• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Huấn luyện các kỹ năng bảo vệ ở chó

Status
Không mở trả lời sau này.

TaiVenh

Active Member
Tác giả: Dương Thế Hùng

Trong chúng ta khi quyết định mua một con chó về nuôi ( Trừ các giống chó bé làm cảnh ở nhà ) đều mong muốn con chó của mình sau này trưởng thành biết Cắn , Sủa , Bắt giữ , Trông nhà , Trông đồ vật và khi có chú chó đi bên cạnh không sợ ai tấn công mình . Muốn được như vậy không dễ và cũng không quá khó đối với chủ nuôi chó . Điều đầu tiên chúng ta phải chọn được các con chó con có phẩm chất tốt từ phả hệ , dòng giống tốt . Đây là điểm rất quan trọng ( Dù giá chó con có cao , nhưng sau này công chăm sóc còn tốn kém hơn nhiều nên không nên so đo khi mua chó tốt ) để trở thành một con chó tốt như mong muốn .

Ở Vn thì lối suy nghĩ truyền thống là để chó To rồi mới dạy dễ hơn ! Đây là một lối suy nghĩ sai lầm , bởi vì chúng ta dạy sớm cho chó từ nhỏ thì hình thành lối kỷ luật và nghe lời . Chúng ta cần bắt đầu huấn luyện chó con từ 2,5 tháng tuổi trở lên theo lối vừia học vừa chơi và chỉ cần 1 lần /1 ngày là đủ thời gian từ ít đến nhiều . Việc huấn luyện chó dựa trên bản năng hoang dã , vồ mồi , săn bắt của nó , mà bẳn năng này ở chó rất phát triển . Nhũng dụng cụ dùng làm mồi có thể là Khăn mặt cũ , Găng tay , Áo rách , Áo mềm v.v Có nghĩa có thể tất cả những thứ gì mà ta thấy phù hợp đều có thể dùng được . Việc tập luyện muốn có hiệu quả ta phải chia ra làm 3 giai đoạn cụ thể và từng bước một không thể đốt cháy giai đoạn .

GIAI ĐOẠN I : Củng cố khả năng săn mồi và kháng cự


Để tập phần này trước tiên chúng ta dùng Khăn cũ , Giẻ cũ làm mồi kích thích có tính trò chơi là chính để tăng ý thích ham mồi của chó con. Chúng ta phải làm chó những đồ đó thật sống động , kích thích cao độ (Xem hình minh họa). Có 2 cách tập như sau : Có thể nhờ người trợ giúp hoặc chính mình huấn luyện luôn vì chó đang còn nhỏ. Xích chó cùng sợi dây dài , chắc chắn vào cột sắt hoặc cọc sắt đóng xuống đất. Tay cầm đồ tung đi tung lại để đạt kích thích chó lập tức sẽ chộp , vồ ngay. Phải qua vài lần vồ hụp mồi chó tức lồng lộn lên mới để chó đớp chúng ta lập tức dằng lại nhẹ nhàng .

Sau 1 phút thì nhả tay ra , chó là người chiến thắng trong cuộc chơi này. Nếu dùng ngừoi hỗ trợ thì sau khi chó đoạt đồ vật thì cho chó ngoặm đồ vật chạy lòng vòng như là khích lệ động viên chiến thắng .

Chú ý :

Vấn đề quan trọng là ta phải vừa tập vừa quan sát hành vi , cử chỉ của chó trong lúc tập. Ta phải lưa chó sao cho đạt, chứ không phải làm theo ý mình . Buổi tập không kéo dài quá 10 phút , sau đó chuyển sang trạng thái chơi tự do . Hôm nào thấy chó không có hứng tập , thì lập tức hủy bỏ tập chuyển sang đùa nghịch hoặc chạy tư do.


Trước khi tập cần phải trao đổi với nhau trước . Người hỗ trợ Hunghanoi tập chó là Thượng sỹ cảnh khuyển PIXAT , HLV chuyên nghiệp chó nghiệp vụ Séc




Niềm chăm chú của chó khi kích thích bản năng cắn , vồ mồi


Khăn kích thích chó rất cao


Có thể tập ở mọi nơi , mọi chỗ để chó quen môi trường


Nhử cho chó cắn


Dùng quả bóng để dử mồi


Cuối cùng chó cần phải dằng được đồ mà chúng ta mang ra dử​
 

TaiVenh

Active Member
Huấn Luyện Chó Vượt Cầu Thang Bằng


Tác giả : Dương Thế Hùng


Bài tập vượt cầu thang bằng là bài tập khó vì yếu tố thần kinh và thể hình trọng lượng của chó cũng tác động đến bài tập . Chúng ta có 2 cách để huấn luyện bài tập này .

