Câu chuyện Ông mù sờ voi .
Mọi người ơi xin làm ơn giúp em với,...nay mất.
Để có thể giúp bạn các anh em trên VP có thể đưa ra 1 số kinh nghiệm hoặc hướng dẩn
nhưng bạn cũng thông cảm giùm trường hợp này thì nó giống như ông mù sờ voi , có ông cho là con voi như là 1 chiếc quạt ( sờ tai ...)
Bạn có thể đưa thêm 1 số chi tiết như là chó nhỏ hay lớn (tuổi ) ...chó giống gì ? ..
đã qua chủng ngừa chưa ?... tình trạng trước và sau khi bệnh ..v v . về thức ăn ... có thay đổi hay không ?..càng chi tiết thì càng thấy rỏ con voi hơn ..
- Trước tiên bạn cập nhiệt xem nó có sốt cao hay không ? rờ bên ngoài da , mắt đỏ ghèn ... đều không chính xác , bạn nên cập nhiệt vào hậu môn chó , trước đó bạn lắc cho nhiệt kế trở về vị trí thấp , dùng 1 ít nước và 1 chút xà phòng cho nó trơn và sau này dể rửa , tiện sát trùng nhiệt kế luôn , ấn nk từ từ vào hậu môn , khi nào chó rặn đẩy nk ra thì bạn ngưng lại sau đó đẩy tiếp , đưa vào hơn phân nữa nhiệt kế là được .
-Nếu sốt cao là do nhiễm trùng , bệnh do vi rút, vi khuẩn tấn công ... có trường hợp chó có sức đề kháng bệnh tốt sau vài hôm sẽ tự khỏi , nhưng sức đề kháng kém thì bệnh sẽ nặng hơn . Theo tôi khi sốt cao là cần tư vấn BS TY để yên tâm hơn . Lưu ý Khi đã uống thuốc giảm sốt thì nhiệt độ chó sẽ không cao .
Khi nuôi chó chúng ta lưu ý :
Phòng bệnh hơn chữa bệnh .
Trị sớm hơn chữa trể .
Khi đã nuôi chó thì phải nghĩ ngay đến khoảng đầu tư để phòng bệnh -và đầu tư lúc bệnh . Để chó lúc kiệt quệ rồi thì BS cũng bó tay .