• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Giun từ mắt chui ra

candy

Member
Bệnh nhân Nguyễn Thế Phong, ở xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên trong tình trạng mắt nhìn mờ, sưng tấy. Sau khi soi kính hiển vi, xác định có ấu trùng trong mắt, các bác sĩ đã gắp ra 5 con giun tròn, đầu nhọn, màu trắng sữa.
Trẻ “mang thai” giun

Theo kết quả định loại bằng hình thái học và phân tử, đây là loại giun tròn Thelazia callipaeda có hình ống, màu trắng sữa, dài 10-15 mm và sống ký sinh ở mắt, được phát hiện lần đầu trên chó tại Pakistan năm 1910, phát hiện trên người đầu tiên ở Trung Quốc năm 1917.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh từng ghi nhận cháu Kiên, 7 tuổi ở Tây Ninh bị nhiễm sán chó từ khi mới 4 tháng tuổi. Bụng cháu cứ to dần, mặc dù đi nhiều nơi khám bệnh, với chẩn đoán bệnh khác nhau và chạy chữa mất nhiều tiền nhưng không khỏi.
Đến năm lên 7, chân tay cháu teo rút lại, bụng phình trướng chèn lên phổi khiến Kiên khó thở, đi lại khó khăn. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ phẫu thuật đã phát hiện gan bệnh nhân có rất nhiều kén bám chặt, lấy dịch trong kén đi xét nghiệm phát hiện nhiều trứng giun đũa chó.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng khuyến cáo, không nên quá gần gũi với chó mèo để tránh lây nhiễm; thường xuyên tắm rửa cho chó, mèo để hạn chế thấp nhất điều kiện phát triển thuận lợi của các loại giun ký sinh trùng.
Bên cạnh đó, không nên cho trẻ em nghịch đất bẩn, rửa sạch tay trước khi ăn, uống đề phòng trứng giun vào cơ thể theo đường tiêu hóa.

“Yêu” chó, “lấy” giun

Thông tin từ Khoa Ký sinh trùng đường ruột, Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung ương (Viện sốt rét), Thelazia là một trong những ký sinh trùng nguy hiểm sống ký sinh trong mắt (như bệnh nhân Phong, sau gần 1 tháng điều trị được ra viện, nhưng thị lực bị giảm một nửa).
Tuy nhiên ở nước ta, bệnh nhân nhiễm Toxocara canis - một loại giun đũa chó có tỉ lệ cao hơn. Toxocara sau khi lây từ chó sang người sẽ ký sinh trong não, gây ra những triệu chứng lâm sàng như động kinh, viêm màng não, nặng có thể dẫn tới liệt nửa người.
Thống kê của Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho thấy, bệnh nhân có biểu hiện thần kinh được nhập vào khoa có tỉ lệ nhiễm Toxocara cao nhất so với các loại ký sinh trùng khác, 32,5% số người nhiễm có triệu chứng lâm sàng là động kinh, 10% là viêm màng não.
Viện Sốt rét cũng thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân nhiễm Toxocara từ chó. Tỉ lệ nhiễm ấu trùng giun đũa chó Toxocara ở Việt Nam rất cao do điều kiện khí hậu nóng ẩm, là môi trường thuận lợi cho các ký sinh trùng phát triển.
Bên cạnh đó, thói quen nuôi chó phổ biến của người dân càng khiến nguy cơ nhiễm Toxocara tăng lên, đặc biệt ở trẻ em, vì hệ miễn dịch và sức đề kháng của trẻ còn yếu. Người bị nhiễm Toxocara thường là trẻ hay nghịch đất, chơi với chó, người lớn làm những công việc từng tiếp xúc với chó. Đối với những chú chó mang Toxocara, trứng của loại giun này chủ yếu tập trung ở mắt, mũi, miệng, hậu môn... Nếu bế bồng, hôn hít chó, rất dễ bị nhiễm ấu trùng giun.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Viện Sốt rét cho biết: khó khăn nhất đối với bệnh nhân nhiễm giun chó là dễ nhầm bệnh với các bệnh khác vì triệu chứng bệnh không rõ ràng. Đến khi phát hiện chính xác nguyên nhân thì đã quá muộn.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.
(theo giađình.net)
 

Russia

New Member
Đọc cái bài này sợ quá. Chó nhà mình mỗi khi mừng chủ là lại hít hít, liếm mặt chẳng biết có sao không nữa
 
hehe tớ cứ hôn hít mèo mãi, lông lá vào phổi 10 mấy năm rồi nhưng kệ, biết là hại nhưng cứ hôn. ăn chung mèo, tắm cùng mèo ... hihi, yêu quá hoá rồ mà, hại thì hại thật nhưng yêu thì vẫn yêu :D
 
Top