Cách thứ nhất :

Tập cho chó khi 4 hoặc 5 tháng tuổi . Bản năng bẩm sinh là chó sợ độ cao nên tập cho chó lúc còn non sẽ rất đơn giản . Hãy giải trên mặt cầu các thức ăn kích thích chó con tìm ăn rồi vượt qua cầu . Trên mặt cầu cứ 30 cm đặt thức ăn từ đầu cầu cho đến cuối cầu . Dẫn chó con chạy chơi , sau đó cho chó chạy lên mặt cầu do kích thích tìm thức ăn chó cứ thế vượt qua mà không cảm thấy sợ hãi . Thời gian tăng nên và thức ăn dần dần để xa ra và đến khi thuần thục thì bỏ thức ăn và tập chay cho đến khi hoàn thành bài tập .

Cách thứ hai :

Tập cho chó khi chó đã hơn 1 năm tuổi . Ở thời gian này cho đã có bộ thần kinh tương đối ổn định và thể hình vững trãi . Bài tập này có khó khăn với những con chó có thể hình to béo và thần kinh yếu dễ bị kích động . Cho chó chạy cạnh chân sau đó tay phải giữ dây cương , tay trái nâng bụng chó (xem hình minh họa). Chó có tính cách hăng hái thường dễ leo lên cầu thăng bằng nhưng lại cố sức nhảy xuống khi chưa đi hết cầu thăng bằng. Tay phải dữchặt dây cương, người áp sát vào than cầu và ghìm cho chó đi hết xuống cầu .

Đối với con chó nhút nhát thì phải giữ chặt dây cương vào tay phải , tay trái cầm phần thưởng làm mồi dử cho chó lên cầu dơ ra trước mõm chó, kích thích chó đi theo. Khi hoàn thành bài tập nhớ thưởng ngay cho chó và chỉ tập 15 phút một lần tập. Khi vượt qua cầu lập tức cho chó ngồi cạnh chân đối mặt với cầu. rồi lần lượt cho chó vượt đi , vượt lại cho đến khi hoàn thành bài tập thuần thục .

Chú ý :

Nhũng con chó nhút nhát không chịu leo cầu thì chủ chó phải leo cầu cùng với chó lúc ban đầu. Tuyệt đối khi tập không được cho chó ngã từ trên cầu xuống vì như vậy chó sẽ sợ mãi mãi , phải dùng nguời áp sát vào thành cầu và con chó khi đangvượt cầu phải ghìm giữ dây cương










 

TaiVenh

Active Member
Huấn luyện chó vượt chướng ngại vật

Tác giả : Dương Thế Hùng

Các bạn thân mến, phần huấn luyện cơ bản như Nằm , Ngồi , Nằm yên , Ngồi yên , Ngồi cạnh chân , chạy cạnh chân đã qua phần cơ bản . Chúng ta cùng chuyển sang huấn luyện nâng cao . Những bài tập này đòi hỏi chó có thể lực tốt , thần kinh thăng bằng mới tiếp thu và vượt qua các bài tập . Sự thuần chủng và phả hệ tốt sẽ cho người nuôi có được những noc chó tuyệt vời và phát huy hết khả năng của từng giống chó mà chúng ta nuôi

1. Huấn luyện chó vượt chướng ngại vật

Người huấn luyện chuẩn bị dây dắt dài 2, 5 đến 4m chắc chắn và phần thưởng dành cho chó khi luyện tập . Chuớng ngại vật là hình chữ A có độ cao tối đa 1,5 m và tổng chiều dài là 4m . Trên mặt chữ A phải có những thanh ngang để chó có chỗ bám khi leo lên vượt .

Đưa chó ra bãi tập , chủ chó cho chó chạy nhẹ nhàng và tập một số bài tập đơn giản
Sau đó cho chó chạy cạnh chân trái áp sát vào chuớng ngại vật ( Xem hình minh họa ) , tay phải kéo dây căng hết cỡ , tay trái cầm dây áp sát vào cổ chó , sau đó hô :“ Vuợt “ . Nguời huấn luyện cho chó chạy lên chuớng ngại vật , còn mình chạy áp sát bên cạnh song song với chó . Tay trái cầm chặt dây , nghìm tốc độ của chó khi vượt vì nếu chạy quá nhanh chó dễ ngã và sẽ sợ không dám tập tiếp .

Bản thân chó sợ độ cao nên khi tập phải kiên trì , dùng lời động viên khi chó hoảng sợ bằng cách vuốt ve. Ban đầu tập hạ độ cao xuống 0,5 m để chó dễ chèo qua , dần dần nâng độ cao thích hợp với thời gian tập luyện . Khi chó vượt qua chướng ngại vật lập tức xoay người lại 180% và hô chó „ Ngồi „ cạnh chân sau vuốt ve cho phần thưởng đã hoàn thành bài tập đầu tiên .Bài tập lúc đầu chỉ cần 15 phút , sau đó nâng dần nên theo sự tiếp thu của chó .

