Có một loại vòng cổ được sử dụng rất nhiều. Công hiệu cả khi huấn luyện lẫn lúc đưa chó đi dạo đối với những chú chó chưa có kỷ luật. Đó là loại Choke Chain
Loại vòng cổ này nhìn thì đơn giản. Ai cũng biết nó là kiểu thòng lọng có thể xiết chặt cổ chó khi nó bướng bỉnh không nghe lời, gây khó chịu, khó thở cho chó, buộc chó phải tuân theo chủ.
Tuy nhiên nó còn có 1 ưu điểm rất lớn khác mà nếu không rõ thì người chủ có thể sử dụng sai cách. Đó là do vòng được làm bằng Inox, khuyên cuối ngoắc vào đoạn xích có độ rộng tương đối, nên khi chó giãy ra hoặc khi được chủ dắt đi mà chó chạy lên trước, lùi về sau thì vòng sẽ xiết chặt lại. Nhưng khi chó ngoan ngoãn trở lại thì vòng sẽ tự động nới lỏng ra dễ dàng.
Mình đã thấy rất nhiều người sử dụng vòng Choke chain không đúng cách làm mất tác dụng của nó:
Sử dụng đúng cách là chỉ móc đầu dây dắt qua duy nhất "Vòng khuyên A".
"Vòng khuyên B" to như vậy để vòng cổ có thể dễ dàng, linh hoạt tự điều chỉnh độ rộng, chặt mà thôi.
Thông thường độ rộng tối đa của vòng lớn hơn nhiều so với cổ chó. Bởi vậy có 2 trường hợp sử dụng sai:
1 - Chủ chó thấy vòng quá rộng nên muốn vòng nhỏ lại cho khớp, chặt với cổ chó nên đã móc đầu dây dắt vào "Vòng khuyên A" nối với 1 mắt xích khác --> Vòng bị cố định --> mất tác dụng.
2 -
Chủ chó móc đầu dây dắt vào cả "Vòng khuyên A" lẫn "Vòng khuyên B" để cho vòng rộng, chó dễ thở. Thực ra thì khi để như thòng lọng cho dù bình thường vòng có độ rộng tối đa, nhưng chỉ cần chó kéo căng dây dắt vòng sẽ tự động xiết lại, chó không thể thoát khỏi vòng được.
Tuy nhiên có 1 lưu ý, không sử dụng Choke chain để xích chó tại chỗ, bởi khi bị xiết chặt lại, nếu các mắt xích và khuyên bị vướng và rối do lông chó ( nhất là đối với loại lông dài, xoăn) thì không tự động nới lỏng ra được nữa, gây ngẹt thở cho chó. Trường hợp này không thường xuyên xảy ra nhưng đề phòng vẫn hơn.
Vòng CHoke Chain có thể mua ở bất kỳ tiệm Pet shop nào. Tiện lợi, dễ sử dụng, Inox bền không bị gỉ.