• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Search- Hold - Bark: quá khứ - hiện tại và thực tế khốc liệt

minhcuong

Active Member
Lịch sử bề dày của dùng chó nghiệp vụ trong chiến tranh và trấn áp tội phạm không rõ từ bao giờ. Có một kỹ năng đã huấn luyện ngay từ ngày đầu đó là Search- Hold - Bark (Tìm kiếm, giam giữ và sủa).

Tình huống sử dụng:
Tìm kiếm phạm nhân bỏ trốn tù. Thời xưa, các nhà tù thường được xây ở những vùng rất hoang vu, hẻo lánh. Khi tù nhân trốn tù, việc đầu tiên họ sẽ làm đi càng xa càng tốt, và đi vào nơi nào hiểm trở, dễ ẩn nấp, hoặc leo lên cây. Rừng là nơi lý tưởng. Sỹ quan cai ngục nghĩ ra phương pháp sử dụng những con chó săn ban đầu là những chó nhỏ, đánh hơi tốt, chạy nhanh, xua đi cả một đàn để kiếm. Khi chó tìm thấy phạm nhân, chúng sẽ sủa rất dữ dội. Nghe tiếng động, linh canh xác định hướng, rồi nhanh chóng bủa vây để bắt giữ tù nhân.

Đến thời Đức Quốc Xã, sau khi trục xuất toàn bộ người Do Thái ra khỏi Đức. Hitler vẫn không an tâm, nên đã ra lệnh lùng bắt tất cả những người Do Thái đang lẩn trốn trên khắp châu Âu để cho vào trại tập trung. Lúc này kỹ thuật Search - Hold -Bark được sĩ quan cảnh khuyển Đức huấn luyện cho GSD để vây bắt bố ráp những người Do Thái trốn trong rừng, trên núi, trong ruộng, đống rơm, xuống ở dưới hầm đất tự tạo. GSD nhắc lại một quá khứ vô cùng kinh hoảng thảm khốc với những người Do Thái đã trải qua thế chiến 2 và con cháu họ. Sau này, lực lượng Oketz của Isarel, khi chọn chó nghiệp vụ, họ thường không chọn GSD mà chọn Malinois để tránh tranh luận, bàn cãi trong dân về dòng chó này.



Ảnh Hitler, Eva Braun, cùng một con GSD và Schnauzer


Quân đội Đức còn sử dụng chó triệt để để truy tìm lính dù của Anh nhảy dù xuống căn cứ của Đức để phá hoại. Tương truyền các lính dù Anh, luôn có sẵn trong mình một con dao gắm rất bén, để cắt dây dù khi mặc tán cây, tự vệ, và cũng học luôn cách xọc thẳng dao vào yết hầu GSD trường hợp đối mặt với chúng.



Hình ảnh chúng ta thấy ngày hôm nay trong các cuộc thi Schutzhund, IPO chỉ là một phần ban đầu lọc loại tìm ra con chó phù hợp cho huấn luyện tìm kiếm , truy lùng, giam giữ đối phương.

Trên một sân cỏ rộng, người ta dựng lên 6 chiếc lều bạt cao hơn đầu người. Quân xanh sẽ nấp vào trong 1 cái lều bạt. Người chủ ra lệnh cho chó tìm lần lượt trong cả 6 chiếc lều đến khi tìm cho ra quân xanh đang ẩn nấp. Chó sủa thật mạnh mẽ vừa để uy hiếp tinh thần vừa để báo tin cho chủ. Nếu quân xanh định bỏ trốn, nó lập tức tấn công để giữ lại cho đến khi nào chủ đến.

Khi tìm thấy quân xanh, chó tuyệt đối không được cắn ngay, mà phải báo động. Chỉ khi quân xanh quay lưng chạy mới được căn. Việc cắn ngay, có thể kích động con người chống lại nó bằng bất kỳ giá nào. Họ có thể dùng gậy, cành cây , dao để tự vệ.

Sân rất rộng, con chó nào yếu, chạy đủ 6 cái lều, lúc tìm được quân xanh nấp, chắc chỉ đủ sức sủa oẳng oẳng yếu ớt. Nhưng con khỏe mạnh, thần kinh tốt, hăng hái, lúc tìm kiếm chạy đã nhanh, lúc tìm thấy nó sẽ nhảy chồm chồm lên để sủa.


GSD khi xưa nhỏ gọn, cơ động khoảng trên dưới 30kg, như Malinois bây giờ, rất phù hợp cho việc chạy băng đồng, leo trèo luồn lách trong rừng đi tìm ra đối phương đang ẩn nấp sau một gốc cây to. Ngày nay GSD Show chắc ít con nào có thể huấn luyện được nhanh kỹ năng này nếu chưa qua một khóa ép cân và tập vận động cường độ cao.

Bài tập này tôi nhắc lại chỉ để tuyển chó thôi chứ không phải là kỹ năng thật cần cho một con chó truy lùng chuyên nghiệp. Thực tế truy lùng, chế áp tội phạm ngày nay đã thay đổi rất nhiều:

1- Không còn nhiều rừng để tội phạm, biệt kích ẩn trốn
2- Kỹ thuật thông tin, chụp ảnh vệ tinh rất tốt nên người ta không cần tung biệt kích vào lòng đối phương nhiều như trước.
3- Súng giảm thanh, súng bút, súng lục trong tay, tội phạm, biệt kích chỉ cần chĩa thẳng vào con chó bóp cò. Pằng thế là xong !

Nếu chỉ để thi đấu thể thao đây cũng đã là kỹ năng khó. Huấn luyện sử dụng đúng trong nghiệp vụ thực tế và trong hoàn cảnh tội pham thường xuyên có vũ khí nóng như hiện này còn là một thách thức rất lớn hơn nhiều.

Con chó không được phép đứng gần, trực diện đối thủ. Mà cần ẩn nấp che chắn cơ thể mình tốt nhất. Sau đó là sủa. Luôn biết chọn phía sau lưng, vùng điểm mù quan sát của đối phương để tránh đối phương ra đòn triệt hạ. Ngần đó yêu cầu là quá khó với một chú chó bình thường.

Buổi gặp offline Malinois, tôi sẽ trình bày cách tập kỹ thuật Search - Hold - Bark trong thể thao. Khi con chó tập thành công kỹ năng này, tôi tin rằng năng lực của con chó đã lên một tầm cao mới khác với những con chó chỉ biết cắn nhả thông thường.

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=lM-sAabc27I[/YOUTUBE]
 
Top