Chú ý :

Chỉ được tập bài tập này khi chó đã 8 tháng tuổi trở nên , không nên tập sớm . Lúc này hệ thần kinh và cấu trúc xương đã tương đối tốt có thể nghe lệnh và đủ thể lưc vượt chướng ngại vật và các khớp xương đủ sức chịu lực khi chạy lên . Cá biệt có những con khi chạy đến chân chướng ngại vật vùng chạy ra do sợ thì người huấn luyện cần kiên trì và chạy qua chướng ngại vật cùng với chó .



Cho chó đứng cạnh chân , tay cầm chắc dây cương


Chạy bên cạnh , tay ghìm cương cho chó leo tốc độ vừa phải


Cho chó từ từ chạy xuống


Lấy đà chạy lên bên cạnh chó


Luôn luôn bên cạnh chó


Ghìm chó chạy chậm lại​
 

TaiVenh

Active Member
Huấn Luyện Chó Cắn , Sủa

Tác giả: Dương Thế Hùng

Trong bài tập này, mục đích ta muốn đạt được là chó phải chộp , giữ con mồi sao cho không thể thoát ra được tầm khống chế . Để làm được điều này chủ chó cần phải đứng nguyên tại chỗ và dùng dây cương dài giữ chó sao cho chắc chắn (Dây xích cổ phải bằng sắt, dây huấn loại to, bằng da hoặc dây dù tết để tránh rủi do). Nguời trợ giúp phải kích thích sự tò mò , tạo hưng phấn và chú ý của chó cao nhất. Chó lồng lên vồ mồi , chủ chó cần phải giữ chặt dây cương sao cho chó vồ vài vài lần mà không có kết quả . Do bị kích thích mà không đạt chó tức sẽ Sủa . Lập tức khen ngợi chó bằng phần thưởng , bằng vuốt ve để cho chó hiểu nó đã làm đúng yêu cầu đặt ra .

Vẫn cách trên sau khi có hiệu lệnh Cắn , người trợ giúp lựa tư thế cho chó cắn ngập vào bao đeo cho chó căn .Sau một vài lần dật đi , dật lại cho tăng thêm kích thích thì người trợ giúp buông tay coi như thua cuộc ( Trong Huấn luyện thì người chiến thắng bao giờ cũng là người chiến thắng ) . Sau khi chó đã Cắn được bao tập lập tức chủ chó dẫn chó chạy vòng quanh bãi tập như là niềm hân hoan chiến thắng !

Chú ý :

Tập bài tập này cần Huấn luyện viên chuyên nghiệp hỗ trợ và nên mặc quần áo bảo vệ bằng sợi Cacbon để đề phòng rủi ro khi luyện tập (Do đứt dây cổ hoặc dây dắt do lực dằng của chó quá lớn vì nó nặng tới 40 kg). Nếu chó đã tập thuần thục thì có thể không mặc áo giáp nhưng phải vô cùng thận trọng vì rủi do thì phải chờ chó cắn xong 1 lần mới dừng được



Phải nhờ ngừoi là HLV chuyên nghiệp tập cùng. Người tập cùng với Hunghanoi là Thượng sĩ PIXAT , HLV cảnh khuyển Séc và là HLV chuyên nghiệp của HH chó GSD tại Séc .



Chuẩn bị tấn công , để chó cạnh chân mình .




Dùng sức giữ thật chắc không cho chó vượt quá giới hạn .



Cắn ngập


Khi chó đã cắn thành công , thì đương phần thưởng của nó là con mồi.​
 

TaiVenh

Active Member
Huấn luyện tấn công

Tác giả: HLV HungHanoi.
Chú ý: Trong phần huấn luyện này phải bắt buộc phải có người trợ giúp, không dạy một mình được. Sau khi các bài tập đã hoàn thành thì tự mình vừa đóng giả quân xanh mặc áo màu khác vừa tập vừa hô lệnh)

a. Huấn luyện sự hung dữ của chó:

Khi chó bắt đầu trên 4 tháng tuổi chúng ta có thể bắt đầu huấn luyện đơn giản. Chủ chó xich chó vào cột hoặc vào cây nhỏ chắc chắn , sợi dây xích dài độ 2 m để đủ dài khi chó chạy. Ta nhờ một người đóng làm người chọc tức chó ( Ở Vn thường hay gọi là quân xanh), người giúp hãy mặc quần áo rách dứới hoặc màu sắc để kích thích sự chú ý của chó . Tay cầm roi cao su , đấu buộc hai sợi dây để khi đánh xuống đất phát ra tiến kêu ( Có thể tự làm lấy bằng gậy gỗ buộc 2 sợi dây điện ).

