• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

" Khóa Găng" Trong Phối Giống!!!!

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
XIn chào,
Tôi xin nêu ra vấn đề "khóa găng" trong phối giống để chúng ta cùng tham luận vui nhé. Trong việc phối giống ở chó, có người thì bảo phải "Khóa găng" giữa con đực & con cái thì mới hiệu quả "có con", có người thì bảo không cần "khóa găng" chỉ cần kềm giữ cho 2 con đừng tách ra là cũng hiệu quả. Vậy theo các Anh, Chị thì ai đúng, ai sai (nhớ giải thích nhé)... :thingking:
 

1stLady

Member
Em mới nghe từ "chuyên môn" này lần đầu - đề tài này hấp dẫn nhỉ.

Em ko có chuyên môn - nhưng theo em suy luận thì "khóa găng" chỉ cần cho những giống chó hoặc chó có thể hình không thuận tiện (quá béo, què chân, "súng ống" quá ngắn...) cho việc "động phòng". Còn thì để tự nhiên vẫn "đơm hoa kết nhụy" như thường.

Hình như English Bulldog phải khóa găng đúng không Mr. ly-giang? Vì em thấy thể lực chúng yếu xìu cộng thêm thân hình nặng nề ... nên chắc chỉ mới "khúc dạo đầu" là đã thè lưỡi thở hồng hộc... hì hì.

@Mr lygiang: hôm nào mấy em "động phòng hoa chúc" cho em đi "bưng quả" nhé :D
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Nghe đồn Ly-giang là chuyên gia " Lái Tên Lửa" có đúng không?

Topic rất hay và vui, mời các chuyên gia "lái tên lửa" cho ý kiến về các kinh nghiệm quý và thực tế nhân giống chó.



Xin góp vài hình về Dog Mating:

http://vp.vietpet.com/files/sexdog2_124.jpg

http://vp.vietpet.com/files/mac_and_kidia_7_315.jpg
KIA nhà anhthe98 và Mac

http://farm1.static.flickr.com/25/93992736_f839e5f3af.jpg

Giao phối tự nhiên, hầu hết chó phải "khóa găng" lôi co trên 15 phút, chỉ dời ra khi cả đực cái đã hết hưng phấn. Dù đực đã xuất tinh nhưng vẫn chưa thể rời ra được do "quả găng" vẫn nở và tử cung chó cái vẫn mút chặt.

http://farm1.static.flickr.com/25/43656530_26409db80d.jpg

Ngay cả trường hợp không cân bằng trọng lượng này vẫn khóa găng.

http://vp.vietpet.com/files/sexdog1_233.jpg

English Bulldog hầu như không thể khóa được găng khi giao phối. Cần giữ hỗ trợ, đực xuất tinh vào tử cung vẫn thành công.
http://www.postimage.org/aV6OIPr-31756a08328b42f0ac6b6279a942ecbd.jpg


Còn đây là cún của Vietpet, các chuyên gia cho ý kiến có thể "khóa găng" được không ?
 
Quan điểm của cá nhân em thì thế này ạ.
Đúng...nếu như khoá găng trong trường hợp con đực và con cái tự tìm đến với nhau theo bản năng ,hay kể cả có người đỡ và giữ khi giao phối,đóng giống (trong điều kiện con đực đóng giống thưa,con cái phải bắt đúng ngày trứng rụng nhiều)thì vẫn đạt hiệu quả.
Sai...(trong trường hợp con đực đóng giống quá nhiều,gần như liên tục,thậm chí có những con đực 1 ngày đóng giống tới 2 lần,thời gian nghỉ giữa các lần đóng giống quá ngắn,quá ít,con cái bắt sai ngày rụng trứng hay trứng rụng quá ít) thì không hiệu quả.
Còn không khoá găng và có người hỗ trợ(đỡ và giữ khi giao phối hay đóng giống) thì đạt hay không đạt hiệu quả như phần em đã trình bầy ở trên./.
 

