• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Quy định của FCI về thi tuân thủ mệnh lệnh

soi_lua

Member
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

Place Albert 1er, 13, B - 6530 Thuin (Belgique) Tél : ++32.71.59.12.38 – Fax : ++32.71.59.22.29, email : info@fci.be

----------------------------------




CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CHO VIỆC THAM GIA BÀI KIỂM TRA VIỆC TUÂN THỦ MỆNH LỆNH VÀ THI TRANH GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VỀ TUÂN THỦ MỆNH LỆNH VÀ TRAO GIẢI CACIOB




NỘI DUNG

I Nguyên tắc trong việc tham gia, quản lý thi và chấm thi

II Tổ chức thi và các thiết bị

III Giải thưởng

IV Các quy định chung và hướng dẫn trong quá trình thi, chấm thi

V Thực hành trong bài thi vô địch thế giới về tuân thủ mệnh lệnh: thực hành và chấm thi

VI Các hình vẽ bổ sung

VII Tổ chức và chấm thi tại FCI Châu Âu và cuộc thi Vô địch thế giới về tuân thủ mệnh lệnh


Việc huấn luyện chó tuân thủ mệnh lệnh (OB) nhằm huấn luyện các hành vi của chú chó theo cách phù hợp và trong phạm vi bị kiểm soát. Nhấn mạnh vào việc thiết lập các mối quan hệ tốt giữa chú chó và người điều khiển, cũng như buộc chú chó tuân lệnh ngay khi nằm ngoài sự kiểm soát của người điều khiển. Người điều khiển và chú chó cần phải có một mối quan hệ chung tốt đẹp.



I NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC THAM GIA, QUẢN LÝ THI VÀ CHẤM THI


1. Tiêu chuẩn tham gia cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh cấp quốc tế


Để tham gia vào cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh cấp quốc tế, hoặc giải vô địch châu Âu (EW-Euro Winner), hoặc vô địch thế giới (WW-World Winner), các con chó được yêu cầu có độ tuổi tối thiểu 15 tháng và phải sổ đăng ký phả hệ phải được FCI công nhận.

Tuỳ thuộc vào từng quốc gia, các cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh cấp quốc gia sẽ được tổ chức, cũng như điều kiện để chó tham gia sẽ khác nhau, các điều kiện mà chó phải hoàn thành trước khi được tham dự cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh ở cấp độ quốc tế. Để có thể tham gia cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh cấp quốc tế thì trước đó, người chủ và chú chó cần phải vượt qua cấp độ thi cao nhất trong quốc gia của họ..

Nếu một cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh đựoc tổ chức cùng với một cuộc thi chó đẹp, các con chó không nhất thiết phải tham gia vào cuộc thi chó đẹp này.

Các con chó bị bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng trên người, bị ghẻ lở, chấy rận,hoặc các con chó dữ, mù hoặc điếc không được tham gia các cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh ở cấp độ quốc tế.

Các con chó bị cắt đuôi, cắt dựng tai được thi hay không tuỳ thuộc vào quy định pháp luật của nước họ những quy định pháp luật của nước tổ chức cuộc thi.
Các con chó cái trong kỳ động dục được phép tham gia nhưng phải thi sau cùng. Chúng phải được tách riêng khỏi khu vực thi chính và khu vực lân cận cho tới khi các con chó khác hoàn thành bài thi của chúng.

Chó cái sinh con trong vòng 8 tuần trước ngày thi và dự kiến sinh trong vòng 4 tuần tính đến ngày dự thi không được phép tham gia.

Nếu cần thiết, giám khảo có thể kiểm tra các con chó bên ngoài khu vực thi trước khi bắt đầu thi.



2. Tiêu chuẩn để giám khảo tham gia chấm thi trong các cuộc thi cấp quốc tế


Các giám khảo tham gia chấm giải tại cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh cấp quốc tế phải được cấp phép bởi câu lạc bộc hó giống nước họ.


Không đủ tiêu chuẩn do có thể có hành động thiên vị

Giám khảo không được phép chấm thi cho các thành viên gia đình họ nếu các thành viên này là người điều khiển chó, các con chó do họ và các thành viên trong gia đình sở hữu. Các thành viên trong gia đình được hiểu là những người có quan hệ như: con, bố mẹ, ông bà, cháu, anh chị em ruột hoặc chị em họ, chị em vợ hoặc chồng. Họ cũng không được chấm thi cho những người không trong danh sách liệt kê trên nhưng chung sống cùng họ, hoặc sống trong cùng một nhà với họ.

Con chó cũng có thể không được tham gia nếu giám khảo đó đã nuôi hoặc huấn luyện con chó đó hoặc con chó đó đã sống trong gia đình vị giám khảo đó trong vòng 1 năm tính đến ngày thi.


3. Người hỗ trợ chính


Người hỗ trợ chính phải được bổ nhiệm trong mọi cuộc thi. Người hỗ trợ chính cần phải có các tiêu chuẩn cần thiết. Nếu những người dự thi đến từ nước ngoài, người hỗ trợ chính/ những người hỗ trợ cần phải có khả năng trao đổi các bài thi bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ đã được thoả thuận trước giữa các bên.

Nếu các bài thi được chấm bởi hai hay nhiều các giám khảo khác nhau, những người hỗ trợ cần phải được chia đều cho các giám khảo, theo đó mỗi khu vực thi cần phải có ít nhất một người hỗ trợ.


4. Quản lý cuộc thi

Các thi sinh tham gia thi chịu sự quản lý của giám khảo và người hỗ trợ chính trong thời gian thi.

Nếu có các trường hợp bất thường phát sinh mà không được quy định và hướng dẫn trong các quy định này, giám khảo sẽ là người quyết định cách giải quyết và đánh giá đối với các vấn đề phát sinh này.


5. Nghĩa vụ của người điều khiển chó

Người điều khiển chó có trách nhiệm từ khi họ tham gia vào khu vực thi và kéo dài cho tới hết lễ trao giải thưởng. Những người điều khiển chó cần phải tuân theo các quy định và hướng dẫn đã công bố. Những người điều khiển chó cần phải thể hiện hành vi tốt nhất của họ và ăn mặc phù hợp.

Giám khảo có thể yêu cầu loại người điều khiển chó khỏi cuộc thi nếu như những người điều khiển chó này không hành động đúng theo những quy định và hành vi ứng xử phù hợp với yêu cầu trong cuộc thi. Quyết định của giám khảo là cuối cùng và người thi không được nghi ngờ, công kích các quyết định của giám khảo.

Những người điều khiển chó phải thông báo sự có mặt của họ trong khu vực thi ít nhất là 30 phút trước khi cuộc thi bắt đầu..

Việc trừng phạt các con chó bị cấm. Các loại vòng, xích điện, có gai, có ngạnh hoặc vòng cổ kỷ luật cũng như các thiết bị tương tự đều bị cấm.

Những người điều khiển chó cần phải dắt chó bên trái trong và suốt các bài thi. Nếu vì các lý do về thể chất (đau tay, tàn tật..), những người điều khiển chó có thể được phép dắt chó bằng tay phải trong và suốt các bài thi. Người có chó dự thi hoặc đội trưởng đội thi cần phải thảo luận với các giám khảo trước khi bắt đầu cuộc thi. Tất cả các giám khảo liên quan cần phải được thông báo và áp dụng việc này trong quá trình chấm thi, đồng thời cũng cần thống nhất cách áp dụng với tất cả các giám khảo có liên quan. Các thoả thuận khác cần phải được sắp xếp và không gây ra ảnh hưởng nhiễu loạn với các con chó và người dự thi khác. Ví dụ: nếu một người dự thi phải ngồi xe lăn, thì trong các bài tập 1 & 2, họ cần phải được sắp xếp tại cuối hàng, nơi mà không có con chó nào chạy qua chỗ họ.


6. Các hành vi của con chó mà KHÔNG được chấp nhận

Một con chó, tại bất cứ thời điểm nào, kể cả khi đã kết thúc các bài thi mà cắn, xông vào dọa cắn hoặc tấn công, hoặc cố gắng xông vào dọa tấn công người hoặc chó khác sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Toàn bộ điểm thi sẽ bị mất, kể cả khi nó đã hoàn thành những bài thi. Trong các cuộc thi kéo dài hai ngày, việc loại trừ điểm thi này được áp dụng cho đến cả ngày thứ hai. Và do đó, con chó sẽ không thể kết thúc được phần thi yêu cầu. Những việc rắc rối của con chó sẽ được ghi nhận trong sổ làm việc của con chó và thông báo sẽ được gửi tới câu lạc bộ chó giống nơi con chó đăng ký, cũng như hiệp hội chó giống của nước đó.


7. Các quy định khác

Trong khi khu vực thi đang được dựng lên, hoặc đã được dựng lên cho cuộc thi. Người điều khiển chó không được phép vào khu vực thi cùng với chó, trừ khi được những người hỗ trợ cho phép.

Trong các bài thi theo nhóm (1 và 2), số lượng chó tối thiều tham gia trong một nhóm là 3 (ba) con và nhiều nhất là 6 (sáu) con. Trong các cuộc thi mà số chó không chia được cho 6, 2 nhóm chó dự thi có thể có 7 con.
 

soi_lua

Member
II TỔ CHỨC THI VÀ CÁC THIẾT BỊ



Cách bố trí, số lượng thí sinh, kích thước khu vực thi và các thiết bị cần thiết



1. Bố trí khu vực thi

Cho các cuộc thi vô địch Thế giới, vô địch châu Âu cũng như tất cả các cuộc thi ở cấp độ thế giới, giám khảo có quyền tư vân cho nhà tổ chức trong việc quyết định thứ tự các bài thi trong cuộc thi và các những bài thi nào được gộp vào cùng nhóm. Tuy nhiên thứ tự thực hiện các bài thi phải giống nhau đối với tất cả các thí sinh.



2. Số lượng thí sinh dự thi

Các giám khảo được khuyến cáo không chấm thi cho nhiều hơn 4 (bốn) con chó trong một giờ và 25 (hai mươi nhăm) con chó trong một ngày. Nếu có nhiều giám khảo cùng chấm thi thì mỗi giám khảo sẽ chấm thi đối với những bài thi phân công cho họ chấm đối với tất cả các con chó tham gia.



3. Kích thước khu vực thi

Kích thước khu vực thi đối với cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh tổ chức trong nhà cần phải có kích thước tối thiểu là 20 m x 30 m. Nếu tổ chức ngoài trời, kích thước tối thiểu phải là 25 m x 40 m. Khu vực thi có thể nhỏ hơn nếu các bài thi được thi trong nhiều hơn 2 khu vực thi, và những bài thi yêu cầu ít không gian được nhóm lại với nhau. Khu vực thi cần phải được có biển thông báo rõ ràng. Các giám khảo có thể quyết định kích thước khu vực thi có được chấp nhận hay không.



4. Các thiết bị

Trách nhiệm của đơn vị tổ chức thi là đảm bảo các quy định và hướng dẫn có hiệu lực trong khu vực thi.

Bắt buộc phải có một hàng rào có chiều rộng khoảng 1m và chiều cao có thể điều chỉnh từ 10cm tới 100cm và dày khoảng 10cm (bài thi số
. Có khác biệt so với cuộc thi chó lanh lợi là hàng rào không có phần cánh xoè sang hai bên (xem hình minh hoạ tại chương VI).

Một số lượng nhất định các biển báo, các cọc mốc cần phải có đủ để xác định khu vực thi. Chiều cao của các biển báo và cọc mốc nên cao khoảng 15cm..

Cần phải có cả các bảng chấm điểm thi.

Thẻ vàng và thẻ đó cũng cần phải có.Theo đó, giám khảo sẽ cảnh cáo (rút thẻ vàng) hoặc chấm dứt quyền thi (rút thẻ đỏ).


Các vật dụng phù hợp cho bài tập tha mồi:

• Ba bộ tạ gỗ có kích cỡ và khối lượng khác nhau phù hợp với kích thước của các giống chó (nhỏ, trung bình và lớn). Mỗi bộ gồm có 3 quả tạ có cùng kích cỡ. Khối lượng lớn nhất của mỗi quả tạ gỗ là 450gam (bài thi số 7)
• Tạ kim loại với 3 kích cỡ khác nhau với khối lượng nặng nhất cho quả tạ lớn nhất là 200gam. Kích thước của quạ tạ cần phải phù hợp với kích thước của giống chó. Người điều khiển chó cũng có thể chọb kích cỡ phù hợp nhất (bài thi số.
.
• Tạ gỗ có kích thước khoảng 2 cm x 2 cm x 10 cm. Số lượng tạ gỗ cần phải có gấp 6 lần số chó tham gia thi (bài thi số. 9).




III GIẢI THƯỞNG


Ba màu đen-đỏ-vàng được khuyến cáo sử dụng trên các dải ruy-băng và phù hiệu hình hoa hồng (dưới đây gọi tắt là “phù hiệu”) để trao trong các cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh. Tất cả các con chó đạt giải thưởng trong các cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh thường được trao giải có dây ruy-băng có 3 màu đen-đỏ-vàng

Dải ruy-băng đỏ trao cho chú chó đoạt hạng nhất 256 - 320 điểm. Xuất sắc
Dải ruy-băng xanh lam trao cho chú chó đoạt hạng nhì 224 - dưới 256 điểm Rất tốt
Dải ruy-băng vàng trao cho chú chó đoạt hạng ba 192 - dưới 254 điểm Tốt
Các màu khác có thể được sử dụng theo truyền thống tại quốc gia tổ chức thi.

