Vâng đúng vậy các Bác Ah! đó là hội thi thả chim BC nhân dịp 10/10 giải phóng thủ đô đấy các Bác ạ! Em thì chưa chơi món này nhưng đăng cai địa điểm để các Cụ tổ chức thấy rất vui. đc xem quả thật thấy rất công phu, từ cách chọn giống, chăm sóc, hàng ngày đưa đi luyện bay v.v... Đặc biệt là luật chơi đc tuân thủ rất nghiêm ngặt, không phải vì giải thưởng cao mà vì ý nghĩa của cuộc thi, vì danh dự của các "Hàng phủ" về tham dự. Theo em biết thì hội thi được bố trí thành hai khu vực: Kvực Ban giám khảo gọi là "Trịch Nội", Kvực thả chim (phóng điểu) gọi là "Trịch ngoại" hai khu vực này có khoảng cách xa nhau đảm bảo BGK không nhìn thấy người thả chim, việc nhận tín hiệu giũa hai Trịch được thực hiện bằng các hồi trống và các tiếng trống đơn lẻ; trước khi vào thi các hàng phủ đều được bốc thăm số thứ tự thả (mỗi một đàn có một số riêng ); Sau mỗi một đàn được thả Trịch ngoại đánh 3 tiếng trống báo hiệu đàn thứ x đã được thả, BGK nhìn thấy đàn chim thì cũng đánh 3 tiếng trống báo hiệu, lúc này các thành viên trong BGK đã đc giao chấm đàn đó sẽ chịu trách nhiệm theo dõi đến cùng và phản ánh liên tục diễn biến (lỗi) của đàn đó để thư ký tổng hợp, đảm bảo ko sót lỗi.
Về hình thức chấm điểm được chia thành 3 tầng chấm là: Tầng hạ (nhìn rõ đàn chim), tầng trung (nhìn thấy cánh vẫy ko thấy mỏ), tầng thượng (chỉ nhìn thấy một khối màu đen), đàn chim bay đẹp là đàn chim bay chụm ngay từ thời điểm xuất phát, bốc xoáy hình chôn ốc trong một phạm vi đường kính cho phép đc quy định trong quy chế. Nếu khi xuất phát hoặc trong quá trình bay, đàn nào có một con tách đàn hoặc vào lấp mây thì đàn đó coi như đã chấm dứt cuộc thi và được tính điểm từ thời điển đó.
Về mùa hội "phóng điểu" Ngoài Bắc trong năm có nhiều dịp nhưng thông thường là vào dịp tháng 4 và tháng 8 hàng năm và số lượng chim cũng có sự khác biệt, thông thường tháng 4 đàn chim thả là 8 con, tháng 8 là 10 con. Thành phần tham gia hội thi ko hẳn là của một làng, huyện mà rất nhiều các tỉnh, thành khác đến tham dự.