• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật Thế Giới WSPA

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật Thế Giới WSPA.

Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật Thế Giới "The World Society for the Protection of Animals" (viết tắt WSPA) là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận để bảo vệ động vật, đại diện cho nhiều Tổ chức hoạt động ở hơn 150 quốc gia, có trên 900 Hội thành viên.


Tổ chức Hiệp Hội

Hiệp Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA có 13 Văn phòng đặt tại: Australia, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Denmark, Germany, Hà-Lan, New Zealand, Tanzania, Thailand, Hoa-Kỳ Anh-Quốc.


Lịch sử

Hiệp Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA do hai Tổ chức Bảo vệ động vật nhập lại vào năm 1981, có tên là" Liên Đoàn Thế Giới Bảo Vệ Động Vật- World Federation for the Protection of Animals (WFPA) thành lập năm 1953 và "Hội Quốc Tế Bảo Vệ Động Vật"International Society for the Protection of Animals (ISPA) thành lập năm 1959.


Tôn chỉ


Bằng chính tên của mình Hiệp Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA vì một Thế giới không còn những ngược đãi tàn bạo với động vật, có nghĩa vụ xây dựng một Trái đất an toàn cho động vật.


Các chiến dịch


Hiệp Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA không chỉ có trách nhiệm chống lại sự ngược đãi và các hành vi tàn bạo với các loài động vật nói chung mà còn trực tiếp mở chiến dịch hành động ngăn cấm các trò chơi, hoạt động dã man với động vật như: Đấu bò tót - bullfighting, Chó trêu chọc, cắn xé gấu- Bear baiting, Nghề săn cá voi- whaling, Săn bắt và nuôi giữ cá Heo-Dolphins, Thu gom nuôi và chăn nuôi động vật hoang dã, và ngăn chặn việc bắt các động vật trung thành như Ngựa phải làm việc.

Ngay từ năm 1991, Hiệp Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA đặc biệt nổi tiếng về phát động chiến dịch giải phóng đàn gấu, ngăn cấm việc chăn nuôi gấu ở các trang trại, trò chơi dùng chó trêu chọc, cắn xé gấu- bear baiting. Hiện nay WSPA vẫn tiếp tục tài trợ và cố vấn cho các Hội thành viên về bảo vệ, bảo tồn những con gấu đang bị săn đuổi, giam cầm. Có thể nói rằng: nhờ có sự nỗ lực của WSPA mà sự đẫm máu tàn ác của môn thể thao" trò chơi dùng chó trêu chọc, cắn xé gấu- bear baiting" đã hoàn toàn chấm dứt ở Pakistan.


Ngoài các chiến dịch đặc biệt trên, Hiệp Hộii Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA còn tư vấn và hỗ trợ về mặt pháp lý cho nhiều Quốc gia góp phần tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ động vật. Chiến dịch Quốc tế của Hiệp Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA hoạt động theo mục đích của " Công ước Quốc tế Bảo vệ Động vật" Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) trở thành một văn kiện pháp lý chính thức về Bảo vệ động vật của Liên Hợp Quốc.

Hiệp Hộii Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA cũng thiết kế và hỗ trợ các Chương trình giáo dục cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ động vật giành cho các bác sỹ Thú y, các chủ nuôi động vật và thanh thiếu niên.


Chăm sóc sức khoẻ động vật

Ngoài việc mở các chiến dịch cộng đồng, Hiệp Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA còn tích cực trợ giúp chăm sóc sức khoẻ cho động vật. Sau thảm hoạ thiên nhiên hoặc chiến tranh nhiều chủ thiệt mạng, vật nuôi của họ được chăm sóc ăn uống, nơi ở và thuốc men chữa trị chu đáo. Động vật hoang dã chịu nặng nề nhất sau các thảm hoạ thiên nhiên. Sự mất mát, tàn phá các trang trại trong thiên tai làm mất cân bằng an ninh thực phẩm,mất nhiều thời gian cân bằng cho cuộc sống của cộng đồng con người và giới động vật. Thảm hoạ khủng khiếp trong lịch sử là: Sóng thần năm 2004, Bão lớn Hurricane Katrina... Hiệp Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA đã cung cấp thức ăn, điều kiện nuôi và chăm sóc động vật, giải quyết hậu quả sau các thảm hoạ.