Phù hiệu màu đen-đỏ-vàng được trao tặng cho chú chó đạt điểm cao nhất trong nhóm các chú chó xuất sắc.

Nếu 2 hay nhiều con chó cùng kết thúc cuộc thi với một điểm số như nhau và phải tổ chức thi tiếp thì ba bài thi số 3,5 và 6 cần phải có trong phần thi bổ sung. Nếu điểm số vẫn bằng nhau, ba bài thi này sẽ được tiếp tục thi lại.

Giải thưởng hoặc phù hiệu được trao cho bất cứ chú chó nào đạt danh hiệu vô địch thế giới về tuân thủ mệnh lệnh trong ngày. Thông thường, màu của phù hiệu cần phải thể hiện màu của cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh là đen-đỏ-vàng và có dòng chữ “Vô địch thế giới về tuân thủ mệnh lệnh”. Thêm vào đó, phù hiệu này cũng có thể thể hiện màu sắc truyền thống, ví dụ màu đỏ hoặc xanh lá cây – nền phù hiệu và các dải sọc có màu xanh lá, trong khi trên đỉnh của phù hiệu có gắn một phù hiệu nhỏ có màu đặc trưng của cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh (đen-đỏ-vàng).



Giải thế giới về tuân thủ mệnh lệnh CACIOB

Con chó thắng giải (có đủ hai tinh hoàn với chó đực) được trao giải tuân thủ mệnh lệnh cấp quốc tế (CACIOB) nếu đạt điểm cao nhất trong cuộc thi quốc tế, và con chó đạt điểm cao thứ nhì sẽ được trao giải CACIOB dự bị.

Một giải thưởng hoặc phù hiệu được trao cho con chó đạt giải CACIOB và một được trao cho con chó đạt giải CACIOB dự bị. Thông thường, màu sắc phù hiệu thường thể hiện màu đặc trưng của cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh (đen-đỏ-vàng) và có màu đặc trưng của giải CACIOB (màu trắng) – CACIOB dự bị (màu cam) (ví dụ: màu nền của phù hiệu và các dải sọc có màu trằng (cam) – và có gắn một phù hiệu nhỉ trên đỉnh,c ó màu đen-đỏ-vàng). Trên đó, dòng chữ CACIOB hoặc CACIOB dự bị cũng cần phải có.



Giải vô địch thế giới về tuân thủ mệnh lệnh

Để đạt được giải vô địch thế giới về tuân thủ mệnh lệnh, chú chó cần đạt được 2 giải CACIOB ở 2 quốc gia khác nhau, đạt hạng “Rất tốt” trong một cuộc thi chó đẹp của FCI khi 15 tháng tuổi hoặc lớn hơn. Thời hạn giữa hai giải CACIOB tối đa là 1 năm và 1 ngày.
 

soi_lua

Member
IV CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN THI, CHẤM THI ĐỐI VỚI CÁC BÀI THI


Nếu không có các vấn đề nào khác được nêu cụ thể trong các bài thi riêng rẽ, các quy định sau được áp dụng cho việc thi và chấm thi trong tất cả các bài thi.

Nếu trong trường hợp bất thường phát sinh mà không có quy định, hướng dẫn nào trong quy định này điều chỉnh, giám khảo sẽ là người quyết định cách thực hiện và đánh giá. Quyết định của giám khảo là cuối cùng và không có người nào tham dự thi được khiếu nại về quyết định của giám khảo.



Chấm điểm

Phần thi tuân thủ mệnh lệnh được chấm điểm như sau:
0 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10.

Loại: việc này có nghĩa chấm dứt phần thi của con chó và toàn bộ điểm thi đã có bị mất. Con chó sẽ không được quyền tham gia các bài thi còn lại của cuộc thi.

Không đạt đối với một bài thi: mất toàn bộ điểm tron một bài thi cụ thể. Tuy nhiên con chó vẫn có thể tiếp tục các bài thi còn lại.

Thẻ vàng chỉ sự cảnh cáo. Giám khảo có thể rút thẻ cảnh cáo đối với cho hoặc cả với các hành động của người điều khiển chó. Nếu giám khảo rút thẻ vàng 2 lần, con chó sau đó sẽ bị loại..

[/u]Thẻ đỏ [/u]chỉ sự loại con chó khỏi cuộc thi.



Thực hiện các bài thi


• Giám khảo có thể lựa chọn thứ tự các bài thi. Thứ tự này cần phải giống nhau cho tất cả các con chó.

• Các bài thi sẽ bắt đầu và kết thúc đối với con chó ở vị trí ngồi (heel position). Vị trí ngồi của con chó được xác định là chỗ ngồi bên trái của người điều khiển chó.

• Con chó cần ở bên trái người điều khiển chó trong khoảng thời gian giữa các bài thi. Nếu con chó chạy khỏi khu vực thi trong lúc đang thực hiện bài thi hoặc giữa các bài thi, chúng sẽ bị loại.

• Người điều khiển chó cần bỏ xích ngoài khu vực thi hoặc trên bàn của những người hỗ trợ. Điều này áp dụng cho mọi bài thi.

• Tất cả các bài thi bắt đầu khi người hỗ trợ đã ổn định vị trí của chó và người điều khiển chó, đồng thời người điều khiển chó xác nhận họ đã sẵn sàng để bắt đầu. Các bài thi kết thúc khi người hỗ trợ thông báo “Kết thúc”. KHông được phép chỉ các vị trí và hướng dẫn cho con chó trước và trong quá trình thi, trừ những mệnh lệnh liên quan đến việc thực hiện bài thi và đã được cho phép). Nếu làm sai quy định, con chó có thể sẽ bị chấm điểm không đạt đối với bài thi.

• Các khẩu lệnh trong quy định này được khuyến khích áp dụng. Các mệnh lệnh ngắn gọn khác cũng được chấp nhận.

• Các đồ chơi như bóng, xương .. không được mang vào khu vực thi, kể cả trong và giữa các bài thi. Nếu giám khảo phát hiện ra những người thi có các đồ chơi này trong khu vực thi, họ sẽ bị loại.

• Người điều khiển chó không được phép chạm vào con chó, vỗ về nó hoặc có các hình thức thưởng, khuyến khích trong suốt bài thi. Những sự khuyến khích nhẹ nhàng (như nói”giỏi”, “tốt”) hoặc một vài cái vỗ về được phép áp dụng sau khi kết thúc mỗi bài tập. Trong trường hợp có sự khuyến khích quá mức,hoặc chó bị kích động như chạy xung quanh, nhảy vào tay, quẩn vào chân của người điều khiển … giám khảo sẽ cảnh cáo thí sinh đó bằng thẻ vàng. Trong trường hợp bị cảnh cáo bằng thể vàng lần thứ 2, một thẻ đỏ sẽ được rút ra và chú chó đó sẽ bị loại.

• Giám khảo có quyền dừng bài thi nếu thấy chó rõ ràng không thể thực hiện được bài thi đó. Bài thi đó được coi là không đạt.

• Giám khảo có quyền không cho con chó tham gia trong các phần thi tiếp theo của cuộc thi nến chúng không có thái độ đúng mực hoặc chúng gây ra các chuyện mất trật tự như sủa hoặc gầm gừ liên tục. Trong những trường hợp này, trước hết, giám khảo có thể cảnh cáo con chó bằng thẻ vàng và nếu chúng vẫn tái phạm, giám khảo sẽ loại chúng khỏi cuộc thi bằng thẻ đỏ. Áp dụng tương tự nếu các con chó gây mất trật tự giữa các bài thi.

• Nếu con chó chạy rông khỏi sự kiểm soát của người điều khiển trong khi đang thực hiện bài thi (ngắt giữa bài thi), người điều khiển chó có thể gọi con chó lại 1 lần mà không rời khỏi vị trí của họ. Nếu con chó quay lại sau 1 lần gọi, giám khảo sẽ rút thẻ vàng và bài thi đó bị coi là không đạt, nhưng con chó vẫn có thể tiếp tục các bài thi sau. Nếu con chó không quay lại sau lần gọi thứ nhất, chó và người điều khiển sẽ bị loại. Nếu con chó chạy rông lần thứ hai, nó cũng sẽ bị loại.

• Nếu con chó chạy rời khỏi người điều khiển trong thời gian giữa các bài thi, người điều khiển chó có thể gọi con chó lại 1 lần mà không rời khỏi vị trí của họ. Nếu con chó quay lại sau 1 lần gọi, giám khảo sẽ rút thẻ vàng. Nếu con chó không quay lại sau lần gọi thứ nhất hoặc tiếp tục chạy rông lần thứ 2, chó và người điều khiển sẽ bị loại.

• Trong bài thi “Gọi lại” (Bài thi số 5) con chó được phép chạy tới và ngồi phía trước người điều khiển. Con chó cần nhanh chóng chạy tới chỗ người điều khiển, ngồi tại chỗ của nó ở bên chân người điều khiển ngay sau khi có lệnh (sau khi được người hỗ trợ đồng ý cho bắt đầu thi).

• Trong các bài thi “Cắp vật” (bài thi số 7, 8 và 9), con chó được phép ngồi phía trước người điều khiển để trả vật cho chủ (sau khi có lệnh của người hỗ trợ cho phép bắt đầu thi). Con chó cần nhanh chóng chạy tới chỗ người điều khiển, ngồi tại chỗ bên chân người điều khiển ngay sau khi có lệnh.

• Trong các bài thi “Gọi lại” và “Cắp vật”, giám khảo không cần quan tâm tới việc chó ngồi ngay khi chạy lại hay trả vật trước khi ngồi… Nếu bài thi được thực hiện một cách gọn gàng, đẹp mắt, giám khảo có thể vẫn chấm điểm cao nhất cho bài thi.

• Trong những bài thi mà các khẩu lệnh hoặc cử chỉ được phép thực hiện, người điều khiển cần thông báo cho giám khảo các cử chỉ họ sử dụng trước khi bắt đầu thi. Việc này không cần thiết nếu cả khẩu lệnh và cử chỉ đều được phép sử dụng.



Chấm thi

• Việc chấm một bài thi bắt đầu từ khi người điểu khiển xác nhận họ đã sẵn sàng thực hiện sau khi người hỗ trợ hỏi “Anh/Chị đã sẵn sàng chưa?”. Việc chấm thi sẽ kết thúc khi người hỗ trợ hô “Kết thúc”.

• Tất cả các lệnh phụ trợ, các lệnh lần thứ 2, cử chỉ bằng thân thể… nếu được sử dụng thì sẽ bị phạt. Luật chung quy định rằng khi sử câu lệnh lần thứ hai, điểm số bị trừ là 2 điểm. Nếu sử dụng lệnh lần thứ 3, bài thi bị coi là không đạt..

• Nếu con chó sủa, cho dù là chỉ thỉnh thoảng trong mỗi bài thi sẽ, bị trừ điểm. Số điểm tối đa của bài thi trong trường hợp chó thỉ thoảng sủa tối đa là 7 điểm. Nếu con chó sủa dữ dội hoặc sủa liên tục trong bài thi thì bài thi đó bị coi là không đạt. Nếu chúng tiếp tục sủa dữ dội và liên hồi trong nhiều bài thi, chúng sẽ bị tước loại. xử lý tương tự đối với những con chó rên rỉ trong bài thi.

• nếu người điều khiển chó đi lại trong khi ra lệnh, bài thi bị tính là không đạt.

• Nếu con chó đoán trước được các mệnh lệnh, cụ thể: không ngồi nguyên tại chỗ bên chân người điều khiển khi chưa có lệnh thực hành, bài thi của nó chỉ được chấm điểm cao nhất là 8.

• Nếu con chó thực hiện các bài thi sau khi có hiệu lệnh bắt đầu nhưng trước khi người điều khiển ra lệnh, bài thi bị tính là không đạt. Không được gọi chó lại để thực hiện lại phần thi.

• Nếu người điều khiển trừng phạt con chó trong bài thi, bài thi bị tính là không đạt. Trọng tài có thể rút thẻ vàng cho hành vi này. Nếu việc trừng phạt được đánh giá là nghiêm trọng, trong hoặc giữa các bài thi, chó và người điều khiển sẽ bị loại.

• Nếu con chó đi vệ sinh, gãi lông (cleans itself) trong hoặc giữa các bài thi, chúng sẽ bị loại.
 

soi_lua

Member
V. CÁC BÀI THI TRONG CUỘC THI TUÂN THỦ MỆNH LỆNH CẤP QUỐC TẾ

Nguyên tắc và chỉ dẫn cho việc thực hiện và chấm thi đối với các bài thi




BÀI THI SỐ 1
– Ngồi trong nhóm trong vòng 2 phút


Mệnh lệnh: “Ngồi”, “Yên” (“Sit”, “Stay” )

Cách thực hiện: Các con chó ngồi bên chân người điều khiển, xếp hàng ngang nhau với khoảng cách giữa mỗi con vào khoảng 3 mét. Sau khi ra lệnh, người điều khiển chó sẽ rời khỏi con chó và đi khuất khỏi tầm nhìn của con chó trong vòng 2 phút. Hết 2 phút, người điều khiển chó được yêu cầu quay lại khu vực thi và đứng trong khu vực thi. Sau đó người điều khiển cho được yêu cầu đi tới bên cạnh con chó để trở về vị trí ngồi bên chân. Cần tối thiểu 3 con chó trong một nhóm thi, nhưng không nhiều hơn 6 con.

