• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Yorkshire Terrier - Tôi là người thợ lò

Vladavia

Member
Bài của thành viên Soi lua ở diễn đàn cũ.

Yorkshire Terrier

Trong khi phần lớn các bức ảnh về chó Yorkshire Terrier – hay còn gọi là 'Yorkie' – luôn làm người xem có một cái nhìn về con chó rất quyến luyến với người chủ, được chải chuốt cẩn thận, và luôn hãnh diện khi được trình diễn trong các cuộc thi chó, nhưng thực tế có đôi chút khác biệt.


Từ kẻ bắt chuột chuyên nghiệp tới con chó dự thi

Tổ tiên của giống chó Yorkie này là giống chó sục (terrier) nhỏ nhắn, mạnh mẽ và khá hiếu động, hung dữ.Chúng thường được những người thợ mỏ sử dụng để bắt chuột trong các khu hầm mỏ. Chúng vừa đủ nhỏ để có thể chui rúc trong các xó xỉnh của các hầm mỏ lùng sục các loài gặm nhấm, vừa đủ lớn để có thể săn thỏ, cáo và những con lửng.


Tổ tiên của chúng

Khi cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ ở châu Âu, rất nhiều người đã tới vùng Yorkshire vào khoảng những năm 1730; Những người này làm việc chủ yếu trong các hầm mỏ, xưởng dệt và các nhà máy. Một số người đi xa hơn tới tận vùng Scotland, mang theo những con chó của họ, phần lớn trong đó là giống chó Clydesdale hoặc Paisley Terriers (1) – những giống chó chuyên dùng để lùng bắt những loài gặm nhấm và những động vật có vú nhỏ. Mặc dù không có tài liệu chứng minh, nhưng người ta tin tưởng rẳng Yorkie được tạo ra từ các giống chó sục khác nhau, gồm có hai giống chó ở trên và những giống khác như English Black and Tan Toy Terrier, Skye Terrier và có thể là cả Maltese Terrier.

Thời đó, những người thợ mỏ thường có 2 vật phòng thân là con chim hoàng yến và con chó sục. Con chim yến do rất nhạy cảm với khí độc nên được dùng phát hiện những khí độc phát ra trong hầm mỏ. Khi con chim yến có phản ứng với khí lò cũng là lúc người thợ phải chạy nhanh để thoát khỏi hầm mỏ. Còn chú chó sục là người bảo vệ những suất ăn ít ỏi của người thợ lò khỏi những con chuột tinh quái.

Vì đời sống khó khăn, nên những người thợ lò còn dùng những con chó sục này để săn thỏ và những con vật nhỏ khác cho cuộc sống của họ. Tuy nhiên, khi đó ở châu Âu, việc săn bắn là đặc quyền của giới quý tộc nên họ chỉ có thể …săn trộm, và khi bị phát hiện thì không dễ nhấc theo con chó để chạy trốn. Do vậy, họ đã cho các giống chó sục kể trên lai tạo với nhau thành tổ tiên của Yorkie – một giống chó vừa có khả năng săn bắt, nhưng khi bị phát hiện, họ cũng dễ dàng tóm lấy lông chúng và … chạy.


Huddersfield Ben

Một trong số những con chó Yorkie nổi tiếng nhất trong lịch sử là con chó có tên 'Huddersfield Ben' (1865-1871). Đây là một con chó đực giống đã giành rất nhiều giải quán quân trong các cuộc thi bắt chuột ở các cuộc thi, cũng như thực tế dưới hầm mỏ. Nó cũng nổi tiếng trong những cuộc thi chó đẹp với hơn 70 giải thưởng các loại đã dành được.