Hiệp Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA còn tài trợ kinh phí cho các Bệnh viện Thú y lưu động để cứu hộ động vật, thiến và triệt sản cho đàn chó mèo ở những nước cần kiểm soát sinh sản gia tăng quá mức chó mèo. Ở Châu Mỹ La-tinh, các bệnh viện lưu động còn chăm sóc sức khoẻ cho đàn ngựa mà các chủ nuôi không đủ tiền và hiểu biết để nuôi chúng.

Loại hình: Tổ chức phi Chính phủ.
Thành lập năm 1981
Chủ Tịch: Staff Ranald Munro
Tổng Giám đốc: Peter Davies
Phạm vi hoạt động: Toàn Thế giới.
Nhiệm vụ: Bảo vệ động vật

Website www.wspa-international.org


World Society for the Protection of Animals WSPA

The World Society for the Protection of Animals (commonly WSPA) is an international non-profit animal welfare organisation and also a federation of such organisations and active in over 150 countries with more than 900 member societies.

Organization

WSPA has thirteen offices, located in: Australia, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Denmark, Germany, the Netherlands, New Zealand, Tanzania, Thailand, United States and United Kingdom.

History

The WSPA resulted from the merger of two animal welfare organizations in 1981, namely the World Federation for the Protection of Animals (WFPA) founded in 1953 and the International Society for the Protection of Animals (ISPA) founded in 1959.

Policy

In their own words, WSPA's vision is of a world where animal welfare matters, and animal cruelty ends with their mission statement being to build a united global animal welfare movement.


Campaigns

Though WSPA is against the cruel treatment and abuse of animals in general, they also campaign against specific kinds of cruel treatment and abuse, such as bullfighting, bear baiting[1] and dancing, whaling, the capturing and keeping of dolphins, intensive farming of animals, and the treatment of working equines and companion animals.
WSPA's work with bears is particularly well known, partly due to the Libearty campaign (which began in 1991). They currently work on ending bear farming, bear baiting, and the use of dancing bears. WSPA also funds and advises member societies working on bear cub rehabilitation and bear sanctuaries. It can be said that thanks to the WSPA bear baiting campaign this blood sport has largely been stopped in Pakistan.[2]
Besides these specific campaigns, the WSPA also advises governments on and promotes legislation which would improve animal welfare. Their international campaign for a Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) aims to take a set of principles on respect and protection for animals to the United Nations for endorsement.
They also design educational programmes on how to work with and care for animals, including programmes for veterinarians, animal owners and children.

Animal care

Besides campaigning, the WSPA also actively helps animals in need, such as during the aftermath of a natural disaster or war. Many pets become strays when their owners have died or fled and these animals are often in need of food, shelter and medical care. Wild animals often also suffer from the consequences of natural disasters. The loss of draft and farm animals in disaster situations impacts local livelihoods and food security, making recovery harder for the human community. Disasters responded to in recent history include the 2004 tsunami and Hurricane Katrina, where the WSPA provided shelter, food and medical care for stray animals.[citation needed] The WSPA also ensured that evacuees from Hurricane Paloma in Cuba brought their companions. The WSPA was the first animal welfare organization to start work in Myanmar after Cyclone Nargis hit in 2008.[citation needed]
The WSPA also funds and supports mobile clinics that neuter and spay stray cats and dogs, particularly in countries with ineffective and/or cruel methods of animal control. Mobile clinics also provide medical care for horses in Latin America where the owners of the animals often do not have the money and/or knowledge to give the animals the care they need.