Chỉ dẫn: Một con chó đứng dậy, nằm xuống, di chuyển hay bò đi với một khoảng cách dài hơn thân mình của chúng sẽ bị chấm là không đạt (0 điểm). tất cả các chuyển động của con chó đều bị trừ điểm. Nếu con chó sủa 1-2 lần, chúng sẽ bị trừ 1-2 điểm. Nếu chúng sủa nhiều hơn, bài thi sẽ bị tính không đạt (0 điểm). Sự hiếu động, như vặn người từ bên này sang bên kia, hoặc đổi chân… sẽ bị trừ điểm. Con chó được phép ngoái đầu và nhìn xung quanh, cũng như được biểu lộ sự hứng thú đối với những sự kiện gây hứng thú hoặc các tiến ồn ào trong và ngoài khu vực thi. Tuy nhiên, chúng không được bộc lộ các dấu hiệu bị kích thích hoặc lo lắng. Nếu con chó nằm xuống hoặc đứng lên sau thời gian 2 phút, khi người điều khiển mới xuất hiện ở khu vực thi, chúng được chấm nhiều nhất là 5 điểm. Nếu con chó đứng dậy và đi về phía các con chó khác với thái độ khiêu chiến, bài thi cần được dừng ngay lại và thực hiện lại sau đó với tất cả các con chó, trừ con chó gây chiến..

Khu vực phía trước các con chó và ở ngoài khu vực thi là khu vực được khuyến khích không cho những người không phận sự qua lại. Trong các cuộc thi ở châu Âu và thế giới, việc khuyến khích này trở thành bắt buộc..

Hệ số tính điểm : 3 Điểm tối đa : 30




BÀI THI SỐ 2
– Nằm trong nhóm trong vòng 4 phút với sự kích thích


Mệnh lệnh: “Nằm” , “Yên”, “Ngồi” (“Down”, “Stay”, “Sit”)

Cách thực hiện: Các con chó ngồi bên chân người điều khiển, xếp hàng ngang nhau với khoảng cách giữa mỗi con vào khoảng 3 mét. Các con chó được ra lệnh nằm xuống tại chỗ ngồi được thực hiện lần lượt từ trái qua phải và ngồi dậy từ phải qua trái hoặc theo chiều ngược lại. Người hỗ trợ sẽ thông báo khi nào được ra lệnh cho chó nằm. Sau khi ra lệnh, người điều khiển chó sẽ rời khỏi con chó và đi khuất khỏi tầm nhìn của con chó trong vòng 4 phút. Con chó nằm tại chỗ trong và bị kích thích, ví dụ: cí người đứng giữa các con chó vẫy khăn… Hết 4 phút, người điều khiển chó được yêu cầu quay lại khu vực thi và đứng trong phía sau các con chó khoảng 3 mét.

Sau đó người điều khiển cho được yêu cầu đi tới bên cạnh con chó, lần lượt từng người một, để ra lệnh cho con chó ngồi dậy tại vị trí bên chân người điều khiển. Cần tối thiểu 3 con chó trong một nhóm thi, nhưng không nhiều hơn 6 con

Chỉ dẫn: Một con chó đứng dậy hoặc ngồi trong thi không có người điều khiển hoặc di chuyển hay bò đi với một khoảng cách dài hơn thân mình của chúng sẽ bị chấm là không đạt (0 điểm). Tất cả các chuyển động của con chó sẽ bị trừ điểm. Nếu con chó sủa từ 1-2 lần, chúng sẽ bị trừ 1-2 điểm. Nếu chúng sủa nhiều hơn, bài thi sẽ bị chấm là không đạt (0 điểm). Sự hiếu động, như vặn người từ bên này sang bên kia … sẽ bị trừ điểm. Con chó được phép ngoái đầu và nhìn xung quanh, cũng như được biểu lộ sự hứng thú đối với những sự kiện gây hứng thú hoặc các tiến ồn ào trong và ngoài khu vực thi. Tuy nhiên, chúng không được bộc lộ các dấu hiệu bị kích thích hoặc lo lắng. Nếu con chó đứng dậy và đi về phía các con chó khác với thái độ khiêu chiến, bài thi cần được dừng ngay lại và thực hiện lại sau đó với tất cả các con chó, trừ con chó gây chiến..

Nếu con chó nằm nghiêng sang 1 bên sườn, chúng sẽ chỉ được chấm không quá 7 điểm.

Nếu con chó ngồi hoặc đứng lên sau thời gian 4 phút, khi người điều khiển mới xuất hiện ở khu vực thi, chúng được chấm nhiều nhất là 5 điểm.

Khu vực phía trước các con chó và ở ngoài khu vực thi là khu vực được khuyến khích không cho những người không phận sự qua lại. Trong các cuộc thi ở châu Âu và thế giới, việc khuyến khích này trở thành bắt buộc..

Hệ số tính điểm : 2 Điểm tối đa : 20





BÀI THI SỐ 3
– Đi theo


Mệnh lệnh: “Theo” (“Heel”)

Cách thực hiện: Bài tập đi theo được kiểm tra với nhiều tốc độ khác nhau, cùng với các việc rẽ, ngoặt theo các hướng khác nhau. Con chó (không bị xích) phải sẵn sàng đi theo người điều khiển, đi bên trái người điều khiển, với vai ngang tầm gối của người điều khiển và luôn đi sau người điều khiển nếu nhìn ngang. Người điều khiển cần để tay cử động thoải mái trong suốt quá trình thực hiện bài thi.

Bài tập đi theo được kiểm tra với những tốc độ đi bộ/chạy bình thường, chậm và nhanh, kết hợp với việc rẽ ngoặt, đổi hướng và nghỉ ngơi. Người điều khiển được chọn rẽ phải hay rẽ trái hoặc quay ngược lại. Kiểu chạy quay vòng kiểu Đức (“German turnabout”) cũng được chấp thuận với giá trị như nhau. Theo đó, con chó được phép chạy ngược chiều kim đồng hồ, rất sát với một vòng tròn định trước. Con chó vẫn phải chạy khi người điều khiển di chuyển hai hoặc ba bước theo hướng khác nhau từ vị trí đứng ban đầu, hoặc đi rẽ theo các hướng từ vị trí đứng.

Tất cả các cho chó trong trong một bài thi / hoặc một cuộc thi phải thực hiện thi theo một cách giống nhau.

Lệnh đi theo được phát ra ngay khi bài thi được bắt đầu, khi thay đổi tốc độ, khi đổi hướng chạy, khi rẽ ngoặt hoặc chạy theo hướng ngược lại từ vị trí đứng ban đầu. Khi người điều khiển dừng lại, con chó cũng phải dừng lại đúng vị trí bên chân người điều khiển mà không cần ra lệnh.

Chỉ dẫn: Nếu con chó rời khỏi người điều khiển hoặc theo sau người điều khiển một khoảng cách dài hơn nửa mét trong phần lớn thời gian thực hiện bài thi sẽ bị chấm là không đạt. Nếu cho chó chạy chậm, chúng chỉ được chấm từ 6 đến 7 điểm. Việc con chó không nghe lời và phải bổ sung mệnh lệnh được coi là lỗi. Con chó chạy không đúng hướng (không song song) với vị trí bên chân người điều khiển sẽ bị trừ khoảng 2 điểm.

Hệ số: 3 Điểm tối đa : 30




BÀI THI SỐ 4 – Đứng, ngồi và nằm trong khi chạy

Mệnh lệnh: “Đứng” – “Ngồi” – “Nằm” và “Theo” – 4 lần
(“Stand”, “Sit”, “Down”, “Heel” (4 times))

Cách thực hiện: Bài thi được thực hiện trong khi chạy ngược chiều kim đồng hồ quanh 1 khu vực hình vuông có kích thước khoảng 8 m x 8 m, theo đó, các lần rẽ trái sẽ được bắt đầu từ các góc. Theo đường chạy, người điều khiển sẽ ra lệnh, theo sự hướng dẫn của người hỗ trợ giám khảo, cho con chó đứng, ngồi hoặc nằm. Các cột mốc hình nón được đặt tại các góc để đánh dấu.

Điểm bắt đầu của bài thi là ở giữa một cạnh hình vuông (cạnh thứ nhất). Người hỗ trợ giám khảo sẽ hướng dẫn người điều khiển ra lệnh cho con chó “Đứng” tại (khoảng) giữa của cạnh thứ 2, trong khi người điều khiển tiếp tục chạy quanh hình vuông. ở vòng tiếp theo, khi họ gặp con chó, người điều khiển sẽ ra lệnh “Theo”. Bài thi được tiếp tục tương tự như vậy với các lệnh tương ứng là “Ngồi” tại giữa cạnh thứ 3 và “Nằm” tại giữa cạnh thứ 4. Bài thi kết thúc khi người và chó quay lại điểm xuất phát.

Các vị trí đứng, ngồi, nằm cần phải song song với các cạnh của hình vuông và cách các cạnh của hình vuông khoảng 0,5m tuỳ thuộc vào kích thước của con chó dự thi. Các góc của hình vuông cần phải đúng bằng 90 độ.

Chỉ dẫn: Nếu con chó dừng tại vị trí sai (ví dụ: ngồi tại vị trí nằm), chúng chỉ được cho tối đa 7 điểm. Nếu chúng bỏ qua 1 vị trí (ví dụ chạy qua, không dừng lại để thực hiện lệnh), chúng chỉ được tối đa là 6 điểm.

Để đạt điểm tại mỗi vị trí đã được chỉ định, con chó không được di chuyển quá chiều dài bằng thân mình của chúng sau khi có lệnh và thực hiện đúng lệnh của người điều khiển (đứng, ngồi, nằm) khi người điều khiển đã chạy qua. Để bài thi được chấm điểm, ít nhất 2 vị trí phải được thực hiện. Trong quá trình chấm thi, giám khảo cần chú ý vào vị trí chạy theo của con chó. Chạy chậm, chạy không đúng vị trí theo sau người điều khiển, chạy cắt góc được tính là lỗi.

Hệ số : 3 Điểm tối đa : 30




BÀI THI SỐ 5 – Gọi lại và ra lệnh “Đứng”, “Nằm”

Mệnh lệnh: “Nằm”, “Yên”, “Lại” (3 lần), “Đứng”, “Nằm” HOẶC các dấu hiệu bằng tay.

Cách thực hiện: Con chó nằm tại chỗ và người điều khiển đi bộ khoảng 30-35m theo hướng được yêu cầu. Theo sự chỉ dẫn của người hỗ trợ, người điều khiển gọi chon chó lại. Khi con chó đi được khoảng 1/3 đường thì ra lệnh cho nó đứng lại. Sau đó, người điều khiển lại gọi con chó lại và khi nó đi đến khoảng 2/3 quãng đường, người điều khiển lại ra lệnh cho nó nằm xuống. Sau lần dừng lại thứ hai này, dưới sự chỉ dẫn của người hỗ trợ, người điều khiển gọi con chó lại ngồi ở vị trí bên chân. Người hỗ trợ chỉ thông báo với người điều khiển khi nào gọi con chó lại. Người điều khiển sẽ tự động ra lệnh cho con chó dừng lại, nằm xuống khi đến những điểm mốc đánh dấu. Khẩu lệnh và hiệu tay có thể được dùng đồng thời, cụ thể sử dụng khẩu lệnh ở một vị trí và một hiệu tay ở vị trí còn lại. Không sử dụng đồng thời cả hai mệnh lệnh một lúc. Tên của con chó có thể sử dụng cùng với lệnh gọi lại đầu tiên, nhưng không được tạo ra ấn tượng như đang phát ra hai lệnh riêng biệt.

Chỉ dẫn: Điều quan trọng là con chó luôn sẵn sàng chạy lại khi có lệnh gọi. Con chó cần chuyển động với tốc độ tốt và giữ bước chạy nước kiệu nhanh. Chạy tới chậm là một lỗi. Cácg giống chó khác nhau được đánh giá theo các tốc độ khác nhau. Con chó cần dừng lại ngay khi có lệnh. Khi đánh giá việc dừng lại, tốc độ của con chó cũng cần được quan tâm. Cần phải có dung sai cho một con chó đang chạy nhanh dừng lại, nhưng với con chó đi chậm thì không được có. Để đạt toàn bộ điểm với điểm chấm cho việc dừng lại, con chó không được vượt quá chiều dài một thân mình của nó kể từ khi có lệnh dừng lại. Để có điểm chấm cho việc dừng lại, con chó không được vượt quá chiều dài ba thân mình của nó kể từ khi có lệnh dừng lại. Nếu có nhiều hơn 3 lệnh gọi lại được phát ra, con chó chỉ đạt tối đa 6 điểm. Nếu người điều khiển phải gọi 3 lần tại một vị trí (VD, khi con chó đang nằm, gọi 3 lần mới lại), bài thi sẽ bị chấm là không đạt.

Nếu con chó lỡ nhịp tại một điểm dừng lại (ví dụ: không dừng lại trong giới hạn cho phép) chúng được chấm tối đa 6 điểm. Nếu chúng không dừng lại tại 1 vị trí, tối đa được 5 điểm. Nếu con chó không dừng lại tại cả 2 vị trí hoặc thực hiện ngược tại hai vị trí (nằm tại vị trí ngồi, ngồi tại vị trí nằm), bài thi bị chấm không đạt. Nếu chúng dừng lại tại vị trí không chuẩn, tối đa được 7 điểm. Nếu con chó ngồi hoặc đứng dậy trước khi có lệnh, tối đa được 7 điểm. Nếu con chó dịch chuyển một quãng dài hơn thân mình trước khi có lệnh, bài thi bị chấm không đạt.