Ben được trao tặng danh hiệu là một trong số những con chó đã gây dựng ra giống chó Yorkshire Terrier, và có ảnh hưởng rất lớn tới các việc thiết lập các tiêu chuẩn của giống Yorkie. Ben được nuôi bởi Ông W. Eastwood tại Huddersfield, và được sở hữu bởi bà MA Foster tại ở Bradford. Nó tham gia thi lần đầu vào năm 1869, tại Manchester, và sau đó được trình diễn ở rất nhiều nơi, trong đó có cả Cung điện Pha lê ở Luân Đôn (London's Crystal Palace). Rất tiếc, Ben chỉ sống được 6 năm. Nó chết sau một tai nạn giao thông khi bị xe ngựa chẹt. Tuy nhiên khi đó giống chó này đã được công nhận, và bà Foster tiếp tục sở hữu các giải thưởng với những con Yorkie của bà ta trong suốt khoảng thời gian 35 năm sau đó.


Công nhận giống chó này

Giống chó này được chính thức công nhận vào năm 1870. Trước đó, chúng được biết đến với cái tên chó sục lông gãy xứ Ê-cốt (Broken-haired Scotch Terriers). Chúng được công nhận cái tên như hiện nay sau khi có sự một sự thay đổi lớn với bài báo trên tạp chí The Field của nhà báo Angus Sutherland, sau cuộc thi tại Westmoreland, bài báo đó đã viết 'Họ cần phải bỏ cái tên Scotch Terriers, và dùng cái tên Yorkshire Terriers vì chúng đã được tạo ra ở nơi đây”.

Một năm sau khi Hiệp hội chó giống Vương quốc Anh (British Kennel Club) ra đời, Yorkshire terriers được ghi nhận trong sổ phả hệ của Hiệp hội vào năm 1874. Tuy nhiên, chúng ban đầu được đề cập đến với cả hai cái tên là Broken Haired Scottish Terriers và Yorkshire Terriers. Cho tới năm 1886, Hiệp hội này mới ghi nhận tên Yorkshire Terrier như một giống chó riêng biệt. Nhưng thật thú vị là tên giống chó của Vương quốc Anh này lại được ghi nhận bởi Hiệp hội chó giống Hoa Kỳ (American Kennel Club) từ một năm trước đó.

Tiếp sau đó, câu lạc bộ chó giống Yorkshire Terrier đầu tiên được thành lập vào năm 1898 với mục đích nhân giống loài chó này cho đúng với các tiêu chuẩn. Các ghi nhận được thực hiện và theo dõi trong sổ phả hệ cho các con chó thắng giải và những chú chó con của chúng. Những việc này làm tăng khả năng đối chiếu và làm rõ những đặc điểm của giống chó với những thông tin và tiêu chuẩn đã được ghi nhận từ trước nhưng chưa rõ ràng.

Họ đã mất rất nhiều năm để lựa chọn từ những con chó lông thô, xù thành giống chó sục có bộ lông mềm mại, lịch lãm và đáng yêu như hiện nay. Những người nuôi chó ban đầu đã làm cho công chúng ngạc nhiên với nòi chó mà họ đã lựa chọn để phát triển theo hướng như ta thấy ngày nay.


Chó Yorkie hiện nay

Thật khó tin là trước những năm 1930, Yorkshire Terrier thường nặng khoảng 30 cân Anh (13,5kg), nặng hơn nhiều so với tiêu chuẩn hiện đang áp dụng của giống chó này hiện nay. Ngay cả thời điểm hiện nay thì phần lớn các con chó đều có kích thước và cân nặng lớn hơn tiêu chuẩn. Theo kích thước của nó được công nhận hiện nay, Yorkshire Terriers rất phù hợp với việc làm chó cảnh, hơn là chó sục như tổ tiên của chúng.
Vì chúng có kích thước rất nhỏ nên việc sinh sản cũng khó khăn, đó chính là lý do những người nuôi chó thường chọn những con chó cái có kích thước lớn, cho phối giống với những con chó đực đẹp đã đạt giải, số lượng chó con sẽ nhiều hơn, cũng như chó mẹ sẽ sinh sản dễ dàng hơn. Vì vậy mà nhiều người mua những con Yorkie về, sau một thời gian thấy chúng to rất nhanh mà không rõ tại sao.

