Tình hình là em mới phát hiện ra sự khác biệt của Tosa-inu (Japan Mastiff ) và Mee Kyun Dosa (Korean Mastiff)
Theo ý kiến chủ quan của riêng em thì Tosa -inu tai nhỏ hơn Dosa, bộ lông thô ráp hơn và đặc biệt là mắt không lộ mí trong.
Em đưa ảnh 2 loại để các bác nhận xét nhé
1 Tosa - inu
chó nhỏ
Chó trưởng thành
2. chó Dosa
chó nhỏ


Chó trưởng thành


link tham khảo về Dosa
http://www.dogbreedinfo.com/k/koreandosamastiff.htm
em tạm dịch thế này ạ :
Mô tả :Bộ lông ngắn, mềm và sáng. Mầu lông bao gồm các mầu : sôcôla, màu gụ, màu đỏ. Đốm trắng ở ngực cũng có thể được chấp nhận.
Tính cách: Có phẩm chất tốt, dễ bảo.Thông minh, trung thành. Dosa thích ở với người và nếu bị để một mình trong khoảng thời gian dài, trong trạng thái cô độc, nó có thể làm xáo trộn chút ít đồ đạc trong nhà.
Là một giống chó lớn hiền lành, có bản chất dịu dàng, thuộc dòng dõi quý phái, oai vệ mà thân thiện. Thích làm nũng những người mà nó yêu quý.
Đó là một con chó cảnh lớn, thân thiện với những con vật nuôi khác và trẻ con, dè dặt với người lạ. Phải trông chừng trẻ nhỏ vì nó có thể vô ý bước vào người hoặc tấn công chúng.
Cân nặng:
Cao: Con đực: 64-76cm
Con cái: 59-68 cm
Nặng: Con đực: 72-84kg
Con cái: 65-74kg
Tình trạng sức khỏe: Mắt có mí xệ màu đỏ anh đào mang đặc trưng của nòi giống, mí trong sệ. Một chế độ ăn uống tốt là điều tối quan trọng cho việc phát triển tối đa. Nên cho ăn thêm 2 – 3 bữa phụ một ngày.
Nó cũng có thể mắc chứng loạn sản và bệnh về mắt do di truyền như Entropia.
Thể lực: Có khuynh hướng lười nhác. Đối với chó con không nên luyện tập quá sức mà phải để cho nó có không gian luyện tập thoải mái, một mình.
Giống như tất cả những loài chó khác thì Dosa cần phải đi bộ hoặc là chạy bộ hàng ngày nhằm phát huy hết bản năng cơ bản của loài chó.
Tuổi thọ : Khoảng từ 7 đến 12 năm
Da và lông :Ít rụng lông, chải lông hàng tuần, làm sạch chỗ ở hàng tuần, tắm rửa với sữa tắm chống ve, bọ... hàng tháng.
Ai đã từng thấy con Nhầu thì sẽ thấy, về phương diện cá nhân em thì Nhầu chính là Dosa, em hứa với cả nhà là một ngày gần nhất sẽ có ảnh của Nhầu để các bác ngâm cứu xem nó là Dosa hay Tosa
Theo ý kiến chủ quan của riêng em thì Tosa -inu tai nhỏ hơn Dosa, bộ lông thô ráp hơn và đặc biệt là mắt không lộ mí trong.
Em đưa ảnh 2 loại để các bác nhận xét nhé
1 Tosa - inu
chó nhỏ


2. chó Dosa
chó nhỏ


Chó trưởng thành


link tham khảo về Dosa
http://www.dogbreedinfo.com/k/koreandosamastiff.htm
em tạm dịch thế này ạ :
Mô tả :Bộ lông ngắn, mềm và sáng. Mầu lông bao gồm các mầu : sôcôla, màu gụ, màu đỏ. Đốm trắng ở ngực cũng có thể được chấp nhận.
Tính cách: Có phẩm chất tốt, dễ bảo.Thông minh, trung thành. Dosa thích ở với người và nếu bị để một mình trong khoảng thời gian dài, trong trạng thái cô độc, nó có thể làm xáo trộn chút ít đồ đạc trong nhà.
Là một giống chó lớn hiền lành, có bản chất dịu dàng, thuộc dòng dõi quý phái, oai vệ mà thân thiện. Thích làm nũng những người mà nó yêu quý.
Đó là một con chó cảnh lớn, thân thiện với những con vật nuôi khác và trẻ con, dè dặt với người lạ. Phải trông chừng trẻ nhỏ vì nó có thể vô ý bước vào người hoặc tấn công chúng.
Cân nặng:
Cao: Con đực: 64-76cm
Con cái: 59-68 cm
Nặng: Con đực: 72-84kg
Con cái: 65-74kg
Tình trạng sức khỏe: Mắt có mí xệ màu đỏ anh đào mang đặc trưng của nòi giống, mí trong sệ. Một chế độ ăn uống tốt là điều tối quan trọng cho việc phát triển tối đa. Nên cho ăn thêm 2 – 3 bữa phụ một ngày.
Nó cũng có thể mắc chứng loạn sản và bệnh về mắt do di truyền như Entropia.
Thể lực: Có khuynh hướng lười nhác. Đối với chó con không nên luyện tập quá sức mà phải để cho nó có không gian luyện tập thoải mái, một mình.
Giống như tất cả những loài chó khác thì Dosa cần phải đi bộ hoặc là chạy bộ hàng ngày nhằm phát huy hết bản năng cơ bản của loài chó.
Tuổi thọ : Khoảng từ 7 đến 12 năm
Da và lông :Ít rụng lông, chải lông hàng tuần, làm sạch chỗ ở hàng tuần, tắm rửa với sữa tắm chống ve, bọ... hàng tháng.
Ai đã từng thấy con Nhầu thì sẽ thấy, về phương diện cá nhân em thì Nhầu chính là Dosa, em hứa với cả nhà là một ngày gần nhất sẽ có ảnh của Nhầu để các bác ngâm cứu xem nó là Dosa hay Tosa