Hệ số: 4 Điểm tối đa : 40
 

soi_lua

Member
BÀI THI SỐ 6 – Chạy tới theo hướng chỉ dẫn, nằm xuống và gọi lại

Mệnh lệnh: “Tới” – “Đứng” – “Phải/trái” và/hoặc hiệu tay - “Dừng” - “Nằm” và “Lại”
“Forward”, “Stand”, “Right/Left” and/or arm signal (“Stop”), “Down”, “Come”.

Cách thực hiện: Con chó thực hiện lệnh “Tới” cột mốc cách điểm xuất phát khoảng 10 m và tuân theo lệnh “Đứng” trong một vòng tròn có bán kính 2m và tâm là cột mốc. Sau khoảng 3 giây, người điều khiển ra lệnh rẽ “Phải/Trái” để điều khiển con chó đi theo hướng tới một khu vực hình vuôn có cạnh 3 mét và cách điểm xuất phát khoảng 25 m.

Khu vực này cần cách ranh giới của khu vực thi khoảng từ 3-5m và có cột mốc tại tất cả các góc. Các cạnh của hình vuông phải được xác định bằng dây hoặc vạch kẻ (bằng phấn, vôi…) để phân định khu vực này với xung quanh. Khi con chó đi vào hình vuông này, người điều khiển ra lệnh cho con chó “Dừng / Nằm”. Sau đó, người điều khiển đi về phía con chó. Cách con chó khoảng 2 mét, người điều khiển được yêu cầu quay lại, và sau khi đi được khoàng 10m, họ lại phải ngoặt lại và đi tiếp về phía xuất phát. Sau khi ngoặt lại khoảng 10m, họ ra lệnh gọi con chó “Lại” trong khi vẫn tiếp tục đi về điểm xuất phát..

Con chó cần phải chạy thẳng đến vòng tròn có cột mốc và sau đóm chạy thẳng đến khu hình vuông có cột mốc và đi thẳng vào khu hình vuông từ phía trước, Góc tạo bởi đường nối điểm xuất phát với mốc 1 và mốc 1 tới trung điểm cạnh trước hình vuông phải bằng 90 độ.

Xem thêm sơ đồ trong Chương VI

Chỉ dẫn: Con chó phải sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh chỉ đường và các lệnh khác. Tốc độ và lộ trình của con chó được quan tâm đặc biệt. Để đạt 10 điểm, người điều khiển không được dùng quá 6 lệnh trong suốt bài thi. Con chó cần phải tuân theo mệnh lệnh. Người điều khiển có thể sử dụng luôn lệnh “Nằm” khi con chó đi vào trong hình vuông. Khi đó sẽ chỉ có 5 lệnh được sử dụng.

Nếu con chó tự thực hiện các thao tác, nó sẽ bị trừ điểm (ví dụ tự đứng lại khi đến cột mốc và nằm xuống khi vào vòng). Nếu người điều khiển di chuyển (bước khỏi chố đứng theo bất cứ hướng nào) khi ra lệnh, bài thi sẽ bị chấm là không đạt (0 điểm). Nếu bổ sung mệnh lệnh bằng các dấu hiệu khác của cơ thể, điểm thi tối đa là 8. Con chó cần bước cả 4 chân vào vòng trong quanh cột mốc, người điều khiển mới được ra lệnh cho con chó đi về phía hình vuông. Nếu con chó nằm hoặc ngồi trong vòng tròn quanh cột mốc, chúng chỉ được chấm tối đa 8 điểm. Nếu con chó ngồi hoặc nằm ngoài hình tròn quanh cột mốc hoặc hình vuông, bài thi bị chấm là không đạt, để có điểm thì toàn bộ thân mình con chóm trừ đuôi phải nằm trong vòng giới hạn. Nếu con chó đã vượt qua các mốc cần thực hiện, không được ra lệnh chỉ đường lại.

Bài thi sẽ bị chấm là không đạt nếu con chó ngồi dậy hoặc đứng dậy trước khi người điều khiển chuyển hướng lần thứ 2 trên lộ trình đi của họ. Con chó chỉ được chấm tối đa là 5 điểm nếu nó ngồi hoặc đứng dậy sau khi người điều khiển chuyển hướng lần 2 trên lộ trình đi của họ nhưng trước khi họ gọi con chó lại. Nếu con chó dịch chuyển trong hình vuông nhưng không đứng hay ngồi dậy, chúng chỉ được chấm tối đa 7 điểm. Nếu chúng dịch chuyển qua khỏi cạnh của hình vuông trước khi được gọi lại, bài thi sẽ được chấm là không đạt. Nếu con chó chuyển động rất chậm trên lộ trình của nó, nó chỉ được chấm khoảng 6 điểm.

Nếu lệnh gọi “Lại”, “Dừng”, “Nằm” phát ra lần thứ 2 sẽ bị trừ điểm (trừ 2 diểm cho mỗi một lệnh). Nếu lệnh phát ra đến lần thứ 3, bài thi bị chấm không đạt. Điểm trừ cho lệnh chỉ đường (“Tới” – “Phải/Trái”) sẽ phụ thuộc vào mức độ khi phát lệnh và ý thức tuân theo mệnh lệnh của con chó.

Việc chỉ đường cho con chó tại điểm xuất phát hoặc chỉ cho con chó khu vực hình vuông trước khi thực hiện bài thi là không được phép. Nó sẽ dẫn đến việc bài thi bị chấm là không đạt.

Hệ số: 4 Điểm tối đa: 40





BÀI THI SỐ 7
– Tha mồi theo chỉ dẫn


Mệnh lệnh: “Tới” - “Đứng” – “Phải/Trái” và/hoặc hiệu tay – “Cắp” – “Nhả”
“Forward”, “Stand”, “Right/left” and/or arm signal, “Retrieve”, “Release”

Cách thực hiện: Ba quả tạ gỗ có cùng kích thước đặt thành hàng cách nhau khoảng 5mét sao cho có thể dễ dàng nhìn thấy nhau. Điểm xuất phát cách quả tạ nằm giữa khoảng 20 mét. Con chó được ra lệnh “Tới” một điểm mốc cách điểm xuất phát khoảng 10 mét. Con chó được ra lệnh “Đứng” tại điểm mốc (trong vòng khoảng 2mét quanh điểm mốc). Sau khi con chó đứng tại mốc 3 giây, người điều khiển sẽ nhận được thông báo để điều khiển con chó tha một trong hai quả tạ bên phải và bên trái. Con chó phải tha quả tạ về giao cho chủ một cách chuẩn xác.

Sau khi quả tạ đầu tiên đã bị chó cắp về chỗ chủ, người hỗ trợ sắp xếp lại 3 quả tạ, gồm cả quả tạ đã bị cắp đi vào lại vị trí (không được phép tha quả tạ ở giữa). Trong lúc đó, người điều khiển và con chó đứng tại điểm xuất pháp cách quả tạ ở giữa khoảng 20mét.

Kích thước của 3 quả tạ cần phải phù hợp với các giống chó khác nhau, có khối lượng tối đa là 450 gam. Kích thước của quả tạ cần thích hợp với kích thước của con chó, nhưng người điều khiển có thể tự do lựa chọn kích cỡ của quả tạ.

Chỉ dẫn: Nhấn mạnh vào việc con chó có ý thức tuân theo mệnh lệnh chỉ dẫn, tốc độ của con chó và cách nó lựa chọn đường ngắn nhất tới quả tạ cần phải tha về. Việc chỉ dẫn cho con chó tại điểm xuất phát, như thông qua những cái vỗ, chạm vào người con chó, sẽ được đánh giá và dẫn đến việc chấm điểm bài thi không đạt.
Để đạt điểm, con chó phải đứng bên cột mốc, trong một đường tròn bán kính 2mét có cột mốc làm tâm. Nếu con chó nằm hoặc ngồi, nó sẽ không được chấm nhiều hơn 8 điểm.

Gặm hoặc cắn quả tạ sẽ bị phạt điểm, điểm số sẽ bị trừ xuống còn 7 điểm hoặc thấp hơn. Nếu chúng gặm nhiều vào quả tạ, tối đa chúng chỉ được 5 điểm. Gặm quả tạ quá nhiều hoặc làm hỏng tạ sẽ dấn đến việc bài thi bị chấm không đạt (0 điểm). Tuy nhiên, nếu chúng cắp quả tạ quá chặt và để lại những vết răng trên quả tạ thì chúng sẽ không bị trừ điểm..

Nếu con chó tha sai quả tạ cần tha thì bài thi bị chấm là không đạt (0 điểm).

Làm rơi quả tạ:
Nếu con chó làm rơi quả tạ nhưng nhặt nó lên và tha về cho chủ, chúng sẽ được không quá 7 điểm. Nếu cần phải ra thêm một lệnh “Cắp”, tối đa chúng sẽ chỉ được 5 điểm. Nếu con chó nhả quả tạ cạnh người điều khiển và người điều khiển nhặt được quả tạ mà không phải nhấc chân, chúng có thể sẽ được chấm 5 điểm.

Việc phát thêm lệnh chỉ đường cho con chó sẽ bị phạt điểm, phụ thuộc vào mức độ khi phát lệnh và ý thức tuân theo mệnh lệnh của con chó. Việc trừ điểm cho các lệnh bổ sung được thực hiện theo chỉ dẫn chung đối với bài thi số 6.

Hệ số : 3 Điểm tối đa : 30





BÀI THI SỐ 8
– Nhảy qua rào và tha vật bằng kim loại


Mệnh lệnh: “Nhảy” – “Cắp” và “Nhả” (“Jump”, “Retrieve” and “Release”)
Cách thực hiện: Người điều khiển đứng trước hàng rào khoảng 3mét với con chó ở vị trí ngồi bên chân. Người điều khiển ném quả tạ bằng kim loại qua rào. Khi có thông báo, ngườii điều khiển ra lệnh cho con chó nhảy qua rào, cắp vật và nhảy lại qua rào để về. Ba quả tạ có kích thước và khối lượng khác nhau, tuỳ theo kích cỡ của con chó. Quả tạ nặng nhất có khối lượng khoảng 200g. Tuy nhiên người điều khiển có thể tự chọn quả tạ mà không phải quan tâm tới kích thước của con chó. Hàng rào rộng 1mét và cao khoảng ngang vai con chó, làm tròn đến 10cm về chiều cao nhưng không được quá 1 mét.

Chỉ dẫn: Lệnh “Cắp” cần phát ra không chậm hơn ki con chó bắt đầu nhảy. Nếu con chó chạm vào hàng rào, kể cả chạm nhẹ trong khi nhảy, điểm chấm nhiều nhất là 8 điểm. Nếu con chó bám vào hàng rào và trèo qua hoặc không nhảy trở lại, bài thi bị chấm là không đạt.

Làm rơi quả tạ:
Nếu con chó làm rơi quả tạ nhưng nhặt nó lên và tha về cho chủ, chúng sẽ được không quá 7 điểm. Nếu cần phải ra thêm một lệnh “Cắp”, tối đa chúng sẽ chỉ được 5 điểm. Nếu con chó nhả quả tạ cạnh người điều khiển và người điều khiển nhặt được quả tạ mà không phải nhấc chân, chúng có thể sẽ được chấm 5 điểm.

Gặm hoặc cắn quả tạ sẽ bị phạt điểm, điểm số sẽ bị trừ xuống còn 7 điểm hoặc thấp hơn. Nếu chúng gặm nhiều vào quả tạ, tối đa chúng chỉ được 5 điểm. Gặm quả tạ quá nhiều hoặc làm hỏng tạ sẽ dấn đến việc bài thi bị chấm không đạt (0 điểm). Tuy nhiên, nếu chúng cắp quả tạ quá chặt và để lại những vết răng trên quả tạ thì chúng sẽ không bị trừ điểm..

Hệ số : 3 Điểm tối đa : 30





BÀI THI SỐ 9
- Đánh hơi và tha mồi


Mệnh lệnh: “Tìm / Cắp” – “Nhả” (“Seek/retrieve”, “Release” )

Cách thực hiện: Trước khi bắt đầu bài thi, người hỗ trợ đưa cho người điều khiển một quả tạ (vật) bằng gỗ có kích thước 10 cm x 2 cm x 2 cm để người điều khiển đánh số của họ lên đó. Người điều khiển được giữ vật trong tay họ trong vòng 5 giây. Trong giai đoạn này, con chó không được chạm vào hoặc ngửi vật. Người hỗ trợ sau đó yêu cầu người điều khiển đi tới để giao lại vật cho người hỗ trợ. Quá trình giao vật này có thể để cho chó nhìn thấy hoặc không, tuỳ vào người điều khiển.

Người hỗ trợ xếp quả tạ này vào cùng với 5 quả tạ tương tự khác trên sân, cách chỗ người điều khiển đứng khoảng 10mét và không chạm vào vật, trong khi sắp xếp 5 quả tạ kia bằng tay . Các quả tạ được xếp thành vòng tròn hoặc hàng ngang với khoảng cách giữa mỗi quả tạ vào khoảng 25cm. Người điều khiển sau đó được yêu cầu quay lại và ra lệnh cho con chó tìm vật mà họ đã đánh dấu. Con chó cần tìm vật của người điều khiển nó, tha về và giao lại cho người điều khiển theo đúng cách yêu cầu.

Các vật được sắp xếp theo 1 cách thống nhất cho tất cả các thí sinh (hoặc hàng ngang, hoặc vòng tròn) nhưng thứ tự vật của người điều khiển có thể khác nhau. Trường hợp xếp hàng ngang, vật của người điều khiển không được xếp ở vị trí ngoài cùng.