Yorkies có tính nết nghịch ngợm và tò mò, chúng cũng luôn sẵn sàng và thích thú để chơi đùa với chủ. Trong các cuộc thi chó, Yorkies thường được ghi danh với những bài thi cần sự khéo léo, lanh lợi, cần yêu cầu có thể lực khá tốt..

Yorkshire Terrier đã được xem là giống chó phổ biến nhất trên thế giới. Chỉ với 300 con được đăng ký với Hiệp hội chó giống vương quốc Anh vào năm 1932, chúng đã tăng lên 2313 con vào năm 1957. Cho đến những năm 1970, Yorkies đã trở thành giống chó phổ biến nhất tại Anh quốc – chứng đạt đỉnh điểm vào năm 1990, khi có tới 22,665 con được đăng ký với Hiệp hội. Sau đó, số lượng chó lại bắt đầu sụt giảm, đến năm 1994 chỉ còn 12,343 được đăng ký, tuy nhiên, chúng vẫn được nằm trong 7 giống chó phổ biến nhất tại Anh Quốc đến nay.

Sự phổ biến của giống chó này vẫn tiếp tục kéo dài tới tận thế kỷ 21, bằng chứng là người ta có thể thấy rất nhiều chó Yorkies tại các công viên, trên phố, và cả ở những vùng đồng quê. Tuy nhiên, những con chó đa phần không đúng với các quy chuẩn của giống chó đang áp dụng, mà trong đó thường là to quá khổ.


Từ nhỏ tới lớn

Chó Yorkie khi sinh ra chỉ có lông mượt, với màu đen-vàng, phần lớn là đen trên người và chân, mặt, bụng màu vàng. Màu thực của chúng chỉ lộ ra khi chúng qua đợt thay lông thứ nhấyt – sau khi chó con được khoảng 6 tháng tuổi.
Những con chó con sẽ lớn rất nhanh thành một chú chó thông minh, mạnh mẽ, tò mò và tinh nghịch, luôn sẵn sàng chơi đùa. Yorkie có thể sống từ 10-15 năm, như phần đông các giống chó nhỏ khác, chúng thường sống lâu hơn các con chó lớn.


Tính tình của những chú Yorkie

Dù Yorkie là giống chó nhỏ, nhưng bản năng của giống chó sục làm cho chúng rất thích thú đi lùng sục như kiểu đi săn, tính cách này đã trở thành hành vi tiêu biểu mang tính bản năng của giống chó. Chúng cũng rất ồn ào, hay sủa rất dai, nhưng chúng cũng có thể được huấn luyện dể ngưng sủa khi có lệnh.

Yorkies là giống chó rất dễ hoà nhập, thân thiện với các giống chó khác và người lạ, nhưng chúng không phải là giống chó nhút nhát, chúng sẵn sàng xù lông chống lại những con chó khác xâm phạm lãnh thổ của chúng khi chưa được chấp thuận.

Yorkie không phải là giống chó kén ăn, tuy nhiên, chất lượng của thức ăn cần được chú ý, vì như các giống chó nhỏ khác, chúng không ăn nhiều. Yorkshire Terrier rất thích chơi đùa, đặc biệt là chạy nhảy trong vườn hoặc các vùng quê. Và chúng cũng rất thích săn các con mồi nhỏ khi bắt gặp.


Chó dự thi

Những con chó Yorkie mà ta gặp, với bộ lông dài óng ả, được chải cẩn thận là những con chó thường chỉ được cho đi thi. Thực tế khi nuôi, người ta thường cắt lông cho Yorkie theo 3 cách:

- Cắt ngắn: thường dùng khi người nuôi không có thời gian và kinh nghiệm chăm sóc chó, hoặc khi con chó bị các vấn đề về da và lông.
- Cắt tròn: lông chó được cắt ngắn, đặc biệt là lông trên đầu được tỉa tròn nghộ nghĩnh.
- Để dài: lông được chải thẳng, rẽ ngôi, chăm sóc đặc biệt để đi dự thi.

