1. Không nên tắm ngay cho chó khi vừa mới mua về vì chó cần có thời gian quen với môi trường nhà bạn.
2. Nếu chó đã phát bệnh, phải có chế độ chăm sóc đặc biệt kết hợp với việc thăm khám tại bác sĩ
- Không nên tiêm khi chưa được cho ăn trước đó.
- Trong lúc chữa bệnh phải kết hợp ăn uống đủ để tăng sức đề kháng cho chó: Cháo (nấu cùng thịt nạc và nghiền qua rây) bơm vào miệng bằng ống tiêm kết hợp với men tiêu hóa, sau đó cho uống điện giải hoặc gluco. (ngày 3 bữa), ngòai ra xen kẽ giữa các bữa ăn thì có thể cho uống thêm điện giải và gluco (10-15 ml đã được pha theo chỉ dẫn trên bao bì hoặc đường gluco thì nếm thấy vị ngọt nhạt là đc)
- cho uống thuốc ho (Bảo thanh hoặc bổ phế...) sau khi ăn (2ml/lần)
-thuốc nhỏ mũi (loại dành cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi) (3 lần/ngày)
- Khi thấy mũi chảy thì lấy giấy lau nhẹ, tránh chó liếm lại được bao nhiêu càng tốt (hơi khó vì không có thời gian liên tục được)
- Sau khi ăn uống phải lau sạch những chỗ ướt cho chó bằng khăn khô vì cho ăn uống sẽ làm chảy nước ra miệng và cổ
- Chó đi tiểu và đi ngòai ra sàn thì phải lau ngay, tránh để cho dẫm phải nó sẽ liếm lông là bị nặng hơn.
3. Khi cho chó tiêm, phải rất để ý nhất là những chó còn nhỏ vì sức chịu đựng của nó là rất kém. Nếu thấy sau khi tiêm chó có vẻ mệt mỏi hơn, kém ăn hơn thì phải ngừng tiêm vào ngày hôm sau để theo dõi,nếu có thể thì chỉ nên cho bằng đường uống (với một số loại thuốc do BS chỉ định hoặc một số thuốc mình có thấy bác Ilovedog viêt).
chúc mọi người có những chú cún khỏe mạnh.
2. Nếu chó đã phát bệnh, phải có chế độ chăm sóc đặc biệt kết hợp với việc thăm khám tại bác sĩ
- Không nên tiêm khi chưa được cho ăn trước đó.
- Trong lúc chữa bệnh phải kết hợp ăn uống đủ để tăng sức đề kháng cho chó: Cháo (nấu cùng thịt nạc và nghiền qua rây) bơm vào miệng bằng ống tiêm kết hợp với men tiêu hóa, sau đó cho uống điện giải hoặc gluco. (ngày 3 bữa), ngòai ra xen kẽ giữa các bữa ăn thì có thể cho uống thêm điện giải và gluco (10-15 ml đã được pha theo chỉ dẫn trên bao bì hoặc đường gluco thì nếm thấy vị ngọt nhạt là đc)
- cho uống thuốc ho (Bảo thanh hoặc bổ phế...) sau khi ăn (2ml/lần)
-thuốc nhỏ mũi (loại dành cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi) (3 lần/ngày)
- Khi thấy mũi chảy thì lấy giấy lau nhẹ, tránh chó liếm lại được bao nhiêu càng tốt (hơi khó vì không có thời gian liên tục được)
- Sau khi ăn uống phải lau sạch những chỗ ướt cho chó bằng khăn khô vì cho ăn uống sẽ làm chảy nước ra miệng và cổ
- Chó đi tiểu và đi ngòai ra sàn thì phải lau ngay, tránh để cho dẫm phải nó sẽ liếm lông là bị nặng hơn.
3. Khi cho chó tiêm, phải rất để ý nhất là những chó còn nhỏ vì sức chịu đựng của nó là rất kém. Nếu thấy sau khi tiêm chó có vẻ mệt mỏi hơn, kém ăn hơn thì phải ngừng tiêm vào ngày hôm sau để theo dõi,nếu có thể thì chỉ nên cho bằng đường uống (với một số loại thuốc do BS chỉ định hoặc một số thuốc mình có thấy bác Ilovedog viêt).
chúc mọi người có những chú cún khỏe mạnh.