Chó phát hiện mìn ở Campuchia “ngốn” 1 triệu USD/năm
18/11/2008 23:32 Theo báo Phnom Penh Post, việc chăn nuôi và huấn luyện chó phát hiện mìn khiến Campuchia tiêu tốn khoảng 1 triệu USD mỗi năm.
Tờ báo dẫn lời ông Khem Sophoan, Giám đốc Trung tâm Hành động vì mìn Campuchia (CMAC) cho biết hôm 17.11 rằng khoản chi phí trên được lấy từ ngân sách chính phủ và một số nhà tài trợ khác.
Cũng theo ông này, tổng chi tiêu hằng năm của CMAC vào khoảng 9-11 triệu USD. Chương trình chó phát hiện mìn (MDD) của CMAC được thành lập vào năm 1996, tập trung vào việc huấn luyện chó đánh hơi mìn và các loại chất nổ được chôn dưới lòng đất. Một số lớn trong số 87 chó tham gia chương trình được mua từ một trung tâm huấn luyện chó ở Bosnia-Herzegovina với giá khoảng 4.000 USD/con.
Ông Sophoan cho biết chương trình MDD cần 10 chó phát hiện mìn ngoại nhập mỗi năm để thay thế những “chuyên viên 4 chân” lớn tuổi.
T.Q Báo Thanh niên.
Trước kia người ta rà mìn bằng máy phát ra sóng khi gặp kim lọai thì máy kêu lên và người ta phát hiện được , nhưng các nhà sản xuất mìn ngày nay đã thay đổi công nghệ họ sử dụng các lớp vỏ bọc bên ngòai của mìn cá nhân bằng nhựa thay vì bằng kim lọai nên máy rà mìn không phát hiện ra được .
Những chú chó được huấn luyện để đánh hơi mùi của chất nổ (TNT) chó có khả năng bắt mùi và phân biệt được nhiều lọai mùi khác nhau rất tốt dù nồng độ mùi rất thấp.
18/11/2008 23:32 Theo báo Phnom Penh Post, việc chăn nuôi và huấn luyện chó phát hiện mìn khiến Campuchia tiêu tốn khoảng 1 triệu USD mỗi năm.
Tờ báo dẫn lời ông Khem Sophoan, Giám đốc Trung tâm Hành động vì mìn Campuchia (CMAC) cho biết hôm 17.11 rằng khoản chi phí trên được lấy từ ngân sách chính phủ và một số nhà tài trợ khác.
Cũng theo ông này, tổng chi tiêu hằng năm của CMAC vào khoảng 9-11 triệu USD. Chương trình chó phát hiện mìn (MDD) của CMAC được thành lập vào năm 1996, tập trung vào việc huấn luyện chó đánh hơi mìn và các loại chất nổ được chôn dưới lòng đất. Một số lớn trong số 87 chó tham gia chương trình được mua từ một trung tâm huấn luyện chó ở Bosnia-Herzegovina với giá khoảng 4.000 USD/con.
Ông Sophoan cho biết chương trình MDD cần 10 chó phát hiện mìn ngoại nhập mỗi năm để thay thế những “chuyên viên 4 chân” lớn tuổi.
T.Q Báo Thanh niên.
Trước kia người ta rà mìn bằng máy phát ra sóng khi gặp kim lọai thì máy kêu lên và người ta phát hiện được , nhưng các nhà sản xuất mìn ngày nay đã thay đổi công nghệ họ sử dụng các lớp vỏ bọc bên ngòai của mìn cá nhân bằng nhựa thay vì bằng kim lọai nên máy rà mìn không phát hiện ra được .
Những chú chó được huấn luyện để đánh hơi mùi của chất nổ (TNT) chó có khả năng bắt mùi và phân biệt được nhiều lọai mùi khác nhau rất tốt dù nồng độ mùi rất thấp.