Type Non-governmental organization
Founded 1981
Staff Ranald Munro, President
Peter Davies, Director General
Area served World
Focus Animal welfare
Website www.wspa-international.org

Source: WSPA
Trích dịch theo: WSPA

Trân trọng nhờ anh chị em giúp hiệu đính bản dịch tiếng Việt trên cho chính xác. Thanks. BSGV
 

minhcuong

Active Member
Kính thưa Bác sỹ,
Bài dịch chuẩn rồi, không cần hiệu đính nữa đâu ạ. Thu.
 

chjpbong

Member
bác ơi,sau này cháu muốn gia nhập vào WSPA thì làm thế nào ạ? Bác cho cháu lời khuyên được không?
Y!M của cháu là : chjpbong141
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
bác ơi,sau này cháu muốn gia nhập vào WSPA thì làm thế nào ạ? Bác cho cháu lời khuyên được không?
Y!M của cháu là : chjpbong141
Bạn là mem của Vietpet cũng xem như là Hội viên Danh dự của Hội Bảo Vệ Động vật Thế Giới WSPA rồi. Hy vọng Việt nam sớm gia nhập tổ chức này và thành viên không phải ai khác mà là chính chúng ta- những người có tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu mến trân trọng và bảo vệ mọi sự sống có trên trái đất này.
 

chjpbong

Member
cũng mong là Việt NAm sẽ sớm gia nhập....bác cho cháu hỏi là muốn trở thành bác sĩ thú y thì học khoa gì,trường gì ạ. Mẹ cháu thì không thích cháu làm mấy việc đây chứ đây slà ước mơ của cháu...trở thành mem của WSPA
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Workshop của WSPA ở Hà nội.

Workshop của WSPA ở Hà nội.

Ngày 8/8/2009, lần đầu tiên Hội Bảo vệ động vật Thế giới "The World Society for the Protection of Animals" WSPAtổ chức Hội thảo, tập huấn khóa học đào tạo các tuyên truyền viên về Bảo vệ động vật tại một trường phổ thông trung học: Trường Hoàng Diệu, phố Cẩm Hội, Hà nội.

Hội thảo sử dụng tiếng Anh do Bà Nicola Ball - Giám đốc Đào tạo WSPA Châu Á trình bày. Vietpet vinh dự có một đại diện : Bạn Quỳnh Hoa- nick salemka - sinh viên Đại học Thương Mại.




Bà Nicola Ball - Giám đốc Đào tạo WSPA Châu Á với học viên khóa học.





Bà Nicola Ball thuyết trình khóa học đào tạo các tuyên truyền viên về Bảo vệ động vật.



Quang cảnh lớp học.



Làm việc tổ nhóm. Quỳnh Hoa (giữa, áo đen ) thành viên của Vietpet tham dự Hội Thảo.

( Ảnh: Do WSPA cung cấp )
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tin về khoá học đào tạo Tuyên truyền viên về bảo vệ động vật- Animal Welfare của WSPA tai Trường THPT Hoàng Diệu Victoria Hà nội từ VTV.

Mời xem Video
 
Mình đã được mời vào WSPA, nhưng vì không có thời gian nên vẫn chưa tìm hiểu để đăng kí. Bác sĩ có thông tin gì thì cho em biết về cách thức để đăng kí tham gia WSPA.
 
Em rất muốn tham gia vào tổ chức này, ước mơ to lớn của em là bảo vệ động vật và môi trường. Bác sĩ có thể chi em cach1 thức tham gia dc ko :D
 

HChuong

Member
Em cũng muốn được trở thành thành viên của WSPA nữa Bác sĩ ơi! Chỉ cần được làm việc cho tổ chức bảo vệ động vật, làm không công cũng thấy vui. Được góp phần bảo vệ động vật là hạnh phúc lớn của em.
 

phanhat

New Member
em là sinh viên môi trường, em muốn thực hành những gì mình học một cách có ích, xin chỉ em cách gia nhập tr chức với!
 

kakul

New Member
từ nhỏ mơ ước của em là trở thành 1 bác sỹ thú y........... nhưng vì học dốt nên giấc mơ vỡ tan.................. em rất mong mún đc giam gia vào hiệp hội này ..... làm sao để tham gia ạ
 
Top