nên post lên để mọi người cùng bàn luận.
Theo mình nghĩ chắc dịch giả này cũng chỉ mở quyển từ điển Anh- Việt ra để tra nên chỉ nhận được những từ như: ve, bét, con hét, con mạt mà không hề có tên con ghẻ.
Chính mình cũng đi tìm và tra từ điển cũng chỉ tìm thấy có thế, nên họ dịch như thế cũng phải.
Mình đã tìm video về con này mọi người thử xem nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=wvCEQ3-wnbM
http://www.youtube.com/watch?v=KGM9WODy6Qk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FZ4dhCo0tZU&feature=related
Mong rằng sẽ có một quyển từ điển chuyên ngành về thú y sẽ được xuất bản, thì khi đó sẽ không có sự nhầm lẫn.
Mong mọi người tiếp tục tìm hiểu và cho ý kiến nhé.
Rất cảm ơn!
 

Phu Dung

Moderator
Ý kiến của bạn Chiền rất đúng. Khi mình dịch bài Cat ear mites, mình cũng gặp phải khó khăn đó. Khi đọc trực tiếp trong sách hay trên website tiếng Anh thì không thấy vấn đề gì, chỉ cần biết cái con đó gọi là con Ear mites là được rồi nhưng khi dịch ra tiếng Việt là mò, mạt, ve, bét, rận ... hay gì gì nữa là cả một vấn đề. Cuối cùng mình chọn dịch là Rận tai, cho nó dễ hình dung nhưng qua bài của bạn mới thấy nếu dịch là ve hay rận thì người đọc sẽ dễ có cảm tưởng sai lạc là cái con ấy nó khá to :D
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Mình quên không paste đường link, giờ mới tìm lại được nó.
Đây là bài dịch đó đây ạ: http://vietbao.vn/The-gioi/Dan-ve-cho-lam-to-trong-tai/55151376/167/
Mình cũng thấy thắc mắc nên post lên để mọi người cùng bàn luận.
Theo mình nghĩ chắc dịch giả này cũng chỉ mở quyển từ điển Anh- Việt ra để tra nên chỉ nhận được những từ như: ve, bét, con hét, con mạt mà không hề có tên con ghẻ.
Chính mình cũng đi tìm và tra từ điển cũng chỉ tìm thấy có thế, nên họ dịch như thế cũng phải.
Mình đã tìm video về con này mọi người thử xem nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=wvCEQ3-wnbM
http://www.youtube.com/watch?v=KGM9WODy6Qk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FZ4dhCo0tZU&feature=related
Mong rằng sẽ có một quyển từ điển chuyên ngành về thú y sẽ được xuất bản, thì khi đó sẽ không có sự nhầm lẫn.
Mong mọi người tiếp tục tìm hiểu và cho ý kiến nhé.
Rất cảm ơn!
Dịch giả có thể nhầm, mọi người có thể nhầm, nhưng Bác sỹ thú y không thể lẫn giữa "ghẻ" và "ve" được !
 

amifidele

Member
Mình thấy thế này:

1/ BSTY thì ngoài chuyên môn cũng nên giỏi tiếng Việt và giỏi ngoại ngữ.
2/ Phóng viên thì ngoài tiếng Việt, ngoại ngữ cũng nên có chút ít kiến thức chuyên môn về đề tài mình chọn viết.
3/ Độc giả thì ...cần đủ thứ để hiểu BSTY và phóng viên nói cái gì.
"Học, học nữa, học mãi."


"Con ve khác con ghẻ hả ông chủ?"
 
Top