kimtiem

Chuyên gia thú y
Chào.
Úi dào ơi, đâu lại ra cái vụ hơi bị "phê" thế này nhỉ:blusshing:
Đóng hay không đóng thực chất chưa phải là vấn đề then chốt; Theo những gì tớ được biết thì quan trọng là "có hay không có" cơ, nghĩa là giả sử ở chó cái noãn chín rơi rụng như lá mùa thu, chỉ chực chờ hoàng tử viếng thăm, mà khi ấy "CÓ 1 TÊN " nào đó cóc phải hoàng tử gì cả, miễn là đúng giống nhà CHÓ nhẩy vào thì a lê hấp ... hết phim.
Đúng ra ở phần "chùm bài SDSS" tớ tính khoe tiếp về cơ chế của mấy chú này, nhưng lại lười quá thành ra ...dở hơi, nói ngắn gọn thì như thế này: trong thời gian giao phối TRUNG BÌNH con đực có 3 giai đoạn (phase) xạ, lần 1 là tinh thanh mục đích là để làm trơn và sát trùng (1-2ml), lần 2 tinh trùng mục đích để duy trì nòi giống (5-7ml), lần 3 rất nhiều dịch mục đích để tạo môi trường và nguồn dinh dưỡng cho tinh trùng tồn tại (30-50ml) .

"Đóng găng" thực chất có vai trò là tăng kích thích do các cơ vòng âm đạo (không phải tử cung) và tạo tư thế cho vụ " nam nữ bình quyền" ý mà, chính vì vậy dù cho chưa đóng mà phase 2 đã có thì vẫn hết phim như thường (mặc dù găng ở bên ngoài), vụ này nếu cần các bạn cũng có thể kiểm chứng lại, dễ không ý mà dùng tay thôi đủ rồi, nhưng nhớ đừng thử chó lạ nhé>:D<>:D<>:D<, ngoài ra còn có 1 số chú hư thân mất nết nữa cơ mới thấy mùi là đã văng loạn xạ lên rồi, cũng giống như vụ chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền vậy đó.

Túm lại, đóng hay không đóng chưa quan trọng mà là có hay không có con đuôi dài loằng ngoằng bò vào và đủ sức lê lết cho tới khi Công Chúa mở cửa cho diện kiến cái bản mặt của nàng cơ:angry:
Thế thôi nhé, CHÀO.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
[B]Đúng "gu" chuyên sâu của BS Kimtiem roài !

Đề nghị BS trao đổi tiếp với mọi người topic này.
[/B]
 

kimtiem

Chuyên gia thú y
Đúng "gu" chuyên sâu của BS Kimtiem roài !

Đề nghị BS trao đổi tiếp với mọi người topic này
Giời ạ; Bác GV cứ làm em ngượng ...chín cả người, em cũng như mọi người thôi, cũng tầm trung trung thôi chứ đâu có ..."sâu nông" gì đâu, riêng vụ "ba cái lăng nhăng nó quấy ta" thì cũng có hơi hơi thích, nên cố tìm hiểu đôi chút vậy mà, còn vụ trao đổi tiếp thì bác bảo sao em xin nghe vậy, biết gì thì sẽ viết, mà có đôi khi biết cũng không viết vì để mình "ên" xài thôi, khẻo chúng tranh giành mà mình thì già rồi, tranh ...không lại bác ạ:wave:
 

ngoc_anh

Member
Hôm nay rảnh em lang thang thấy chuyên mục này hay hay nên góp vui một chút! Em hay xem phim thế giới động vật trên TV nên cũng biết chút ít về việc này. Thường thì khi rụng trứng con cái mới tìm đến và đồng ý để cho con đực giao phối. Thường loài sói thì chỉ giao phối một lần duy nhất trong mỗi lần động dục. Khi con đực đưa được bộ phận sinh dục của mình vào "hàng" của con cái thì cũng là lúc nó phóng tinh trùng. Còn việc "khoá găng" được giải thích là trong môi trường tự nhiên, để đảm bảo chỉ có duy nhất hậu duệ của mình thì con đực đã tiến hoá để có việc "khoá găng" đó. Mục đích của "khoá găng" thực chất là để có thời gian cho trứng và tinh trùng gặp nhau (thụ tinh). Còn khi "găng" đã mở thì anh chàng nào có làm ăn gì thì cũng vô ích.
Chó sói là loài gần với tự nhiên hơn nên khi nghe các nhà khoa học quay phim và giải thích vấn đề như thế em thấy rất có lí. Hay như các trại giống chó ở nước ngoài họ có các thiết bị để xác định thời gian rụng trứng của chó cái và chỉ cần duy nhất "phát một" là OK.
Chứ em thấy ở VN mình cẩn thận cứ từ 2 đến 3 "cái" thì cũng không hiệu quả (vừa mệt cho chó đực mà không cần thiết) vì tinh trùng có thể sống trong cơ thể chó cái khoảng 2 ngày thì trứng vẫn được thụ tinh (trong trường hợp tính lệch ngày rụng trứng của chó).
 