Con chó được phép thực hiện bài thi trong khoảng nửa phút. Sau đó, 6 quả tạ mới sẽ được sử dụng cho thí sinh khác thi (không dùng lại tạ cũ).

Chỉ dẫn: Nhấn mạnh vào việc con chó có khả năng làm việc và phản ứng nhanh nhạy của nó. Bài thi bị chấm là không đạt nếu con chó được ngửi hoặc chạm vào vật trước khi vật đó được giao lại cho người hỗ trợ, hoặc khi người hỗ trợ ra lệnh cắp vật khi con chó đã ở bên cạnh vật phải tha về, hoặc con chó tha sai vật về cho chủ.

Gặm hoặc cắn quả tạ sẽ bị phạt điểm, điểm số sẽ bị trừ xuống còn 7 điểm hoặc thấp hơn. Nếu chúng gặm nhiều vào quả tạ, tối đa chúng chỉ được 5 điểm. Gặm quả tạ quá nhiều hoặc làm hỏng tạ sẽ dấn đến việc bài thi bị chấm không đạt (0 điểm). Tuy nhiên, nếu chúng cắp quả tạ quá chặt và để lại những vết răng trên quả tạ thì chúng sẽ không bị trừ điểm..

Làm rơi quả tạ:
Nếu con chó làm rơi quả tạ nhưng nhặt nó lên và tha về cho chủ, chúng sẽ được không quá 7 điểm. Nếu cần phải ra thêm một lệnh “Cắp”, tối đa chúng sẽ chỉ được 5 điểm. Nếu con chó nhả quả tạ cạnh người điều khiển và người điều khiển nhặt được quả tạ mà không phải nhấc chân, chúng có thể sẽ được chấm 5 điểm.

Hệ số : 3 Điểm tối đa : 30





BÀI THI SỐ 10
– Kiểm soát từ xa


Mệnh lệnh: “Nằm” – “Yên” – “Ngồi” – “Đứng” – “Nằm” hoặc/và hiệu tay
“Down” “stay”, “Sit”, “Stand”, “Down” and /or hand signals.

Thực hiện : Con chó được yêu cầu nằm tại một vị trí định trước. Khi có yêu cầu, người điều khiển rời khỏi con chó và di chuyển tới một địa điểm được chỉ định cách con chó khoảng 15m. Con chó phải thay đổi tư thế 6 lẩn (đứng, ngồi, nằm) và ở yên trong vị trí ban đầu của nó. Thứ tự ra các lệnh có thể khác nhau, nhưng phải thống nhất với tất cả các thí sinh dự thi. Mỗi tư thế cần thực hiện 2 lần là lệnh cuối cùng để thay đổi tư thế của con chó là “Nằm”. Người hỗ trợ phải chỉ rõ, bằng hình vẽ, cho người điều khiển chó thứ tự các lệnh phải thực hiện để điều chỉnh tư thế của chó. Người hỗ trợ không được nhìn con chó khi thực hiện chỉ dẫn. Người hỗ trợ phải thay đổi mỗi dấu hiệu chỉ dẫn sau khoảng 3 giây. Người điều khiển có thể sử dụng cả khẩu lệnh và hiệu tay, nhưng chúng cần ngắn họn và sử dụng đồng thời. Khu vực giới hạn cần được xác định ở trước hoặc sau con chó bởi những đường ranh giới ước lệ nối 2 cột mốc.

Chỉ dẫn : Nhân mạnh vào các chuyển động của con chó, tốc độ thực hiện thay đổi các tư thế, tư thế rõ ràng khi thực hiện các lệnh và các tư thế được giữ đúng chuẩn trong khi thực hiện. Để có điểm, con chó cần không di chuyển tổng cộng quá chiều dài một thân mình của chúng từ vị trí bắt đầu. Các chuyển động ra mọi hướng đều được tính dồn. Nếu con chó thực hiện sai 1 trong số 6 tư thế, nó chỉ được chấm nhiều nhất 7 điểm. Tuy nhiên, nếu con chó bỏ qua 1 tư thế và thực hiện tư thế tiếp theo, bài thi bị chấm không đạt.

Con chó phải thay đổi tư thế 5 lần để có điểm. Nếu con chó ngồi dậy trước khi người điều khiển quay lại, chúng được chấm không quá 8 điểm. Sử dụng khẩu lệnh bổ sung hoặc với cường độ quá mạnh hoặc bổ sung các hiệu tay tiếp sau đó sẽ bị trừ điểm.

Hệ số : 4 Điểm tối đa : 40
 

soi_lua

Member
VI CÁC HÌNH VẼ BỔ SUNG

Bài thi số 6 – Chạy tới theo hướng chỉ dẫn, nằm xuống và gọi lại


____________Đường chó chạy (Dog) ---------------Đường người điều khiển đi (Handler)

Các tỷ lệ trong hình vẽ chỉ là tương đối. Khoảng cách giữa điểm bắt đầu và trọng tâm của hình vuông là 25mét, trong khi khoảng cách giữa cột mốc tại vòng tròn và trọng tâm hình vuôn là khoảng 23 mét. Góc giữa đường nối điểm bắt đầu với cột mốc ở vòng tròn và từ tâm cột mốc tại vòng tròn tới trọng tâm hình vuông là khoảng 90 độ.

Xem hình vẽ 1


BÀI THI SỐ 8 – Nhảy qua rào và tha vật bằng kim loại

Cấu trúc hàng rào sử dụng được khuyến cáo như sau:

Xem hình vẽ 2
 

soi_lua

Member
VII TỔ CHỨC VÀ CHẤM THI TẠI FCI CHÂU ÂU VÀ CUỘC THI VÔ ĐịCH THẾ GIỚI VỀ TUÂN THỦ MỆNH LỆNH



Các quy định và chỉ dẫn sau cần được thực hiện trong các cuộc thi thế giới.

Trong trường hợp có khiếu nại đối với việc chấm thi của giám khảo trong các cuộc thi vô địch châu Âu và thế giới, các quyết định do giám khảo đưa ra đối với con chó trong trường hợp không rõ ràng là những quyết định cuối cùng và không được bác bỏ.


1. Cuộc thi vô địch hàng năm


Các cuộc thi vô địch châu Âu hoặc thế giới về tuân thủ mệnh lệnh được tổ chức hàng năm. Các cuộc thi thường được tổ chức tương ứng với các cuộc thi vô địch về chó đẹp của Châu Âu và thế giới. Nếu cuộc thi vô địch thế giới về tuân thủ mệnh lệnh được tổ chức tại châu Âu, cuộc thi vô địch Châu Âu sẽ không được tổ chức riêng rẽ nữa.

Uỷ ban FCI về cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh (The FCI Obedience Commission) sẽ trao đổi các vấn đề được ngoại trừ đối với các nguyên tắc nêu ở trên cũng như các yêu cầu khác mà không được quy định trong bản quy định này đối với các cuộc thi vô địch Châu Âu và thế giới về tuân thủ mệnh lệnh. Ví dụ như việc chuẩn bị tổ chức cuộc thi tại đâu và khi nào nếu trong trường hợp các cuộc thi chó đẹp của FCI ở cấp độ vô địch châu Âu và thế giới không thể thu xếp được các điều kiện tổ chức thi.



2. Giám khảo


Giám khảo tại các cuộc thi vô đich châu Âu và thế giới thuộc hệ thống giải của FCI cần phải biết tiếng Anh và nói tiếng Anh thành thạo, cũng như có kinh nghiệm dày dặn về việc chấm thi tuân thủ mệnh lệnh. Các giám khảo có vị trí trong danh sách các giám khảo quốc tế được ưu tiên. Tất cả các mệnh lệnh và chỉ dẫn tại các cuộc thi vô địch châu Âu và thế giới được người hỗ trợ đưa ra bằng tiếng Anh.

Nhóm giám khảo tại cuộc thi vô địch châu Âu và thế giới gồm có 3 giám khảo: một người từ phía Bắc, một người ở miền trung và một người từ phía Nam châu Âu. Trong đó có 1 giám khảo chính. Giám khảo chính thường là người của nước chủ nhà. Các giám khảo trong cuộc thi vô địch châu Âu và thế giới này được mời với sự cố vấn của Uỷ ban FCI về cuộc thi tuân thủ mệnh lệnh.

Giám khảo chính là trưởng nhóm giám khảo và thực thi nhiệm vụ chủ toạ trong các cuộc họp của giám khảo, cũng như các cuộc họp với những người đứng đầu các nhóm giám khảo và các thí sinh dự thi. Giám khảo chính và người hỗ trợ chính của ban giám khảo có trách nhiệm sắp xếp trình tự thực hiện thi.

Giám khảo chính phê duyệt thứ tự các bài thi đối với các thí sinh, cũng như quyết định những trường hợp nào cần phải lặp lại bài thi hoặc chấm dứt bài thi, ví dụ như các vấn đề về kỹ thuật, sự huyên náo quá mức hoặc trong trường hợp con chó không có chức năng thực hiện bài thi.

Giám khảo chính cấp quyền cho các nhà báo quay phim và chụp ảnh, cũng như quyết định nơi mà các nhà báo có thể đứng mà không làm phiền đến đám chó. Các nhà báo không được phép vào khu vực thi.



Việc không đủ tư cách dự thi do có thể phát sinh gian lận

Giám khảo không được phép chấm thi nếu các thành viên gia đình của họ làm người điều khiển chó, hoặc con chó được họ sở hữu. Các thành viên gia đình bao gồm con, bố mẹ, ông bà, chắu chắt, anh chị em, dâu rể. Họ cũng không được chấm thi cho những người sống cùng trong nhà họ.

Nếu giám khảo nuôi một con chó hoặc huấn luyện một con chó, hoặc nếu con chó đó ở cùng nàh giám khảo trong vòng một năm tính đến khi tổ chức cuộc thi, họ không được giữ cương vị giám khảo trong cuộc thi.

Các vấn đề liên quan đến việc không đủ tư cách dự thi được trao đổi trong vòng 2 tuần trước ngày đăng ký thi.



3. Những người hỗ trợ và nhân sự


Tại các cuộc thi vô địch Châu Âu và thế giới về tuân thủ mệnh lệnh, cần có ít nhất 3 người hỗ trợ, bao gồm: một người hỗ trợ chính, một người hỗ trợ tring khu vực thi và một người gọi tên thí sinh bên ngoài và giải quyết các vấn đề bên ngoài khu vực thi. Nếu có 2 người tham gia hỗ trợ trong khu vực thi thì người hướng dẫn thực hiện bài thi nào sẽ phải hướng dẫn thực hiện cho tất cả các thí sinh với bài thi đó.

Một số lượng nhân sự cần thiết khác phải có là: thư ký để ghi chép kết quả, người thống kê, cộng điểm và báo điểm…

Giám khảo, người hỗ trợ và những người tham gia trong khu vực thi phải mặc các trang phục phù hợp với uy thế của cuộc thi.



4. Số lượng thí sinh, tư cách tham dự và đại diện cho quốc gia


Tuổi nhỏ nhất tham gia các cuộc thi Châu Âu và thế giới là 15 tuổi đối với người điều khiển chó.

Chỉ các đại diện chính thức của các quốc gia có quyền tham gia và danh sách đăng ký phải được chấp nhận bởi hiệp hội chó giống quốc gia là những tổ chức liên quan tới FCI.

Chỉ những con chó được ghi nhận trong sổ phả hệ của các tổ chức quốc gia thành viên (không gồm danh sách dự bị và phụ lục) được phép tham gia các cuộc thi vô địch của FCI.

Tối đa 25 con chó được phép tham gia trong mỗi ngày thi đối cới các cuộc thi vô địch châu Âu và thế giới của FCI. Các cuộc thi vô địch châu Âu và thế giới của FCI là cuộc thi 3 ngày với tối đa 75 con chó tham dự.

Số chó trong đội tuyển của mỗi nước tham gia không vượt quá 6. Tất cả 6 con chó cần phải được chỉ định trước. 2 con chó dự bị có thể được chỉ định tham gia đội tuyển. Kết quả của 2 con chó có điểm cao nhất đội được tính là điểm của cả đội. Các con chó dự bị được thay thể các thành viên chính thức của đội nếu người điều khiển hoặc chó bị ốm trước khi cuộc thi bắt đầu. Khi cuộc thi đã bắt đầu, việc thay đổi thành viên chỉ được thực hiện khi có bác sỹ/ bác sỹ thú y xác nhận việc người hoặc chó bị ốm. Khi con chó đã bắt đầu các bài thi, tuyệt đối không được thực hiện thay thế.

Nếu có đủ chỗ trong cuộc thi, tất cả các quốc gia (hiệp hội chó giống quốc gia) có thể đăng ký một hoặc hai con chó dự bị. Để được đăng ký, hiệp hội chó giống cần đệ trình danh sách các con chó dự bị. Các con chó dự bị cần phải được thông báo trong vòng 2 tuần tính từ ngày cuối cùng công bố các con chó tham gia.


Tư cách tham dự của các thành viên đội tuyển quốc gia tham gia các cuộc thi của FCI:


Các yêu cầu có hiệu lực của FCI cho người điều khiển/ chủ chó và các con chó tham gia đội tuyển quốc gia để tranh giải như sau:


Người điều khiển

- Là công dân của quốc gia mà họ đại diện, hoặc thay thế bằng
- Có quốc tịch của quốc gia mà họ đại diện

Nếu người điều khiển có hai quốc tịch, họ có thể chọn bất cứ quốc gia nào mà không phải chịu bất cứ giới hạn nào. Nếu có khó khăn phát sinh, họ cần liên hệ với Uỷ ban điều hành của FCI để có quyết định giải quyết cuối cùng.


