• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Kinh hoàng cảnh xẻ thịt chúa sơn lâm ngay giữa phố (yếu tim không nên xem )

Một loạt bức ảnh ghi lại toàn bộ quá trình giết thịt, lột da một con hổ ngay tại một góc phố Quảng Tây, Trung Quốc đang gây nên bức xúc của nhiều người trước sự đối xử tàn nhẫn của con người đối với loài động vật quý hiếm này.


Gần đây, các diễn đàn Trung Quốc đang nóng lên bởi những bức ảnh ghi lại toàn bộ quá trình giết thịt, lột da một con hổ ngay trên phố trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngay sau khi những bức ảnh này được một bạn đọc đăng tải lên diễn đàn, chúng đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

Rất nhiều người đã gửi phản hồi, bày tỏ sự bức xúc cho rằng đây là hành động vô cùng dã man đối với loài động vật quý hiếm này. Nhiều người còn dẫn ra số liệu về số lượng loài hổ đang suy giảm một cách trầm trọng ở Trung Quốc để lên án hành động tàn nhẫn này.






Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên người ta được chứng kiến những hành vi đối xử một cách tàn nhẫn đối với các loài động vật hoang dã diễn ra tại Trung Quốc. Vào đầu tháng 5 vừa qua, Tổ chức Bảo vệ Động vật (PETA) đã cáo buộc ngành thuộc da Trung Quốc lột da động vật ngay khi chúng còn sống.

Trong đoạn video ghi lại cảnh lột da thú sống do nhân viên điều tra của PETA cung cấp, các con thú đã bị những người công nhân quất liên tiếp vào lưng rồi treo lên và tiến hành lột da. Những con thú quẫy đạp quá mạnh trong quá trình lột da sống này đều phải trả giá bằng những cây gậy hoặc những cú giậm vào đầu.


Sau khi những bị lột da, nhiều con thú vẫn còn sống từ 5-10 phút và chúng nằm hấp hối trong sự quằn quại bên cạnh những cơ thể trần trụi vấy máu của đồng loại mình.

Mặc dù phía Trung Quốc đã bác bỏ lời cáo buộc của PETA đưa ra hồi tháng 5, tuy nhiên những hình ảnh như thế này là những bằng chứng không thể chối cãi rằng, vẫn đang tồn tại những hành động tàn nhẫn đối với các loài động vật hoang dã tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

( theo vietnamnet )
 

muffy

Member
Xem xong chỉ muốn nôn mà thôi:sick::sick::sick:.Sao bọn chúng dã man thế hả trời,hết việc rồi hay sao mà làm chuyện đó hả. Ước gì bọn chúng sống không ra chết cho xong:angry::angry::angry:
 
Trời ơi,lũ này có phải là người hay không?Mình thấy thế giới này thật là khủng khiếp.Tại sao còn súm nhau coi mà không ai lên tiếng hết vậy trời.Cái kẻ đồ tể kia sao còn tồn tại mà ông trời không cho sét đánh chết nó giữa trưa nắng?
 
Sao bọn chúng không nghĩ, việc mình làm với những con vật tội nghiệp kia một ngày nào đó sẽ đến với mình nhỉ:wall:.Bọn này chết bị đày xuống 18 tầng địa ngục vẫn còn nhẹ:at wits end:
 