Khi xích chó song , chủ chó đứng cách ra một đoạn hoặc nấp vào một chỗ gần đấy. Người trợ giúp từ xa tiến đến vừa đi vừa đánh xuống đất vừa la hét để tao sự chú ý mạnh của chó.

Chủ chó đứng đằng sau khi thấy người trợ giúp đi đến thì hô ``Cắn`` . Chó khi thấy kích thích thì lồng nên sủa dữ dội , sau một lúc thì người trợ giúp thôi và chủ chó cũng ra lệnh `` Thôi`` Đồng thời ra xoa đầu chó và thưởng bánh . Tập vài lần thì nghỉ vì chó bé chóng mệt và tập lâu chó sẽ chán. Hàng tuần phải tập đều đặn cho đến khi chó đến trưởng thành . Khi luyện tập mệt một chút nhưng vui và thích thú khi chó mình nuôi làm đựoc những điều mình muốn.

b. Huấn luyện tấn công.

Khi chó bắt đầu trửơng thành từ 7 tháng trỏ nên vì luc đó chó đã có hàm răng tương đối khỏe và đủ. Vẫn chuẩn bị như trên , ngừoi trợ giúp đeo bao tay vào cẳng tay để cho chó cắn ( Loại mềm dùng mua sãn ở cửa hàng hoặc tự làm bằng tay áo bông nhưng đảm bảo lót đủ dầy để chống chó cắn vào trong, nhưng không quá cứng để chó không đau răng ). Chủ chó cầm dây xích ( làm bằng dù tết cho nhẹ và dễ vận động ) để chó cạnh người , người trợ giúp vừa tiến đến đi lảo đảo , miệng la hét , tay cầm roi đánh xuống đất phát ra tiếng động để kích thích chó . Chủ chó liền hô `` Cắn ` và có thể nói đệm ` thằng mắt dạy kìa ` . Sau đó tấn công vào thẳng ngừời tiến tới , người trợ giúp sau đó phải đưa tay đã bảo hiểm để cho chó táp vào đúng chỗ đó( Hình đính kèm ). Sau đó chó sẽ dằng xé và người hỗ trợ buông ra để cho chó làm chủ cái đồ đó. Ban đầu khi tấn công ta vẫn phải cầm dây chạy theo cùng vừa tập vừa hô khẩu lệnh . Sau thời gian đẫthuàn thục thì bỏ dây và đứng bên cạnh hô khẩu lệnh là đủ .

Sau thời gian khoảng vài tuần thuần thục , bài tập được duy trì khoảng 3 đến 4 buổi/tuần , cho đến khi thuần thục. Cho chó tập tiếp bài như sau : Sau khi chó cắn vào bao tay một lú,c thì chủ chó hô`` Thôi và dùng tay bóp nhẹ vào hàm răng chó do đau chó sẽ nhả ra ( Phải bóp vào vì lúc này chó đang hăng máu sẽ không nhả theo lệnh ) Chủ Chó khen ``Giỏi `` và thưởng cho ăn . Như vậy chó sẽ biết được hiệu lệnh tấn công và hiệu lênh " Thôi "khi không cần thiết. Bánh làm phần thưởng cho chó nghe lời sau mỗi khi hoàn thành bài tập
Bài tập được nhắc đi nhắc lại trong vòng vài tháng chó sẽ quen và vâng lời.

Chú ý: Bài tập này hơi nguy hiểm vì tấn công trực tiếp, khi tham gia tập yêu cầu phản ứng nhanh, mặc quần áo dầy bảo hộ. Chủ chó phải làm chủ khi phát lệnh. Khi chưa chắc chắn không được tùy tiện thả dây mà phải luôn cầm chặt khi tấn công.

Nếu ai chưa trực tiếp chứng kiến buổi tập đó lần nào sẽ khó. Hãy lên Trung Tâm huấn luyện chó xem họ thao tác sẽ cảm thấy đơn giản hơn. Tất cả mọi việc đều phải kiên trì và bình tĩnh thì mới đạt kết quả tốt.


Chuẩn bị tấn công


Tấn công


Nhả ra!​
 

TaiVenh

Active Member
Huấn luyện chó đánh hơi

HUẤN LUYỆN CHÓ ĐÁNH HƠI ĐỂ TÌM RA CÁC NGUỒN HƠI.

