Vài ý kiến của mình về câu hỏi của bạn. (hồi trưa viết bài xong rồi post mà không được, cũng may là lưu lại trong word nên giờ post lại)
Bồ câu đưa thư thì theo mình nghĩ nó xuất phát như sau:
Ngày xưa liên lạc rất khó khăn, nên có những lúc muốn báo quân tình khẩn cấp mà chẳng biết làm thế nào cả nên người ta nhờ một đặc tính của một loài bồ câu là tìm về được nơi nó sinh ra và lớn lên để làm nhiệm vụ đưa thư.
Cụ thể hơn, ở kinh thành hay là ở một địa điểm nào đó mà mình muốn bồ câu đưa tin tức đến đó, người ta sẽ nuôi dạy và huấn luyện một nhóm bồ câu (huấn luyện như thế nào thì em có thể tìm hiểu bên bài tập huấn bồ câu). Khi bồ câu đã huấn luyện đạt yêu cầu nào đó rồi thì họ mang theo đám bồ câu đó bên mình, khi cần thiết thì họ viết lời nhắn và gắn vào chim (thường gắn vào chân chim) rồi thả nó ra. Con bồ câu được thả ra này sẽ bay về nhà cũ của nó, người ở nhà cũ đó sẽ bắt nó và lấy bức thư ra. Đó người ta gọi là đưa thư và chim bồ câu có đặc tính này gọi là bồ câu đưa thư.
Không thể hiểu bồ câu đưa thư giống như chú bưu tá mang thư đi phát từng nhà em ơi.
Hiện nay thì người ta không dùng bồ câu để đưa thư nữa, nhưng người ta vẫn nuôi loại bồ câu này và đưa ra một trò chơi mới mà ta gọi chung lại là "đua bồ câu"
Vậy đua bồ câu là gì? Nói đơn giản dễ hiểu là ở các nước có phong trào nuôi bồ câu và đua ở gần mình như Thái Lan, Trung Quốc; Đài loan ... thì họ có một cái trung tâm để nuôi bồ câu. Bạn chọn con bồ câu hay nhất của mình và từ độ tuổi 6 đến 8 tuần tuổi thì đem gửi vào trung tâm đó, kèm theo một khoản lệ phí nào đó. Công việc của trung tâm là tổ chức nuôi dưỡng, huấn luyện, chăm sóc sức khỏa, phòng trừ dịch bệnh. Con nào cũng được chăm sóc như nhau. Đến mùa đua thì trung tâm tổ chức đem chim đến một địa điểm khác cách xa trung tâm một khoảng cách nhất định nào đó và thả chim ra. Những con chim bồ câu sẽ đua nhau bay về tổ của chúng là trung tâm. Ở trung tâm có gắn một cái máy đọc, mỗi con chim có gắn một cái máy (gọi là kiềng điển tử ở chân). Khi con chim về và chui vào chuồng thì máy sẽ đọc mật mã trên kiềng điện tử, từ đó trung tâm sẽ phân ví trí thứ hạng chim, và trao giải.
Giải thưởng của những con chim thắng cuộc rất lớn, và bản thân những con thắng cuộc và những con chim có thứ hạng cao cũng có giá rất cao. Những con chim này thường được đem về để nhân giống.
Trên đây là một số thông tin mà theo tầm hiểu biết hạn hẹp của mình, mình đăng lên giải đáp, ai có ý kiến khác thì bổ sung lên nha.