ghost_eyes

Member
Thực ra việc gì cũng "có cầu ắt có cung" nhiều người làm nghề này cũng vì kế sinh nhai. Chưa chắc kẻ đồ tể (áo đỏ) trên tấm ảnh kia là người "chủ mưu" trong việc giết chúa sơn lâm. Đôi khi ông ta chỉ được trả tiền công để làm việc này cũng nên.
Thế nên muốn ngăn chặn những hành vi này thì phải ngăn chẵn những "nguyên nhân" gây ra nó. Ngăn chặn những ý thức như là "uống rượu cao hổ cốt", "dây chuyền răng năng hổ" hay là "da hổ treo nhà trợ uy trấn tà"......mà thường thì những ý thức này lại bắt nguồn từ những kẻ nhiều tiền đôi khi còn có học thức và địa vị cao trong xã hội.
Thậm chí ngay cả người chụp mấy bức ảnh này cũng chưa chắc đã có ý xót thương mãnh chúa sơn lâm kia. Ông ta chụp những tấm hình này hoặc là bán lại cho nhà báo, hoặc có thể ông ta là nhà báo khi viết và đăng tải được các hình này lên thì ông ta sẽ có tiền. Có tiền ông ta lại mua .... cao hổ để uống, răng nanh hổ để làm dây chuyển trang sức....^:)^
Tóm lại, đây là hậu quả của một ý thức hệ đã tồn tại rất lâu của loài người, để xóa được nó ra khỏi bộ nhớ con người thì trừ khi chúa sơn lâm phải ....tuyệt chủng :((
 

hmaiviet04

New Member
:angry::angry::angry:Thật là không còn lời bào chữa nào cho bọn rác rưởi này. Nguyền rủa bọn Trung Quốc vô văn hóa, không có tính người.
 
Chắc trong giây phút đó con hồ chắc không quẩy nữa, vô ích. Chắc nó chỉ biết nằm chịu đau thôi, tội nghiệp. Mong sao cho linh hồn nó siêu thoát. Tại sao chính phủ các nước không chịu mạnh tay hơn đi, nếu thấy ai bắt động vật trái phép thì bắt chúng, đánh cho một trận thật đau, rồi cho ở tù vài tháng và phạt tiền nữa, xem coi dám hành nghề này nữa không.
 

Tony_Nghia

Member
Trên đời này thiện ác luôn song hành. Bên cạnh đó cũng tồn tại nguyên lý của cuộc sống. Ác giả Ác báo. Dám chắc 1 điều những kẻ này trong cuộc sống sẽ phải trả giá đắt cho việc làm thú tính của mình. Có 1 điều đáng nói là không chỉ Tàu khựa nó mới làm trò này đâu, Việt Nam cũng có đó
 
Cởi quần áo, vẽ lên người kêu gọi bảo vệ động vật

Với những tác phẩm body painting, những người hâm mộ World Cup 2010 đến từ nhiều quốc gia tổ chức kêu gọi mọi người hãy bảo vệ động vật vào hôm 8-7 tại Johanesburg, Nam Phi.









Những hình ảnh trên tuy có chút phản cảm,nhưng thể hiện quyết tâm đến cùng chấm dứt việc lột da sống động vật để làm áo lông thú của PETA và nhiều người từ mọi châu lục.
 

yeucho89

Member
Con người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái hại sau này.Con người cứ tàn phá thiên nhiên,giết hại động vật.Đến khi mất hết rồi CÓ LẤY LẠI ĐƯỢC KHÔNG?Mất hết rồi thì mới kêu gọi bảo vệ Hổ,Chồn,Sóc...Nghề nghiệp thì có trăm thứ nghề,chọn nghề nào mà sống cho đẹp cuộc đời mình.Mỗi con người chỉ có 1 cuộc đời,thế nên SỐNG PHẢI CHO RA SỐNG.Mỗi ngày trôi qua lại chứng kiến thêm nhiều cảnh như thế này nữa,thật tình cảm thấy "ghê tởm" CON NGƯỜI TÀN NHẪN QUÁ.
 

Scoobydoo

Member
Chúng ta, những thành viên Vietpet, phản đối, tẩy chay việc sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, có như vậy thì mới cắt bỏ nhu cầu để thì sẽ không còn nguồn cung nữa. Cần đẩy mạnh việc tuyên truyền cũng như có luật phạt nặng những người có hành vi sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, tất nhiên là cả những người săn bắt và cung cấp.
Nhân đây mình cũng muốn nói là không chỉ là động vật hoang dã đâu, mà là thiên nhiên nói chung, nếu chúng ta không kịp thời bảo vệ thì sẽ phải trả giá rất đắt, đơn giản là trận nóng vừa qua hẳn là do biến đổi khí hậu, hậu quả tất yếu của nạn phá rừng, các nhà máy làm ô nhiễm môi trường.
 
Top