Chó
- Cần được sinh ra hoặc sống tại quốc gia mà nó tham gia đội tuyển dự thi (có khai sinh lần đầu và duy nhất với số đăng ký từ sổ phả hệ của Hiệp hội chó giống quốc gia mà nó tham gia đội tuyển dự thi) hoặc thay thế bằng

- Trường hợp nó được xuất khẩu, chúng cần phải được đăng ký trong sổ phả hệ của quốc gia mà nó tham gia đội tuyển dự thi trong thời gian tối thiểu là 12 tháng.




Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007


Chủ chó
Cần phải có quốc tịch của quốc gia mà con chó của họ sở hữu tham gia đội tuyển dự thi hoặc đã cư trú thường xuyên trong vòng tối thiểu 12 tháng tại quốc gia mà con chó của họ sở hữu tham gia đội tuyển dự thi.

Nếu chủ chó có hai quốc tịch, họ có quyền chọn bất cứ quốc gia nào mà không phải chịu bất cứ giới hạn nào. Nếu có khó khăn phát sinh, họ cần liên hệ với Uỷ ban điều hành của FCI để có quyết định giải quyết cuối cùng.


Chó
Cần phải được đăng ký trong sổ phả hệ với quốc gia mà nó tham gia đội tuyển dự thi trong thời gian tối thiểu là 12 tháng.


Người điều khiển
Không quan trọng các quốc tịch của họ, người điều khiển chỉ không được phép tham gia nhiều hơn một đội tuyển quốc gia trong cuộc thi và không được điều khiển nhiều hơn 4 con chó.

Nếu có khó khăn phát sinh, họ cần liên hệ với Uỷ ban điều hành của FCI để có quyết định giải quyết cuối cùng.


5. Các thông tin về các quy định đặc biệt của nước chủ nhà

Nước chủ nhà cần phải chỉ rõ trong mẫu đơn đăng ký tham gia các quy định đặc thù và các giới hạn của nước họ liên quan đến việc tham gia và tranh giải, cũng như nhập cảnh vào nước họ. Các thông tin chi tiết cần phải giải thích rõ ràng, cụ thể.


Các quy định và hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Các quy định và nguyên tắc này được phê chuẩn bởi Ủy ban điều hành của FCI tại cuộc họp ngày 06 tháng 07 năm 2005 tại Buenos Aires.
 

soi_lua

Member
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
Place Albert 1er, 13, B - 6530 Thuin (Belgique) Tél : ++32.71.59.12.38 – Fax : ++32.71.59.22.29, email : info@fci.be
___________________________________________________________________________

GENERAL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN OBEDIENCE TESTS

AND COMPETITIONS IN THE INTERNATIONAL OBEDIENCE CLASS WITH C.A.C.I.OB


CONTENTS

I Rules on participation, management and judging

II Practical arrangements and equipment

III Awards

IV General regulations and directions for performing and judging the exercises

V Exercises in the international obedience class: performance and judging

VI Supplemental drawings

VII Arranging and judging FCI Euro and World Winner Obedience competitions




Obedience (OB) training teaches a dog how to act in a co-operative and controlled way. Emphasis should be put on establishing good contact between the dog and the handler and on achieving the dog’s willingness to obey even when at distance from the handler. Handler and dog should display a good overall relationship.




I RULES ON PARTICIPATION, MANAGEMENT AND JUDGING


1. Eligibility to participate in an international obedience class

To participate in an international obedience class, or in an EW or WW championship, it is required that the dog be at least 15 months of age and registered in a studbook recognised by the FCI.

It is up to every country to decide what national obedience classes are recognised and what requirements need to be fulfilled before a dog is allowed to compete in an international obedience class. To participate in an international obedience competition, however, the handler and the dog together should at least once have passed the previous highest obedience class in their own country.

If an obedience competition is arranged in association with a dog show, it is not necessary that the dog is entered in the dog show.

Dogs that suffer from contagious diseases or have hookworms, scabies or any other vermin, or dogs that are aggressive, blind or deaf may not participate in international obedience competitions.

Dogs with docked tails or cropped ears are to be admitted in accordance with the legal regulations of their home countries and those of the country where the competition takes place.
Bitches in heat are allowed to compete but must perform last. They must be kept off the competition premises and nearby surroundings until all other dogs have completed their exercises.

Bitches that have given birth less than eight weeks before the competition date and bitches expected to give birth within four weeks must be excluded.

If necessary, the judge should check the dogs outside the ring before the start of the competition.



2. Eligibility to judge international obedience competitions

Judges for obedience competitions should be licensed by the kennel club of their own country.

Ineligibility due to the likelihood of bias
Judges are not permitted to judge family members as handlers, or dogs owned by themselves, family members or relatives such as children, parents, grandparents, grandchildren, brothers, sisters or in-laws. Neither are they allowed to judge household members or residents of their household.

A dog may not enter a competition if the judge of the competition has bred the dog or had the dog for training or if the dog has been living in the same household within one year of the competition.



3. Chief steward

A chief steward must be appointed for the competition. The chief steward must have the appropriate qualifications. If competitors from abroad enter the competition, the steward must be able to conduct the exercises in English or a language mutually agreed upon.

If the exercises are divided to be judged by two or more judges, there should be an equal number of stewards, so that each ring will have at least one steward.



4. Management of the competition

Obedience competitions are under the management of the (referee) judge of the day and the chief steward.

If incidents occur that are not dealt with in these regulations and directions, the judge decides how to proceed or how to evaluate.




5. Handler’s obligations

A handler’s obligations as a competitor start when the handler enters the competition premises and end after the final prize-giving ceremony. Handlers must follow the rules and directions as instructed. Handlers are expected to be on their best behaviour and appropriately dressed.

The judge may disqualify a handler from the competition if he or she does not abide by the rules or behaves in an unseemly way. The judge’s decision is final and no competitor shall impugn the decisions of the judge.

Handlers should report their presence in the ring 30 minutes before the competition begins.

It is forbidden to punish the dog. Barbed or electric collars and other constraining devices or means are forbidden.

The handler should have the dog on the left side during and between the exercises. If there is a physical reason or disability, the handler is allowed to have the dog on the right side during or between the exercises. The competitor or team leader of this combination must discuss the arrangement with the referee judge before the start of the competition, however. All judges concerned must be informed and the effect this has on evaluating the performances must be agreed on if there are several judges involved. The exceptional arrangements should be justified and should not be such that they cause disturbance to other dogs and competitors. For example, if a competitor is bound to a wheelchair, he or she should, in exercises 1 & 2, be placed at that end of the line where no other dog is passed than his or her own that is, he is first in line.




6. Dog’s behaviour / Disqualification

A dog that at any time, even after completing the exercises, bites, tries to bite, attacks or tries to attack people or other dogs, is disqualified from the competition. All points are lost even if the performance has already been completed. In a two-day event, the disqualification is valid also for the second day and thus the dog can not compete. The incident is noted in the dog’s working book and a report that must be sent to the kennel club that the dog represents and the kennel club of the arranging country.




7. Other regulations

When the competition ring is being built or has been built for the competition, a handler is not allowed to enter the competition ring together with the dog unless the steward has given permission.

In the group exercises (1 and 2), the minimum number of dogs in a group is three and the maximum six. In a competi tion where the number of dogs is not divisible by six, two of the groups may consist of seven dogs.
 

soi_lua

Member
II PRACTICAL ARRANGEMENTS AND EQUIPMENT

Layout, number of competitors, size of the ring and equipment needed



1. Layout of the competition

For FCI Euro and World Winner competitions as well as for all international competitions, the referee judge has the right, having consulted the organising committee, to decide in which order the exercises will be done during the competition and how the exercises are grouped together. The order should be the same for all competitors.



2. Number of competitors

It is recommended that a judge does not judge more than about four dogs per hour and not more than 25 dogs per day. If more than one judge is appointed, each judge judges the exercises appointed to him for all dogs entering.



3. Size of the obedience ring

The size of the obedience ring for an indoor competition should be at least 20 m x 30 m. When the competition is outdoors, the preferred size is at least 25 m x 40 m. A ring can be smaller if the exercises are divided among two or more rings and those exercises requiring less space are grouped together. A ring should be clearly marked. It is up to the judge to decide whether the ring size is acceptable or not.



4. Equipment

It is the responsibility of the organising committee to keep the regulations and instructions available at the competition premises.

A boarded hurdle approximately 1 m wide and adjustable in height from about 10 cm to 100 cm at intervals of 10 cm is required. (Ex
In contrast to an agility fence the hurdle should not have side wings. See Ch VI.

A sufficient number of markers and cones to indicate the places of performance must be available. The height of the markers and cones should be approx. 15 cm.

Charts by which the points awarded are shown must be available.

Yellow and red cards must be available, by which the judge can give a warning (yellow card) or indicate disqualification (red card).

Suitable retrieve articles:

• Three sets of wooden dumbbells that differ in size (and weight) suitable for different sizes of breeds (small, medium and large). Each set includes three dumbbells of the same size. The maximum weight of the dumbbells of the largest set is approximately 450 g (Ex.7).
• Metal dumbbells of three different sizes with a maximum weight of approx. 200 g for the largest. The size of the dumbbell should be in proportion to the size of breed. The handler can choose the preferred size, however (Ex.
.
• Wooden articles approx. 2 cm x 2 cm x 10 cm. The number of articles needed is six times the number of competing dogs (Ex. 9).











III AWARDS

It is recommended that the colours black – red – yellow be used on ribbons and rosettes to be awarded in obedience classes. Every dog that gets a prize in obedience should be awarded a black – red – yellow ribbon.

A red ribbon is awarded to winners of 1st prize 256 – 320 points. Excellent
A blue ribbon is awarded to winners of 2nd prize 224 – under 256 points. Very good
A yellow ribbon is awarded to winners of 3rd prize 192 – under 224 points. Good

Other colours may be used according to the traditions of the hosting country.

A black – red – yellow rosette is awarded to the best 1st prize winner.

If two or more dogs end up with the same number of points and if it is desirable to have a final line-up, the results of exercises 3, 5 and 6 should be added together. If the addition gives the same results, these three exercises should be repeated.

A prize or a rosette is to be given to any dog that achieves the title international obedience champion on the day. Preferably, the colours should display the colours of obedience (black – red – yellow) and include the text “International Obedience Champion”. In addition to this the rosette may also display traditional colours indicating championship such as red and green [e.g. the basic rosette and stripes being green with the smaller rosettes on top displaying the colours of obedience (black – red – yellow)].

International Obedience Certificate CACIOB

The winning dog (with two testicles if a male) is awarded the CACIOB if it earns the first prize, and the second best dog (with similar restriction) is awarded the reserve CACIOB.

A prize or a rosette is to be given to the dog that is awarded the CACIOB and the one awarded reserve CACIOB. Preferably, the colours should display the colours of obedience (black – red - yellow) and include the colours indicating CACIOB (white) and reserve CACIOB (orange) [e.g., a basic rosette and stripes being white (orange) and the smaller rosettes on top being black – red – yellow colour]. The text CACIOB and reserve CACIOB should also be displayed.

International Obedience Champion

To obtain the title of International Obedience Champion, the dog must earn two CACIOBs in two different countries and achieve at least “Very Good” or better at 15 months or older in an FCI dog show. There must be at least one year and one day between the two CACIOBs.
 

soi_lua

Member
IV GENERAL REGULATIONS AND DIRECTIONS FOR PERFORMING AND JUDGING THE EXERCISES


If not otherwise stated in the individual exercises, these general regulations and directions for performing the exercises and for judging them are applied to all exercises.

If incidents occur that are not covered in these regulations and directions, the judge decides how to proceed or how to evaluate. The judge’s decision is final and no competitor shall impugn the decisions of the judge.

Points awarded

The obedience performances are graded as follows:
0 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10.

Disqualification leads to termination of the performance and loss of all points awarded. The dog may not continue with the remaining exercises of the competition.

Failing an exercise leads to loss of all points in the specific exercise. The dog may continue with the remaining exercises.

The yellow card indicates a warning. The judge can give a warning on the basis of the handler’s or dog’s actions. If the judge shows a yellow card twice disqualification follows.

The red card indicates disqualification.

Performing the exercises

• The judge can choose in what order the exercises are performed. The order should be the same for all competitors.

• The exercises begin and end with the dog in heel position. The heel position is defined as the sitting position at the handler’s left side.

• The dog should be on the handler’s left side between the exercises. If a dog leaves the ring during or between the exercises it is are disqualified.

• The handler must leave the dog’s leash outside the ring or at the steward’s table. This applies to all exercises.

• All exercises begin when the steward has placed the handler and dog at the starting place and position and the handler has confirmed that they are ready to start. All exercises are over when the steward has announces “exercise ended”. It is not allowed to point out places and directions to the dog before or during exercises (other than those relating to the ongoing exercise, if such are allowed). Such activity will lead to failure of the exercise.

• The command words given in these regulations are recommendations. Other sufficiently short words are acceptable.

• Tit-bits or playing tools such as balls or toys are not allowed in the ring, neither during nor between exercises. If the judge observes that a competitor has or uses tit-bits or playing tools in the ring, he or she will be disqualified.