Cuộc sống của những con Yorkie đi dự thi khác hẳn so với những con Yorkie được nuôi thông thường như vật nuôi trong nhà – chúng không được chạy nhảy trên đất, bùn, không được đào lỗ, sục hang….

Chăm sóc lông cho những con chó đi thi là một vấn đề quan trọng và cũng là một nghệ thuật của người nuôi Yorkies, quy trình chăm sóc lông thường ngày đối với Yorkie như sau:
• Chải lông bằng bàn chải và lược
• Tắm cho chó khi cần thiết
• Dùng dầu dưỡng lông (như dầu chồn, dầu chiết xuất từ quả hạnh) hàng ngày để làm lông mềm mượt và không bị gãy
• Dùng giấy gói bánh quy để cuộn những lọn lông đã tẩm dầu để bảo vệ và tạo dáng cho bộ lông.

Thắng giải với một con chó Yorkie trong các cuộc thi không đơn thuần chỉ là chuyện giải thưởng và tiền bạc, mà nó là một sự quảng cáo rất tốt cho bạn, bạn sẽ chứng minh được giá trị và “tay nghề” của mình, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua chó của bạn với giá cao, cũng như có thể có các hợp đồng quảng cáo ngay sau đó. Do đó, với những giải thưởng có danh tiếng, người ta thường phải vượt qua những quãng đường rất dài để cho chú Yorkie của mình tham gia dự thi.

(1) Hai giống chó Clydesdale và Paisley Terriers ban đầu là hai giống chó khác nhau, tuy nhiên sau đó chúng được ghép lại với nhau thành 1 giống.

Bài viết có nguồn gốc từ đài BBC và có sử dụng thông tin lấy từ bài báo của bác Dư Thanh KHiêm tvề chó Yorkie trên báo Người Nuôi chó.





 

soi_lua

Member
Bổ sung bài cũ

Bản tiêu chuẩn số 86 của FCI –bằng tiếng Anh xuất bản ngày 28.11. 2003

YORKSHIRE TERRIER

NGUỒN GỐC : Great Britain.

NGÀY BẢN TIÊU CHUẨN GỐC CÓ HIỆU LỰC: 29.10.2003.

CÔNG DỤNG: Chó cảnh.

PHÂN LOẠI CỦA F.C.I.:

Nhóm 3 Chó sục
Phân nhóm 4 Chó sục làm cảnh.
Không dùng làm việc.

HÌNH DÁNG CHUNG : Lông dài, lông rủ xuống rất thẳng và đều đặn về các phía, rẽ ngôi từ chóp mũi tới đuôi. Thân mình rất chắc chắn và gọn gàng, dáng đi thẳng thắn và rất nhẹ nhàng. Hình dạng bên ngoài làm cho người nhìn thấy một ấn tượng rất mạnh về một con chó linh hoạt, mạnh khoẻ, duyên dáng trong một thân thể cân đối.

TÍNH CÁCH : Là loại chó cảnh khá ồn ào và thông minh. Có khả năng biểu cảm và bộc lộ tâm trạng rõ rệt.

ĐẦU

VÙNG SỌ :
Xương sọ : Sọ nhỏ và phẳn, không quá lồi cũng như không quá tròn.

VÙNG MẶT :

Mũi : Có màu đen
Sống mũi : không quá dài.
Hàm/Răng : Rất hoàn chỉnh, răng dài vừa phải, đầy đủ, cắn hình cắt kéo. Răng mọc đều đặn và đúng chỗ trên các hàm.
Mắt : Vừa phải, màu tối, sáng lấp lánh, có khả năng biểu cảm mạnh mẽ và luôn nhìn thẳng. Mắt không lồi. Mi mắt màu tối.
Tai : Tai nhỏ, hình tam giác (chữ V), dựng đứng trên đầu. Tai không cách nhau quá xa. Tai có lông ngắn bao phủ, có màu vàng rất đậm.