Vậy nguồn hơi là gi? Nguồn hơi là tất cả các thứ mà ta muốn con chó đánh hơi được và
nó dẵn ta tới chỗ các thứ mà ta muốn tìm:THUỐC PHIỆN, CHẤT NỔ, HẦM BÍ MẬT CỦA CON NGƯỜI và VỦ KHÍ, nơi có người bị CHÔN VÙI VÌ ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỞ, SẬP HẦM THAN, vvv.

Vậy tại sao NGUỒN HƠI lại phát ra được MÙI HƠI, để con chó có thể đánh được HƠI. Ta có thể ví NGUỒN HƠI y như MỘT CỤM KHÓI đốt giữa cánh đồng, nếu gió thổi mạnh thì khói sẻ bay thành VỆT DÀI, nhỏ và đi xa. Nếu gió thổi nhè nhẹ thì KHÓI sẽ
bay GẦN, VÀ TỎA RỘNG RA như hình một cái QUẠT, và không bay xa được.
Do đó, các nguồn hơi dù có cất dấu, chôn vùi, thì nó cũng thoát ra được MÙI HƠI
ĐẶC BIỆT CỦA NÓ, để gió thổi bay đi xa, nên con chó mới ĐÁNH HƠI được và dẵn con
người tới chỗ có NGUỒN HƠI. Ta có thể ví dụ như CÁI LY, chứa CỤC NƯỚC ĐÁ, mặc dù
ly không bị bể, nhưng vẵn có làn hơi lạnh toát ra, thì MÙI HƠI thoát ra từ các NGUỒN HƠI cũng như vậy.

Người dẵn chó phải biết cách xử dụng CHÓ cho đúng cách: Dẵn Chó từ CUỐI GIÓ
dẵn lên, nhưng không được đi thẳng NGƯỢC CHIỀU GIÓ, vì đi như thế dẽ bị lạc mất MÙI
HƠI khi có GIÓ MẠNH. Ta phải đi HÌNH CHỮ Z, để nểu MẤT HƠI chỗ này, ta còn giúp con chó ĐÁNH ĐƯƠC HƠI Ở CHỖ KHÁC. Khi đã đánh được MÙI HƠI RỒI, con chó sẽ dẫn con NGƯỜI TỚI THẲNG NGUỒN HƠI. Chúng ta sẽ có những bai viết sau này để HUẤN LUYỆN CHÓ TÌM RA CÁC NGUỒN HƠI KHÁC NHAU.

HLV VỦ HÙNG,ĐT:<08>8562896-9804073 -0903827477.
 

TaiVenh

Active Member
Sửa lỗi cho chó

Như chúng tôi đã nói ở những trang trước trên thế giới có tới hơn tám trăm loài chó, trong đó có top 10, top 20, top 30 và rất nhiều giống chó quý rất thông minh nhưng không được thế giới và nhiều người biết đến. Ví dụ như giống chó Phú Quốc của ta có thể đạt vào loại top 10. Tuy nhiên du thông minh như thế nào đi nữa thì chó cũng đâu có hiểu được những gì ta nói mà chúng hiểu thông qua những hành động và lời nói được lặp lại nhiều lần và sự gần gũi với người chủ để thông qua tâm tư tình cảm được thể hiện của người chủ đối với chúng, vuốt ve chúng và khen ngợi chúng khi chủ hài lòng và mắng mỏ khi chủ không bằng lòng với những hành động sai của chúng.

Đối với con người có người học rất nhanh và giỏi cũng có người học chậm và làm việc không đến nơi đến chốn. Chó được phân làm ba loại: thông minh hạng nhất (1), thông minh hạng hai (2), và loại ba (3). Thể chất và sự thông minh của chó phụ thuộc 60% phụ thuộc vào giống chó trong đó có bao gồm những con chó được di chuyền lại những bộ gen thông minh từ bố mẹ, 40% còn lại phụ thuộc vào cách nuôi dưỡng và tính cách của người chủ và môi trường bên ngoài tác động làm nên tính cách của chó. Vậy thì việc ứng xử của chó như thế nào thì bị coi là sai và cần được sửa chữa?

Việc đầu tiên trước khi sửa lỗi cho chó ta phải nhìn vào gương soi và tự hỏi chính ta trước? Bạn nên nhớ chó cũng là một cá thể biết đau, biết buồn, biết cáu giận, biết vui vẻ hạnh phúc, biết nhớ thương, và cũng bị đau ốm như con người ta vậy!

-Một ngày ta dành bao nhiêu giờ con cho chó yêu của ta?
-Ta có hay vuốt ve âu yếm chó yêu không?
-Ta cho chó di dạo ít nhất 30phút trong ngày không?
-Ta có hay nhìn vào mắt chó và vuốt ve nói chuyện với chó không?
-Ta có thể hiện không bằng lòng khi bắt quả tang chó làm điều sai không?
-Ta có đặt kỷ luật ra thật đúng mực ngay từ những ngày đầu chó về nhà ta không?
-Ta có cho chó ăn uống đầy đủ không?

