Nếu đang học cấp 3 sách sinh học thì nói rõ về lai cận huyết rồi đấy , hậu ít , họa nhiều do vậy trên Thế Giới như mọi người nói chỉ khi nào người ta cần lọc lấy 1 tính trạng nào đó , hoặc cần tạo ra cá thể thuần chủng , để giữ nguồn gen .v.v.v mới tiến hành mà thôi ( với các thiết bị tiên tiến , cách thức nghiên cứu rõ ràng )
Lai cận huyết về lâu dài sẽ gây ra hiện tượng " Thoái Hóa Giống " nghĩa là làm xuất hiện các gen lặn mang tính trạng không tốt - " Đồng hợp lặn " .Thường là những gen chứa các bệnh do gen rồi chậm lớn , còi cọc ... trong tự nhiên điều này đã được chứng minh trên những quần thể tách biệt ( quần thể này chính là cái kiểu 1 đàn được tạo ra từ 2 con ban đầu cứ lai qua lại lại với nhau , không lai với thêm những đàn khác nữa đó ) , Trong sách sinh học ví dụ là về cây ngô đồng .
Vì vậy lai cận huyết không được tán thành nó làm nghèo nàn đi nguồn gen , tạo ra các loại bệnh về gen .
Đây hoàn toàn là kiến thức cơ bản của cấp 3 , mình học sinh học chưa gọi là giỏi lắm nhưng cũng nhớ được như vậy .
Còn trong thực tế thì
Ngày xưa xửa xừa xưa vua chúa Ai Cập là 1 minh chứng , chuyên lấy anh chị em ruột họ hàng làm vợ chồng thế rồi toàn chết trẻ chết bệnh thôi .
Luật pháp Việt nam còn quy định không cho phép anh em dưới 3 đời lấy nhau cũng có nguyên nhân rõ ràng của nó vừa về mặt sinh học vừa về mặt đạo lý nhé

Vậy nên tốt nhất chúng ta đừng làm ngược lại tất cả hãy dành cho thú cưng những điều tốt đẹp nhất bạn ạ