Xin khơi lại topic này vì đây là 1 đề tài khá hay.
Phần trên bạn ngoc_anh có nói tinh trùng có thể sống trong cơ thể chó cái 2-3 ngày,suy ra khả năng thụ thai rất khả quang dù chủ của chó có tính sai ngày rụng trứng,nếu chúng ta cho phối sớm thì chó vẫn có thể thụ thai.Trong trường hợp nếu phối trể ngày quá thì khả năng đậu thai không cao.Hiện nay có cách nào để text được khả năng rụng trứng ở chó cái hay không?Mong có câu trả lời hữu ích!Xin cám ơn!
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tinh trùng chỉ sống ở trong tử cung chó cái 24h, có nghĩa là càng lui tới 24h sau phối, khả năng thụ thai càng giảm. Vì vậy cách 24h phối tiếp nếu có thai chỉ là tinh trùng của con đực lần phối sau. Chó ta nhẩy tự nhiên cách nhau vài giờ nếu đực khác nhẩy sẽ có thể ra con 1 đàn với 2-3 cha...

Khóa găng là bản năng giao phối tự nhiên mang đặc thù của chó, không phải kiểu "đậy nút" mới chửa như giải thích trên. Giông EB hầu như không thể khóa găng vậy mà có hỗ trợ giữ giao phối vẫn ra con.
 

Hoangminh

Member
Tinh trùng chỉ sống ở trong tử cung chó cái 24h, có nghĩa là càng lui tới 24h sau phối, khả năng thụ thai càng giảm. Vì vậy cách 24h phối tiếp nếu có thai chỉ là tinh trùng của con đực lần phối sau. Chó ta nhẩy tự nhiên cách nhau vài giờ nếu đực khác nhẩy sẽ có thể ra con 1 đàn với 2-3 cha...

Khóa găng là bản năng giao phối tự nhiên mang đặc thù của chó, không phải kiểu "đậy nút" mới chửa như giải thích trên. Giông EB hầu như không thể khóa găng vậy mà có hỗ trợ giữ giao phối vẫn ra con.

http://vp.vietpet.com/files/sexdog1_233.jpg

English Bulldog hầu như không thể khóa được găng khi giao phối. Cần giữ hỗ trợ, đực xuất tinh vào tử cung vẫn thành công.



Hôm qua lần đầu tiên mình mới xem phối cho con nhà mình nên mới có dịp kiểm chứng thấy BSGV nói rất đúng. Hỏi 1 đ/c có kinh nghiệm thì giống EB cấu tạo con cái.... nó đàn hồi như cao su :D nên hầu như không khoá găng được nhưng vẫn ra con bình thường tuy nhiên vì thế mà đỡ EB khó hơn nhiều so với các loại khác. Tuy nhiên không khoá găng được và có hỗ trợ của người đỡ thì vẫn có khả năng ra đậu thai nhưng xác suất chắc chắn thấp hơn so với khi khóa găng được
 

Thủydx

Member
Hôm nay rảnh em lang thang thấy chuyên mục này hay hay nên góp vui một chút! Em hay xem phim thế giới động vật trên TV nên cũng biết chút ít về việc này. Thường thì khi rụng trứng con cái mới tìm đến và đồng ý để cho con đực giao phối. Thường loài sói thì chỉ giao phối một lần duy nhất trong mỗi lần động dục. Khi con đực đưa được bộ phận sinh dục của mình vào "hàng" của con cái thì cũng là lúc nó phóng tinh trùng. Còn việc "khoá găng" được giải thích là trong môi trường tự nhiên, để đảm bảo chỉ có duy nhất hậu duệ của mình thì con đực đã tiến hoá để có việc "khoá găng" đó. Mục đích của "khoá găng" thực chất là để có thời gian cho trứng và tinh trùng gặp nhau (thụ tinh). Còn khi "găng" đã mở thì anh chàng nào có làm ăn gì thì cũng vô ích.
Chó sói là loài gần với tự nhiên hơn nên khi nghe các nhà khoa học quay phim và giải thích vấn đề như thế em thấy rất có lí. Hay như các trại giống chó ở nước ngoài họ có các thiết bị để xác định thời gian rụng trứng của chó cái và chỉ cần duy nhất "phát một" là OK.
Chứ em thấy ở VN mình cẩn thận cứ từ 2 đến 3 "cái" thì cũng không hiệu quả (vừa mệt cho chó đực mà không cần thiết) vì tinh trùng có thể sống trong cơ thể chó cái khoảng 2 ngày thì trứng vẫn được thụ tinh (trong trường hợp tính lệch ngày rụng trứng của chó).
Giải thích như chú Ngọc_anh là hoàn toàn có lý (em cũng đã xem chương trình trên VTV2 rồi:D), đó chỉ là bản năng truyền giống tự nhiên thôi, khoá găng nhằm đảm bảo tinh trùng của con đực đó được gặp trứng của con cái và đủ thời gian để chui vào trứng, gien giống của con đực đó được truyền lại, chứ ngoài tự nhiên, chú này vừa rút ra, chú khác đã cho vào thì hơi khó có thằng chống gậy chính xác là của mình:D, còn các chuyện khác, em nghĩ là không có lý lắm miễn, vì ngoài chó ra, có mấy loài có khoá găng đâu mà vẫn sinh nở tì tì:D
 