Vậy thì chó hay làm làm những điều gì mà ta cho là sai và cần sửa lỗi?chúng tôi sẽ đề cập đến những lỗi thôn thường mà chó hay mắc lỗi:

1/ Chó sủa bậy hoặc sủa hóng: chó của bạn sủa theo chó nhà hàng xóm làm bạn không hài lòng bạn hãy chuẩn bị sẵn một chiếc ống bơ ném mạnh xuống đất về phía chó và quát "sai hoặc im" không bao giờ dùng khẩu lệnh dài mà nên ngắn ngọn. Ví dụ không nên "Im đi chó" mà là "im hoặc sai..." khẩu lệnh phải kiên quyết và dứt khoát và nghiêm túc. Chỉ nên dùng một từ nhất định khi chó làm sai và dùng một từ nhất định khen chó khi chó làm đúng "giỏi, ngoan..." với giọng âu yếm nhẹ nhàng và vuốt đầu hoặc ngực chó.

2/ Tật nhảy vào người: thật là tồi tệ khi bạn vừa mặc một bộ quần áo mới và chó của bạn nhảy xổ vào. Đúng lúc chó nhảy xổ vào bạn dấu sẵn một tờ báo quận lại và quật vào mõm chó và hô "sai"

3/ Tật đái bậy ta cũng làm như cách thứ nhất nghĩa là ném ống bơ và hô sai. Khi chó đi vệ sinh đúng chỗ quy định thì khen ngợi

4/ Tật phá chuồng và sủa: ta bắt quả tang lúc chó đang làm sai thì ta ném ống bơ hoặc cầm một vật đập vào chuồng chó gây tiếng động mạnh và hô "im"

5/ Tật chạy đi ra khỏi tầm kiểm soát của chủ hoặc kéo chủ khi đi dạo hoặc đi vệ sinh: ta buộc một sợi dây dài vào loại xích "thít cổ" chó hoặc xích "kỷ luật" khi chó chạy nhanh và xa ta giật mạnh sợi dây, sợi dây sẽ thít vào cổ chó làm chó đau nếu chó cố tình làm sai và hô "sai" hoặc "chậm" luôn luôn để chó đi song song ngang vai trái.

6/ Tật xô vào chậu thức ăn khi bạn mang đồ ăn tới: hô :sai" và luôn luôn bạn bắt chó phải ngồi và chờ khi bạn mang chậu thức ăn tới sau khi chó làm tôốt thì mới cho ăn.

7/ Tật chạy ra khỏi nhà ngay sau khi bạn mở cổng: hãy cầm đoạn ống nước nhựa mền quật và hô "sai" khi chó tự chạy ra mà chưa có khẩu lệnh của bạn. Bạn ẩn ở một chỗ khuất nếu chó của bạn mà chạy ra thì bạn chặn đường và quật và hô 'sai' . Phần này nên kết hợp với việc huấn luyện vẫy tay gọi chó đến hoặc ra hiệu đi theo. chó chỉ được ra khỏi nhà khi có khẩu lệnh hoặc hiệu lệnh bằng không chỉ đứng nhìn ra ngoài thèm rỏ rãi mà cũng không dám ra.

(Ambato sưu tầm)
 

TaiVenh

Active Member
Cách luyện thế đứng chuẩn và chụp ảnh chó

Tác giả: HungHN

Các bạn thân mến !

Tạo thế đứng cho chó và để chụp được những bức ảnh đẹp cho con chó của mình là một việc làm không phải dễ . Muốn được vậy cũng như các bài tập khác chúng ta cũng phải tập cho con chó của mình thì mới đạt đựoc . Hãy xem những bức ảnh mà hội viên VP gửi lên diễn đàn là chúng ta thấy rõ là căn bản về hiểu biết thế nào là chụp ảnh hầu như không có . Với sự hiểu biết của mình và các qui định về chụp ảnh chó của Hiệp hội chó quốc tế FCI , tôi xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn về vấn đề này .


Qui định về thế đứng của chó :


Khi chụp ảnh chó , con chó phải đạt được và thể hiện như sau : Chó đứng trên một mặt phẳng ( Bãi cỏ , nền ximăng , bàn gỗ ) . Hai chân trước bước song song với nhau và vuông góc với mặt đất . Chân phải phía sau đứng ở điểm chiếu vuông góc từ phần bẹn của chính chân ấy , chân trái phía sau hơi duỗi về phía sau ( duỗi ra quá sau mông ) . Xương cẳng chân phải vuông góc với mặt đất . Cổ chó phải tạo với phương nằm ngang một góc 45o , tai dựng đứng ( giốngchó tai cụp thì rủ xuống ) , lưng căng ra , đuôi cụp xuống phía dưới


Qui định về chụp chân dung chó :

Ngoài chụp tư thế đứng thì chụp chân dung chó ( mô tả ngọai hình ) . Một bức ảnh chân dung lý tưởng của chó là : Phải toát tất cả các chi tiết của Đầu chó , Tư thế của tai , Chiều dài và chiều rộng của phần trán , Màu sắc và hình dáng của mắt . Sự thể hiện của các vạch nối chiều dài và thể tích của mõm chó.