• The handler is not allowed to touch the dog or stroke it or give other forms of encouragement during the exercises. Such behaviour will result in failure of the exercise. Slight encouragement (e.g., saying “well done” or giving one or two gentle pats is allowed after the exercise has been completed. In the case of excessive encouragement, enthusiastic inspiring, playing around, jumping into the arms of the handler, threading around the handler’s legs, etc., the judge will warn the competitor by showing a yellow card. In the case of a second incident the judge shows a red card and the dog is disqualified.

• The judge has the right to halt an exercise if the dog shows obvious incapability to perform it. Such an exercise is failed.

• The judge has the right to bar a dog from further participation in the competition if it isn’t functioning properly or if it is causing a disturbance by continuous barking or whining. In case of barking or whining the judge can give a first warning with the yellow card. If the behaviour continues the judge will disqualify the dog and show the red card. The same holds for continuous disturbance by barking or whining between exercises.

• If the dog leaves the handler during an exercise (interrupts the exercise) and is out of control, the handler may call the dog once without leaving his or her position. If the dog returns to the handler on the first command, the judge will show a yellow card and the exercise is failed, but dog and handler can continue with the next exercise. If the dog does not return on the first command, dog and handler are disqualified. If the dog leaves a second time, disqualification follows.

• If the dog leaves the handler between exercises the handler may call his dog once without leaving his position. If the dog returns the judge will show a yellow card. If the dog does not return or if it leaves a second time, disqualification follows.

• In the recall exercise (Ex. 5) the dog is allowed to come and sit in front of the handler. The dog must then, on command (after permission from the steward), quickly take its heel position, passing the handler very closely.

• In all retrieving exercises (Ex. 7, 8 and 9), the dog is allowed to sit in front of the handler and there deliver the article on command (after permission from the steward). The dog must then, on command (after permission from the steward), quickly take its heel position, passing the handler very closely.

• In the retrieving and recall exercises, the judge does not need to know how it was intended that the exercise be performed with regards to taking the heel position directly or after sitting in front. If the exercise is elegantly performed, full points can be awarded regardless of what was intended.

• In exercises where commands or signals are allowed, the handler must inform the judge before the exercise commences if signals will be used. This is not necessary if both commands and signals are allowed.


Judging the exercises

• Judging of an exercise starts after the handler has confirmed readiness to the steward’s question “Are you ready?” Judging of an exercise ends when the steward announces “End of exercise”.

• All extra commands, double commands, body language, etc., must be penalised. The general rule is that for a second command 2 points should be deducted and a third command fails the exercise (or a part of it).

• A dog that barks, even occasionally in an exercise, should be penalised. Not more than 7 should be awarded in the case of occasional barking, and if the dog barks extensively or continuously the exercise is failed. If the barking is continuous and is repeated in several exercises the performance is disqualified. The same holds for whining.

• If the handler takes steps when giving commands, the exercise is failed.

• If a dog anticipates the command when starting the exercise, i.e. does not keep the heel position properly, not more than 8 points can be awarded.

• If the dog leaves the handler after the exercise has started but before the command of the handler, the exercise is failed. There is no possibility to recall.

• If the handler punishes the dog during the exercise, the exercise is failed. The judge may show a yellow card. If punishing can be interpreted as grave, during or between exercises, dog and handler are disqualified.

• If the dog cleans itself during an exercise or between exercises it is disqualified.
 

soi_lua

Member
V. EXERCISES IN THE INTERNATIONAL OBEDIENCE CLASS

Rules and instructions for the performance and judging of the exercises



EXERCISE 1 – Sitting in a group for 2 minutes.

Commands: “Sit”, “Stay”

Performance: The dogs are sitting in heel position in a row at approx. 3 metres distance from each other. When told, the handlers leave the dogs and walk out of sight of the dogs and stay hidden for 2 minutes. When 2 minutes have elapsed, the handlers are instructed to walk back into the ring and take a standing position inside the ring. The handlers are then told to walk up beside their dog so that the dog is in heel position. There should be at least three dogs in a group, but not more than six.

Directions: A dog that stands up, lies down or moves/creeps more than its own body length gets 0 points. All moving reduces points. If the dog barks 1-2 times, 1-2 points are withdrawn; if it barks most of the time, the exercise is failed (0 points). Restlessness, such as shifting weight from one side or one foot to another, should be penalised. The dog is allowed to turn its head and look around, and it is allowed to show interest if there is distraction or noise inside or outside the ring. This, however, should not give an appearance of restlessness or anxiety. If the dog lies down or stands up after the two-minute period is over and the handler has already reached the inside of the ring, not more than 5 points can be awarded. If a dog stands up and goes close to another dog, so that there is fear for a fight, the exercise must be stopped and then resumed for all dogs except the dog that caused the disturbance.

It is recommended that the area outside the ring in front of the dogs is a closed area (no outsiders besides personnel are allowed) during this exercise. In the EW and WW competitions this arrangement is obligatory.

Coeff. : 3 Max. points 30




EXERCISE 2 – Lying in a group for 4 minutes with distractions

Commands: “Down”, “Stay”, “Sit”

Performance: The dogs are sitting in heel position in a row at approx. 3 metres distance from each other. The lying down on command from heel position is performed one by one. The dogs should be commanded to lie down from left to right and to sit up from right to left so that the first to lie down is the last to sit up and vice versa. The steward tells when to give the command. The handlers walk out of sight of the dogs together and stay hidden for 4 minutes. The dogs stay lying down and are subjected to distractions, for example a person weaving between the dogs. When 4 minutes has elapsed, the handlers are instructed to walk together back into the ring and take a standing position approx. 3 metres behind their dog.
The handlers are then instructed to walk up beside their dog and told, one by one, to command their dog to heel position. There should be at least three dogs in a group but not more than six.

Directions: A dog that stands or sits while the handlers are out of sight or crawls more than its own body length fails the exercise (0 points). All movement should clearly reduce points. If the dog barks 1-2 times, 1-2 points are deducted; if it barks most of the time, the exercise is failed (0 points). Restlessness, such as shifting weight from one side to another, should be penalised. The dog is allowed to turn its head and look around, and it is allowed to show interest if there is distraction or noise inside or outside the ring. This must not give an appearance of restlessness or anxiety, however. If a dog stands up and goes close to another dog, so that there is fear for a fight, the exercise must be stopped and then resumed for all dogs except the dog that caused the disturbance.

No more than 7 points can be awarded if a dog lies on its side (flank).

If the dog sits or stands up after the four-minute period is over and the handler has already reached the inside of the ring, not more than 5 points can be awarded.

It is recommended that the area outside the ring in front of the dogs is a closed area (only personnel are allowed) during this exercise. In the EW and WW competitions this arrangement is obligatory.

Coeff. : 2 Max. points 20




EXERCISE 3 – Heelwork

Command: “Heel”

Performance: Heelwork is tested at different speeds in conjunction with directions, turns and turnabouts. The unleashed dog should willingly follow the handler, walking on the handler’s left side, with the shoulder level with the handler’s left knee and following the handler in a parallel line. The handler should move his arms in a natural way during the exercise.

Heelwork shall be tested in normal, slow and quick pace together with turns, turnabouts and halts. The handler can choose to do the turnabouts to the left or the right. The “German turnabout” is equally acceptable, i.e., the dog is allowed to circle around the handler on the right side, but very tightly. The dog must also be tested when the handler moves two or three steps in different directions from standing position, and when the handler makes turns and turnabouts from the standing position.

All dogs in one test or competition should do the heelwork according to the same scheme.




The heel command may be given at every start, when changing speed, when taking steps in different directions from standing position and at turns and turnabouts from the standing position. When the handler stops, the dog shall take the heel position immediately and without command.

Directions: A dog that leaves the handler or follows the handler at a distance of more than half a metre during the major part of the exercise is failed. If the dog moves slowly, only 6-7 points should be given. Lack of contact and extra commands are mistakes. An imperfect direction (not parallel) of the heel position should result in loss of about 2 points.

Coeff. : 3 Max. points : 30




EXERCISE 4 – Stand, sit and down under march

Commands: “Stand”, “Sit”, “Down”, “Heel” (4 times)

Performance: The exercise is performed under march around a 8 m x 8 m square counter-clockwise, so that left turns will be taken at the corners. Under the march the handler commands, on instruction of the steward, the dog to a standing, sitting and down position. Cones in the corner mark the square.

The starting point for the march is in the middle of one of the sides of the square (the first side). The steward will instruct the handler to command the dog to a standing position when they have reached the middle (approximately) of the next (second) side while the handler continues his walk around the square. Upon reaching the dog again, the handler gives the heel command under march. The exercise continues so that correspondingly the handler commands the dog to sit in the middle of the third side and to down position in the middle of the fourth side. The exercise will end when they reach the starting point once more.

The stand, sit and down positions should be parallel to the imaginary lines of the square and ca. 0,5 m from the imaginary lines taking the size of the dog into consideration. The corners should be 90o, not rounded off.

Directions: If the dog stops once in a wrong position (e.g., sitting instead of down), not more than 7 points can be awarded. If the dog misses one position (does not stop at all), not more that 6 points can be awarded.

To get any points for a given position the dog should not move more than one body length after the command, and take the commanded position (stand, sit, down) before the handler has passed the next corner of square. To get points for the exercise, at least two positions must be performed. In judging, attention should also be paid to the heelwork. Moving slowly, bad heelwork and rounded corners are mistakes.

Coeff. : 3 Max. points : 30





EXERCISE 5 – Recall with stand and down

Commands: “Down”, “Stay”, “Come” (3 times), “Stand”, “Down” OR hand signals.

Performance: The dog is placed in down position and the handler walks approx. 30 – 35 m in the indicated direction. On permission from the steward, the handler recalls the dog. The handler orders the dog to stand when the dog has covered approx. one third of the distance. When told, the handler recalls the dog again. Having covered approx. two thirds of the distance, the dog is ordered to lie down. After the second stop and on permission from the steward, the handler calls the dog to heel position. The steward tells the handler only when to recall the dog. The handler gives the stop commands independently at the markers (cones). Oral commands and hand signals may be mixed so that an oral command may be used at one position and a hand signal at another, but not simultaneously. The dog’s name may be combined with the first recall command, but name and command must be well combined together and may not give the impression of two separate commands.

Directions: It is important that the dog responds willingly to all recall commands. The dog should move at good speed and keep its pace, at least a fast trot. Slow movement is a mistake. The breed should be taken into consideration in judging the speed. The dog should at once, on command, begin its stop. When evaluating the stop, the speed of the dog should also be considered. There can be some tolerance on the actual stopping for fast dogs, but not for slow dogs. To get full points (for a stop) not more that one body length can be exceeded from the time of command to the stop. To obtain any points (for a stop) not more than 3 body lengths can be exceeded. If more than 3 recall commands are given, the highest score is 6. A third recall on a single position results in failure of the exercise.

If the dog misses one position (i.e., does not stop within the limit) no more than 6 points can be awarded. If there is no attempt to stop at one of the positions, not more than 5 points can be awarded. If the dog fails to stop at both positions, or takes the positions in an opposite order, the exercise is failed. If the dog stops once in a wrong position not more than 7 points can be awarded. If the dog sits or stands up before the first recall command, not more than 7 points can be given. If the dog moves more than one body length before the first recall command, the exercise is failed.

Coeff. : 4 Max. points : 40
 

soi_lua

Member
EXERCISE 6 - Send away with directions, down and recall

Commands: “Forward”, “Stand”, “Right/Left” and/or arm signal (“Stop”), “Down”, “Come”.

Performance: The dog is sent to a cone (small, preferably a half sphere) approx. 10 m from the starting point and is commanded to stand by the cone. The dog should take its stand position within a circle of 2-meter radius drawn about the cone. After approximately 3 seconds, the handler is told to direct the dog to a 3 m x 3 m square at approx. 25 metres from the starting point.

The square should be situated approx. 3 – 5 meters from the ringside border. Cones mark the square at each corner. Visible lines (e.g., tape, chalk lines) should connect the cones on their outer side. When the dog reaches the square, the handler commands the dog down. When told, the handler walks towards the dog. Approximately 2 m from the dog, the handler is told to turn, and after approx. 10 m to turn again and walk towards the starting point. After another 10 m the handler is told to recall the dog while continuing to walk towards the starting point.

The dog should move in a straight line to the cone and to the square and should enter the square from the front. The angle between the connecting lines of the starting point and the cone, and between the cone and the middle of the square should be 90°.

See Figure in Chapter VI.

Directions: The dog’s willingness to follow directions and commands, the dog’s tempo and straight routes should be emphasised. To get 10 points, the handler should not use more than 6 commands during this exercise, the sixth command being a stop command in the square. The dog must follow the commands (e.g., if a stand command is given in the square). An option is to use only the down command when the dog has entered the square and thus use only five commands.

If the dog acts on his own, this is penalised. This means that for example the “stand” command by the cone and “down” command in the square have to be given. If the handler moves forward (takes steps in any direction) while giving the commands, the exercise is failed (0 points). If there is excess action (body language) from the handler, not more then 8 points should be given. The dog should have all four feet within the circle before the handler is told to direct the dog to the square. A dog that takes a sitting or down position by the cone should not be awarded more then 8 points. If the dog sits or lies down outside the circle or if the dog lies down outside the square the exercise is failed. If the dog is already down, no redirecting command is allowed. To get points, the dog’s whole body, except for the tail, must be in the square.

