• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Japanese Chin - Chó cảnh Nhật Bản

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Phát âm: Japanese Chin


Mô tả: Japanese Chin cũng được gọi là Chin hoặc Spaniel Nhật Bản. Nó là một giống chó Spaniel nhỏ mà chỉ được nhân giống với mục đích ở bên con người như bầu bạn. Japanese Chin có đầu thủ rộng lớn, cặp mắt to tròn, và mõm ngắn, mở rộng. Đôi tai nhỏ có hình chữ V, tách xa nhau và hơi dưới một chút so với đỉnh hộp sọ, được che phủ bởi lông rậm. Trán khá tròn trịa. Mặt gãy rõ nét, và mõm ngắn, rộng. Mũi rộng, rất ngắn và xẻ rãnh theo chiều dài mõm. Mũi có màu đen với những con chó lông đen và trắng, và những con chó màu khác thì màu mũi luôn phù hợp với những mảng màu của lông. Cặp mắt hơi trố, cách xa nhau, rộng, tròn và màu tối. Hàm dưới trề ra chút ít so với hàm trên. Chiều dài cơ thể tương đồng với chiều coa. Chân trước thẳng, xương khỏe, với khuỷu chân sát cơ thể. Đuôi ở vị trí cao và cong cuộn qua lưng, vắt sang một bên, được che phủ bởi lông. Bộ lông trắng với những mảng màu pha. Những mảng màu này thường là đen, nhưng cũng có thể là đỏ, vàng chanh, vàng cam, nâu da chồn, đen và trắng với những đốm nâu hoặc màu vện xám.


Tính cách: Japanese Chin là một giống chó hấp dẫn, sống động và hạnh phúc. Vui vẻ, đáng yêu và thông minh. Tình cảm và vô cùng tận tụy với chủ nhân. Loài này yêu tất cả mọi người mà nó quen thuộc, nhưng dè chừng người lạ và những tình huống bất ngờ, hòa thuận với những con chó khác. Nếu bạn có trẻ nhỏ, dạy chúng phải biết yêu quý giống chó này. Chúng tốt với những con chó và vật nuôi khác. Japanese Chin có một suy nghĩ về bản thân nó và thích là trung tâm của sự chú ý. Loài này không hay sủa.


Tính cách nhẹ nhàng, duyên dáng, thích đùa nghịch. Nhạy cảm, khéo léo, sạch sẽ và thanh nhã. Khi bạn thiết lập kỷ luật con chó phải tuân theo, giới hạn của những gì nó được phép làm, dẫn dắt kiên định, Japanese Chin sẽ vâng lời. Chúng cũng là những con chó trông nhà tốt. Japanese Chin có thể được huấn luyện trình diễn thủ thuật. Đảm bảo rằng bạn dẫn dắt đúng cách. Không cho nó phát triển Hội chứng chó nhỏ, hành vi do con người gây ra, khi chúng tin rằng chúng là kẻ lãnh đạo. Japanese Chin tự do vô kỷ luật sẽ phát triển đa dạng những vấn đề về hành vi bao gồm và không giới hạn về sự lo lắng cô đơn, cắn và cắn trộm, bảo vệ thái quá và không tốt với trẻ nhỏ.


Chiều cao và trọng lượng: Cao từ 18-28 cm; nặng 7 kg. Có hai loại Japanese Chin: Dưới 4 kg và trên 4 kg


Sức khoẻ: Mắc những vấn đề về thị lực, bệnh hô hấp, kiệt sức do nóng nực và lạnh giá. Có khuynh hướng thở khò khè và ngáy.


Điều kiện sống: Japanese Chin phù hợp với cuộc sống căn hộ. Chúng tương đối hiếu động trong nhà và sẽ thoải mái mà không cần sân. Loài này có phần nhạy cảm với khí hậu quá lạnh và nóng.


Vận động:Japanese Chin không yêu cầu vận động nhiều, tuy nhiên chúng cũng cần đi dạo hàng ngày. Chúng sẽ thích thú khi có cơ hội chơi đùa trong khu vực thoáng đãng


Tuổi thọ: Trung bình dưới 10 năm


Chăm sóc: Một vài phút mỗi ngày sẽ giữ cho bộ lông trông đẹp đẽ. Chải đi những bụi bẩn, những sợi lông chết sẽ làm lông ít rụng. Làm sạch mắt hàng ngày và kiểm tra tai thường xuyên đối với bất cứ những dấu hiệu nhiễm bẩn. Thỉnh thoảng tắm khô bằng dầu gội và chỉ tắm khi cần thiết. Loài này rụng lông vừa phải.


Nguồn gốc: Nguyên được gọi là chó Nhật cảnh (Japanese Spaniel), và vẫn được nhắc đến với cái tên này bởi nhiều câu lạc bộ, Japanese Spaniel được đổi tên thành Japanese Chin bởi AKC vào năm 1977. Japanese Chin lần đầu tiên và trước tiên được coi là vật cưng bầu bạn. Mặc dù cái tên “Nhật”, loài này có nguồn gốc từ đất nước Trung Hoa. Nó sau đó được phát triển ở Nhật và được đưa vào châu Âu vào năm 1700. Nó đã trở nên là một con chó quý tộc được ưa chuộng, và sau đó được trao tặng như một món quà hoàng gia đối với những quý ông và những người ngoại quốc mà cung cấp những dịch vụ tuyệt vời cho nước Nhật. Vào năm 1853 một cặp chó này được gửi tặng tới Nữ hoàng Victoria từ Commodore Perry khi ông quay lại Nhật với nhiệm vụ mang tính lịch sử là mở ra kinh doanh thương mại giữa Nhật Bản và Thế giới.


Nhóm: Chó cảnh


Được công nhận bởi: CKC, FCI, AKC, KCGB, CKC, ANKC, NKC, NZKC, APRI, ACR, DRA


Nguồn: Dogbreedinfo

Người dịch: hchungkt80
 
Top