Để tạo đựoc các thế đứng chụp ảnh thì chúng ta phải tập cho chó từ lúc nhỏ độ 2 tháng tuổi trở lên mới đạt kết quả tốt . Chó bản chất hiếu động và nghịch ngợm khi đang phát triển .

Việc tạo tư thế đứng đồng thừoi với việc huấn luyện mệnh lệnh " Đứng yên " . Khi bắt đầu thả chó ra khỏi chuồng thì tuyệt đối không được chụp ảnh và luyện tập tư thế đứng . Vì sẽ không đạt hiệu quả và cho không có hồn , không khác gì ta vừa mới ngủ dậy ! Cho chó vận động 15 đến 30 phút liên tục khi đã thấm mệt thì ta mới bắt đầu tập . Tay trái cầm vào dây xích chó ở cổ tay phải đỡ bụng chó hô " Đứng " . Vì đã mệt và động tác ta làm tỏ thái độ âu yếm nên chó sẽ đứng yên . Sau đó dùng tay phải chỉnh chân sau cho ruỗi ra theo chiùe xuôi xuống đằng sau . Tạo tư thế đẹp và toàn diện khi chụp ảnh .

Chú ý :

Khi lần đầu tập động tác này rất ngắn có khi chỉ đạt 30 giây . Sau đó thời gian nâng dần lên khi chó đã quen với động tác này . Thời gian đứng được lâu thì ta có thể chỉnh sửa theo ý muốn của mình sao cho đạt với tư thế chụp . Và qua đó toát lên toàn bộ vẻ đẹp của chó.



KhiêmTâyNinh và chú Max trong thế en placé
 
Bác Vũ Hùng có thể chia sẻ tiếp kinh nghiệm dạy chó đánh hơi được không ạ? Golden nhà cháu rất hay cho nó chơi trốn tìm trong nhà, cháu bắt nó đứng im rồi đi trốn, trốn được rồi thì gọi để nó đi tìm nhưng hầu như không bao giờ nó chịu ngửi để tìm cả mà luôn theo thói quen đó là tìm những chỗ cháu hay trốn nhất trước, tìm hết những chỗ đó rồi thì bắt đầu chạy loạn nhà lên. Có phải vì ở trong nhà nên chỗ nào cũng có mùi chủ nên nó bị loạn không ạ? Nó không có vấn đề về mũi, vì mỗi khi cháu đi đâu về, mới đi đến đầu ngõ cách 30m đã nghe thấy nó ra hóng và sủa ầm lên rồi.
 
Cám ơn bác Vũ Hùng đã giải đáp và hướng dẫn cháu rất nhanh ạ :)
Vậy cháu có nên tập cho nó trong bóng tối không ạ? như một cách hạn chế tầm nhìn bắt buộc nó phải dùng mũi ngửi nhiều hơn để tăng khả năng của nó.
Và cháu muốn hỏi thêm bác một câu, mong bác giải đáp. Làm thế nào để có thể đánh giá được khả năng khứu giác của một con chó, so sánh với chó khác và để xem có đủ tiêu chuẩn để làm chó truy tìm theo đúng bài bản của các trung tâm huấn luyện ạ?
Cháu được biết rằng mũi loài chó nói chung thính, nhạy cảm hơn con người rất nhiều lần, cụ thể là khả năng đánh hơi nhạy gấp 400 con người và khả năng nhận biết, phân biệt mùi gấp 44 lần con người. Vậy nhưng trong thế giới loài chó thì cháu chưa thấy có tài liệu nào so sánh về khả năng này giữa các giống chó khác nhau, cũng như sự hơn kém (bao nhiêu lần) giữa 2 con chó cùng 1 giống, liệu có hơn kém nhiều đến mức mà các trung tâm huấn luyện chó cứu hộ phải sàng lọc kỹ mới tuyển được 1 con chó cho công tác huấn luyện truy tìm dấu vết không, mức độ hơn kém thế nào ạ?

Rất cảm ơn bác!
 