CỔ: Cổ vươn cao vừa phải.

THÂN MÌNH : Lực lưỡng, chắc nịch.

Lưng : Thẳng.
Thắt lưng : thẳng với người.
Xương sườn : Xương sườn cong vừa phải.

ĐUÔI : đuôi thường được cắt.

Đoạn đuôi bị cắt : Đoạn đuôi để lại dài vừa phải, phủ đầy lông, có màu xám đậm hơn so với thân mình, đặc biệt ở đoạn cuối đuôi. Đuôi nhô cao hơn một chút so với lưng.
Đuôi không cắt : Có rất nhiều lông, có màu xám đậm hơn so với thân mình, đặc biệt ở đoạn cuối đuôi. Đuôi hơi cao hơn lưng. Đuôi thẳng hoặc được chuộng nhất. Độ dài đuôi cân đối với tổng thể chung.

TỨ CHI

CHÂN TRƯỚC : Chân thẳng, phủ đầy lông với màu vàng sậm và chuyển thành màu nhạt hơn ở phía đầu sợi lông so với ở chân lông. Màu vàng không kéo dài vào thân hơn quá điểm khuỷ chân của chân trước.
Vai : xiên vừa phải.

CHÂN SAU : Chân thẳng khi nhìn từ phía sau, đùi trong cong vừa phải. Chân phủ đầy lông với màu vàng sậm và chuyển thành màu nhạt hơn ở phía đầu sợi lông so với ở chân lông. Màu vàng không kéo dài hơn khoảng đùi trong của chân sau.

Bàn chân : Tròn, móng chân màu đen.

CHUYỂN ĐỘNG: Chuyển động nhẹ nhàng, thoải mái. Nhìn từ phía trước hay sau chân đều thẳng hàng, vẫn giữ nguyên lưng thẳng khi vận động.

DA VÀ LÔNG

LÔNG : Lông dài trên toàn thân, thẳng tuyệt đối (không có gợn sóng), lông rất bóng, nhìn óng mượt như tơ tằm chứ không bông mịn như sợi len. Lông trên đầu phủ dài, màu vàng đậm, hai bên đầu có màu đậm hơn, lông ở gốc tai và mũi cũng rất dài. Màu vàng trên đầu không kéo dài xuống quá cổ, màu lông vàng tuyền, tuyệt đối không lẫn với các mảng lông màu tối hoặc bị trộn với các sợi lông màu khác so với màu vàng.

MÀU SẮC : Màu xám xanh đen ánh thép (dark steel blue) - màu xanh xám bạc (silver blue) không chấp nhận – kéo dài từ chỏm đầu tới khấu đuôi, tuyệt đối không lẫn với lông màu khác như và màu sậm hơn. Lông trước ngực rất dày, màu vàng nhạt. Tất cả các sợi lông vàng trên người đều có màu đậm ở phần chân lông, nhạt hơn ở đoạn giữa và nhạt dần về phía đầu sợi lông.

CÂN NẶNG : Cân nặng tối đa là 3,1 kg (7 cân anh).

LỖI : Các điểm khác biệt so với tiêu chuẩn kể trên đều bị coi là lỗi và mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào ảnh hưởng chung tới tổng thể con chó, cũng như mức độ của từng lỗi và ảnh hưởng tới các vấn đề về sức khoẻ và tình trạng của con chó.

Tất cả các con chó có thể trạng hoặc hành vi không bình thường đều bị loại bỏ.

N.B. : Chó đực cần phải có 2 tinh hoàn lộ rõ trong bìu.

Bản tiêu chuẩn sửa đổi này có hiệu lực từ tháng 4 năm 2004.
 
Top