Bên chó có bài Xem tướng chó. Tìm hoài mà không thấy bài Xem tướng mèo. Mạo muội post một bài. Nếu có rồi mod xoá dùm nhà
"Tướng mệnh khảo luận" - vừa xem vừa bàn luận nha. Cái này là các cụ viết ở điều kiện nuôi dưỡng tự do ngày xưa. Ngày nay có nhiều điều khác.
Mèo có sắc lông thuần một màu vàng, đen, trắng là tốt nhất, mèo mướp (vạch đen vạch trắng hoặc vàng-trắng cũng có thể coi là một màu thuần). Đầu bảng săn chuột là mèo đen.
Bụng trắng lưng đen có tên là Ô vân đạp tuyết - Mây đen trùm tuyết , đều thuộc loại tốt,
Trên mình có hoa, bốn chân có hoa đều tốt. "Tứ túc mai hoa" - Bốn chân nở hoa giống tướng chó ghê
Mình giống chồn cáo mặt như cọp, lông mền mại, răng sắc, mép có mấy sợi râu cứng, đuôi dài lưng ngắn, như mắt màu thau (mắt cọp) là loại mèo hay.
Sách Sơn Đường Tứ Khảo viết:
Vòm miệng mà có ba vạch, bắt chuột một quý, có năm vạch bắt chuột nửa năm, có 7 vạch bắt chuột 3 quý, 9 vạch bắt chuột suốt năm.
Sách Ngọc Hạp Ký viết: Móng lộ chỉ tổ lật ngói, lưng lớn chỉ tổ chậy rông nóc nhà, mặt lớn bắt sạch gà con, đuôi lớn lười như rắn.
Ngoài ra nếu chọn mèo bắt chuột thì nhất thiết phải có cái mũi đen. Mũi trắng và đỏ là loại lười biếng và ăn vụng rất giỏi. Với những con mèo "sát thủ" chuột thì đầu tháng sẽ chén đầu con chuột, giữa tháng ăn khúc giữa, và cuối tháng sẽ ăn đuôi chuột. Chưa thử nhưng có lẽ thịt chuột ở những thời điểm đó ngon hơn =))
"Tướng mệnh khảo luận" - vừa xem vừa bàn luận nha. Cái này là các cụ viết ở điều kiện nuôi dưỡng tự do ngày xưa. Ngày nay có nhiều điều khác.
Mèo có sắc lông thuần một màu vàng, đen, trắng là tốt nhất, mèo mướp (vạch đen vạch trắng hoặc vàng-trắng cũng có thể coi là một màu thuần). Đầu bảng săn chuột là mèo đen.
Bụng trắng lưng đen có tên là Ô vân đạp tuyết - Mây đen trùm tuyết , đều thuộc loại tốt,
Trên mình có hoa, bốn chân có hoa đều tốt. "Tứ túc mai hoa" - Bốn chân nở hoa giống tướng chó ghê
Mình giống chồn cáo mặt như cọp, lông mền mại, răng sắc, mép có mấy sợi râu cứng, đuôi dài lưng ngắn, như mắt màu thau (mắt cọp) là loại mèo hay.
Sách Sơn Đường Tứ Khảo viết:
Vòm miệng mà có ba vạch, bắt chuột một quý, có năm vạch bắt chuột nửa năm, có 7 vạch bắt chuột 3 quý, 9 vạch bắt chuột suốt năm.
Sách Ngọc Hạp Ký viết: Móng lộ chỉ tổ lật ngói, lưng lớn chỉ tổ chậy rông nóc nhà, mặt lớn bắt sạch gà con, đuôi lớn lười như rắn.
Ngoài ra nếu chọn mèo bắt chuột thì nhất thiết phải có cái mũi đen. Mũi trắng và đỏ là loại lười biếng và ăn vụng rất giỏi. Với những con mèo "sát thủ" chuột thì đầu tháng sẽ chén đầu con chuột, giữa tháng ăn khúc giữa, và cuối tháng sẽ ăn đuôi chuột. Chưa thử nhưng có lẽ thịt chuột ở những thời điểm đó ngon hơn =))