VuHung

Member
XIN CHÀO EM.
Con chó cảm nhận được điều gì,thì nó phải nhờ một trong ba giác quan của nó:<MŨI,TAI,MẮT>.Có khi
1 giác quan của nó đã cảm nhận được rồi,như trường hợp em đi xe gắn máy về còn xa nhà 30m,mà nó đã nhận ra,mừng và sủa om sòm,đó là nhò TAI <Thính giác của nó tốt,nó nghe được xa và biết phân biết tiếng xe quen thuộc của chủ,tai nó tốt.Trong đêm tối,MẮT Chó nhìn bị hạn chế tầm xa,nó phải tin cậy vào MŨI và TAI,có nghĩa là NÓ phải dùng MŨI để đánh hơi, ĐỒNG THỜI dùng TAI để nghe TIẾNG ĐỘNG,Thí dụ có 1 con chuột chạy qua cách nó chừng 20m trong đêm tối,Nó nghe tiếng động và mũi nó ngửi mùi để nhận ra điều đó.Cũng có lúc nó phải dùng cả 3 giác quan một lúc như: TÌM HƠI NGƯƠI trong một HẦM BÍ MẬT ,Chó phải dùng mũi để NGỬI HƠI NGƯỜI,rồi dùng mắt để NHÌN XEM người đó ở đâu,và dùng TAI lắng nghe TIẾNG ĐỘNG cả 3 giác quan cùng đánh giá và nhận định ra vị trí nào là chính xác. Trường hợp em về còn cách nhà chừng 30m,con chó của EM đã sủa và mừng rỡ,đó là tai của nó tốt,NGHE được xa,biết phân biệt giỏi,vì trong số bao nhiêu tiếng xe mà nó nhận ra tiếng xe của chủ,không phải MŨI nó giỏi đâu.Em muốn luyện tập cho mũi của con chó của Em biết đánh hơi GIỎI,khởi đâu từ việc dễ nhất là cho nó ăn vài miếng chả lụa nhỏ<giò>cho nó cảm tháy ngon và mê say,sau đó em bọc 1 miếng vào trong chiếc khăn TAY của em,rồi đem dấu đi ở trong nhà,khởi đầu từ chỗ dễ tìm, dần dần dấu vào chỗ khó tìm,vì ham ăn,nó sẽ cố gắng đánh hơi để tìm miếng ăn ngon,đồng thời nó cũng làm quen nghửi mùi hơi của em,nhiều lân róino sẽ nghĩ là tìm được mùi hơi của Em là có ăn,NÓ sẽ cố gắng đê có ăn,cuối cùng,NÓ BIẾT ĐÁNH HƠI TÌM RA EM.hlv VŨ HÙNG.

XIN CHÀO EM.
1-Em chỉ tập nó TRONG BÓNG TỐI,sau khi đã luyện tập nó thành thạo ngoài ÁNH SÁNG,điều đó cũng rất tốt,để khả năng đánh hơi của nó mạnh lên và phù hợp với mọi điều kiện ngày hoặc đêm,điều đó rất tốt.
2-Quả thực cái mũi của con chó là một cái RAĐA di động,nó đánh hơi và phân biệt mùi vị rất tài tình,hơn mũi của con người rất nhiều lần,tất cả những sự việc cảm nhận bên ngiài thì cái mũi của nó cũng phải kiểm nhânl lại lần cuối cùng róimơi quyết định.Thí dụ:Nó đánh hơi tìm ra đúng chỗ nó đi vệ sinh lần trước,nó quay tròn để xác nhận rồi mới đi vệ sinh.
3-Việc đánh hơi giỏi của một con chó còn tuỳ thuộc những điều sau đây:
-Tuỳ thuộc từng con chó,không phải con chó nào cũng đánh hơi giỏi ĐÂU - Ngoài ra nó cũng còn tuỳ thuộc vào giống chó nữa,người ta thường huấn luyên chó đánh hơi các giống chó sau đây :Giông BLOOHOUND tai dài, giông BERGER của ĐỨC,giống COCKER,Giống ROOTWEILER,....Nhưng các giống khác cũng có con có khả năng đánh hơi rất tài tình một cách đột xuất.
4-Muốn trắc nghiệm 1 con chó để tuyển vào học ngành đánh hơi chuyên nghiệp,ta có thể làm như sau để tìm ra:-Cho chó ăn những miếng CHẢ LỤA<giò> nhỏ và nhiều lần cho nó cảm thấy ngon và nghiền mê say,ta cho nó ngửi 1 miếng CHẢ LỤA lớn một chút,sau đó NÉM trên SÂN CỎ cao chừng 20cm,Nó sẽ chạy đi tìm miếng mồi về hướng ta ném,nếu tìm được ,nó sẽ đựoc đào tạo thành con chó đánh hơi GIỎI.hlv VŨ HÙNG.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top