kimtiem

Chuyên gia thú y
Nguyên văn bởi ngoc_anh
Hôm nay rảnh em lang thang thấy chuyên mục này hay hay nên góp vui một chút! Em hay xem phim thế giới động vật trên TV nên cũng biết chút ít về việc này. Thường thì khi rụng trứng con cái mới tìm đến và đồng ý để cho con đực giao phối. Thường loài sói thì chỉ giao phối một lần duy nhất trong mỗi lần động dục. Khi con đực đưa được bộ phận sinh dục của mình vào "hàng" của con cái thì cũng là lúc nó phóng tinh trùng. Còn việc "khoá găng" được giải thích là trong môi trường tự nhiên, để đảm bảo chỉ có duy nhất hậu duệ của mình thì con đực đã tiến hoá để có việc "khoá găng" đó. Mục đích của "khoá găng" thực chất là để có thời gian cho trứng và tinh trùng gặp nhau (thụ tinh). Còn khi "găng" đã mở thì anh chàng nào có làm ăn gì thì cũng vô ích.
Chó sói là loài gần với tự nhiên hơn nên khi nghe các nhà khoa học quay phim và giải thích vấn đề như thế em thấy rất có lí. Hay như các trại giống chó ở nước ngoài họ có các thiết bị để xác định thời gian rụng trứng của chó cái và chỉ cần duy nhất "phát một" là OK.
Chứ em thấy ở VN mình cẩn thận cứ từ 2 đến 3 "cái" thì cũng không hiệu quả (vừa mệt cho chó đực mà không cần thiết) vì tinh trùng có thể sống trong cơ thể chó cái khoảng 2 ngày thì trứng vẫn được thụ tinh (trong trường hợp tính lệch ngày rụng trứng của chó).
Giải thích như chú Ngọc_anh là hoàn toàn có lý (em cũng đã xem chương trình trên VTV2 rồi:D), đó chỉ là bản năng truyền giống tự nhiên thôi, khoá găng nhằm đảm bảo tinh trùng của con đực đó được gặp trứng của con cái và đủ thời gian để chui vào trứng, gien giống của con đực đó được truyền lại, chứ ngoài tự nhiên, chú này vừa rút ra, chú khác đã cho vào thì hơi khó có thằng chống gậy chính xác là của mình:D, còn các chuyện khác, em nghĩ là không có lý lắm miễn, vì ngoài chó ra, có mấy loài có khoá găng đâu mà vẫn sinh nở tì tì:D
Hi hi, Khoá găng là từ dân gian cũng như là dính lẹo ấy mà, đâu phải là việc bảo toàn lãnh thổ gì đâu cơ chứ , hic. Sau khi sự cố xẩy ra thì AI muốn tiếp thì vẫn cứ thoải mái =))=)) chứ không phải là để độc quyền hậu duệ của mình, hi hi chuyện hơi bị nhậy cảm nên khó diễn tả. Hai bạn hiểu chưa đủ rồi ^:)^

Hiện nay có cách nào để text được khả năng rụng trứng ở chó cái hay không?Mong có câu trả lời hữu ích!Xin cám ơn!
Có bạn ạ, vài cách text như: đo nhiệt độ cơ thể, đo độ pH âm đạo, đo xung điện, đo nồng độ progesterone trong máu, xét nghiệm tế bào biểu mô âm đạo, X-quang, siêu âm... nhiều lắm; Nhân sao vật vậy mà, có hết đấy mỗi text sẽ tương ứng với độ tin cậy khác nhau, theo tôi biết thì hiện tại trên DĐ này có Khiêmtn có xét nghiệm tế bào biểu mô đấy, độ tin cậy rất cao.
Chào.:wave:
 
Top