The exercise is failed if the dog rises to sit or stand before the handler’s second turn. Not more than 5 points can be awarded if the dog rises (to sit or stand) after the handler’s second turn before it is recalled. If the dog moves in the square without rising, not more than 7 points can be awarded. If it moves and crosses the border before recall, the exercise is failed. If the dog moves very slowly, only about 6 points should be given.

A second recall, stop or down command is penalised (- 2 points/command). The exercise is failed if even one these commands has to be given a third time. The penalty for extra directing commands depends on their strength and the dog’s willingness to obey the commands.

It is not allowed to show the dog directions at the starting point or to show the square to the dog before the exercise. These lead to failing the exercise.

Coeff. : 4 Max. points : 40




EXERCISE 7 – Directed retrieve

Command: “Forward”, “Stand”, “Right/left” and/or arm signal, “Retrieve”, “Release”

Performance: Three wooden dumbbells of the same size are placed in a row approx. 5 m apart from each other so that they are easily seen. The starting point is approx. 20 m from the central dumbbell. The dog is sent to a cone situated approx.10 m from the starting point. The dog is commanded to stand at the cone, within about 2 m distance from it. After about 3 seconds, the handler is told to direct the dog to either the right or the left dumbbell, determined by draw, and the dog should retrieve and deliver it correctly.

The steward places the three dumbbells after it has been determined by draw, which one is to be retrieved. (The central dumbbell is never drawn.) The dumbbell that is drawn (left or right) is always set down first. During this procedure the handler and the dog stand at the starting point facing the central dumbbell at a distance of approx. 20 m.

Three sizes of dumbbells should be available (max. about 450g), suitable for different breeds. The size of the dumbbell should be in relation to the size of the dog but the handler is free to choose the size.

Directions: Emphasis should be on the dog’s willingness to follow the directive commands, the dog’s tempo and its taking the shortest way to the correct dumbbell. Showing the dog directions at the starting point will be judged as touching the dog and lead to failing of the exercise. To obtain points for this exercise, the dog should stand at the cone within a circle of a radius of 2 m drawn about the cone. A dog that lies down or sits at the cone, can not get more than 8 points.

Chewing or biting on the dumbbell must be penalised by a reduction in points to 7 or less. If chewing is extensive not more than 5 points should be awarded. Very extensive chewing or breaking the dumbbell results in failing the exercise (0 points). No penalty should be given, however, if the dog once takes a better grip on the dumbbell.

If the dog picks up the wrong dumbbell, the exercise is failed (0 points).

Dropping the dumbbell:
If the dog drops the dumbbell but picks it up on its own initiative, not more than 7 points can be awarded. If an extra “retrieve” command has to be given, the maximum is 5 points. If the dog drops the dumbbell beside the handler and the handler picks it up without taking a step, 5 points can be awarded.

The penalty for extra directing commands depends on their strength and the dog’s willingness to obey the commands. The penalty for other extra commands should be congruent with the general directions and with exercise 6.

Coeff. : 3 Max. points : 30




EXERCISE 8 – Jumping a hurdle and retrieving a metal object

Command: “Jump”, “Retrieve” and “Release”.
Performance: The handler is placed in front of a hurdle at approx. 3 m from the hurdle, with the dog in heel position. The handler throws a metal dumbbell over the hurdle. When instructed, the handler commands the dog to jump over the hurdle, retrieve the dumbbell and jump back. Three different sizes (and weights) of metal dumbbells must be available, in proportion to the sizes of the dogs. The maximum weight of the largest dumbbell is approx. 200 g. It is, however, the handler’s choice which dumbbell he or she selects, regardless of the size the dog. The hurdle should be 1 m. wide and approximately as high as the dog at the withers, rounded up to the closest 10 cm. It should never be more than 1 m high.

Directions: The “retrieve” command should not be given later than when the dog starts its jump. If the dog touches the hurdle even slightly when jumping, the maximum score is 8 points. If the dog supports itself on the hurdle or if it does not jump back, the exercise is failed.

Dropping the article:
If the dog drops the article but picks it up on its own initiative, not more than 7 points can be awarded. If an extra “retrieve” command has to be given, the maximum is 5 points. If the dog drops the article beside the handler and the handler picks it up without taking a step, 5 points can be awarded.

Chewing or biting on the article is penalised by a reduction in points to 7 or less. If chewing is extensive not more than 5 points can be awarded. Very extensive chewing or breaking the article results in failing the exercise (0 points). No penalty should be given, however, if the dog once takes a better grip on the article.

Coeff. : 3 Max. points : 30




EXERCISE 9 - Scent and retrieve

Commands: “Seek/retrieve”, “Release”

Performance: Just before the start of this exercise the steward gives the handler a wooden retrieve article (10 cm x 2 cm x 2 cm), which the handler marks with his or her start number. The handler can keep the marked article in his/her hand for approx. 5 s. The dog is not allowed to touch or scent the article at this stage. The steward tells the handler to turn around and the handler then hands over the article to the steward. The handler decides whether the dog does or does not see when the objects are positioned. The steward walks to place the handler’s article, without touching it, together with 5 similar articles on the ground or floor at a distance of about 10 metres from the handler. The steward touches the other five articles and places them by hand. The articles are placed in a circle or horizontal line at a distance of approx. 25 cm from each other. The handler is then told to turn around and command the dog to retrieve the marked article. The dog should find the handler’s article, retrieve it and deliver it to the handler in accordance with the general directions.
The articles should be placed in the same pattern for all competitors, but the position of the handler’s article may vary. In case of a horizontal line the handler’s article should not be in an outside position, however.

The dog should be allowed to work approximately half a minute if the working is active and goal driven. There should be six new articles for each competitor.

Directions: Emphasis should be on the dog’s willingness to work and its speed. The exercise is also failed, if the dog is allowed to scent or touch the article before it is handed back to the steward, if commands are given when the dog is at the articles, or if the dog picks up the wrong article.

Chewing or biting on the article is penalised by a reduction in points to 7 or less. If chewing is extensive not more than 5 points can be awarded. Very extensive chewing or breaking the article results in failing the exercise (0 points). No penalty should be given, however, if the dog once takes a better grip on the article.

Dropping the article:
If the dog drops the article, but picks it up on its own initiative, not more than 7 points can be awarded. If an extra “retrieve” command has to be given, the maximum is 5 points. If the dog drops the article beside the handler and the handler picks it up without taking a step, 5 points can be awarded.

Coeff. : 3 Max. points : 30




EXERCISE 10 – Distant control

Commands: “Down” “stay”, “Sit”, “Stand”, “Down” and /or hand signals.

Performance : The dog is set in down position at a predetermined place. When instructed, the handler leaves the dog and moves to an assigned place approx. 15 m from the dog. The dog should change positions 6 times (stand/sit/down) and remain in its original place. The order of taking the positions can vary, but should be the same for all competitors. Each position should be done twice and the last command for changing position should be “down”. The steward shows the handler, with written signs, in which order the dog should change position. The steward should not be able to see the dog when displaying the instructions. The steward should change the sign about every 3 seconds. The handler may use both voice commands and hand signals, but they must be short and used simultaneously. A boundary is marked in front or back of the dog by an imaginary line connecting two markers.

Directions : Emphasis should be on how much the dog moves, the speed at which positions are changed, the clearness of the positions and how well the positions are held. To get any points, the dog should not move in total more than its body length from the starting point (in any direction). Back and forth movements are summed. If the dog misses one position of the six, not more than 7 points should be given. However, if the dog jumps over one position and takes the next position, the exercise is failed.


The dog has to change position at least 5 times to get points. If the dog sits up before the handler returns, not more then 8 points should be given. Extensive use of voice and exaggerated or continuous hand signals are penalised.

Coeff. : 4 Max. points : 40
 

soi_lua

Member
VI SUPPLEMENTAL DRAWINGS

EXERCISE 6 - Send away with directions, down and recall

The quantities are approximations. The distance between the starting point and the middle of the square is 25 m and thus the distance between the cone and the middle of the square is 23 m. The angle between the connecting lines of the starting point and the cone, and between the cone and the middle of the square is approximately 90 degree.

see picture 1



EXERCISE 8 – Jumping a hurdle and retrieving a metal object

Recommendation for the construction of the hurdle

see picture 2
 

soi_lua

Member
VII ARRANGING AND JUDGING FCI EURO AND WORLD WINNER COMPETITIONS

The relevant rules and directions of the international obedience class must be followed.

In case of a possible complaint against the judging during European and World Winner competitions any decision made by the judges who judged the dogs in question is final and undisputable.

1. Annual Winner Competition

An annual FCI European or World Winner competition is arranged in obedience. The competition is preferably arranged in connection with the FCI European or World Winner Dog Shows. If the World Winner Dog Show is in Europe there will be no European Winner competition.

The FCI Obedience Commission will deal with matters that are exceptions to the above mentioned principles and other questions that have not been dealt with in these regulations for EW and WW competitions. Such can be for example when and where to arrange a Winner Competition if the FCI European or World Winner Dog Shows are not able to provide the premises or the work contribution.

2. Judges

Judges at FCI European (EW) and World Winner (WW) competitions must understand English and speak it fluently and have broad experience in judging obedience. Preferably they should have the status of international judge. All commands and instructions at European and World Winner competitions must be given (by the steward) in English.

The judging team at EW and WW competitions consists of three judges: one from northern, one from central and one from southern Europe. One of these judges is the referee judge (chief judge). The referee judge should preferably be from the host country. All judges in an EW or WW competition are to be invited in consultation with the FCI Obedience Commission.

The referee judge is the chairman of the judging team and acts as chairman for the judges’ meeting and for any meetings arranged with the team leaders or competitors. The referee judge, together with the chief steward, is responsible for the arrangements of the competition.

The referee judge approves the practical arrangements for the competition and decides whether it is necessary to repeat or terminate an exercise e.g., due to technical problems, excessive disturbance, or if a dog is not functioning.

The referee judge gives the press permission to take pictures or films and decides where the press can stand without causing disturbance to the dogs. The press is not allowed in the ring.
Ineligibility due to the likelihood of bias

Judges are not permitted to judge family members as handlers, or dogs owned by themselves, family members or relatives such as children, parents, grandparents, grandchildren, brothers, sisters or in-laws. Neither are they allowed to judge household members or residents of their household.

If a judge has bred a dog or had a dog for training, or if a dog has been living in the judge’s household within one year of the competition he or she can not act as judge in this competition.

Matters of ineligibility should be dealt with within two weeks of the latest entry date.

3. Stewards and personnel

For FCI European and World Winner competitions in Obedience, there should be at least three stewards: one chief steward, one to help inside the ring and one to call for the competitors and deal with other matters outside the ring. If two stewards are conducting exercises inside the ring, the same steward should conduct the same exercises for the competitors.

A sufficient amount of other personnel should be available: secretaries to write down the results, clerks to calculate results and display them, etc.

Judges, stewards and ring personnel should dress appropriately to the prestige of the competition.

4. Number of competitors, eligibility to compete and represent a country

The minimum age of handlers in EW & WW competitions is 15 years.

Only the official representatives of a country may enter and that entry can be accepted only through a Kennel Club that is affiliated with the FCI.

Only dogs registered with the studbooks of the member organisations (vs "waiting list" or "appendix") will be allowed to take part in any FCI championship.

The maximum number of entries per day in the FCI European and World Winner Competitions is 25 dogs. The European and World Winner Competition will be a three-day competition with a maximum of 75 entries.

The number of competitors per country in the national teams must not exceed six. All six competitors must be appointed beforehand. Two reserve dogs can be appointed to the team. The results of the three best competitors count for the team results. A reserve can replace a team member if the dog or handler is taken ill before the competition begins. Once the competition is under way a replacement can be made only if a vet or doctor verifies the illness of handler or dog. Once a dog has started its exercises, the reserve can under no circumstances take its place.

If there is sufficient room in the competition, every country (kennel club) can enter an extra dog or even two. In order to do this, the kennel club must submit its “ranking list” for the extra dogs. The extra competitors should be notified within two weeks of the last day for announcing entries that they can enter.

Eligibility requirements for members of a national team at FCI events:

The effective FCI requirements for handlers/owners and dogs to compete for a national team have to be followed.

Handler
- Must have the nationality of the country he/she wants to represent or, alternatively,
- Must have acquired the nationality of the country he/she wants to represent

If a handler has a double nationality, he/she can choose either country without any restriction. If difficulties arise, they must be referred to the FCI General Committee for final settlement

Dog
- Must be born and must live in the country for which it will compete (1st and only registration number must be from the stud book of the national kennel club of the country for which the dog will be competing) or alternatively

- In case of export, must have been registered with the stud book of the national organisation for which it will compete for a minimum of 12 months


Effective January 1st 2007

Owner

Must have the nationality of the country for which his/her dog will compete or must have his/her résidence habituelle for a minimum of 12 months in the country for which his/her dog will compete

If the owner has a double nationality, he/she can choose either country without any restriction. If difficulties arise, they must be referred to the FCI General Committee for final settlement

Dog
Must have been registered with the studbook of the country for which it will compete for a minimum of 12 months

Handler
No matter his/her nationality, the handler will not be allowed to compete for more than one country and will be authorized to handle a maximum of 4 dogs.

Any difficulties that arise should be referred to the FCI General Committee for settlement.


5. Information on special regulations of the host country

The host country must clearly indicate on the entry form any special regulations or restrictions of the country regarding participation in competitions or entering the country. The detailed information should be unambiguous and generously available.


These rules and directions are effective from January 1st 2006.

These rules and regulations have been approved by the FCI General Committee, Buenos Aires, 6th July 2005.
 
Top